1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác sĩ giải đáp thắc mắc: Loạn thị có nguy hiểm không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi k46h5dhtm, 27/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k46h5dhtm

    k46h5dhtm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2016
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay thực tế, loạn thị không được xác định rõ Nguyên Nhân, nhưng theo những chuyên gia, di truyền là một yếu tố lớn. Trong phần lớn các trường hợp, loạn thị thường xuát hiện lúc mới sinh. đặc biệt, loạn thị không gây ra hoặc làm nặng hơn bằng cách đọc trong ánh sáng kém, ngồi quá gần với truyền hình hoặc nheo mắt.

    Vậy loạn thị có nguy hiểm hay không? Hãy cùng Hải Yến eye care tìm hiểu bệnh loạn thị có nguy hiểm không và ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào nhé.

    Loạn thị đối với người lớn

    Người lớn thường bị loạn thị do môi trường và tính chất công việc. Loạn thị tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây ra rất nhiều bất tiện, khó khăn trong cuộc sống. Trừ trường hợp mắt quá nặng không thể phẫu thuật, còn lại thì có đến 70% bệnh nhân bị loạn thị trong độ tuổi từ 22-35 chọn mổ với mong muốn được thoát khỏi gọng kính mất thẩm mĩ.

    [​IMG]

    Loạn thị đối với trẻ em
    Nghiên cứu chỉ ra rằng có khoảng 30% trẻ dưới 10 tuổi có mức độ loạn thị khác nhau. Loạn thị nhẹ không nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và có biện pháp xử lí kịp thời, nhất là đối với trẻ dưới 10 tuổi, loạn thị rất dễ biến chứng thành nhược thị và lúc này khó có thể chữa trị được. nhược thị lúc này có thể dẫn đến lé, thậm chí là cả mù lòa do hệ thống thị giác của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, dẫn đến sự phát triển bình thường của mắt bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cũng nên để đợi trẻ đến đủ 18 tuổi mới nghĩ đến phương pháp phẫu thuật.

    Xem thêm loạn thị - Hai Yen Eye Care tại link: https://haiyeneyecare.com/khuc-xa/tat-khuc-xa/loan-thi.254

    Loạn thị - Hai Yen eye care có lời khuyên như thế nào?

    Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt tại Hải Yến eye care, nguyên nhân gây loạn thị ở trẻ nhỏ đa phần là do bẩm sinh di truyền, còn ở người lớn là do tính chất công việc và thói quen sinh hoạt không khoa học. Một chế độ dinh dưỡng nghèo nàn, thói quen xem tivi, máy tính, điện thoại quá nhiều là những nguyên nhân gây ra loạn thị và khiến diễn biến bệnh ngày một nặng hơn.

    Vì vậy, cần phải phòng chống loạn thị theo những biện pháp sau:

    + Thường xuyên đi khám mắt định kì tại các cơ sở y tế chuyên nghiệp

    + Không làm việc quá nhiều với máy vi tính, nếu bắt buộc vì công việc thì phải có thời gian nghỉ ngơi cho mắt.

    + Đối với trẻ nhỏ, cần hướng dẫn trẻ ngồi đúng tư thế khi ngồi học. Phòng học của trẻ phải đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp với chiều cao.
    + Không đọc sách, xem tivi, chơi vi tính quá 2 tiếng liên tục và ở nơi thiếu ánh sáng.
    + Chế độ dinh dưỡng hợp lý, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất tốt cho mắt.

Chia sẻ trang này