1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào giỏi về BTS giúp em với

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi jonterry, 23/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jonterry

    jonterry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác nào giỏi về BTS giúp em với

    Từ BSC nối 1 luồng E1 vào BTS thì phục vụ được bao nhiêu thuê bao ? Cách tính như thế nào ? Bác nào giỏi giúp em với ? Em xin thanks
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Về lý thuyết thì phục vụ được tối đa 30 kênh thoại đồng thời tuy nhiên thường dùng 1 kênh điều khiển nên còn 29 kênh thoại thôi. Tuy nhiên nếu n x E1 vẫn chỉ dùng 1 kênh điều khiển. Giải nghệ viễn thông lâu quá rồi nhưng vấn nhớ hình như là vậy.
  3. ngutdung

    ngutdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bác này trình độ cũng ớn quá, chắc lại đi lo giống em hoặc kinh doanh quên bài học ở trường, 30 kênh là cho thoại cố định thôi bác ạ.
  4. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì E1 cho cố định hay GSM giống nhau thôi
    1 luồng E1 30 thuê bao sẽ phục vụ được cho trạm BTS 120 thuê bao theo tỷ lệ 1:4.
  5. ngutdung

    ngutdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cái gọi là "BTS 120" và "tỷ lệ 1:4" là thế nào, bản chất là gì.
    Bác viết vậy em cũng không hiểu, còn E1 thì bản chất là 30 kênh còn khi dùng để kết nối giữa BSC và các BTS có xử lý gì không thì em cũng ko biết
    Được NguTDung sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 27/06/2007
  6. qlethanh

    qlethanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này bạn phải có tài liệu về lưu thoại mới tính được và tùy theo công nghệ nửa.
    Nếu là GSM và TDMA IS 136..., thì bạn phải biết 1 channel có thể thực hiện bao nhiêu kênh thoại. Tôi không rõ lắm về GSM (nhưng theo các bạn trên nói thì là 4), riêng TDMA Bắc mỹ thì 3(cũng tùy hệ). Như vậy nếu dùng channel cho signaling thì bạn có khỏang 31x3 đường voice đồng thời. Bạn lấy số này tra vào bảng Erlang B với GÓ là 2% hay 5% thì ra tổng số Erl trên 1 PCM. Lấy số ERL đó chia cho ERL trung bình của 1 thuê bao(khỏang 0.03 Erl/sub hay lớn hơn thì tùy).
    Nếu là CDMA thì sử dụng packet nên việc tính tóan phức tạp hơn. Bạn phải tính được số kbps cho từng thuê bao với các loại dịch vụ từ voice cho đến packet data, circuit data, fax. Ngòai ra tính đến packet cho signaling ... Khi đó bạn sẽ chia ra được số thuê bao sử dụng.
    Bạn nên tìm kiếm tài liệu về traffic hay phần planning của các mạng di động để xem qua.
    Chào!
  7. ngutdung

    ngutdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, nhưng theo em hiểu thì ở đây bác jonterry không hỏi về khả năng xử lý của 1 BTS (air interface).
    mà chỉ quan tâm kênh lưu lượng n x E1 giữa các BTS nối về BSC.
  8. qlethanh

    qlethanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tính tóan này không hẳn là air interface. Đường truyền 1 channel từ BSC đến BTS có thể gộp được 3, 4 cuộc thoại (thông công nghệ, vì tôi không đi chi tiết vào). Hình như GSM là 16 x 4 =64, có nghĩa là 4 cuộc thoại tại BSC được ghép vào 1 channel đến BTS và ngược lại.
    Bạn ấy hỏi phục vụ bao nhiêu thuê bao chứ tôi không thấy hỏi có cung cấp bao nhiêu cuộc gọi đồng thời nên giải thích như thế. Ngòai ra việc tính tóan thuê bao còn phụ thuộc vào air interface được cấu hình như thế nào nửa.
  9. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ 1: 4 nghĩa là nếu đường truyền có dung lượng là 1 thì dung lượng thuê bao của trạm dùng đường truyền đó sẽ gấp 4 lần. Vì vậy nếu trạm BTS sử dụng 1 đường truyền E1 (đường truyền E1 cho phép 30 thuê bao thoại đồng thời) thì dung lượng trạm đó có thể phục vụ sẽ là 4 x 30 = 120 thuê bao.

  10. ngutdung

    ngutdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bác có ebook nào về "phần planning của các mạng di động" cho em tham khảo.

Chia sẻ trang này