1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản chất, đích cuối cùng của võ học??????

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi onggiadaukho6569, 28/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Bản chất, đích cuối cùng của võ học??????

    Theo các bạn, bản chất đích cuối cùng của võ học là gì?
    Theo tôi, học võ là để tự làm chủ bản thân, khẳng định được cái tôi, cái gọi là bản ngã của chính mình. Sau đó mới đến chế ngự đối phương (Nghĩa rộng). Đó mới là bản chất của võ học.
    Các bạn nghĩ sao? Xin cho ý kiến
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. ặc !!!
    Điều chú em nói chẳng ăn nhậu gì đến cái tựa của chú em cả....
    "Bản chất, đích cuối cùng của võ học" là Vạn sự giai không...
  3. devil2005

    devil2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cái đích cuối cùng của việc học võ là ra đường bị người ta chém thì ít nhất cũng biết đường mà ... đua.
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Cái này còn tuỳ thuộc vào mục đích khi tìm đến võ . Giống blackdevil nè lúc đầu muốn học võ để ra đường ko bị bắt nạt , bây h thì mục đích cuối cùng là đi thi đấu và đạt được nhiều thành tích cao .
  5. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng những điều tôi nêu lên là hoàn toàn hợp lý. Chưa cần nói rằng để thắng được ai, làm được điều gì, chỉ cần con người ta tự thắng được bản thân mình đã là một thành tích lớn rồi đấy.
    Ví dụ như ra ngoài đường, nếu tự tin, biết làm chủ bản thân, biết làm chủ tình hình, không ỷ mình mạnh cũng không sợ người khác ăn hiếp v.v...bạn đã thành công lớn trong việc luyện võ rồi đó. Theo tôi đó chính là cái đích cuối cùng của việc học võ - Làm chủ được bản thân (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
  6. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Mục đích à, có 2:
    1- già mà vẫn nghĩ mình trẻ
    2- khổ mà vẫn nghĩ mình sướng
  7. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hơi khó hiểu vì Bản chất là gốc, mục đích là ngọn ...nên không thể trả lời chung chung được.
  8. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi câu hỏi của bạn không có câu trả lời nếu không muốn nói là nó rất khó diễn đạt.
    Có người học võ để tìm cách nâng cao bản ngã của mình lên, chế ngự hết thảy mọi loài. Nhưng có người muốn thông qua võ mà đạt được vô ngã, sống hòa đồng với thiên nhiên vạn vật. Hai sự lựa chọn tuy đối lập nhau, nhưng chả cái nào "đúng" và cái nào "sai" cả. ( "Vấn đề là ở sự lựa chọn" - Matrix )
    Suy cho cùng thì bản chất của cuộc đời nói chung cũng như võ học nói riêng chỉ như tờ giấy trắng, còn mục đích cuối cùng thì là vẫn là... chết mà thôi.
    Nói như vậy không có nghĩa là bi quan, vì cái "hơn" người vẫn là ở hiểu được "vì sao" mà thôi ( vẫn Matrix )
  9. 1412002

    1412002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Học võ đầu tiên vì mục đích sức khỏe! Quá đúng đi chứ.
  10. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Em đồng ý với bác này ( Em mới học vật nhau được 2 tháng !!! )

Chia sẻ trang này