1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã sử dụng yến sào đúng cách chưa ?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sieunhancam, 21/01/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieunhancam

    sieunhancam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cho người lớn tuổi:

    Yến sào đặc biệt tốt cho người già, người cần hồi phục sức khỏe sau khi đau ốm, phẫu thuật, vì thành phần yến sào rất giàu Proline (5,27%), Axit aspartic (4,69%) là các chất rất quan trọng cho sự tăng trưởng mô và cơ, tái tạo tế bào. Từ đó, yến sào giúp tăng lượng hồng cầu trong máu, kích thích sinh trưởng tế bào,yến sào khánh hòa thiên nhiên phục hồi các tế bào bị tổn thương, cải tạo làn da, giữ mãi sự trẻ trung.
    Tháng đầu tiên: mỗi ngày bằng cách sử dụng 1 chén khoảng 5 g, phải mất khoảng150gr yên/tháng
    2 tháng trở đi: nên sử dụng khoảng thời gian thứ hai về 6-7gr, nên có khoảng 100 gyên/tháng
    Cho trẻ em:
    Cho trẻ em bị suy dinh dưỡng, bệnh hoặc các thay đổi môi trường do việc sử dụngcủa yến sào sẽ giúp ít bổ sung nhiều axit amin, protein, canxi và các nguyên tố có tác dụngcủa việc tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp em hấp thụ và tiêu hóa tốt hơn thông qua niêm mạc ruột. Em bé sử dụng thường xuyên yến mạch nhanh chóng phát triển,tăng cường sự phát triển của tế bào.
    Trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi không nên dùng yến sào yen nguyen to.
    Trẻ em từ 1 đến 3 tuổi: đây là giai đoạn của em bé cơ thể nên tăng cường hệ thốngmiễn dịch để tránh bệnh thông thường như ho, cảm lạnh, cúm... Trong giai đoạn này,em bé của bạn chỉ nên sử dụng yến sào trong 1 tháng và 50gr nửa sử dụng cả hai mỗingày. Tránh sử dụng các em bé trước khi bữa ăn chính của ngày, vì những hương vịngọt của yến sào sẽ làm cho em bé của bạn để chán ăn. Nên cố gắng tránh các trường hợp cho ăn cơ thể có thể không nhận được yến sào. Nếu em bé của bạn có dấu hiệu củađau bụng, bạn nên ngừng ăn.
    Trẻ em từ 3 đến 10 tuổi: cơ quan trẻ đang trong quá trình vật lý và phát triển trí tuệ,giai đoạn này của các chất bổ sung dinh dưỡng là điều cần thiết nhất. Trẻ em nên sử dụng thường xuyên trên 1 cách thời gian xung quanh 6-7gr/ngày (100 g 1 tháng).
    Phụ nữ mang thai:
    Yến sào là nguồn bổ sung dinh dưỡng hoàn hảo cho mẹ và trẻ em đến bằng cách sử dụngđồng yên có thể cung cấp cho cơ thể một giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe của người mẹ và em bé. Ngoài ra, các phụ nữ trong khi mang thai uống yến sào sẽnhanh chóng lấy lại sức khỏe nhờ EGF đang hoạt động trong yến sào. Mẹ nên lưu ý làm thế nào người dùng thông qua từng giai đoạn của thai nhi phát triển như sau:
    Mang thai, 1-3: trong giai đoạn này không nên dùng yến sào.
    Mang thai trong tháng tư-7: giai đoạn này của thai nhi tiêu hóa hệ thống là ổn định,Hệ thống miễn dịch bắt đầu phát triển nên công việc bổ sung tại dinh dưỡng này mã nguồn cần thiết. Mẹ nên sử dụng thường xuyên trên cách về 7gr yên. Trên trung bình,khoảng 1 100 g.
    Mang thai, 8.9: lúc này giai đoạn thai nhi đã phát triển đầy đủ, cô đã dành thời giantrong phần lớn để ngủ. Vì vậy ở giai đoạn này, việc bổ sung của nhiều nguồn dinh dưỡng là không cần thiết. Mẹ nên giảm liều lượng xuống khoảng 5 g yến sào. Nên dùngtrung bình, cách Mar. xung quanh. ・
    Bị bệnh mới thức dậy: hu yen sao
    Yến sào chứa syalic axit chất có tác dụng phục hồi nhanh chóng cơ thể khi bị hư hỏng,một số axit amin có mức độ cao của aspartic acid (4,69%), chẳng hạn như proline(5.27%) giúp khôi phục lại các tế bào cơ bắp, mô. syalic axit và Tyrosine đặc biệt giúp đỡ ở những bệnh nhân ung thư cơ thể phục hồi sau khi xạ trị, hóa trị, bệnh nhân sauphẫu thuật (đặc biệt là phổi, thận). Vì vậy, việc bổ sung các nguồn dinh dưỡng từ yến sàocho người bị bệnh là rất cần thiết
    Người bệnh trong thời gian điều trị nên được sử dụng thường xuyên mỗi ngày 1 chényến mạch đường chưng cất, Trung bình người sử dụng về 150gr yến sào 1.
    Những người muốn cải thiện sức khỏe nên bổ sung yên từ từ một chặng đường dàicách với các liều lượng thích hợp về 5 g/ngày là đủ. Điều này chỉ cần đảm bảo cơ thểnhận đủ dinh dưỡng từ tổ, chỉ hợp lý về kinh tế, không để lãng phí nguồn này quý giácủa chất dinh dưỡng. Nếu không có không có nhiều thời gian, có thể sử dụng yến sào xử lý các sản phẩm có sẵn, tất nhiên có cần lưu ý về nội dung chất lượng trong mỗi chai-thường khoảng 5% là đủ cho cơ thể.

Chia sẻ trang này