1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà Nà hứa hẹn nhiều mới lạ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Milou, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Bà Nà hứa hẹn nhiều mới lạ

    Bà Nà hứa hẹn nhiều mới lạ
    Đà Nẵng đầu tư, phát huy lợi thế du lịch
    Ngày 12/7 này, chương trình ?oGặp gỡ Bà Nà? sẽ khai mạc tại đỉnh Bà Nà, nơi được coi là Sapa giữa lòng miền Trung vốn luôn nóng bỏng gió cát. Đây là một ngày hội du lịch mà Sở du lịch Đà Nẵng quảng bá cho điểm đến Bà Nà - Suối Mơ.

    Cách tổ chức ngày hội du lịch này theo ông Lương Minh Sâm, Giám đốc Sở du lịch Đà Nẵng là giản dị nhưng làm sao cho du khách cảm thấy vui vẻ và thú vị. Chương trình khá gọn nhẹ, chỉ trong vòng 3 ngày và 4 đêm, sẽ thu hút khoảng vài chục công ty du lịch trong khu vực và các tỉnh thành lân cận và các trung tâm du lịch như Hà Nội, Tp.HCM, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi tham gia. Dự kiến chương trình có thể thu hút khoảng 400 - 500 du khách.

    Quảng bá du lịch sinh thái độc đáo
    Mục tiêu của Chương trình là quảng bá cho khu du lịch Bà Nà, để du khách đến một lần rồi lại muốn trở lại, chứ không chỉ thu hút quá đông du khách đến một thời điểm nào đó. Bà Nà là khu du lịch sinh thái, do đó du lịch phải đi đôi với bảo vệ cảnh quan.

    Chương trình Gặp gỡ Bà Nà tháng 7 năm nay sẽ có bốn tour chính. Đó là các tour ?oHồi ức Trường Sơn?, ?oĐường lên đỉnh Bà Nà?, ?oNẻo vào xứ thơ? và ?oKhám phá Bà Nà- Núi Chúa?. Đây không chỉ là các tour bình thường mà sẽ có nhiều chương trình đặc trưng. Ví như triển lãm ảnh nghệ thuật Bà Nà của Chi hội nhiếp ảnh Đà Nẵng. Triển lãm ảnh ?oMột thoáng Việt Nam? của nhóm Saigon Times. Chi hội hoa viên Đà Nẵng sẽ tổ chức trưng bày các loại bonsai, ghép đá nghệ thuật, tạo hình từ rễ cây. Các chương trình nghệ thuật khá phong phú như biểu diễn âm nhạc truyền thống, ca múa nhạc hiện đại, lửa trại, viết và trưng bày thư pháp. Tại đây còn tổ chức các đêm thơ về Bà Nà với những hồn thơ giàu chất lửa Quảng Nam- Đà Nẵng. Một chương trình ẩm thực khá đặc sắc cũng được tung ra trong những ngày hội này với sự tham gia của các khách sạn tại Đà Nẵng, gồm chương trình ?oMón ăn xứ Quảng? do chùa Linh ứng tổ chức hoặc du khách thưởng ngoạn vườn Tịnh Tâm và cơm chay. Tuy nhiên, du khách đến đây, ngoài việc tham gia vào ngày hội, cái chính vẫn là đến với Bà Nà.

    Đầu tư lớn, có trọng điểm và hiệu quả
    Bà Nà đã được người Pháp khảo sát từ năm 1900. Năm 1919 bắt đầu công việc xây dựng. Đến năm 1945, nơi đây đã có tới 250 biệt thự xinh đẹp. Tuy nhiên, qua mấy cuộc chiến tranh, các biệt thự này giờ chỉ còn là hoang phế.

    Kể về danh lam thắng cảnh thì Đà Nẵng và xứ Quảng Nam không thiếu gì nơi. Đó là biển Non Nước, Ngũ Hành Sơn, đèo Hải Vân, rừng quốc gia Bạch Mã cũng chẳng xa xôi gì. Rồi Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Hội An, Cù Lao Chàm và cả Hòn Kẽm - Đá Dừng. Nhưng Bà Nà vẫn được coi là độc đáo vì khí hậu của nó. Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 40 km về phía Tây, có độ cao 1482 m so với mặt biển, đó là Bà Nà. Đáng kể là trên đỉnh núi cao ấy lại có địa hình bằng phẳng như một cao nguyên nhỏ. Thời tiết ở Bà Nà mát dịu quanh năm, một ngày có đủ 4 mùa.

    Thành phố Đà Nẵng quan tâm đến việc khôi phục lại Bà Nà trong vòng vài năm gần đây. Ngày 1/1/1998 là thời điểm bắt đầu khởi công xây dựng lại Bà Nà. Công việc bắt đầu từ xây dựng lại các khu nhà nghỉ, các hạ tầng cơ sở đầu tiên của khu du lịch trên đỉnh Bà Nà và hai điểm lưng chừng là khu biệt thự Hoàng Lan và biệt thự Vọng Nguyệt. Tuy nhiên, hai hạng mục đầu tư lớn nhất chính là đầu tư làm đường và đưa điện lên đỉnh Bà Nà. Theo ông Sâm, đường sá ở khu vực này đã được đầu tư khoảng 60 tỷ đồng, đường điện đã được đầu tư khoảng 25 tỷ đồng. Tuyến cáp treo đưa du khách lên Bà Nà cũng làm hết 25 tỷ đ. Còn các công trình nhà cửa, biệt thự, khu vui chơi và dịch vụ cho du khách, tổng cộng đầu tư khoảng 25 - 30 tỷ đồng. Chính vì thế, trong vòng mấy năm trở lại đây, diện mạo của khu du lịch này đã hoàn toàn đổi khác và lượng du khách gia tăng mạnh khiến cho Bà Nà trở thành một điểm đến hiệu quả. Hàng năm, khu du lịch này thu hút khoảng 100.000 lượt du khách đến thăm quan và nghỉ mát.

    Điểm thu hút du lịch không chỉ của địa phương
    Theo thông tin mới nhất từ Ban quản lý của khu du lịch Bà Nà- Suối Mơ, trong 6 tháng qua đã có khoảng trên 300.000 lượt khách du lịch đến tham quan và du ngoạn, tăng khoảng 65% so với cùng kỳ năm trước. Bà Nà đang giữ mức tăng kỷ lục về lượng du khách với các khu du lịch trên địa bàn. Khu này vừa đưa vào sử dụng khu du lịch Bà Nà By Night rộng 5000-7000 ha. Từ tháng 7-2002, đưa vào sử dụng một tuyến đường dài 1,5 km đưa du khách lên tìm hiểu các loài động thực vật quý hiếm, các khu biệt thự cổ xây dựng từ thời Pháp thuộc tại khu rừng nguyên sinh rộng 24 ha trên đỉnh núi Chúa.

    Hiện nay khách lưu trú đông ở Bà Nà nhất vào thứ 7 và chủ nhật. Giá thuê phòng khoảng 50.000- 300.000 đ/ngày tùy theo dịp đông hay vắng và tuỳ theo quy mô phòng. Đến với Bà Nà, khách có thể tham quan rừng nguyên sinh, tắm suối, tham quan các biệt thự cũ, ngắm cảnh từ trên đỉnh Bà Nà, núi Chúa, suối Nai, thác Cầu Vồng. Rừng nguyên sinh ở đây có 250 loại thực vật khác nhau. Thú rừng thì có khỉ, chim, mang, nai... Ngồi trên cáp treo, du khách không phải mất nhiều sức mà vẫn được chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh của thung lũng Vọng Nguyệt, các ngọn đồi xanh thắm, những khu biệt thự chỉ còn là phế tích. Xa hơn, còn nhìn thấy cả vịnh Đà Nẵng, biển Lăng Cô và toàn cảnh bán đảo Sơn Trà. Hiện nay Khu du lịch Bà Nà đã kết hợp với khách sạn Furama Đà Nẵng đưa khách du lịch đến với Bà Nà. Ngoài ra còn kết hợp thêm với nhiều công ty lữ hành khác ở các tỉnh thành lân cận và các trung tâm du lịch. Công ty du lịch Đà Nẵng và Khu du lịch Bà Nà vẫn quyết tâm đầu tư mạnh hơn để hoàn thiện Khu du lịch này. Đó là nghiên cứu tìm cách làm các bao lơn thoát hiểm trên đường đèo, bọc taluy bảo đảm an toàn cho du khách. Mở thêm các loại hình vui chơi giải trí cho khách đến với Bà Nà.

    Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch giai đoạn 1996 - 2010 của Đà Nẵng, Bà Nà được ưu tiên số 1 để trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái. Theo quy hoạch này, khu vực số 1 sẽ là vùng Suối Mơ và sân golf Hòa Ninh dưới chân núi với diện tích 800 - 1000 ha. Khu vực 2 có các nhà nghỉ, biệt thự, trạm viễn thông trên đỉnh núi. Triển vọng này chẳng có gì quá xa vời, nhất là khi Đà Nẵng quyết tâm làm giàu từ du lịch.

    Anh Thi

Chia sẻ trang này