1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có biết?

Chủ đề trong 'Tennis' bởi azazel, 01/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ vĩ đại nhất?
    Những tay vợt ngày nay có thể đánh bại các tay vợt mạnh nhất trong lịch sử, hay chỉ có những tay vợt trong quá khứ mới có khả năng làm được điều này? Trong quần vợt, khái niệm ?othế hệ vĩ đại nhất? bắt nguồn từ giai đoạn ?othống nhất giang hồ? của tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer - khi anh giành được 3 danh hiệu Grand Slam trong mùa giải 2004. Chắc chắn, các thành tích, các danh hiệu ở những kỳ Grand Slam đình đám chính là thước đo để so sánh các thế hệ tay vợt từng thời kỳ, từ quá khứ đến hiện tại. Vậy đâu là thế hệ vĩ đại nhất, thế hệ đầu thế kỷ 21 do Federer và Rafael Nadal dẫn dắt hay là các thế hệ trong quá khứ?
    Mùa giải 2008 là một mùa giải hoàn hảo với tân số 1 thế giới Nadal, khi anh giành được 2 trong tổng số 4 danh hiệu Grand Slam trong mùa (Roland Garros 2008 - Grand Slam trên mặt sân đất nện - và ở Wimbledon - Grand Slam trên mặt sân cỏ). Sự vươn lên của Nadal - bên cạnh những danh hiệu ?otruyền thống? của Federer (ở US Open 2008) - và sự hiện diện của Novak Djokovic (ở Australia Open 2008) khiến có nhiều chuyên gia phải giật mình nhận định, vì rất có thể thế hệ các tay vợt đầu thế kỷ 21 này sẽ vượt qua những kỳ tích mà các bậc ?otiền bối? của họ từng tạo ra trong quá khứ.
    Thế hệ năm 1979 - với 3 huyền thoại Bjorn Borg, Jimmy Connors, và John McEnroe - đồng loạt tranh giành, thay thế nhau ở vị trí số 1 trong cùng một mùa giải - là một thế hệ ?ohoàng kim sơ khai?. Thế hệ năm 1985 - với 6 huyền thoại Ivan Lendl, McEnroe, Mats Wilander, Connors, Stefan Edberg và Boris Becker chia sẻ nhau? 42 danh hiệu Grand Slam - cũng là một kiểu thế hệ ?ohoàng kim? rất đáng chú ý. Thế hệ năm 1994 với sự ?ođộc diễn? của huyền thoại quần vợt Mỹ Pete Sampras có thể là kém cạnh hơn, nhưng cũng không thể đánh giá thấp thế hệ này?
    Ở thời điểm hiện tại, thế hệ các tay vợt tốp 10 đầu thế kỷ 21 (tính đến hết năm 2008) mới chỉ giành được 20 danh hiệu Grand Slam - và 18 danh hiệu trong số này ?ochỉ thuộc sở hữu riêng? của ?obộ đôi? Nadal và Federer. Tuy nhiên, sẽ không thể đánh giá đây là một thế hệ không năng động, không phải là một thế hệ vĩ đại, một thế hệ ?ohoàng kim?. Nên nhớ, thế hệ các tay vợt mới này đều còn rất trẻ trung (với độ tuổi trung bình khoảng 24 tuổi) và như vậy có nghĩa là họ còn nhiều thời gian để khẳng định tên tuổi của mình, như thế hệ ?ocha anh? ngày xưa đã làm. Những Nadal, Djokovic, Murray (chưa tính Federer) sẽ còn có thể tiến xa.
    Rafael Nadal.
    [​IMG]

    1- Rafael Nadal
    Tay vợt người Tây Ban Nha này mới bước qua tuổi 22. Anh gần như là ?othiên hạ vô địch? trên mặt sân đất nện và là một trong những tay vợt mạnh nhất trên mặt sân cỏ. Chỉ có những chấn thương (như chấn thương bàn chân, đầu gối, vai) mới có thể gây ra vấn đề cho anh vào lúc này, ảnh hưởng đến các tham vọng chinh phục Grand Slam trong tương lai của Nadal (anh từng nói sẽ giành thêm? 3 danh hiệu Roland Garros, 1 danh hiệu khác ở Wimbledon và 1 danh hiệu Grand Slam trên mặt sân cứng là thỏa nguyện).
    Tổng số danh hiệu Grand Slam dự kiến giành được: 10
    Tổng số danh hiệu Grand Slam đã giành được: 5 (Roland Garros 2005, 2006, 2007, 2008; Wimbledon 2008)
    2- Roger Federer
    [​IMG]

    Roger Federer
    Nếu Federer (năm nay mới 27 tuổi) tiếp tục sa sút, anh vẫn có thể thắng hơn 1 danh hiệu Grand Slam trong mùa này và có thể đạt được cột mốc đăng quang ở 15 Grand Slam khi sự nghiệp kết thúc. Rất khó để đặt cược là Federer không vượt qua cửa ải này, nhất là khi anh chơi đầy cảm hứng ở US Open năm nay.
    Tổng số danh hiệu Grand Slam dự kiến giành được: 15
    Tổng số danh hiệu Grand Slam đã giành được: 13 (Australia Open 2004, 2006, 2007; Wimbledon 2003, 2004, 2005, 2006, 2007; US Open 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).
    3- Novak Djokovic
    Djokovic (năm nay mới 21 tuổi) đã thắng được danh hiệu Grand Slam đầu tay trong năm nay - Australia Open - nhưng sau đó anh thi đấu rất chật vật trong quãng thời gian còn lại của năm (trước khi đăng quang ở Masters Cup Thượng Hải). Tương lai ở phía trước, Djokovic là mẫu tay vợt có lối đánh thông minh và kỹ thuật, khả năng di chuyển khôn khéo và hợp lý, anh cũng là tay vợt có tinh thần mạnh mẽ. Nếu chơi đúng khả năng, có thể so sánh Djokovic với những huyền thoại như Connors, Becker, Edberg? và anh có thể thắng được 5 danh hiệu Grand Slam.
    Tổng số danh hiệu Grand Slam dự kiến giành được: 5
    Tổng số danh hiệu Grand Slam đã giành được: 1 (Australia Open 2008)
    4- Andy Murray
    Murray đã trở thành ?obộ tứ quyền lực? của thế giới ATP trong mùa giải 2008. Người ta đã từng tự hào về sự linh hoạt của Federer trong nhiều năm, nhưng Murray có thể sẽ đạt được đỉnh cao của khả năng thi đấu linh hoạt. Thậm chí, anh này còn có những cú trả giao bóng mạnh mẽ, những cú trái tay chắc chắn, cú giao bóng một hiểm hóc với đôi tay mềm mại trên lưới. Năm nay mới 21 tuổi, Murray đủ khả năng để thắng không dưới 3 danh hiệu Grand Slam. Vấn đề chỉ là liệu anh có duy trì được thể lực của mình hay không?
    Tổng số danh hiệu Grand Slam dự kiến giành được: 6
    Tổng số danh hiệu Grand Slam đã giành được: 0
    5- Nikolay Davydenko
    Davydenko (năm nay 27 tuổi) chưa hề lọt đến một trận chung kết Grand Slam nào. Với hiệu quả thi đấu thất thường, tình trạng tâm lý bất ổn và tuổi tác đã? già, Davydenko khó lòng giành được một danh hiệu Grand Slam nào. Có lẽ, định mệnh đã quyết định anh là người không thể thắng nổi 1 Grand Slam?
    Tổng số danh hiệu Grand Slam dự kiến giành được: 0
    Tổng số danh hiệu Grand Slam đã giành được: 0
    6-Jo-Wilfried Tsonga
    Tay vợt trẻ người Pháp gần đây được một số chuyên gia so sánh với huyền thoại Đức Becker. Có một số điểm tương đồng giữa 2 người này: đều cao to, có các cú đánh bóng uy lực, nhanh nhẹn, luôn di chuyển, tấn công và nguy hiểm trên lưới. Tsonga rất có tài năng nhưng không may, anh bị mất rất nhiều thời gian do chấn thương. Liệu anh có thể chơi đủ các giải đấu lớn với tình trạng thể lực tốt nhất?
    Tổng số danh hiệu Grand Slam dự kiến giành được: 1
    Tổng số danh hiệu Grand Slam đã giành được: 0
    7- Gilles Simon
    Simon không thể so sánh ngang với đồng hương Tsonga dù anh cũng đang khiến cho nước Pháp tự hào (kể từ thời Yannick Noah hồi năm 1985, người Pháp chưa bao giờ được vinh dự chứng kiến nhiều tài năng ?onở hoa? đến như vậy). Tuy nhiên, tay vợt Simon này có có thể phá bỏ lời nguyền để trở thành người Pháp đầu tiên đăng quang ở một kỳ Grand Slam. Ở cấp độ này, anh thua xa Tsonga.
    Tổng số danh hiệu Grand Slam dự kiến giành được: 0
    Tổng số danh hiệu Grand Slam đã giành được: 0
    8- Andy Roddick
    Roddick là niềm hy vọng độc nhất của người Mỹ trong giai đoạn đầu thế kỷ 21. Dù luôn ở trong tốp 10 trong thời gian gần đây và sở hữu một thứ vũ khí ?otối thượng? dữ dằn thứ nhì thế giới? (chắc chắn, sẽ chẳng có cú giao bóng nào sánh ngang về độ nguy hiểm từ tầm cao hơn 2 mét của tay vợt người Croatia Ivo Karlovic), Roddick mới chỉ có thể giành được 1 danh hiệu Grand Slam. Xét về thực lực và khả năng, người Mỹ tin rằng anh có thể thắng thêm 1 Grand Slam, hãy cứ tạm tin là như vậy, nhưng Roddick cần phải cải thiện bộ mặt của mình.
    Tổng số danh hiệu Grand Slam dự kiến giành được: 2
    Tổng số danh hiệu Grand Slam đã giành được: 1 (US Open 2003)
    9-Juan Martin Del Potro
    ?oTiểu tử Argentina? Del Potro vụt ?olớn lên? trong mùa giải năm nay khi ?ophi? từ vị trí 40 thế giới lên tốp 10. Mới chỉ 20 tuổi và tương lai phía trước rất lớn. Không có gì phải nghi ngờ khi ước đoán Del Potro sẽ đăng quang ít nhất 2 danh hiệu Grand Slam. Vấn đề là anh giải quyết tình trạng bị áp lực tinh thần như thế nào, để vươn lên trở thành một tay vợt lớn thật sự.
    Tổng số danh hiệu Grand Slam dự kiến giành được: 2
    Tổng số danh hiệu Grand Slam đã giành được: 0
    10-James Blake
    Là tay vợt thứ 2 của nước Mỹ nằm trong tốp 10, tham vọng của Blake rất lớn. Tuy nhiên, do quá già (đã 29 tuổi) và phong độ không còn ở đỉnh cao, chỉ sợ anh thậm chí không thể? giữ được thứ hạng thuộc tốp 10. Tuy nhiên, Blake nên lọt đến một trận chung kết Grand Slam (ở US Open chẳng hạn), trước khi? thua cuộc.
    Tổng số danh hiệu Grand Slam dự kiến giành được: 0
    Tổng số danh hiệu Grand Slam đã giành được: 0
    Như vậy, tổng số danh hiệu Grand Slam tốp 10 năm 2008 giành được là 41 danh hiệu (ít hơn thời kỳ ?ohoàng kim? năm 1985 đúng 2 danh hiệu). Đây là một con số ước đoán chưa tính đến? những người khác như Gael Monfils hay Marin Cilic. Nghĩa là, nhiều khả năng thế hệ tốp 10 đầu thế kỷ 21 sẽ chỉ xếp sau thế hệ ?ohoàng kim? 1985 và chắc chắn hơn xa thế hệ 1997 (chỉ có 23 Grand Slam, trong đó hết 14 danh hiệu thuộc về Sampras).

    Theo sggp.org.vn!
  2. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết??
    Ivanovic và Verdasco cùng nhau shopping ở Madrid!

    [​IMG] [​IMG]
    Ana Ivanovic và Fernando Verdasco đang mua sắm tại một cửa hàng ở Madrid trước khi khai mâc chung kết Davis Cup.
    Không biết Fernando đang giúp ?oquý bà? của anh ấy bằng cách xách giỏ hay đơn giản anh ta là một tay ?onghiện? shopping? Hehe!
    AZ.
    [​IMG]
  3. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Wilson Sx một loại vợt mới dành cho huyền thoại Sampras
    K Prostaff series
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Loai Vợt dành riêng cho Sampras là K Prostaff 88 (mặt vợt có 88 inch) . Loại này thì thua không oánh đấm gì nổi vì nó quá nặng.
    [​IMG]
    Dự kiến năm 2009 sẽ có nguyên một series mới K Prostaff 95, 98 và K Prostaff Team bán ra thị trường.
    DangDuy
  4. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết. . .?
    Có bao nhiêu loại bóng tennis?

    [​IMG]
    Trong lý thuyết, có thể có được 24 loại bóng tennis khác nhau.
    Bóng tennis hình thành dựa trên bốn tốc độ, ba loại vỏ nỉ (bọc ngoài), và hai điều cơ bản về độ nẩy, nhưng có một vài loại trong số này là kết hợp không logic, hoặc đơn giản là không sản xuất, còn lại 16 loại mà bạn có thể tìm thấy nếu bạn chịu khó tìm, sau cùng chỉ có bốn loại mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở tất cả các cửa hàng là:
    - Bóng không có độ nén, tốc độ trung bình, vỏ nỉ đặc biệt.
    - Bóng có độ nén, tốc độ trung bình, vỏ nỉ thông tường.
    - Bóng có độ nén, tốc độ trung bình, vỏ nỉ đặc biệt.
    - Bóng có độ nén, tốc độ chậm, vỏ nỉ đặc biệt.
    AZ.
    (Theo www.tennis.about.com)
    [​IMG]
    Được azazel sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 02/12/2008
  5. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết trang phục thi đấu của Maria Sharapova mùa bóng 2009 như thế nào không?
    Trang phục thi đấu của Maria Sharapova tại Australian Open 2009.
    [​IMG] [​IMG]
    Maria Sharapova dự định sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch Australian Open trong trang phục của hãng Nike mà các bạn thấy ở bức ảnh bên trái. Còn trang phục màu trắng vai lệch (ảnh phải) là bộ mà Maria sẽ mặc sau giải đấu quan trọng này.
    AZ.
    Theo Women Tennis Blog.
    [​IMG]
  6. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Một số chi tiết thú vị về thành tích và cuộc sống của Karlovic

    - Ivo Karlovic từng tung ra đến 51 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong một trận đấu với Daniele Bracciali (Italia) ở vòng 1 Wimbledon 2005.
    [​IMG]
    Đây là kỷ lục ngang bằng với kỷ lục số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp nhiều nhất trong lịch sử - Joachim Johansson (Thụy Điển) tung ra trong trận đấu với Andre Agassi (Mỹ) ở vòng 4 Australia Open 2005.
    Trước đó, do nhầm lẫn của trọng tài chính, người ta đã được Karlovic đã phá được kỷ lục thế giới với 55 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, nhưng sự thật đã được chứng minh ngay sau đó...
    - Trong trận thắng Arnaud Clement (Pháp) ở chung kết Nottingham 2007, Karlovic cũng tạo ra cú giao bóng mạnh thứ 2 trong lịch sử với tốc độ 246 km/giờ (cú giao bóng này chỉ thua cú giao bóng kỷ lục thế giới mà Roddick đang nắm giữ đúng 3,2 km/giờ - cú giao bóng có tốc độ 249,2 km/giờ.
    Còn trong ngày 3-8-2007, Karlovic cũng đã tung ra cú giao bóng 2 đạt tốc độ? 232 km/giờ (đây cũng là cú giao bóng 2 mạnh thứ nhì trong lịch sử)
    - Cha mẹ của Karlovic đều là những nhà nghiên cứu khoa học, mẹ của anh làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp, còn cha anh là một nhà khí tượng học.
    Anh đã cưới vợ - cô Alsi - hôm 29-3-2005. Ngoài quần vợt, Karlovic còn rất thích chơi môn bóng rổ và với chiều cao ngoại cỡ của anh, ai cũng hiểu tại sau Karlovic thích bóng rổ. Bàn chân của Karlovic cũng to đến nỗi anh phải mang những đôi giày ngoại cỡ (size cỡ 16 theo hệ đo lường châu Âu).
    - Cả Roger Federer lẫn Andy Roddick đều công nhận Karlovic có những cú giao bóng lợi hại nhất thế giới.
    Theo www.sggp.org.vn

  7. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng Karlovic này thật là thú vị.
    Nhưng trong bài này theo tôi nghĩ chắc có nhầm lẫn ở chỗ size giày của anh ta. Theo bảng đính kèm thì chân của Karl là... ngoại cỡ (nằm ngoài bảng luôn!) và cỡ 16 là phải tính theo cỡ giày của Mỹ và Canada.
    Theo bảng này thì bàn chân của Karl (size 16) phải dài hơn 30 cm (!) và tương đương với cỡ 50 của Châu Âu (tôi đi giày size 40!).
    Và sau cùng, các bạn có thể căn cứ bảng kê này để đặt mua, hay nhờ người thân ở nước ngoài gửi về cho chắc cú!
    [​IMG]
    AZ.
    [​IMG]
  8. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết??
    Top 5 Ngôi sao Thể thao Quyến rũ nhất 2008
    .
    Trang web sportinghoneys.com vừa công bố top 5 ngôi sao thể thao quyến rũ nhất năm 2008.
    Tay golf Natalie Gulbis (ảnh dưới) trở thành "hoa hậu"
    [​IMG]
    Nhân vật đứng đầu năm ngoái là búp bê quần vợt Sharapova (Nga), xuống vị trí thứ 2.
    [​IMG]
    Người đẹp quần vợt khác là Daniela Hantuchova (Slovakia) ở vị trí thứ 3.
    [​IMG]
    Lão tướng bóng chuyền bãi biển Elaine Youngs (Mỹ), 38 tuổi, bất ngờ vào vị trí thứ 4.
    [​IMG]
    Trong khi người đẹp nhảy sào Allison Stokke đứng thứ 5.
    [​IMG]
    Theo Hieu Dan (thanhnienthethao.vn). Ảnh search từ Google.
    AZ.
    [​IMG]
  9. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Nadal là Vua trả giao bóng trong mùa giải 2008

    Nếu như ?otòa tháp? Ivo Karlovic (Croatia) được ví như là ?oVua giao bóng? trong mùa giải 2008, thì ?otân vương? Rafael Nadal lại được xem như là ?oVua trả giao bóng? trong mùa giải 2008. Chính những cú trả giao bóng hiểm hóc của anh là một tác nhân? giúp anh soán ngôi số 1 thế giới từ tay Roger Federer (Thụy Sĩ)?

    Một cú trả giao bóng hiểm hóc của Rafael Nadal...
    [​IMG]

    Nadal (thành tích trong mùa giải 2008 là 82 trận thắng, 11 trận thua) hiện diện ở đầu 3 trong tổng số 4 bảng thông số kỹ thuật liên quan đến khả năng trả giao bóng của các tay vợt trong mùa giải 2008 - đó là ở các bảng thông số về số điểm thắng khi trả giao bóng 1, số điểm thắng khi trả giao bóng 2 và số rơ trả giao bóng thắng.
    Trên bảng thông số kỹ thuật về khả năng tận dụng các break-point (điểm thắng rơ khi đối phương cầm giao bóng), Nadal cũng xếp trong tốp 5 thế giới - anh xếp ở vị trí thứ 3 chung cuộc, sau Novak Djokovic (Serbia) và David Nalbandian (Argentina).
    Như vậy, đây là năm thứ 2 liên tiếp Nadal xếp đầu bảng về khả năng thắng điểm khi trả giao bóng 1. Ở trong 3 bảng thông số còn lại, Nadal đã có bước tiến bộ mạnh mẽ để cải thiện rõ ràng thứ hạng của mình. Trong mùa giải 2007, David Ferrer (đồng hương của Nadal) từng thống trị ở cả 3 bảng thông số này!
    Ngoài việc đạt được những bước tiến bộ trong kỹ năng trả giao bóng, ai cũng có thể thấy Nadal đã cải thiện đáng kể khả năng? giao bóng của mình - anh lọt vào tốp 10 ở 4 trong tổng số 6 bảng thông số kỹ thuật liên quan đến giao bóng, trong đó anh là số 1 ở khả năng thắng điểm trong giao bóng 2, số 2 trong tỷ lệ giao bóng một thành công, số 4 trong số rơ cầm giao bóng thắng và số 5 trong khả năng tự cứu mình thoát khỏi các break-point..
    Những tay vợt có khả năng trả giao bóng rất đáng sợ khác là Nikolay Davydenko (Nga, đứng thứ nhì sau Nadal trong 3 bảng thông số). Djokovic và đặc biệt là ?otiểu tử Argentina? Juan Martin del Potro (năm nay mới 20 tuổi) cũng là những gương mặt chuyên trị trả giao bóng trong mùa này.
    Có một điều thú vị là trong mùa giải đầy thất vọng 2008, cái tên Federer không một lần được hiện lên trong tốp 5 bảng thông số liên quan đến trả giao bóng. Chẳng lẽ kỹ năng trả giao bóng của tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ này là? tệ đến như vậy sao? Thời gian sẽ chứng minh, nhưng trước mắt, khả năng trả giao bóng kém cỏi đã khiến Federer mất ngôi số 1 thế giới vào tay Nadal, trong khi kỹ năng giao bóng của anh đang bị các tay vợt giỏi trả giao bóng thách thức mạnh mẽ!

    Theo sggp.org.vn

  10. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tay vợt Roger Federer (27 tuô?i)lâ?n đâ?u tiên lọt va?o danh sách nhưfng ngươ?i gia?u nhất Thụy Sif với ta?i sa?n ước tính tư? 83 đến 167 triệu USD. Theo AP, ta?i sa?n cu?a nhưfng ngươ?i gia?u nhất Thụy Sif năm nay đaf sụt gia?m 15%, hiện chi? co?n khoa?ng? 307 ty? USD. Ước tính, chi? trong năm 2007, Federer đaf mang vê? nha? khoa?ng 35 triệu USD (ngoa?i 10,1 triệu USD tiê?n thươ?ng, Federer co?n thu nhập tư? các khoa?n qua?ng cáo cho Nike, Gillette, Mercedes-Benz, Wilson Công ty va? Emmi and Jura).
    [​IMG]
    RF.
    theo www.sggp.org.vn

Chia sẻ trang này