1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài viết chia sẻ bệnh suy giãn tĩnh mạch hậu môn là gì?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kullkio90, 14/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kullkio90

    kullkio90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Cùng tìm hiểu bệnh suy giãn tĩnh mạch hậu môn là gì? Suy giãn tĩnh mạch hậu môn thực chất là bệnh gì, đâu là nguyên nhân cũng như cách phòng ngừa hiệu quả như thế nào ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở bài viết này để có câu trả lời chính xác nhất !

    Suy giãn tĩnh mạch hậu môn – Bản chất của bệnh trĩ

    Ống hậu môn được cấu tạo bằng hai loại cơ vòng, lớp cơ vòng phía ngoài luôn đóng khít lỗ hậu môn cho đến khi có nhu cầu đi đại tiện. Vùng hậu môn trực tràng có một hệ thống mạch máu và thần kinh rất phong phú, các tĩnh mạch ở trong vách hậu môn thường rất nhạy cảm dễ bị tổn thương.

    Suy giãn tĩnh mạch là hiện tượng thành các tĩnh mạch bị suy yếu về cấu trúc, chức năng và bị căng phồng lên, có thể nổi ra ngoài. Sự suy giãn hệ thống tĩnh mạch vùng hậu môn trực tràng xuất hiện thành từng búi được gọi là búi trĩ. Tình trạng này trong y học có tên là bệnh trĩ.

    Suy giãn tĩnh mạch hậu môn hay bệnh trĩ thường gây ra rất nhiều bất tiện cũng như làm cản trở cuộc sống bình thường của người bệnh do những triệu chứng khó chịu. Bệnh nhân trĩ thường xuyên cảm thấy ngứa rát ở vùng hậu môn, cảm giác đau đớn khi đi đại tiện và có thể xuất huyết, mất máu nhiều.

    Nguyên nhân suy giãn tĩnh mạch hậu môn

    Sự suy giãn tĩnh mạch ở vùng trực tràng hậu môn do nhiều yếu tố tác động mà gây nên bao gồm: yếu tố di truyền, tuổi tác và đặc biệt là lối sống sinh hoạt

    Về tuổi tác thì người có độ tuổi càng cao thì nguy cơ mắc bệnh càng lớn. Nguyên nhân là khi về già thì hầu như cấu trúc chức năng của toàn bộ cơ thể bị lão hóa, suy yếu và cả hệ thống tĩnh mạch cũng không phải là ngoại lệ. Khi thành tĩnh mạch bị suy yếu, giảm khả năng đàn hồi thì sẽ rất dễ bị suy giãn.

    Bên cạnh đó bệnh trĩ cũng chịu ảnh hưởng một phần nhất định bởi yếu tố di truyền. Nếu trong gia đình, người thân có tiểu sử bị mắc bệnh lý này thì nguy cơ gặp phải của bạn sẽ cao hơn người bình thường. Hơn nữa có cả những trường hợp suy giãn tĩnh mạch bẩm sinh, khi vừa sinh ra đã bị bệnh lý này rồi.

    Nguyên nhân chính gây ra bệnh trĩ là do những chế độ sinh hoạt, làm việc trong đời sống hằng ngày:

    +Chế độ ăn uống thiếu cân bằng dinh dưỡng (ăn nhiều chất đạm, chất béo, chất đường, ít chất xơ rau xanh) gây ra tình trạng táo bón, phân khô nên khi đại tiện sẽ khiến cho hệ thống tĩnh mạch ở trực tràng hậu môn dễ bị tổn thương, suy giãn.

    +Ngồi lâu, ít vận động khiến toàn bộ áp lực trong cơ thể dồn xuống vùng hậu môn trực tràng, gây cản trở lưu thông máu ngược trở lại, làm tắc nghẽn khiến các tĩnh mạch suy giãn, sưng phồng quá mức, gây ra bệnh trĩ.

    +Đại tiện có thói quen rặn thường xuyên có thể khiến cho niêm mạc bị sa ra ngoài và hình thành những búi trĩ.

    Khi đã hiểu rõ được các nguyên nhân gây bệnh rồi thì chúng ta sẽ có được các biện pháp phòng ngừa hợp lý.

    Cách phòng ngừa suy giãn tĩnh mạch hậu môn

    Chế độ ăn uống: nên ăn nhiều rau xanh, trái cây giúp bổ sung hàm lượng chất xơ cho cơ thể, nhằm nhuận tràng, kích thích tiêu hóa, để tránh hiện tượng táo bón thường xuyên. Đồng thời cần tránh những đồ ăn cay nóng, chiên rán nhiều dầu mỡ hay các đồ uống chứa chất kích thích… vì dễ gây ra tình trạng táo bón. Đồng thời nên uống nhiều nước mỗi ngày.

    Chế độ sinh hoat: cần hạn chế những thói quen không tốt như ngồi nhiều, đứng nhiều một tư thế quá lâu. Đồng thời nên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

    Thói quen đại tiện: nên tập thói quen đi đại tiện hằng ngày vào một thời điểm cố định và không nên rặn khi đi vệ sinh. Rửa hậu môn sau khi đi ngoài bằng nước sạch hoặc dùng giấy mềm. Tập thót hậu môn khoảng 30 lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối để phòng bệnh trĩ hiệu quả.

Chia sẻ trang này