1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có trang điểm quá nhiều không ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Lissette, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Bạn có trang điểm quá nhiều không ?

    Nhiều bạn gái cho rằng không trang điểm nhìn dễ thương hơn, nhưng cũng không ít bạn khác lại phủ đến 3 lớp màu lên mắt rồi mà vẫn cho rằng chỉ ? mới bắt đầu thôi. Thật ra ít có phụ nữ nào mà thấy không đẹp hơn một chút sau khi trang điểm dù là rất mỏng. Nhưng nếu sử dụng sản phẩm sai lầm bởi một bàn tay không biết nhiều về trang điểm thì thay vì đẹp hơn sẽ nhanh chóng làm khuôn mặt bạn như đeo một chiếc mặt nạ bằng sáp. Nếu bạn không kinh nghiệm về trang điểm, bạn dễ bị lộn xộn không biết phải làm gì với những thỏi son, kem nền, phấn lót, chì kẻ mắt ? Vì thế, xin mách bạn làm thế nào để trang điểm đúng :

    - Cách nhận biết mình đã trang điểm quá đậm :
    + phải dùng thật nhiều kem hoặc nước tẩy trang để rửa.
    + bạn phải rửa, tẩy thật lâu mới sạch.
    + người ta lười nói với bạn những lời khen tặng.

    Thủ phạm chính thường là các loại phần lót nền, bạn dùng sai loại, sai màu hoặc là dùng quá nhiều hơn sự cần thiết. Để đừng sai lầm trong trang điểm nên quan sát màu da và màu kem lót, phấn nền cho hợp.

    Nên nhớ nếu bạn ở Hà Nội thì da mặt của bạn cũng thay màu mỗi năm theo mùa đông hoặc mùa hè, bạn phải thay lớp nền theo màu thích hợp của da bạn theo mùa. Và ngay cả ở TP HCM, bạn là người làm việc trong nhà, hay phải chạy tới chạy lui ngoài phố, màu da của bạn cũng biến đổi khác đi theo thời điểm. Không có gì tệ và khó nhìn hơn là bạn dùng nền màu thật nhạt khi bạn có làn da nâu mạnh khỏe, hoặc dùng màu đậm hơn màu da trắng muốt ở cổ và vai của bạn khi bạn mặc áo hở rộng vai. Nếu bạn dùng loại kem lót ướt/khô hỗn hợp, nên trộn trên da tay và nhanh chóng thoa lên mặt, và nên chú ý thoa vào tận sát các chân tóc.

    Trừ phi bạn là nghệ sĩ phải dùng loại trang điểm riêng cho sân khấu. Nếu không nên chọn loại tự nhiên và thích hợp cho mình, phải chú ý loại da, cách sống của bạn, môi trường làm việc, nghĩa là ngoài trời nóng, hay trong phòng máy lạnh.

    Nếu như bạn sống ở TP HCM, nhiệt độ nóng tối đa hoặc ở Hà Nội vào mùa nồm mà dùng loại cream nền có chất dầu là sai lầm. Lúc này nên dùng loại nước thì tốt hơn vì như vậy, da mặt bạn có thể ?othở? dễ dàng hơn, và trong ngày bạn có thể dễ dàng tẩy trang hoặc tái trang lại chỉ cần rửa bằng chút ít nước. Đừng sử dụng cả hai loại nước và dầu cùng lúc, vì hai thứ này không hòa tan được và sẽ bị tách rời từng mảng trên da bạn.


    - Cách nhận biết mình đã trang điểm quá ít :
    + mẹ của bạn cố nấu và ép bạn ăn thêm nhiều món ăn có chất hơn cho bạn.
    + sếp trong cơ quan hỏi gia đình bạn mọi chuyện có ổn hết không ?
    + bạn bè hỏi bạn liệu có chuyện rắc rối với bạn trai rồi hả ?

    Nếu có rất nhiều người đã chú ý đến màu tái trên gương mặt bạn, đó là thời điểm bạn nên đổi cream nền, phấn lót. Nếu bạn còn để mặt trần chưa làm gì hết, hãy chọn nền loại mềm và các loại kem ngụy trang. Để làm tươi lại gương mặt, bạn cần ngụy trang những khuyết điểm thiếu sót. Nếu bạn có nước da tốt nhưng hơi bị đậm dưới quầng mắt, để che dấu quầng đậm này, bạn đừng xài các loại kem phủ dấu nữa mà nên dùng ít phấn sáng hơn để ngụy trang, như vậy bạn sẽ không cần phải đánh kem nền cho nhiều để phủ.


    - Nhận biết bạn trang điểm đúng :
    + người ta hỏi bạn có gì yêu đời không mà trông ? tươi vậy ?
    + cánh đàn ông thì thầm ?oNhìn xem, cô ấy chẳng cần trang điểm cũng đẹp một cách tự nhiên?.
    + cánh phụ nữ vừa thèm muốn vừa ganh tỵ.

    Son phấn dùng để tăng nét đẹp chứ không phải là chiếc mặt nạ để bạn đeo lên. Thể hiện và định nghĩa đúng những màu nâu, vẽ một chút mascara lên mắt, thoa một tí son cho đôi môi có màu. Bạn thử nhìn vào gương xem, nếu bạn thấy da mặt mình mịn màng, một đôi mắt khỏe mạnh trong sáng, long lanh đủ là nam châm thu hút chàng. Vậy là bạn đã trang điểm đúng rồi đấy.

    ( Internet )

Chia sẻ trang này