1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI TOÁN CỰC HAY, CỰC KHÓ, CÓ GIẢI THƯỞNG THỰC TẾ.

Chủ đề trong 'Toán học' bởi minhdn, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ellene

    ellene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    À mà hồi đầu em thấy bác cũng sôi nổi lắm chứ, chắc tại vì các chủ đề chủa bác toàn về toán cao cấp nên ít được chú ý, vị không đại chúng mà. Bác thử thay đổi xem. Nghe bác nói kém đi vì nhừng trò vô bổ em thấy buồn quá.
    Cuối cùng thì có thể khẳng định cái tên Đinh Ngọc Minh kia là 1 tên ĐẠi BỊP.
  2. dickchimney

    dickchimney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Hiệp đã động viên nha . Em nghĩ lên đây được gặp anh em bạn bè là vui rồi, chứ còn để tiến bộ gì gì đó thì em cũng chẳng mong.
    Em cũng chúc bác tu luyện được mười phần công lực luôn
  3. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bài này còn một cách giải khác, rất ngắn. Tất nhiên không phải là do tớ giải.
  4. ellene

    ellene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đâu, chứng cứ đâu, nói có sách mách có chứng chứ, tự nhiên có 1 tên khỉ gió ở đâu vào đây phát biểu lung tung rồi biến mất.
  5. barcahollandfan

    barcahollandfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bác Minh này thật là không hay.Người yêu toán thực sự không giải toán vì tiền đâu.Lời giải của bác Hiệp rất tốt,quả không hổ thẹn với K50 CLC.
  6. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    FC đã xem lời giải của các vị nên cũng thử đề xuất một phương án khác mong nhận được góp ý!
    + Bước1: Chia 12 viên bi thành hai phần, mỗi phần có 6 viên bi.
    Tiến hành lần cân thứ nhất ta xác định được viên bi đặc biệt nằm ở phần nào. Không giảm tổng quát ta giả sử nằm ở phần thứ nhất ( Tậm gọi là phần A)
    + Bước2: Chia phần A thành hai phần mỗi phần 3 viên bi gọi là phần A1 và phần A2.
    Tiến hành cân thăng bằng ta xác định được viên bi đặc biệt thuộc phần nào. Không giảm tổng quát ta giả sử viên bi đó năm ở phần A 2.
    + Bước3: Lấy hai trong 3 viên bi của phần A2 cân thăng bằng. Khi đó có hai khả năng:
    - Cân thăng bằng -> viên bi cần tìm là viên còn lại trong phần A2 (phần này chỉ có 3 viên, đã mang 2 viên ra cân )
    - Cân không thăng bằng -> quá dễ để chúng ta có kết quả cần tìm!
    Vài lời mạo muội mong chư vị huynh đệ nguyên lượng!
  7. nhtdhbk

    nhtdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    bài giải của bạn có vẻ không ổn. Ngay lần cân đầu tiên, 2 bên không cân bằng, sao biết được bên nào có có viên sai trọng lượng.

Chia sẻ trang này