1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạc Hy Lai: Cơn Địa Chấn Chính Trị Trung Quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nguoivatroi, 20/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoivatroi

    nguoivatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6 tháng Hai năm 2012, tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành Đô bỗng dưng bị nhiều công an Trung Quốc bao vây. Có công an mặc sắc phục lẫn công an chìm, họ xét hỏi mọi xe cộ đi ngang qua khu vực. Dân chúng xôn xao đồn đoán. Công an đang vây bắt ai?

    Mấy ngày sau báo chí quốc tế bắt đầu loan tin. Sở dĩ có cuộc bao vây này là vì có một nhân vật trọng yếu của thành phố Trùng Khánh, cách đó vài giờ xe hơi, đang chạy vào lánh nạn ở trong tòa lãnh sự. Nhân vật đó không ai khác hơn là ông Vương Lập Quân, nguyên giám đốc công an và đồng thời là phó thị trưởng thành phố Trùng Khánh. Ông Quân ở lại trong tòa lãnh sự khoảng 24 tiếng, sau đó tự nguyện rời khỏi nơi này để bay đi Bắc Kinh, với sự hộ tống của thứ trưởng công an và một số nhân viên. Ngày hôm sau, chính quyền thành phố Trùng Khánh thông báo ông Vương Lập Quân đã được “nghỉ phép để điều trị” do bị căng thẳng vì làm việc quá sức lâu dài.

    Lúc đó bộ chính trị trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang họp để chuẩn bị cho đại hội đảng thứ 18 sắp tới. Ban đầu trung ương đảng định ém nhẹm vụ ông Vương Lập Quân, nhưng nhiều tin đồn được phát tán trên Internet quá nhanh khiến vụ này không thể bị bưng bít. Nhiều trang mạng của người Hoa ở hải ngoại đăng bức thư ngỏ được cho là của ông Quân. Thư này tố cáo ông Bạc Hy Lai, bí thư thành ủy Trùng Khánh, tham nhũng và dung túng tội phạm. Trong thư, ông Quân gọi ông Bạc Hy Lai là “tên tội phạm lớn nhất Trung Quốc”. Các tin đồn cho rằng ông Quân chạy vào tòa lãng sự Hoa Kỳ với các hồ sơ tố cáo tội của ông Bạc Hy Lai và xin được che chở.

    Đầu tháng Ba, ông Bạc Hy Lai vắng mặt trong ngày khai mạc Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc, tuy sau đó ông ta có mặt và có tổ chức họp báo. Trong cuộc họp báo này ông Bạc Hy Lai bác bỏ các lời tố cáo của ông Quân.

    Ngày 15 tháng Ba, bộ chính trị trung ương Đảng CSTQ thông báo quyết định đưa người khác lên thay thế ông Bạc Hy Lai trong chức vụ bí thư thành ủy Trùng Khánh.
    Tin này gây chấn động toàn quốc. Những ngày sau đó có nhiều lời đồn đãi là sẽ có cuộc đảo chính ở Bắc Kinh do những người ủng hộ Bạc Hy Lai khởi xướng. Công an chìm nổi, kể cả quân đội, hiện diện khắp nơi. Không khí chính trị ngột ngạt. Báo chí và Internet bị kiểm soát gắt gao. Một số trang mạng ủng hộ ông Bạc Hy Lai bị đóng.

    Bạc Hy Lai là ai và vì sao ông ta có quá nhiều ảnh hưởng như vậy?

    [​IMG]

    Bạc Hy Lai (trái) và Vương Lập Quân (phải)

Chia sẻ trang này