1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có nghĩ rằng mình thông minh ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mintee, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thông minh hay ko chỉ mang tính tương đối. Có thể tôi thông minh đối với người này, nhưng ko thông minh đối với người khác và ngược lại.
  2. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu thông minh đấy !
  3. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu thông minh đấy !
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là "cực thông minh". Mà thông minh nhất ở tớ là biết mình thông minh.
    Dưng mà "thông minh" rồi thì sao Ăn được à ?
    Lắm khi "thông minh" lại thành ra ngớ ngẩn. Nó thấy mình "thông minh" nó tức, nó riềng cho chết.
    Nên suy ra đứa thông minh nhất là đứa ngu.
    "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", nghe thấy bao giờ chửa ?
  5. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người "thông minh đột xuất ngu bất thình lình", không hiểu nên xếp vào loại người nào nhỉ? Có người lúc thấy mình thật thông minh, khi lại muốn tự đập cho mình một cái vì tội "ngu thế". Nó là khái niệm tương đối không chỉ với người này hay người khác mà ngay với chính một người ( chính mình chẳng hạn)...
    P/S: Đang thấy mình ngu quá
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thông minh> tự kiêu, kiêu ngạo, luôn tỏ ra mình là nhất là ưu việt
    họ không phải nỗ lực quá sức để đạt đc cái mình cần>>>>
    khó cảm nhận đc cái mình có
    dễ coi thường rẻ dúng người khác
    người thông mình thường nói hay hơn là làm
    người thông minh thường giữ bản tính trẻ con đc lâu hơn
    độ chiêm nghiệm chín chắn thiếu
    người thông minh ít khi vấp ngã , nhưng khi đã vấp ngã rồi
    họ sẽ khó đứng dậy hơn kẻ kém thông m
    bởi vì sao ư
    rất đơn giản
    kẻ thông minh hoặc tự cho mình là thông minh
    thì bản chất là 1 kẻ rất tự ti với quyết điểm của mình
    (người thông minh luôn làm tốt đc những gì thuộc về mình, nên luôn đc người khác tôn trọng hơn nhưng người thường, rồi kẻ thông minh đó, quen với điều đó, nên khi vấp ngã kẻ đó sẽ bị khốn đốn trong tự ti, trong mặc cảm của chính bản thân nó)
    cái tệ hại kẻ thông minh là tư do vô tổ chức, thích thể hiện cá tính riêng, thường thường không điều độ
    bọn náy hay có thói quen nước đến chân mới nhảy
    hoăc nước đến cổ thì cùng lắm là ông bơi
    hehê
    rất nhiều thằng thông minh mà thực ra rất ngu
    như 1 con rối, như 1 cái máy "con cu tơ" để cho những thàng kém thông minh nhưng già đời hơn nó điều khiển
    " tốc độ chip nhanh là một chuyện. hiệu quả, khả năng tạo ra nhưng điều có ích thì lại là chuyện khác"
    vậy thông minh tạm gọi là gì đc nhỉ..........
    khó
    thôi
    tạm gọi là cái đinh cho nó vần vậy
  7. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thông minh :
    1.Có trí lực tốt, hiểu nhanh, tiếp thu nhanh. Ví dụ:Một cậu bé thông minh. Cặp mắt ánh lên vẻ thông minh.
    2 Nhanh trí và khôn khéo, tài tình trong cách ứng đáp, đối phó. Ví dụ:Câu trả lời thông minh. Một việc làm thông minh
    Như thế thông minh cũng phải có mốc so sánh,cũng phải rèn luyện,từ ngu đến khôn.
    Viết như bài trên là chụp mũ người khác,hoặc tự sỉ nhục chính bản thân .
    Hoặc là người chỉ biết cái mình biết mà không chịu biết cái mình không biết ( ngu,đần).
    khà
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Thông minh :
    1.Có trí lực tốt, hiểu nhanh, tiếp thu nhanh. Ví dụ:Một cậu bé thông minh. Cặp mắt ánh lên vẻ thông minh.
    2 Nhanh trí và khôn khéo, tài tình trong cách ứng đáp, đối phó. Ví dụ:Câu trả lời thông minh. Một việc làm thông minh
    Như thế thông minh cũng phải có mốc so sánh,cũng phải rèn luyện,từ ngu đến khôn.
    Viết như bài trên là chụp mũ người khác,hoặc tự sỉ nhục chính bản thân .
    Hoặc là người chỉ biết cái mình biết mà không chịu biết cái mình không biết ( ngu,đần).
    khà
    [/quote]
    _____________________________________câu này hay ghê
    mình lại có thể dùng lại đc
    "Viết như bài trên là chụp mũ người khác,hoặc tự sỉ nhục chính bản thân .
    Hoặc là người chỉ biết cái mình biết mà không chịu biết cái mình không biết ( ngu,đần).
    khà"
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đúng hơn là fải biết giả ngu
  10. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Khôn cũng chết, dại cũng chết. Biết thì sống

Chia sẻ trang này