1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản chất pháp lý của tranh chấp, khiếu kiện?

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi thuycon, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Bản chất pháp lý của tranh chấp, khiếu kiện?

    Hôm trước em kiểm tra Luật kinh tế ở trường, có một câu như thế này :

    - Công ty cổ phần A trong quá trình sản xuất kinh doanh đã gây ô nhiễm nguồn nước, bị các hộ dân xung quanh khiếu kiện, yêu cầu bồi thường 130 triệu đồng.

    Hãy cho biết bản chất pháp lý của tranh chấp, khiếu kiện trên?

    Theo các bác thì trả lời thế nào là hoàn chỉnh?

    Chẳng lẽ em lại viết mỗi mấy chữ : "đây là tranh chấp dân sự" ?

    Mong được các bác giúp đỡ, em xin cám ơn.
  2. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ngắn thì ta viết ít thôi, không lẽ các vị giáo sư đi đo gang bài thi rùi chấm điểm à ... .
    Bản chất pháp lý của Tranh chấp về môi trường có các nội dung :
    1. Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: thiệt hại về vật chất và tinh thần đến đâu thì bồi thường đến đấy.
    2. Khiếu nại một quyết định hành chính: cấp phép hoạt động một cơ sở kinh doanh (cái cơ sở đang gây ô nhiễm).
    Nội dung thứ 2 có thể chuyển thành một vụ án hành chính.
    3. Tố cáo một hành vi vi phạm pháp luật (luật bảo vệ môi trường ..)
    Tùy theo từng nội dung của người yêu cầu nhằm bảo vệ quyền lợi của mình mà bản chất pháp lý của sự việc có thể khác đi.
    Ví dụ :
    - Người dân chỉ yêu cầu bồi thường thiệt hại thì chỉ có nội dung 1.
    - Người dân yêu cầu đóng cửa, rút giấy phép thì đó là 3.
    - Người dân không đồng tình cho cơ sở ở nơi đó thì đó là nội dung 2.
    ---
    fsai - thầy cãi số 1 về ly hôn

Chia sẻ trang này