1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà nà Đà nẵng 2018

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi quyetdodo, 23/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyetdodo

    quyetdodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2017
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh đó, các cây xanh, bồn hoa đủ màu sắc ở Bà Nà cũng là địa điểm được khách du lịch dừng chân để lưu lại những kỷ niệm đẹp. Trung tâm của đỉnh Bà Nà là khách sạn Morin được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, vườn hoa tình yêu Le Jardin d’Amour rộng 7 ha. Năm 2004, chùa Linh Ứng với tượng phật Đức Bổn Sư cao 27 m được hoàn thành tạo một điểm đến tâm linh cho du khách khi lên Bà Nà. http://www.pearltrees.com/quyetdodo/item223979715

    Đà Nẵng là thành phố có rất nhiều duyên nợ với mình. Mình đến Đà Nẵng lần đầu tiên là vào năm 2013, mình đi du lịch tự túc cùng gia đình. Hồi đó Đà Nẵng còn hoang sơ lắm, chưa phát triển mạnh như bây giờ đâu. Mình bị ấn tượng với Đà Nẵng bởi “con đường triệu đô”, đường dọc biển Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa, đẹp đến mê người… ấn tượng bởi sự tốt bụng, hiền lành, chất phát của con người nơi đây. Và tình yêu với Đà Nẵng của mình bắt đầu từ đó. Cũng chính tình yêu đó đã thôi thúc mình trở lại Đà Nẵng rất nhiều lần sau đó!
    http://hanoivietnamtravel.over-blog.com/2018/04/du-l-ch-ph-t-b-i-la-gi-ha-n-i-bui-hanoibui.com.html

    Dưới đây là những chia sẻ về kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng tự túc của mình. Mình rất mong chúng là cuốn cẩm nang hữu ích cho chuyến đi du lịch Đà Nẵng sắp tới của bạn
    Hiện nay, đỉnh cao nhất của Bà Na có Lĩnh Chúa Linh Từ, lầu chuông, miếu Bà, nhà bia, tháp Phong Linh là điểm đến mới được xây dựng. Ảnh: Quang TuyênBên cạnh đó, các cây xanh, bồn hoa đủ màu sắc ở Bà Nà cũng là địa điểm được khách du lịch dừng chân để lưu lại những kỷ niệm đẹp. Trung tâm của đỉnh Bà Nà là khách sạn Morin được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, vườn hoa tình yêu Le Jardin d’Amour rộng 7 ha. Năm 2004, chùa Linh Ứng với tượng phật Đức Bổn Sư cao 27 m được hoàn thành tạo một điểm đến tâm linh cho du khách khi lên Bà Nà. Hiện nay, đỉnh cao nhất của Bà Na có Lĩnh Chúa Linh Từ, lầu chuông, miếu Bà, nhà bia, tháp Phong Linh là điểm đến mới được xây dựng. Ảnh: Quang Tuyên

    Tuy nhiên mãi tới năm 2015 mình mới có dịp trở lại Đà Nẵng, nhưng cũng từ năm đó, năm nào mình cũng tới đây, có năm đến tận 3 lần liền, mà toàn là đi du lịch Đà Nẵng tự túc hết nhé. Chỉ có đầu năm 2018 này, mình quyết định vào và ở Đà Nẵng hẳn nửa tháng cùng 1 người bạn thân thiết, để trải nghiệm thêm những địa điểm du lịch, món ăn ngon, đặc biệt là có trực tiếp trải nghiệm một số Tour trong ngày nữa. Mình tin chúng là Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng rất cần thiết cho những ai dự định đi du lịch tự túc và tất nhiên, mình sẽ chia sẻ tất cả chúng cho bạn trong bài viết này.
    http://quyetdodo.edublogs.org/2018/04/22/du-lich-phuot-bui-la-gi-ha-noi-bui-hanoibui-com/

Chia sẻ trang này