1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản chất của XHCN là tốt đẹp.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi ntt0180, 11/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của XHCN là tốt đẹp.

    Tuy nhiên, xã hội chủ nghĩa khác như chúng ta sống hiện tại. Mác và Lenin đã mơ về một xã hội khác. Có thể không có thật, nhưng khác những gì đang diễn ra. Tôi không tôn thờ họ, song rõ ràng xã hội Việt Nam hiện tại không phải là thứ mà họ muốn con người sẽ tiến đến. Đây là một xã hội phức tạp, lai TBCN, lai XHCN, thậm chí lai cả Phong Kiến tập quyền. Những người cộng sản chân chính họ không sống vậy, ví dụ như Đặng Thùy Trâm chẳng hạn, cô ta khác chúng ta bây giờ. Nếu cô không sống bằng một niềm tin mạnh mẽ và một tấm lòng bao dung thì không thể thu phục được nhân tâm con người. Nếu nhớ lại thì ta thấy người cộng sản chân chính họ vô tư, họ hóm hỉnh, họ công bằng và họ đáng mền. Họ không chăm chăm tư lợi, họ làm việc hết mình vì nhân dân, không tham ô, không nhũng nhiễu? Không cho gia đình mình làm hỏng thanh danh của mình, làm mất lòng tin của nhân dân vào chế độ. Nếu ta cứ cố nhận thực tại xã hội ta là XHCN, thì chúng ta có rất nhiều người cộng sản không chân chính. Đã có rất nhiều người cống hiến và hy sinh cho đất nước đến được giai đoạn này, nhưng rõ ràng khi đấu tranh họ đã mơ về một xã hội khác. Chung ta không nói là có tội với họ. Độc lập phải gắn liền với tự do, công bằng và dân chủ. Nếu không đó chỉ là biện bạch cho sự cô lập.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này