1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Done.

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi amg_666, 30/09/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amg_666

    amg_666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2019
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    461
    _ Em cần hỏi combo đi du lịch Đà Nẵng cho 2 người.
    _ Bác nào làm hay biết người làm thì tư vấn giúp em với. Em xin cảm ơn ạ.
    --- Gộp bài viết: 30/09/2020, Bài cũ từ: 30/09/2020 ---
    .
  2. buibog

    buibog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    1.473
    Tự đi là ngon nhất, đi tua giống cưỡi ngựa xem hoa. Ko vi vu ko vui.
  3. mr_blue_hp

    mr_blue_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    4.428
    Đã được thích:
    2.210
    Đã đi thì làm 1 tua Đã nẵng chơi xong đi Huế. Hihi
  4. thietbi_sontinhdien

    thietbi_sontinhdien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2018
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    1.277
    Đến đà nẵng đặt tua . Làm tua đi cù lao chàm . Và bà nà. Xong về chạy xuống hội an. . chơi chán bắt xe xang huế. . Chơi ở huế chán vào bến bắt xe đoàn xuân hay kết đoàn gì đó. Ngủ một giấc là về đến hp.
  5. goodbye77

    goodbye77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2009
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    254
    Ngày 13/5 (thứ 6)

    - 7h30 – 7h45: Cả nhóm đến nhà Hà, cất đồ đạc

    - 8h00 – 11h00: Làm việc tại công ty

    - 11h: Cả nhóm bắt taxi 7 chỗ đến sân bay Cát Bi, Hải Phòng check in (6.7 km)

    SĐT Taxi 7 chỗ Mai Linh: 0313.833833

    SĐT Taxi 7 chỗ Hùng Vương: 0313.785785

    - 12h30 – 13h40: Bay vào Đà Nẵng (Code RMJOBX – chuyến bay VN 1673)

    - 13h40 – 14h15: Rời sân bay, bắt taxi đến quán bánh tráng Đại Lộc – 165 Núi Thành (2.5 km)

    SĐT Taxi 7 chỗ Tiên Sa: (0511) 3.79.79.79

    SĐT Taxi 7 chỗ Vinasun: (0511) 3686868-3.272727

    SĐT Đà Nẵng Connect: (04) 62.666.000

    - 14h15 – 15h00: Thưởng thức bánh tráng thịt heo tại Đại Lộc - Quê Xưa quán - 165 Núi Thành

    Hoặc Thưởng thức các món ăn tại quán bánh tráng bà Hường

    http://dacsanbahuong.vn/vn/thuc-don.html

    - 15h00 – 15h30: Đi tiếp taxi đến Đến khách sạn Cosy House Homestay – 22 La Hội, Minh An, Hội An (27 km)

    http://www.agoda.com/vi-vn/cosy-hou...equestid=98344e6b-05c3-4bf3-9deb-862352342b2b

    Mã Đặt phòng: 92696910, 92695359, 92696121

    - 15h30 – 16h30: Check in khách sạn, kết hợp nghỉ ngơi, có thể ăn thêm một số món ăn vặt như thịt nướng cuốn bánh tráng (5000đ/1 xiên), chả chiên (5,000đ/chiếc), bánh bèo (4000đ/chén), bánh da heo (2,000đ/chiếc), chè đậu ván, tào phớ, phá lẩu, lẩu đuôi bò, hến xào … sau đó gọi taxi đi đến bãi biển An Bàng – 1 trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh (cách khách sạn 5.8km).

    - 16h00 – 17h30: tham quan và tắm biển

    - 17h30 – 18h00: quay về khách sạn, tắm rửa

    - 18h00 – 19h00: Ăn tối với các món:

    Cao lầu (một món ăn chỉ có ở Hội An) : người duy nhất bán cao lầu ngon nổi tiếng có thâm niên ở Hội An là bà Bé, gánh của bà bên cạnh giếng nước ngay đầu chợ Hội An. Món này bây giờ ở Hội An có rất nhiều người bán, ăn ở đâu cũng tạm tạm thôi, không Ngoài ra có thể tới quán cao lầu bà Thanh tại đường Trần Cao Vân (ngã tư Công Chánh), bán từ sáng tới chiều.

    Mì quảng: đâu đâu ở Hội An cũng thấy tiệm hoặc hàng gánh bán mì quảng. Nếu muốn ăn Mì quảng ngon thì bạn nên ghé gánh hàng của vợ chồng ông Hai ngay chợ vải Hội An. Gánh hàng của ông Hai bắt đầu bán từ 7h tối, rất đông khách. Ngoài ra bạn có thể tới Quán Vạn Lộc đường Trần Phú.

    Cơm gà : có nhiều người bán, nhưng Cơm gà bà Buội 26 Phan Chu Trinh và Cơm gà bà Minh – Lý Thường Kiệt là nổi tiếng xưa nay. Cơm gà bà Minh ở đối diện cổng vào Sân vận động. Hoặc quán cơm gà ở hẻm Hoa Hồng tại đường Nhị Trưng, quán này chỉ bán từ 14h đến khoảng 18h, cơm 15k-20k/dĩa. Đây là quán ngon, giá phải chăng và toàn dân địa phương.

    Bánh đập chè bắp, Hến trộn: Qua cầu Cẩm Nam, quán Bến Tre : đi qua cây cầu Cẩm Nam nhỏ xinh chừng 100m, con đường đột ngột bẻ cong sang trái, vừa qua khúc cua này ngay trước mắt chúng ta hiện lên một dãy hàng quán san sát nhau và trên mỗi tấm bảng hiệu đều đề món đặc sản của khu vực này: “chè bắp, bánh đập, hến xào”. Có đến hơn 10 quán liên tục nhau bán đúng 3 loại đặc sản trên.

    Bánh bao bánh vạc : Đặc sản này hiện có bán phục vụ khách du lịch ở các nhà hàng, quán ăn khắp thành phố này. Tuy nhiên, địa chỉ ra đời đầu tiên và cũng là nơi cung cấp nguồn hàng lớn nhất hiện nay trên địa bàn thành phố là quán Hoa Hồng Trắng (White rose) ở số 533 Hai Bà Trưng (chỗ bắt đầu đường 1 chiều). Giá cả hơi mắc 1 chút (so với bánh lọc Huế) mặc dù hình dáng bánh bao hơi giống, vị và nhân khác (làm từ bột gạo và nhân có cả thịt). Đây là món bánh có thể nói là “đặc sản riêng có” của Hội An. Ai đến đây cũng phải thưởng thức nó.

    - 19h00 – đêm: dạo chơi quang phố cổ, có thể tham gia một số hoạt động đi thuyền (ghe nhỏ) trên sông Hoài, thả đèn hoa đăng, chơi bài tròi ở ngay đầu phố Bạch Đằng, ăn thêm một món gì đó ở phố ẩm thực ở gần cầu Nhật Bản, mua quà lưu niệm chợ đêm, phố đèn ***g bên kia bờ sông Hội…. Giá đi thuyền trên sông Hoài chỉ từ 20 – 100,000đ (càng đông càng rẻ) và đèn hoa đăng 10,000đ/3 chiếc.


    Ngày 14/5 (thứ 7)

    - 6h30 – 7h: Thức dậy vệ sinh cá nhân

    - 7h – 8h: ăn sáng tại bánh mìPhượng ở 2B Phan Chu Trinh hoặc bánh mì Madame Khánh ở 135 Trần Cao Vân (lưu ý: ngon nổi tiếng), sau đó mang đến chỗ café vỉa hè quen thuộc của người Hội An, vừa ăn, vừa uống, vừa ngắm sông Hoài yên bình vào buổi sáng sớm

    - 8h – 10h: tham quan một số địa danh như Chùa Cầu, nhà cổ Phùng Hưng (4 Nguyễn Thị Minh Khai), nhà cổ Tấn Kỳ (101 Nguyễn Thái Học), hội quán Phước Kiến,… Lưu ý phải mua vé (80k/ 3 điểm và 120k/ 5 điểm) => option này có thể có hoặc không.

    - 10h – 10h30: về khách sạn, check out

    - 11h – 11h30: Ăn trưa, có thể lựa chọn các món bên trên

    - 11h30 – 12h30: đi xe taxi về khách sạn Lan Nhi tại Đà Nẵng (66 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà – 26km)

    - 12h30 – 13h00: check in khách sạn Lan Nhi tại Đà Nẵng

    http://www.agoda.com/vi-vn/lan-nhi-...equestid=ffb60062-975f-43f8-8d7a-7fb78dcbc221

    Mã đặt phòng: 92689956, 92690692, 92694893

    - 13h00 – 14h30: nghỉ trưa

    - 14h30 – 16h00: Thuê xe máy tại khách sạn, đi tham quan và mua sắm tại Vincom Đà Nẵng (2.7km)

    - 16h00 – 18h00: Quay về khách sạn, tắm tại bãi tắm Phạm Văn Đồng gần khách sạn

    - 19h00 – 20h00: Ăn hải sản tại quán Bà Thôi 3 trên đường Hoàng Sa (dọc bờ biển) KDC, An Cư Mở Rộng 2, Hoàng Sa, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam.

    - 20h00 – 21h30: Đi tham quan vui chơi tại Công viên Châu Á (ASIAN Park – giá vé 200k/người.

    - 21h30 – 22h30: Ăn đêm tại Lộ Thiên Quán (233/10 Nguyễn Văn Thoại,Quận Sơn Trà, Đà Nẵng – 4km)


    Ngày 15/5 (chủ nhật):

    - 6h30 – 7h: Thức dậy vệ sinh cá nhân

    - 7h00 – 7h30: Ăn sáng bằng mì Quảng

    - 7h30 – 9h00: Di chuyển đến Bà Nà, quãng đường tầm 35km, có 3 lựa chọn, tùy theo lựa chọn:

    + Thuê xe riêng (với đoàn 8 người xe 7 chỗ là ok): có thể book tour tại khách sạn hoặc lấy tờ rơi tại sân bay, sẽ có xe 16 chỗ đón tại khách sạn đến thẳng Bà Nà free

    - 9h00 – 10h00: Đi cáp treo lên Bà Nà

    - 10h00 – 11h30: Vui chơi ở Bà Nà (Disney Land)

    - 11h30 – 12h30: Ăn buffet ở Bà Nà (nên ăn ở nhà hàng La Crique)

    - 12h30 – 14h30: Tiếp tục vui chơi

    + Chùa Linh Ứng (lưu ý Đà Nẵng có 3 chùa Linh Ứng, 1 ngôi chùa ở Bà Nà)

    + Hầm Rượu

    + Khu biệt thự cổ người Pháp xây dựng

    - 14h30 – 15h30: Hành trình về khách sạn tại Đà Nẵng

    - 15h30 – 16h30: Nghỉ ngơi tại khách sạn

    - 16h30 – 18h00: Tắm biển Mỹ Khê (bãi tắm Phạm Văn Đồng)

    - 18h00 – 20h00: Đi xe máy đến quán Hải Sản 5 đảnh K139/H59/38 Trần Quang Khải, P. Thọ Quang,Quận Sơn Trà, Đà Nẵng (cách 5km)

    http://www.foody.vn/da-nang/hai-san-nam-danh

    - 20h00 – 21h00: Đi xung quanh Đà Nẵng, ngắm cầu Rồng, cây cầu có hình rồng sắt nằm quay mình ra biển phun lửa (21h). Đây là cây cầu có rồng sắt to nhất thế giới, với thiết kế có 1 không 2.

    - 21h00 – 22h00: Lên Bar Sky36 (độ cao 166m) tại tòa nhà Novotel, Bạch Đằng (cách cầu Rồng 3km) để uống nước và ngắm toàn bộ Đà Nẵng

    Đêm về đói có thể ăn thêm : Hủ tiếu Nam Vang 172 đường Trần Phú, Bún mắm nêm, Bánh kẹp, Cao lầu


    Ngày 16/5 (thứ 2)

    - 6h30 – 7h: Thức dậy vệ sinh cá nhân

    - 7h00 – 8h00: Check out khách sạn, sau đó đi taxi Ăn sáng Bún chả cá gia truyền tại 109 Nguyễn Chí Thanh – quận Hải Châu (Chạy qua cầu Sông Hàn rồi rẽ vào Nguyễn Chí Thanh, đi 1 xíu là tới quán – 3,3 km) 20k/tô.

    - 8h00 – 9h30: Đi bộ ra chợ Hàn (1km), mua quà lưu niệm.

    - 9h00 – 9h30: Đi taxi ra sân bay Đà Nẵng (4,4km)

    - 10h30 – 11h40: Đi máy bay từ Đà Nẵng ra Hải Phòng, kết thúc chuyến đi
    tep_tom thích bài này.

Chia sẻ trang này