1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài này hay phết nè !

Chủ đề trong 'Toán học' bởi buratino01, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    các bác toàn giải toán rời rạc không à?tôi cũng có một vài bài mẹo pót lên cho mọi người giải xem.
    bai 1 :cho một com pa hãy vẽ bốn đỉnh của một hình vuông .từ dó hãy giải bài toán sau : cho 1 đoạn bằng 1cm hãy vẽ một đoan =căn bậc hai của 7
    bài 2(đơn giản hơn nè):cho1 góc bằng 19 độ và 1 compa hãy vẽ 1 góc bằng 1 độ
    chúc các bác thành công
  2. chevaliersanstete

    chevaliersanstete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đau hết cả đầu...
  3. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    bai toán 12 đòng tiền tôi xin mạn phép giải !
    Ban đầu chia 12 dồng =2 phần 6 đồng nấy 1 phần bất kỳ chia làm 2phần 3 đồng vậy nếu
    hai phần này cân bằng thì chứng tỏ đồng tiền giả ở phần 6 đồng kia
    hoặc hai phần này lệch nhau ==.> tiền giả ở trong 6 đông này 6 đồng còn lại là thất
    khi đó cân đôi phần có tiền giả<6 đòng> lại nấy bất kỳ 3 đồng cân với phần 3 đồng của phần tiền thật trên nếu cân thăng bằng thi 3 đồng này không có giả (lần 2)
    còn 3 đồng này lệch thì tiền ỉa ở 3 đồng này ( lúc này biết tiền giả lặng hay nhẹ so tièn thật do cân lêch)
    còn nếu 3 đồng này lệch ==>có một đongg giả trong 3 dồng này Do lúc này ta biết đuọc cân lệch so với bên thật ==> ra đồng tiền giả là nhẹ (hay lặng ) !!!!lúc đó câc lần 3 lấy 2 đồng bất kỳ trong 3 đòng tiền có tiên giả mà ta đã xác đinh như trên hai đồng = nhau ==> đồng còn lại là tiền giả còn nếu đồng nào nhẹ (hoặc lặng) hơn đồng còn lại là giả
    tôi đã giải trọn vẹn nếu các bác có ý kiến chỉ bảo thêm xin lĩnh ý!
  4. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Vèf cài 'Ặ dà?i cfn 7 thì? cứ dựng cành cfn 5 và? cfn 2 là? xong.
    Dựng gòc 1 'Ặ:
    Dựng gòc 75'Ặ mẶt càch 'ơn già?n bf?ng càch dựng gòc 30 'Ặ và? 45 'Ặ.
    Dựng gòc 76'Ặ bf?ng 4 lĂ?n gòc 19 'Ặ.
  5. haidelft

    haidelft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ==========================
    Bài của bạn giải có vấn đề ở lần cân thứ 2 :
    Giả sử khi đó cân thăng bằng thì làm sao biết được tiền giả nhẹ hơn hay nặng hơn tiền thật?. Lúc đó làm thế nào mà giải được lần cân thứ 3?
  6. haidelft

    haidelft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bài 12 đồng tiền có thể giải theo 3 lần cân như sau:
    -Cân lần 1:
    Cân mỗi bên 4 đồng. Nếu thăng bằng thì 4 đồng còn lại có giả ==> bài toán dễ dàng giải với 2 lần cân tiếp theo: lấy 2 trong bốn đồng nghi vấn cân với 2 đồng thật. Nếu lệch thì thủ phạm là 1 trong 2 đồng đó, nếu thăng bằng thì là 2 đồng còn lại.. Lấy 1 trong 2 đồng nghi ngờ cân với đồng tiền thật sẽ xác định ra tiền giả. .....
    -Cân lần 2:
    Giả sử lần cân 1 lệch trái (lệch phải thì ngược lại: xoay lại cân !), khi đó 4 đồng còn lại là tiền thật. Ta bỏ 3 đồng ở đĩa trái ra ngoài, lấy 3 đồng ở đĩa phải cho sang bên trái, sau đó lấy 3 đồng thật bên ngoài cho vào đĩa phải và tiến hành cân.
    -Cân lần 3:
    Từ kết quả của lần cân thứ 2, có thể có 3 trường hợp sau:
    TH1: Cân vẫn lệch trái : khi đó đồng tiền giả là 1 trong 2 đồng có sẵn: 1 ở đĩa trái và 1 ở đĩa phải (2 đồng không bị thay thế). Bài toán dễ giải vì còn 1 lần cân thứ 3, biết 1 trong 2 đồng là giả và biết khối lượng các đồng thật. Ta đặt một đĩa cân là tiền thật, đĩa kia là 1 trong 2 đồng nghi ngờ. Nếu cân lệch thì đồng đó là giả, nếu thăng bằng thì đồng còn lại là giả.
    TH2: Cân trở về thăng bằng: Đồng tiền giả là 1 trong 3 đồng bỏ ra từ đĩa trái, và biết thêm tiền giả nặng hơn tiền thật. Khi đó ta lấy 2 trong 3 đồng đó đem cân, bên nào nặng hơn là tiền giả, nếu thăng bằng thì là đồng còn lại là tiền giả.
    TH3: Cân bị lệch ngược lại (sang phải): khi đó tiền giả là một trong 3 đồng bỏ từ đĩa phải qua trái và tiền giả phải nhẹ hơn tiền thật. Với lần cân thứ 3, tương tự trường hợp 2, ta cân 2 trong 3 đồng nghi ngờ, đồng nào nhẹ hơn là tiền giả, nếu thăng bằng thì đồng còn lại là tiền giả.
  7. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ng gòc 75'Ặ mẶt càch 'ơn già?n bf?ng càch dựng gòc 30 'Ặ và? 45 'Ặ.
    giải gĂ mĂ bậy quĂ ,lĂm sao mĂ dựng 'ược cfn 5 ,r"i cfn 4,r"i cĂn phải dựng vuĂng gĂc nữa chứ....hết sức bậy luĂn.r"i con dưng 75 vĂ 76 'T nữa chứ.'ừng cĂ to m"m như thế chứ
  8. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Chắc hòc chưa hẮt lớp 8 'Ăy mà?. Nòi thẮ mà? cò?n chưa hiĂ?u thì? 'à?nh chìu vẶy.
  9. haidelft

    haidelft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ============================
    Cách này cũng chưa ổn, bài toán cho chỉ có 12 đồng xu thì làm sao mà lấy thêm 3 xu thật bên ngoài?
  10. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng giải theo cách này. Cách này hay nhất, và cũng chỉ có cách này thôi. Cái này gọi là toán rời rạc à, mới biết.

Chia sẻ trang này