1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có biết bài thuốc từ những cây thuốc rất quen thuộc chữa bệnh trĩ

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi NamPhong8910, 31/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamPhong8910

    NamPhong8910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa dân gian đã truyền tai nhau nhiều cách điều trị bệnh trĩ bằng các loại dược thảo thiên nhiên dễ kiếm, mang đến công dụng chữa tận gốc các nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ. Chính nhờ công dụng từ các loại dược liệu quý này mà bệnh trĩ sẽ không tái phát.

    [​IMG]

    biểu hiện của bệnh trĩ

    Các bạn có thể tham khảo một số bài thuốc chữa bệnh trĩ rất hay sau:

    Chữa bệnh trĩ bằng lá thiên lý:

    Nguyên liệu: 100g lá thiên lý và 5g muối ăn.

    Thực hiện: Trước hết, lấy muối ăn đã chuẩn bị giã cùng với lá thiết lý, cho tiếp vào khoảng 30ml nước rồi lọc bằng màn vải sạch. Lấy bông thấm vào phần nước này rồi đắp lên khu vực bị trĩ, trước đó lau sạch bằng thuốc tím. Đóng thành khố để giữ lại phần bông. Mỗi ngày chỉ cần làm như vậy 1-2 lần là được.

    biểu hiện của bệnh trĩ ngoại

    Chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá:

    Bài thuốc từ ra diếp cá dùng để chữa bệnh trĩ thực hiện tương đối đơn giản. Tuy nhiên, người bệnh cần phải kiên trì mới có thể sớm thoát khỏi căn bệnh này.

    Rau diếp cá sau khi đã rửa sạch đem ngâm vào nước muối pha loãng trong thời gian khoảng 5 phút rồi vớt ra rổ, sau khi đã vẩy khô là có thể ăn. Rau diếp cá có thể được ăn để thay các loại rau khác. Người bệnh có thể ăn rau diếp cá nhiều nhất có thể. Ngoài ra, nếu quá ngán thì bạn cũng có thể xay rau diếp cá như sinh tố để uống, nhưng sẽ không thể tốt như bằng cách ăn vì còn giữ được nhiều chất xơ.

    biểu hiện của bệnh trĩ nội (https://hoadavietnam.com/bieu-hien-cua-benh-tri-noi/)

    Rau diếp cá còn có thể nấu với nước rồi lấy ngay phần nước đó để ngâm hay xông, hậu môn cũng có thể rửa bằng nước này lúc nước còn hơi nóng. Phần bã diếp cá còn lại thì được dùng để dịt vào hậu môn.

    Chữa bệnh trĩ bằng cây lá bỏng

    Chữa chứng trĩ: Dùng 6g lá bỏng cùng với 6g rau sam. Có thể ăn sống sau khi đã rửa sạch hoặc sắc để lấy nước uống. Với những người bệnh bị lòi dom và lở hậu môn thì dùng thêm nấu nước bồ kết để ngâm rửa hậu môn có thể lấy lá sống đời đem giã rồi đắp vào búi trĩ.

    Chữa chứng đại tiện ra máu: Dùng 30g lá bỏng, 10g ngải cứu và lá trắc bá (sao cháy), 10g cỏ nhọ nồi. Sắc tất cả các nguyên liệu trên lấy nước uống, mỗi ngày người bệnh sử dụng 1 thang.

    Chữa trĩ bằng đu đủ xanh

    Lưu ý đối với cách chữa này là trái đu đủ càn tươi và bên trong có nhiều nhựa. Trước khi đi ngủ, chúng ta bổ đôi quả đu đủ ra rồi úp 2 nửa quả đu đủ vào hai bên cẳng chân rồi buộc lại, phần cuống để quay lên trên .Người bệnh để như vậy cho đến sáng. Cơ chế hoạt động của cách điều trị này đó là sẽ khiến các mạch máu của búi trĩ sẽ co thắt lại tương tự như khi chúng ta bôi thuốc co mạch trực tiếp.
    [/SIZE][/SIZE]

Chia sẻ trang này