1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bác sĩ cũng pó tay

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tinhtuyetvong, 05/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    bác sĩ cũng pó tay

    em mình năm nay cũng 13 -14 tuổi rồi mà tối nào ngủ cũng đái dầm , đi khám bác sĩ , bs nói tự nhiên lớn nó sẽ hết , có pác nào cùng trường hợp với em mình ko cho mình tư vấn với .
  2. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đái dầm là một bệnh hay gặp ở trẻ em 3 tuổi trở lên, khi trẻ em ngủ sâu, đái mà không biết, đôi khi nằm mê đi đái ở ngoài nhưng thực tế đái ở giường, khi quần ướt trẻ tỉnh dậy, mỗi đêm có thể đái dầm 1-2 lần, được coi là bệnh khi trẻ lên 5 tuổi. Bệnh có thể kéo dài đến tuổi thanh niên. Ngoài ra chứng này có khi do trẻ từ bé không để ý đến rèn luyện thành thói quen. Chứng đái dầm tuy phần nhiều ở trẻ em nhưng người lớn mà mắc thì cũng thường thấy trên lâm sàng. Nguyên nhân gây ra bệnh đái dầm do thận khí hư hàn, không ước thúc được bàng quang, do cơ chế suy nhược của phế, tỳ bị hư hoặc do thói quen xấu ở trẻ em. Ngoài ra có thể do viêm nhiễm đường tiết niệu, sinh dục hoặc bệnh giun kim ở trẻ em. Với người lớn có thể còn do suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể.
    --> yêu cầu kể thêm 1 số tông tin kèm theo như trong bữa ăn em bạn ăn nhiều hay ít, sắc mặt ra sao, người có hay mệt mỏi hay không, có hay đổ mồi hôi trộm ko? nước tiểu màu gì, đái dầm ngày mấy lần, lượng nước tiểu nhiều hay ít,....??? để tôi biết còn có cách giúp nữa chứ
  3. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đái dầm là một bệnh hay gặp ở trẻ em 3 tuổi trở lên, khi trẻ em ngủ sâu, đái mà không biết, đôi khi nằm mê đi đái ở ngoài nhưng thực tế đái ở giường, khi quần ướt trẻ tỉnh dậy, mỗi đêm có thể đái dầm 1-2 lần, được coi là bệnh khi trẻ lên 5 tuổi. Bệnh có thể kéo dài đến tuổi thanh niên. Ngoài ra chứng này có khi do trẻ từ bé không để ý đến rèn luyện thành thói quen. Chứng đái dầm tuy phần nhiều ở trẻ em nhưng người lớn mà mắc thì cũng thường thấy trên lâm sàng. Nguyên nhân gây ra bệnh đái dầm do thận khí hư hàn, không ước thúc được bàng quang, do cơ chế suy nhược của phế, tỳ bị hư hoặc do thói quen xấu ở trẻ em. Ngoài ra có thể do viêm nhiễm đường tiết niệu, sinh dục hoặc bệnh giun kim ở trẻ em. Với người lớn có thể còn do suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể.
    f yêu cầu kể thêm 1 số tông tin kèm theo như trong bữa ăn em bạn ăn nhiều hay ít, sắc mặt ra sao, người có hay mệt mỏi hay không, có hay đổ mồi hôi trộm ko? nước tiểu màu gì, đái dầm ngày mấy lần, lượng nước tiểu nhiều hay ít,....??? để tôi biết còn có cách giúp nữa chứ
  4. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bây h dễ mắc hơn , do đóng bỉm nên cứ tự do , thành quen ..
  5. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    em mình ko có triệu chứng mệt mỏi , ăn uống sinh hoạt vẫn bình thường , chỉ có tội là bé ấy hay bị mộng du thôi , tối đang ngủ hay giật mình nói nhảm thôi , ko biết đến khi nào bé hết , cả nhà mình đều rất lo vì bé đã dậy thì rồi , đến ngày kinh nguyệt mà đái dầm thì vất vả lắm ! Cám ơn bạn vì sự tư vấn nhiệt tình của bạn nhé !

Chia sẻ trang này