1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài phỏng vấn độc quyền nữ diễn viên Ngọc Hiệp của MFC (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Indiana, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Indiana

    Indiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bài phỏng vấn độc quyền nữ diễn viên Ngọc Hiệp của MFC (*)

    Phỏng vấn nữ diễn viên NGỌC HIỆP


    Diễn viên Ngọc Hiệp vừa có chuyến bay ra Bắc để thực hiện bộ phim "Tình biển" (chuyển thể từ tác phẩm văn học, đạo diễn Đới Xuân Việt, Hãng phim truyện Việt Nam). Phim được quay tại Hà Nội và Hạ Long - Quảng Ninh. Chúng tôi đã tranh thủ phỏng vấn nhanh Ngọc Hiệp thực hiện vào trung tuần tháng 11/2003.

    Chào chị, chị có thể cho biết về vai diễn của chị trong bộ phim lần này được không?
    - Trong ?oTình biển? này, tôi thể hiện vai Út Hiền, một phụ nữ Nam Bộ. Chị từng cứu một người đàn ông tên Thao trong chuyến tàu không số. Ngay từ đêm gặp gỡ đó, hai người đã cảm mến nhau. Sau đó, Út Hiền có con với Thao nhưng người đàn ông không biết điều này. Rồi chiến tranh làm họ mất liên lạc. Sau giải phóng, đứa con đã lớn, Út Hiền tình cờ nhìn thấy hình ảnh Thao trên mặt báo. Khi ấy, cô đã là một nữ giám đốc. Sau đó công ty của Thao trên đà phá sản. Út Hiền ra Bắc giúp đỡ và cũng để cho hai bố con được gặp mặt nhau ?

    Nhận xét của chị về vai diễn Út Hiền này?
    - Vai Út Hiền thì tên sao người vậy. So với bộ phim "Vũ khúc con cò" thì vai Thuý Lan tuy ít xuất hiện nhưng lại có đất diễn và điểm nhấn nhiều hơn, còn Út Hiền của "Tình biển" thì xuất hiện nhiều nhưng không có đất diễn mấy. Đây là do vấn đề kịch bản. Ngọc Hiệp cảm thấy vai này chưa đủ đầy mặc dù là vai chính và NH không hài lòng về nó.

    Ra Hà Nội lần này công việc của chị thuận lợi chứ?

    - Bộ phim quay trong vòng có 2 tháng với tốc độ chóng mặt. Một vấn đề rất lớn là khi thực hiện phim "Tình biển" này tôi đã phải tự hoá trang cho chính mình mà không có hoá trang chuyên nghiệp. Mỹ phẩm chuyên dụng cũng không có, NH phải tự đI tìm mua. Hoá trang không tốt thì sẽ ảnh hưởng tới vai diễn mà khán giả sẽ quy trách nhiệm vào diễn viên chứ không ai khác. Hiệp nghĩ đây có lẽ là thất vọng về vai diễn trong đời của mình.

    Mặc dù bộ phim "Vũ Khúc Con Cò" có rất ít khán giả, nhưng những ai đã đi xem nó đều rất thích bộ phim này (ngay cả người phỏng vấn). Có rất nhiều trường đoạn trong phim rất hay, riêng chị thích nhất khoẳng khăc nào?

    - Đó là khoẳnh khắc cuối của bộ phim. Khi Thuý Lan đứng dưới chân cầu ngước nhìn lên thấy chồng mình đang chiến đấu chống lại quân xâm lược Mỹ. Cho đến lúc đấy Thuý Lan mới biết chồng mình là chiến sĩ cộng sản nằm vùng. Nếu chị được phép sửa lại kịch bản thì chị sẽ cho Thuý Lan ở lại quê hương cùng chồng để xây dựng lại từ đầu chứ không trốn sang Mỹ cùng ba mẹ như trong phim.

    Tạm bỏ qua vấn đề của hiện tại, vai diễn hay khoảnh khắc lãng mạn nhất trong cuộc đời diễn viên của chị là lúc nào?
    - Đó là một vai trong bộ phim "Chuyện tình của biển", NH cũng không nhớ tên của vai diễn đó nữa. Đối với một diễn viên mới vào nghề thì vai diễn đầu tiên để lại ấn tượng rất khó quên, và lúc đó NH băn khoăn tự hỏi sau này không biết mình có còn vai diễn nào khác hay không.

    Chị có thường xem phim không và chị hay xem những phim nào?
    - NH xem tất cả các phim mà không kén chọn, từ phim tâm lý, phim hành động, phim hài cho đến phim khoa học viễn tưởng. Phim cũng không giới hạn dù là phim Mỹ, phim Hongkong, Hàn Quốc hay của nước nào khác.

    Qua các bộ phim chị đã xem, chị có thần tượng ai không? Hoặc chị có một tấm gương để học tập?
    - NH không đặt cho mình một thần tượng nào cả. Vì theo Hiệp nghĩ thì mỗi người có một cái riêng của mình.

    Ngoài những lúc đóng phim bận rộn, chị thích làm gì vào thời gian rảnh rỗi?
    - Chị thích được đi du lịch ba lô.

    Chị đã đóng rất nhiều phim và đã có một số vốn liếng kha khá. Cho đến giờ chị hài lòng với những gì mình đã đạt được không?
    - NH cảm thấy hài lòng với thời gian của những năm qua, những năm tháng của tuổi trẻ. Hi vọng sau này chị sẽ có nhiều vai diễn hơn so vớI lúc tr ẻ (cườI)

    Trong tương lai chị còn ấp ủ điều gì nữa?
    - NH đang theo học đạo diễn dù rằng công việc này tốn rất nhiều thời gian và trách nhiệm lại lớn. Diễn viên chỉ cần lo cho vai diễn của mình còn đạo diễn phải chú ý đến tất cả mọi thứ trong đoàn làm phim, đến cả cái nhỏ nhất.

    Lớp của chị có nhiều diễn viên theo học không?
    - Lớp có 5 người là nữ, và cũng chỉ có NH là diễn viên. Mọi người phần lớn là biên kịch, hay người bên truyền hình đi học đạo diễn.

    Hiện giờ trung bình một năm chị đóng mấy phim?
    - Một năm bây giờ chị đóng trung bình 1 phim. Phần lớn là phim nhựa

    Chị có thể cho biết gout thời trang của chị?
    - Gout thời trang của NH là cứ bận đồ thấy thoải mái là được. Mình ghét sự gò bó, thích mặc những gì mà mình cảm giác thoải mái với bản thân.

    Để có thể diễn tốt, theo chị người diễn viên cần gì?
    - Người diễn viên cần nhất là hình thể. Hình thể ở đây thứ nhất là sự cân đối của hình thể phù hợp với vai diễn. Thứ nữa là người diễn viên có khả năng diễn xuất thông qua hình thể của mình gọi là giải phóng hình thể.

    Những đoạn phim đòi hỏi phải có nước mắt, chị đã nhập vai như thế nào?
    - Điều quan trọng là mình phải hoà vào cùng nhân vật, đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật thì tự khắc sẽ khóc được. Người diễn viên cũng cần những khoảng lặng trong cuộc đời của mình để hoàn thành những đoạn phải khóc.

    Xin lỗi cho phép ngắt lời chị, khoảng lặng mà chị nói đến ở đây là nghĩa thế nào?
    - Khoảng lặng là những thời khắc buồn trong cuộc đời. Chính những khoảng lặng trong đời sẽ làm cho mình thêm nhiều kinh nghiệm sống và sẽ làm cho vai diễn tốt được tốt hơn. Như anh Lê Công Tuấn Anh đã có những khoảng lặng trong cuộc sống nên nhập vai rất tốt.

    Nói về diễn xuất hình thể, hình như Ngọc Hiệp đã có thời gian học múa, học kịch câm?
    - Đúng là như thế. Ngọc Hiệp đã từng sinh hoạt ở Nhà văn hoá Thanh niên, nơi đào tạo rất nhiều nghệ sĩ sau này. Tại đây chị đã được học rất nhiều môn nghệ thuật như là: múa, ca nhạc và đặc biệt là kịch câm. Phải nói rằng chính Kịch câm là môn nghệ thuật đã đưa chị tới nghề diễn viên, nó bổ trợ cho nghề diễn rất nhiều

    Hạnh phúc đối với chị là như thế nào?
    - Hạnh phúc là chọn được đúng nghề. Còn với người diễn viên, hạnh phúc là được khán giả nghĩ mình là diễn viên.

    Câu châm ngôn yêu thích của chị?
    - Quên rồi (cười). Không có. Đúng là NH không có câu châm ngôn nào cả, vì nếu nói là câu châm ngôn yêu thích thì phải nhớ chứ, nếu nói là quên có khác nào nói quên mất tên người yêu mình.

    Theo chị vấn đề lớn nhất của Điện ảnh Việt Nam hiện nay là gì?
    - Đó là người ta không tin vào những người trẻ, và lại rất bảo thủ.

    Xin cảm ơn chị.





    Bài phỏng vấn này được thực hiện bởi: Terminator3, Sean

    - Bản quyền MFC Council -

Chia sẻ trang này