1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã biết những thông tin gì về giới tính và chuyện thủ dâm?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bacsiT, 28/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacsiT

    bacsiT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng 80% nam giới và 59% nữ giới có hành động thủ dâm trong độ tuổi 18. Trong đó, con trai thường có hành vi thủ dâm sớm hơn là làm việc này thường xuyên gấp 3 lần các cô gái, bên cạnh đó có những sự thật về thủ dâm mà bạn không thể chối cãi. Hãy cùng tìm hiểu và nêu những suy nghĩ của bạn về vấn đề nhạy cảm này:

    [​IMG]
    1. Thủ dâm không phải là hành động xấu xa, bệnh hoạn hay có hại nếu bạn biết chừng mực. Ít nhất về một phương diện nào đó, nó là một biểu hiện cho việc thiếu thốn nhu cầu sinh lý, là một biện pháp giải tỏa nhu cầu an toàn và không làm cho bạn gái có thể dính bầu.

    2. Cả con trai và con gái đều có những hành động thủ dâm. Đó là biểu hiện một phần của cơ thể phát triển bình thường và khỏe mạnh của giới tính trong giai đoạn bé thơ và trong suốt giai đoạn dậy thì.

    3. Bạn hoàn toàn bình thường nếu bạn có hành vi thủ dâm, nhưng bạn cũng "phình phường" nếu bạn chỉ ngạc nhiên về nó và không áp dụng hành vi này bao giờ hoặc trong cuộc sống bạn chưa bao giờ nghĩ về hành động này một giây một phút nào cả.....Tóm lại bạn hoàn toàn bình thường nếu bạn thủ dâm và bình thường nếu bạn không có hành động như vậy.

    4. Hành động thủ dâm là một hạnh động cá nhân và rất nhạy cảm, vì thế nhất thiết bạn không nên thực hiện hành động này ở những nơi đông người hoặc nơi công cộng để tránh bị phát hiện hoặc có thể bị quay lén thủ dâm.

    5. Thủ dâm về một phương diện nào đó có thể làm cho chữ X thứ 3 thực sự trở nên tuyệt vời hơn, bởi vì có thể đã có một số điểm thú vị ở vùng kín bạn đã biết cách khám phá nó từ "đời nảo đời nào" rùi.

    6. Thủ dâm chính sự tò mò khám phá những bí ẩn của cơ thể. Đây là hành vi bình thường của con người trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi. Ở tuổi dậy thì, sự thủ dâm này không còn đơn thuần như khi còn bé, nó trở nên phức tạp hơn với bản năng giới tính được thúc đẩy.

    7. Những cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng 80% các boy biết thủ dâm và 59% các girl biết cách thủ dâm cho nữ trong độ tuổi 18. Trong đó, các boy thường có hành vi thủ dâm sớm hơn là làm việc này thường xuyên gấp 3 lần các girl.

    8. Thủ dâm làm giảm bớt sự căng thẳng khó chịu trong cơ thể do nhu cầu sinh lí ở độ tuổi gây nên, mà trong khi đó ngoài cách này ra không còn phương pháp nào để giải quyết một cách hợp lí hơn. Điều này một phần sẽ giúp các thanh thiếu niên thủ dâm trở nên cởi mở hơn đấy.

    9. Nhiều chuyên gia đã kết luận rằng thủ dâm là hành vi thịnh hành nhất của các teen trong giai đoạn dậy thì. Vì đây là thời điểm mà các hoóc môn trong cơ thể giao động mạnh mẽ nhất và có sự tò mò về âm vật âm hộ. Vì thế hành động thủ dâm cũng là hành động bình thường và cần thiết của sự phát triển cơ thể giai đoạn này.

    10. Vấn đề thực sự và duy nhất đáng lo ngại đối với những nhân thủ dâm là những ám ảnh về tâm lý, đối phương xuất hiện thái độ mệt mỏi, lo lắng, ân hận và day dứt coi việc làm đó là bệnh hoạn đáng xấu hổ.....Điều này khiến các nhân thủ dâm dễ dẫn tới những rối loạn về tâm lý. Đây cũng là hậu quả đáng kể nhất đối với những nhân thủ dâm thái quá. Vì thế, các boy và các girl hãy biết điểm dừng khi thủ dâm nhé!

Chia sẻ trang này