1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài Thuốc Chữa Bệnh Thận Và Đường Tiết Niệu Từ Hoa Cẩm Chướng

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi lieuctv, 05/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lieuctv

    lieuctv Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hoa cẩm chướng thường được sử dụng như một loại hoa cảnh để trang trí nhà cửa, sân vườn. Tuy nhiên, ít ai biết hoa cẩm chướng còn có khả năng chữa bệnh thận và đường tiết niệu được dân gian gian lưu truyền với nhiều bài thuốc quý.

    [​IMG]

    Tác dụng của hoa cẩm chướng

    Hoa cẩm chướng có tên khoa học là Dianthus caryophyllus thuộc họ Cẩm chướng (Caryophyllaceae), còn được gọi là hoa cẩm nhung.

    Theo Đông y, cẩm chướng có vị đăng đắng, tính hàn, có tác dụng hoạt huyết thông kinh, lợi tiểu, thường được dùng để chữa bệnh bí tiểu, tiểu buốt hay tiểu ra máu, ra sỏi, sỏi thận, sỏi bàng quang, trị giun, phù thũng…Tuy nhiên, cẩm chướng có khả năng gây sẩy thai nên phụ nữ mang thai cần lưu ý.

    Chữa bí tiểu

    Bài thuốc: Cẩm chướng 10g, mướp non 20g, hành cả cây 5 nhánh.

    Cách chữa: Đem nguyên liệu rửa sạch rồi đun sôi kỹ với nước uống mỗi ngày.

    Chữa tiểu tiện ra máu

    Bài thuốc: Cẩm chướng 10g, rễ cỏ tranh 8g, rau má 18g, rễ cỏ xước 5g.

    Cách chữa: Nguyên liệu rửa sạch và đem sắc với nước uống nhiều lần mỗi ngày. Mỗi ngày uống 1 thang, uống từ 3 ngày trở lên sẽ có tác dụng.

    Chữa bệnh sỏi thận

    Thành phần: Cẩm chướng 10g, xơ mướp 5g, kim tiền thảo 8g, râu ngô 8g.

    Cách chữa: Rửa sạch các nguyên liệu trên rồi cho vào ấm sắc với nước uống 3 lần trong ngày. Uống 1 tuần thì nghỉ 3 ngày, sau đó lại uống tiếp. Uống đủ 3 tuần sẽ thấy hiệu quả.

    Nguồn: http://chuabenhsoithan.net/

Chia sẻ trang này