1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã, đang và sẽ làm gì cho Quê Hương ........

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ajisai, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    @tuxedo2110: Bác viết đúng quá.. ngoài ra em thấy các địa phương khác ban đầu để thúc đẩy các cụm công nghiệp người ta xây dựng các khu công nghiệp ven đô chứ không xa trung tâm quá 30km đâu, sau đó mới phát triển xa hơn. hiện nay TH mình đang tập trung cho Nghi Sơn, tuy đây là khu vực cảng nước sâu nhưng quá xa TP. Thanh Hoá vì vậy việc thu hút ban đầu cũng tương đối khó khăn...
  2. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    TH mình có khu công nghiệp lễ môn cũng gần tp đó chứ
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    TÔI NGHĨ THẾ NÀY, LÀ NGƯỜI CON XỨ THANH TRONG DÒNG MÁU MỖI NGƯỜI ĐÈU TỰ HÀO VỀ ĐIỀU ẤY VÀ AI CŨNG CÓ CÁI TÂM MONG MUỐN RA TRƯỜNG DC LÀM Ở THANH HOÁ. TRÍ THỨC THANH HÓA NHIỀU LẠI ĐA DẠNG Ở CÁC LĨNH VỰC NÊN TÔI NGHĨ CÓ NHIỀU ĐIỂM LỢI THẾ. TÔI CHỈ MONG MỌI NGƯỜI ĐÓNG GÓP CÁC BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU, VACŨNG CÓ THỂ SƯU TẦM CÁC BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU MÀ LĨNH VỰC MÌNH ĐANG LÀM NHƯ THẾ MỚI THẤY RÕ ĐƯỢC CÁC THỰC TRẠNG THẬT CỦA THANH HOÁ, TỪ ĐÓ CHÚNG TA THẢO LUẬN ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP. NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ NHỮNG HIẾN KẾ CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC TẬP HỢP LẠI SAU ĐẤY NHỜ NHŨNG NGƯỜI CÓ KIẾN THỨC UYÊN THÂM LÀ CÁC VỊ GIẢNG VIÊN, GIÁO SƯ... THAM GIA CHỈNH SỮA. CUỐI CÙNG TA THỬ GỮI LÊN LÃNH ĐẠO TỈNH XEM XÉT.
    KO BIẾT Ý KIẾN NÀY CỦA TÔI NÓ CÓ CAO QUÁ KO VÀ CÓ THỰC TẾ LẮM KO. NHƯNG NHÌN THANH HOÁ PHÁT TRIỂN CHẬM TÔI RẤT CAY CÚ. VẪN BIẾT CHỈ CÓ "CÁI TÂM" THÔI CHƯA ĐỦ. TÔI MONG MỌI NGƯỜI ĐÓNG GÓP VÀO CHUYÊN MỤC NÀY NHIỀU HƠN.
    TÔI THẤY CÁC BÁC Ở ĐÂY CÓ NHIỀU NGƯỜI CÓ TÂM HUYẾT NHƯ LÀ :LÊ HÀ, TRƯỜNG SINH... TÔI NGHỈ CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐC. ĐÔI KHI CÓ LIỀU LĨNH ĐỂ MÀ THỰC HIỆN HAY KO.
    THIỂN Ý CỦA TÔI NHƯ VẬY, CÁC BÁC THẤY THẾ NÀO.
    NGHĨ CHO KHÁ LÀM CHO KHÁ
    THÔI ĐẤU ĐÁ THANH HOÁ KHÁ.
  4. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:TH mình có khu công nghiệp lễ môn cũng gần tp đó chứ[/QUOTE]
    Ngoài Lễ Môn còn Hoàng Long, Tây Ga... cũng ngay sát TP đồng thời khu CN Lễ Môn còn là một trong những KCN sớm nhất trong cả nước tuy nhiên có lẽ do đi tiên phong nên không thể tránh được sai lầm và kết quả chỉ là kinh nghiệm cho các tỉnh khác học tập thành lập các KCN sau này (Đặc biệt là Ninh Bình) và có lẽ các ảnh hưởng đó cũng nghiêm trọng nên KCN Lễ Môn không thể phát triển được, ngoài ra địa thế của KCN Lễ Môn đáng lẽ... không nên dùng làm KCN... Còn các KCN ven TP khác cũng rơi vào tình trạng tương tự... Có thể KCN Tây Ga sẽ là khu tiềm năng Hiện nay tỉnh ta đang tập trung cho KCN Nghi sơn và ban đầu cũng có những dấu hiệu khả quan, tuy nhiên để thu hút được đầu tư vào đấy được như các địa phương khác cũng là một bài toán khó...
    @tuxedo2110: Ủng hộ ý kiến của Bác 100% và mong các bác có tinh thần đóng góp cho quê hương cùng vào góp ý thảo luận biết đâu chúng ta tìm ra được một hướng nào đó giúp ích được các bác lãnh đạo trong việc tham khảo để vạch kế hoạch chiến lược cho sự phát triển của tỉnh nhà. Để chúng ta và thế hệ sau này của chúng ta có thể ngẩng cao đầu vì là người xứ Thanh
    Được www.truongsinh.vn sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 27/04/2007
  5. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    "Trở về hay không trở về" mãi mãi là câu hỏi trăn trở của những ngưòi đã ra đi, nhưng "ở lại hay không ở lại" có lẽ không còn là điều băn khoăn của những ngưòi đã trở về. Cũng như truongsinh vui buồn, thất bại, thành công là những điều không thể tránh khỏi của bất kỳ ai, tôi cũng đã trở về, thời gian 3 năm chưa thể gọi là quá dài, nhưng cũng không là ngắn. Từ môi trường HN đầy tính chuyên nghiệp chuyển sang môi trường địa phương tôi đã rất khó khăn hoà nhập. Đã có lúc tôi định đầu hàng và quay ra HN, nhưng nghĩ lại tôi đã không lùi bước, đến bây giờ tôi đã không hề hối tiếc vì lựa chọn của mình.
    Các bạn cứ suy nghĩ xem : " nếu đang làm việc cho Yamaha và trở về làm việc ở một vùng miền núi, xa TP Thanh Hoá xấp xỉ 150Km bạn có thể chấp nhận được không, bạn có thể hoà nhập được không và bạn có dám ở lại không ".
    Câu chuyện về củ cải, quả trứng và Hạt cafe đã ở mãi trong tôi "Củ cải cứng rắn, cho vào nước đun sôi sẽ lại mềm nhũn ra - đó là dạng người gặp thử thách sẽ quỵ ngã. Quả trứng mỏng manh dễ vỡ, nhưng đun sôi trong nước sẽ trở nên cứng rắn- dạng ngưòi qua thử thách trở nên chai lỳ vô cảm và đánh mất mình. Hạt cafe cứng, khó nuốt đun sôi trong nước vẫn cứng, nhưng nó đã toả hương trong chính môi trường nưóc đó" Tôi muốn mình là hạt cafe nhỏ bé không vì hoàn cảnh mà đánh mất chính mình, đánh mất ý chí chiến đấu, vì vậy tôi đã quyết tâm ở lại, nỗ lực vượt qua tất cả.
    Đến bây giờ tôi vẫn không hề hối tiếc, tôi đã thực sự thấy được nỗi khó khăn, vất vả của những người nông dân, thực sự thấy công sức, đóng góp của mình có ích, và ở điểm nào đấy tôi đã hiểu đưọc chúng ta cần phải làm gì để dần nâng cao cuộc sống cho nhân dân, nâng cao nền tảng kinh tế VN.
    Tôi cho rằng HN, Đà nẵng, TP HCM ..... là những nơi thể hiện sự phát triển cao nhất của Ktế VN. Nó là nóc nhà mơ ước của nhiều người muốn được sống, làm việc và phát triển ở đó. Tôi cũng đã từng có suy nghĩ đó, tôi cũng đã từng dấn thân vì điều đó và tôi cũng đã có cơ hội tốt để làm điều đó. Nhưng nhìn lại cái nóc nhà của chúng ta - không so sánh đâu xa chỉ nhìn sang Thailan, Singapo, Hàn quốc, Nhật Bản,,,, cái nóc nhà đó chỉ bằng cái nóc chuồng gà của họ. Nguyên nhân là cái móng của chúng ta không đủ to, đủ vững để ta xây cao được, cái móng ở đây là gì : là hơn 55 triệu nông dân còn nghèo.
    Vậy chúng ta cần làm gì : Tôi đang tìm câu trả lời chính xác và việc đầu tiên tôi làm là tôi phải hoà mình và đó, tôi phải ở sát những con người đó, tôi phải hiểu được điều gì đang đến với họ - Còn nhiều điều tôi muốn bày tỏ qua diễn đàn này, nhưng lúc này tôi rất mong mình không đơn độc
  6. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    @Thainam11: Em đọc một số bài của bác trong topic này và rất ủng hộ quan điểm của Bác, có phải hiện tại bác đang làm cho một tổ chức quốc có một chương trình hỗ trợ miền núi của tỉnh TH không? Chúc bác hoàn thành tốt nhiệm vụ cao đẹp này hi vọng có dịp được trao đổi cùng với bác nhiều hơn!
    Được www.truongsinh.vn sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 04/05/2007
  7. jimmiilong

    jimmiilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu lắm rồi, tôi muốn viết, muốn nói và muốn biết tại sao quê hương mình giàu tài nguyên, người dân mình chịu khó như vậy mà tại sao chúng ta vẫn nghèo. Câu hỏi này càng trăn trở hơn khi tôi vào TP.HCM học tập, có dịp đi nhiều tỉnh phía thành phía nam... Có bao giờ các bạn tự hỏi, điều gì đã biến những tỉnh như Bình Dương, Long An (phía nam) Quảng Nam, Quảng Ngãi (miền trung) hay Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Ninh (phía bắc) thành những tỉnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài, có tốc độ phát triển cao nhất nước không ? Tất nhiên là sẽ có nhiều câu trả lời từ phía chủ quan của các bạn, từ thực tiễn phát triển của những tỉnh đó nhưng, tựu chung lại, câu trả lời nằm ở hai chữ ?oCon Người?. Cụ thể hơn là ở Lãnh Đạo và Người Dân. Các phân tích của tôi sẽ xoay quanh hai trọng tâm này.
    A: Tư Duy Lãnh Đạo:
    - Cấp lãnh đạo cấp tỉnh:
    Hiện tại Thanh Hóa được xem là tỉnh có thành phần lãnh đạo chính trị tại trung ương giữ những vị trí cao nhất. Những Phạm Quang Nghị, Tô Huy Rứa ( 2 trong số 11 thành viên Bộ Chính Trị ) hiện nay hay những Lê Khả Phiêu, Nguyễn Dy Niên, Lê Huy Nghọ chỉ mới nghỉ hưu (còn nhiều ảnh hưởng nhất định) được xem là thế hệ lãnh đạo có năng lực và tâm huyết với đất nước đã khiến người xứ Thanh tự hào. Thế nhưng bọ máy lãnh đạo ở tỉnh nhà còn nhiều điều để bàn. Xin đơn cử một ví dụ. Tại đại hội đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 12 có sự tham gia và chỉ đạo của ************* Trần Đức Lương (2005) lãnh đạo tỉnh ta, trong dự thảo nghị quyết, phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế hàng năm trong giai đoạn này là 13% ( trong 5 năm) đã khiến chủ tịch (CT) nước không hài lòng.Trong phần phát biểu chỉ đạo của mình, CT đã cho rằng ?o?Tốc độ tăng trưởng như trong dự thào là chưa tương xứng với khả năng của tỉnh nhà, TW đền nghị tăng lên 17% cho tương xứng với địa phương??. Có phải lãnh đạo tỉnh nhà tính sai hay không thì chưa ai biết nhưng, người Thanh Hóa phải cảm ơn TW vì nhờ thế mà trong nghị quyết đại hội chúng ta mới có mức phấn đấu tăng trưởng như hiện nay.
    Cũng đã có những động thái cho thấy tỉnh nhà đã ?ongộ? ra nhiều điều trong việc thu hút vốn đầu tư như việc tổ trức hội thảo thu hút đầu tư tại một khác sạn lớn ở Hà Nội, ban hành nhiều cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư, thưởng cho người giới thiệu đầu tư vào các KCN của tỉnh. Kết quả ra sao ? Đầu tiên là đưa tỉnh nhà vào danh sách các địa phương đi đầu cả nước về việc ?o xé rào? đưa ra những ưu đãi quá mức cho nhà đầu tư, trái với những quy định của chính phủ hiện hành. Dĩ nhiên những ưu đãi đó đã phải điều chỉnh lại, nhưng kể cả điều đó (những ưu đãi sai quy định) cũng không khiến đất ở Lễ Môn phải mở rộng hơn là bao. Nghi Sơm thì vẫn còn đang ngủ.
    Thế nhưng những việc như mở văn phòng đại diện kêu gọi đầu tư ở nước ngoài, đưa các mặt hàng thế mạnh đi tham dự các triển lãm lớn trong và ngoài nước thi hầu như là con số không, cả về số lượng lẫn hiệu quả. Đà Nẳng đã mở văn phòng thu hút đầu tư tại Nhật Bản ( do giám đốc sở ngoại vụ làm trưởng đại diện) cách đây 3 năm. Bây giờ tỉnh này là tỉnh thu hút các nhà đầu tư Nhật lớn nhất ở miền trung. Trong triển lãm du lịch lớn nhất VN năm 2005 ở tp.HCM không có tỉnh ta dù rằng chúng ta có quá nhiều thứ để chào bán. Nghệ An đã làm tốt hơn chúng ta, mặc dù gian hàng của họ không có gì đáng chú ý ngoài câu Slogan ?o Nghệ An quê Bác? treo ở ngay trước gian hàng. Kết quả là họ thiết lập được nhiều mối quan hệ với các hãng lữ hành trong nước và quốc tế, một bước chuẩn bị không tệ cho năm du lịch quốc gia Nghệ An 2006.
    Chúng ta có làm được như Nghệ An và Đà Nẳng không ? Các bạn nghĩ sao về câu hỏi này ? Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể. Hiện tại dự án có vốn lớn nhất của các công ty Nhật Bản đầu tư vào VN đang nằm ở tỉnh ta : Nhà máy xi măng Nghi Sơn của tập đoàn MITSUBISHI với vốn đầu tư 60.000.000 USD (ở đây chúng ta chỉ tính đến các dự án đã đi vào hoạt động ) và chúng ta hoàn toàn có thể thông qua ?oông khổng lồ? này để mở vp đại diện tại Nhật, cũng như kêu gọi thu hút đầu tư. Một đặc trưng của các doanh nghiệp NB là ?ođầu tư theo bầy đàn?. Đà Nẳng đã thông qua một công ty Nhật để mở vp đại diện và họ đã khai thác tốt yếu tố ?o bầy đàn? của các công ty Nhật. Còn du lịch ư ? Mai Linh Travel (một trong số khoảng 80 công ty thuộc Mai Linh Corp) sẵn sàng cùng chúng ta hoạch định chiến lược dài hơi cho quê hương của ông chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Mai Linh Corp. Bản thân ông Hồ Huy là một người có tâm huyết với quê hương, quyết định tài trợ 1.000.000.000 VND cho lễ hội ?o100 năm du lịch Sầm Sơn? là một minh chứng.
    ( con nua)
  8. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    @jimmiilong: Một bài viết rất xác thực và bổ ích, đúng như Bác nói tỉnh ta hiện nay đã có có đầy đủ các điều kiện: Thiên - Địa - Nhân để có thể trở thành một trung tâm kinh tế mạnh và những biến đổi đó cũng đang được nhìn thấy rất rõ ràng, vấn đề còn lại một phần là dựa vào quan điểm của những con em xứ Thanh đã học tập thành đạt tại "xứ người" có chịu quay về đóng góp cho quê nhà không? vì dẫu sao sự phát triển của mỗi địa phương, yếu tố nhân lực địa phương (về tất cả các phương diện chính trị, kinh tế, quản lý, kỹ thuật, công nghệ...) là quan trọng hàng đầu...
    Bác jimmiilong viết tiếp đi rất mong sớm đọc được bài tiếp theo của Bác!
  9. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mấy hôm nay mình đang trên Bãi Trành, Như Xuân, Thanh Hoá. Hiện tại công ty mình đang triển khai một dự án tại đây và có sử dụng trạm vệ tinh VSAT-IP của VTI lắp đặt, mình đang dùng đường truyền này để vào internet đấy
    Tuyến đường Bãi Trành - Nghi Sơn đang xây dựng:
    [​IMG]
    Vị trí chi nhánh Trường Sinh Cty EDA., JSC. tại Bãi Trành có diện tích 6000m2 dành cho đào tạo và nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao áp dụng cho khu vực:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trạm VSAT-IP Công ty Viễn thông quốc tế VTI lắp đặt cho chi nhánh Trường Sinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là trạm cổng tạo kết nối băng rộng phục vụ thông tin liên lạc cũng như triển khai các công nghệ đào tạo từ xa cho công ty EDA., JSC. triển khai tại khu vực Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
    Được www.truongsinh.vn sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 19/05/2007
  10. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài viết của các bác rất hay,rất xúc tích.Nghĩ lại bản thân mình tôi chưa làm được gì nhiều cho quê hương nhưng tôi yêu mảnh đất này,mảnh đất đã sinh tôi ra va nuôi tôi lớn..Giả sử một ngày nào đó có chiến tranh tôi nguyện sẽ ra chiến trường chiến đấu để bảo vệ cho quê hương của tôi
    Tôi yêu Thanh hoá
    Tôi yêu Việt nam

Chia sẻ trang này