1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài toán "người lớn": Đưa vật vào lỗ

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi werty98, 16/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0

    @ xin đọc là alpha
    & xin đọc là bêta.
    Giả sử lực kéo F không đổi, và vật M có chuyển động đều.
    Vì vật M có chuyển động trên cung tròn nên lực ma sát f nguợc chiều chuyển động nên phải tiếp xúc với đuờng tròn. và có dạng f = -k N với N là phản lực của mặt đuờng .
    trọng luợng vật mg đuợc chia làm 2 thành phần thành phần P song song với mặt nghiêng và bằng :
    P = mg sin@ ( @ là góc nghiêng của mặt phẳng)
    N = mg cos@ vậy
    f = - k mg cos@
    vật M chuyển động đều nên lực ma sát phài triệt tiêu hợp lực f '' do F và P tạo ra
    [​IMG]
    Xét tam giác do 2 lực F và f '' tạo ra, áp dụng hệ thức luợng trong tam giác ta có
    P2 = F2 + f2 - 2 Ff cos (90 - &)
    trong đó & là góc hợp bởi đuờng kính vòng tròn và sợi dây.
    mà cos (90 - &) = sin &. Vậy phuơng trình trở thành
    P2 = F2 + f2 - 2 Ff sin &.
    giải phuơng trình bậc2 theo f
    f2 - 2 Ff sin & - P2 + F2 = 0
    suy ra f , rồi so sánh với f tính ở trên suy ra hệ số k.[
  2. thogiao

    thogiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    - Về cơ bản Binh000 đã giải gần đúng, đúng trên phương pháp giải nhưng việc xác định tâm đường tròn như vậy là không chính xác.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.178
    Đã được thích:
    5.572
    Tại sao lại có 2 cái giả sử này nhỉ? Đề bài đâu có cho đâu.
    Với lại cho dù vật chuyển động tròn đều đi nữa thì lực tác dụng lên vật cũng không triệt tiêu.
  4. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng đầu bài cho nử đuờng tròn , sao không định đuợc tâm?
    Nếu không có 2 cái giả sử đó thì thiếu điều kiện, rất khó giải.
    chuyển động tròn đều thì chỉ có các lực huờn tâm thôi, các lực tiếp tuyến phải triệt tiêu.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.178
    Đã được thích:
    5.572
    Trong bài giải của bạn, bạn coi như 3 lực tạo thành tam giác để áp dụng cái hệ thức lượng tam giác, tức là đã coi như hợp lực triệt tiêu trên mọi hướng.
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thế thì vật đứng yên à? Ít ra nó phải hướng vào tâm đường tròn chứ?
  7. NITARID

    NITARID Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    1
    Tiếp: Với điều kiện hệ số ma sát k < tg X
  8. NITARID

    NITARID Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    1

    Tiếp: Với điều kiện hệ số ma sát k < tg X
  9. thogiao

    thogiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    - Tâm đường tròn ở đâu trong hình còn chưa xác định được thì làm sao giải được bài này với những điều kiện như vậy.
  10. ChoSeungHui

    ChoSeungHui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn thỏ không biết gì thì đừng hóng hớt người lớn nói chuyện nhé.

Chia sẻ trang này