1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bài thuốc hay chữa viêm đại tràng và dạ dày mãn tính

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi meomeolonton, 09/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeolonton

    meomeolonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bệnh đại tràng mãn tính
    Bệnh đại tràng là bệnh rất phổ biiến hiện nay,bệnh dai dẳng khó chữa,ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
    Nguyên nhânBig Grino ăn nhiều đồ sống lạnh,hoặc uống nhiều rượu bia,hoặc uống nhiều thuốc lạnh,hoặc ốm lâu ngày,hoặc thận dương hư gây lên.
    Triệu chứng:bụng đầy chướng lạnh đau,sôi bụng,chườm nóng dê chịu,lợm giọng buồn nôn,ăn uống kém,đi ngoài lỏng nát ngày nhiều lần (nhẹ thi ngoài thấ thường lúc nhão lúc khô),có khi đi như phân vịt,hoặc sống phân,hoặc có nhầy máu nhầy mũi,người thương lạnh,tay chân lạnh,mệt mỏi,sắc mặt nhợt nhạt hoặc ám tối.
    Bệnh đại tràng mới có thể uống tràng vi khang ,đại tràng hoàn PH, becberin thấy đỡ.Nhưng bệnh mãn tính uống các thuốc dố hiệu quả không cao.
    Bệnh đi ngoài lỏng nát đó thường trách cứ vào đại tràng nhưng lai liên quan đến nhiều tạng khác như can ,đởm,tỳ ,vị, phế ,thận.
    Liên quan đến can đởm vì can tiết ra dịch mật,mật có chưc năng tiêu hoá.Đông y cho rằng can chủ sơ tiết,can chủ tình chí.Trên thực tế có trương hợp sau khi buồn phiền,lo nghĩ,tức giận thấy bụng dạ khó chịu va đi ngoài tăng (tây y cho rằng bi đại tràng do thần kinh).Vì can chủ tình chí,tình chí bị rối loạn ảnh hưởng đến sự thăng giáng của tỳ vị gây lên bệnh.phương pháp chữa cần phải sơ can kiện tỳ.Các bài thuốc thường dùng:tiêu giao tán,sài hồ sơ can thang,thống tả yếu phương... gia giảm tuỳ bệnh nhân cụ thể.
    Nếu bệnh nhân gặp thể tỳ vị hư hàn đi ngoài lỏng kèm theo người lạnh tay chân lạnh...pháp chữa cần phải ôn bổ tỳ vị,thường dùng bài: lý trung hoàn,hương sa lục quân,sâm linh bạch truật tán...gia giảm cụ thể theo bẹnh nhân.
    Nếu bệnh nhân thể tỳ phế khí hư có kèm thêm một số biểu hiện: mệt mỏi,ngại nói,trĩ, lòi dom...Pháp chữa bổ trung ích khí thăng đề, bài thuốc thường dùng Bổ trung ích khí gia giảm.
    Các bệnh nhân bị đại tràng mãn thường liên quan đến thận.Vì thận là cửa ngõ của dạ dày,thận chủ về tiền âm và hậu âm (tiền âm là bộ pbận sinh dục tiết niệu,hậu âm là hậu môn).Thận được ví như ngon lửa đưới đáy nồi còn tỳ vị và đại tràng được ví như cái nồi. Thận là cơ quan giữ vững cho toàn thân.Nếu thận dương kém không ôn ấm được tỳ vị va đại tràng,không làm khô và chin nhừ thức ăn nên gây ra đi ngoài lỏng nat,sống phân.Cảnh Nhạc vị danh y Trung Quốc có nói "bệnh tả (đi ngoài lỏng ) không phải là thuỷ có thưa mà là hoả không đủ,không phải là thuỷ không thông mà thực là khí không vận hành".Bệnh liên quan đến thận nên có các biểu hiện kèm theo :sinh lý yếu,đau mỏi lưng,nặng dẫn đến ù tai,hoa mắt...Pháp chữa cần ôn bổ thận cô sáp.Thuốc thừơng dùng bài Bát vị hoàn gia giảm,hữu quy hoàn gia giảm tuỳ bẹnh nhân cụ thể.
    Vì vậy nếu bị đại tràng mãn tính ma cứ chăm chú vào chữa đại tràng sẽ không khỏi được mà chữa cần phải biết phôi hợp thuốc.

    Để dc tư vấn về bệnh và thuốc xin liên hệ bs tuấn 0988521055

Chia sẻ trang này