1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã thực hành giao tiếp tiếng Anh như thế nào?

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi trinhquancess, 13/11/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhquancess

    trinhquancess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2015
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi phổ biến nhất hiện nay đó là tại sao rất nhiều người học tiếng Anh trong nhiều năm nhưng lại không thể giao tiếp một cách lưu loát được?

    Chúng ta đã được học tiếng Anh không chỉ là khi học phổ thông mà có những bạn đã tiếp cận tiếng Anh từ rất sớm nhưng cho đến nay vẫn không thể giao tiếp được tại sao lại có hiện tượng này? Rất đợn giản đó là vì các bạn chỉ học từ vựng, ngữ pháp mà không hề thực hành giao tiếp tiếng Anh nên dẫn đến khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn rất kém.Vấn đề này cũng đã được rất nhiều giáo viên, phụ huynh học sinh và các chuyên gia quan tâm tìm kiếm, nghiên cứu và câu trả lời là do hầu hết các bạn không có thời gian luyện tập và thực hành ngay từ khi mới bắt đầu hoặc là do thiếu môi trường để thực hành giao tiếp tiếng Anh sau những gì đã được học.

    [​IMG]


    Như chúng ta đã biết, những đứa trẻ khi sinh ra cũng chưa hề biết viết, biết nói nhưng do hoàn cảnh và môi trường tác động mà sau này chúng đã biết đọc, biết viết. Học tiếng Anh cũng như vậy môi trường để chúng ta thực hành rất quan trọng, chỉ khi có môi trường chúng ta mới có thể rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết một cách thường xuyên, liên tục đồng thời tạo thành thói quen và phản xạ sau quá trình dài tập luyện.

    Rất nhiều bạn có chứng nhận ở nhiều trung tâm trên thế giới nhưng đối với vấn đề giao tiếp thì lại tỏ ra rụt rè, lo ngại, thiếu tự tin vào chính khả năng nói của mình. Bạn có biết là mặc dù không có điều kiện học tâp như tất cả mọi người nhưng những người dân tộc ở một số vùng thiểu số họ lại nói tiếng Anh rất tự tin, lưu loát, đó là vì họ được tiếp xúc và giao tiếp với du khách nước ngoài thường xuyên.Trên lý thuyết, ai cũng có thể tự học để trang bị và nâng cấp khả năng tiếng anh của mình nhưng tiếng Anh là môn giao tiếp chứ không chỉ đơn thuần là lý thuyết khô khan như các môn toán, lý, hóa.Vì vậy, mục đích của tiếng Anh không chỉ là các chứng chỉ quốc tế mà nó còn phải áp dụng vào thực tế giao tiếp hàng ngày.

    Nếu muốn cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn để có một công việc tốt, để có cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, có khả năng mở rộng thì hãy thực hành giao tiếp tiếng tiếng Anh ngay bây giờ, ngay lúc này, dừng học việc học ngữ pháp một cách vô thức của bạn lại. Đừng tự than thở trình độ của bạn kém như thế nào, hãy dùng thời gian đó để thực hành, luyện tập, mỗi phút than thở bạn đã đánh mất một chút thời gian luyện tập và từng chút từng chút đó gộp lại sẽ đánh đổi tương lai của bạn sau này đó.

    Hãy nhớ rằng chỉ có thực hành thì mới có thể cải thiện việc giao tiếp tiếng Anh của mình!

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này