1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bị sỏi thận, bạn chưa chắc chắn nên ăn uống như thế nào kiêng gì

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anh164953, 21/12/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh164953

    anh164953 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2016
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị viêm sỏi thận, bạn không biết nên ăn gì kiêng gì để tốt cho bệnh. Người bị viêm sỏi thận nên kiêng nên ăn gì giỏi cho bệnh sỏi mật và cách điều trị bệnh là câu hỏi của nhiều người. Dưới đây Ths. Bác sĩ Phan Đăng Bình khuyên bạn nên kiêng những loại sau để hạn chế cho bệnh viêm sỏi thận ngày càng nặng hơn. Các bạn nên để ý bệnh sỏi thận có thể gây ra suy thận 1 tình trạng bệnh rất là mất an toàn. Chúng ta cùng hướng đến.
    * Người bị sỏi thận nên kiêng cự nên ăn những gì tốt cho bệnh
    + các loại thịt và thịt gia cầm: Giảm lượng thịt bò, thịt gia cầm and cá vì đó là những đồ ăn rất giàu protein. Nhiều protein trong chế độ ăn uống sẽ làm lượng oxalate trong nước tiểu tăng đều, biến thành các loại sỏi.
    + một vài loại rau quả: trong những lúc cố gắng để thải trừ thực phẩm có chứa oxalate từ thịt thì cũng để ý một trong những loại rau quả có thể là “tòng phạm” xảy nên sỏi thận. Ví như rau bina đc cho là tạo nhiều oxalat nhất. Không những thế, các loại thực phẩm khác có chứa oxalate bao hàm các loại đậu, củ cải đường, dâu, cam, sô-cô-la, cafe and đậu phộng.
    + hạn chế uống rượu: người mắc bệnh sỏi thận nên hạn chế uống rượu vì uống rượu nhiều rất dễ khiến sỏi thận. Uống rượu sẽ gây ảnh hưởng đến khối hệ thống bàn luận chất và độ kiềm trong môi trường thiên nhiên cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ biến thành sỏi.
    + Muối & mỡ: Nên cố gắng ăn nhạt vì những nghiên cứu và phân tích cho thấy việc giảm lượng muối trong chế độ ăn cũng đều có thể cắt giảm lượng oxalate nội địa tiểu.Thực phẩm chứa chất purin: cá khô, thịt khô, tôm khô, lạp xưởng, các loại mắm, lòng heo, lòng bò…
    + hạn chế ăn chuối: mặc dù chuối có chứa chuối protein, những loại đường, calci, phốt-pho ,tinh bột, chất béo, kali, kẽm, Vi-Ta-Min A, C, E, B1 nhưng lượng kali trong chuối quá nhiều lại ảnh hưởng đến chức năng & buổi giao lưu của thận.
    + không nên ăn quả bơ: giống hệt như chuối, trong bơ cũng chứa 1 lượng kali lớn gây ra nhiều áp lực cho quả thận. Với những người có sức khỏe tốt thì nên ăn bơ mỗi ngày, chúng chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn rất bổ ích cho tim mạch.
    + đồ ăn khác: người mắc bệnh sỏi thận cần ăn kiêng một số trong những đồ uống giàu oxalat bao gồm cafe, bia, ca cao & nước chè. Socola, đậu phụ, mùi tây, hẹ, mầm lúa mì cũng cần ăn kiêng.
    * ngoài việc người bị viêm sỏi thận kiêng cữ ăn gì như trên thì cũng nên bổ sung cập nhật thêm các thức ăn xuất sắc cho bệnh viêm sỏi thận để bệnh mau khỏi bệnh hơn.
    + Chanh, cam: những nhà phân tích Canada đã thực hiện 1 cuộc khảo sát bên trên 13 130 người, tác dụng cho biết các người không dung nạp đủ lượng vitamin C sẽ ảnh hưởng tăng gấp 3 lần nguy hại mắc bệnh viêm sỏi thận. Bọn họ cũng khuyên toàn bộ mỗi cá nhân đều nên bổ sung Vi-Ta-Min C từ cam, chanh, bưởi vào thực đơn từng ngày. Quan trọng với phụ nữ- đối tượng hay bị sỏi tiến công nhiều hơn thế nữa thì điều ấy lại càng quan trọng.
    ô: https://suythan.net/nhung-cach-chua-soi-tai-nha-hieu-qua-nhat.html
    + Táo tươi: Trong táo có khá nhiều Vi-Ta-Min C dễ tan nội địa, có thể làm giảm lượng cholesterol dư thừa trong cơ thể chuyển hóa thành axít trong dịch mật- bộ phận chủ yếu tạo sỏi. Táo cũng giúp kiềm hóa nước tiểu, giảm nguy cơ tạo tinh thể acid uric.

    + Dứa: dù cho là loại quả thân quen trong đời sống từng ngày tuy nhiên ít ai biết dứa còn có công dụng khám chữa viêm sỏi thận vô cùng có hiệu quả. Cách dễ dàng nhất là ăn dứa chín hoặc ép dứa lấy nước uống đều phải sở hữu thể giúp tiêu sỏi. Trong dứa còn tồn tại Vi-Ta-Min C, Vi-Ta-Min B1, mangan, axit hữu cơ…rất giỏi cho tình trạng sức khỏe.
    + Uống nhiều nước: Nước là đồ uống không chỉ có xuất sắc cho toàn bộ vận động cho khung người, mà còn giúp thải độc cơ thể. Vì Sao là bởi vì lượng nước khi đưa vào khung người để giúp nước tiểu loãng hơn, từ đó làm giảm lượng khoáng, giúp cuốn đi lượng chất thải lắng đọng hình thanh “sỏi” trong thận, cũng như giảm thiểu và hạn chế nguy cơ mắc bệnh sỏi thận. Ít nhất uống ngày 2 lít nước.

Chia sẻ trang này