1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắn đạn pháo bằng ống máng tôn????

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi apollovn, 15/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apollovn

    apollovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bắn đạn pháo bằng ống máng tôn????

    Newbie muốn hỏi các bác tí. Em đọc được ở đâu đó (lâu lắm rồi) có kể về một cách đánh tàu trên kênh rạch thời chống Mỹ rất đặc biệt. Đó là các bác du kích nhà ta dùng tôn gò thành một cái máng, sau đó đặt quả đạn pháo (hình như đạn 105mm) lên trên và kích điện sao đó, quả đạn được phóng đi có thể đánh chìm tàu.

    Có bác nào biết về chuyện này không? Hay đây là sản phẩm của bác nhà văn nào đó?
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bắn bằng máng, bệ tự tạo thì rocket ĐKB, A12, H12 dùng nhiều lắm rồi.
    Đầu đạn pháo, cối, mìn.... các loại nếu thích cũng có thể phóng đi bằng thuốc nổ.
    Còn tất nhiên để mà bắn trúng được thì lại là chuyện khác.
  3. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Đến bom 500 cân mà ta còn đào máng đất phóng được thì quả đạn 105mm nhằm nhò gì
  4. apollovn

    apollovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác chiangshan và mig19framer. Nhưng các bác nói rõ hơn chút được không? Em vẫn chả hiểu làm sao có thể phóng dược quạ bom 500 cân đi cả?
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Đào bệ đất, ở đáy đặt bánh thuốc nổ, bom để trên, bùm 1 phát là bom bay như chim én!
    Vịt không chỉ phóng bom, mà phóng mọi thứ có thể, từ lựu đạn, đầu đạn pháo...
  6. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Kết câu này của Bác
    Dưng mà anh Kiên ơi, làm thế nào mà nổ bay đi được mà không bị Uỳnh một phát banh ta lông tại chỗ hả anh?
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Thực sự nổ ùynh chỉ khi có vỏ, còn thường thì coi là thuốc phóng thôi (cháy nhanh). Nếu cục thuốc 10kg mà chỉ 1 kíp nổ, chỉ cháy phần nhỏ, còn lại bị sức nổ xé ra văng lung tung.
    Với các bom lớn, đều phải có dây nổ và trạm truyền nổ để đảm bảo khối thuốc nổ hết, nếu không thì chỉ nổ òanh 1 phát cỡ vài kg, số thuốc còn lại bị văng đi và cháy, hoặc thậm chí không cháy. Mà dây nổ thì tốc độ cháy cũng hơn thúôc tí ti, vì vậy người ta không làm bom to quá được, làm được quả phát quang của Mỹ cũng coi là thành tựu rồi.
    Vì yếu tố đó, thủ pháo hay bộc phá tự bó của lính ta phải giã, bó thật chặt mới đảm bảo uy lực, và với 1 nụ xòe, bộc phá không quá 2kg dù lính ta khùng lên có thể vác quả gấp nhiều lần trọng lượng đó. Đơn giản vì uy lực đến tầm đó là kịch, thêm chỉ tổ nặng và phí thuốc nổ.
    Nhờ tác dụng đó, các bánh thuốc phóng của quân giới sẽ tùy theo trọng lượng cần phóng để cân và bó thuốc (thực nghiệm, thử và sai thôi)
    Lính ta rất thích dạng mìn phóng dùng đầu đạn lép của địch: lấy 1 đầu đạn lép, gỡ ngòi thay bằng ngòi cối hoặc xxx gì đó tương tự (lúc bí thậm chí còn dùng hạt lửa của đạn). Lính vác đạn và bánh thúôc đi, đánh xong tay không đi về, nhẹ và dễ chuồn lẹ
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thế bộc phá loại lớn hơn chắc là ghép nhiều quả lại phải không ạ. Em thấy thời chống Pháp lính ta đánh bộc phá 10, 20kg là bình thường. Mà khủng nhất là quả 80kg đánh hầm ngầm A1 (không phải chỗ nhét dưới đường hầm sau này đâu nhé).
  9. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Em có hẳn 1 cuốn sách về kỹ thuật phóng bom mìn nhà ta với đủ hình vẽ chi tiết. Có đến hàng chục cách phóng bom, pháo lép, cối, lựu đạn... với các cách làm kíp sao cho nổ ngay sát mục tiêu cần đánh. Có cả các loại mìn chống tăng, chống người, định hướng của các phe sản xuất cùng cách bố trí và tháo gỡ. Kết nhất cách bố trí mìn định hướng đánh trực thăng.
    Lúc nào rảnh nhà em sẽ scan lên cho các bác thưởng lãm. Dưng mà nhà em vẫn hơi sợ vì cuốn này có đề là "lưu hành nội bộ" nên nếu công khai trên này không biết có vấn đề gì không. Mở cửa thì ruồi muỗi, bọ chó cũng bay vào mừ...
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Thế bộc phá loại lớn hơn chắc là ghép nhiều quả lại phải không ạ. Em thấy thời chống Pháp lính ta đánh bộc phá 10, 20kg là bình thường. Mà khủng nhất là quả 80kg đánh hầm ngầm A1 (không phải chỗ nhét dưới đường hầm sau này đâu nhé).
    --------------------------------------------------------------------------------
    Loại lớn thực chất là các lượng nổ ghép với nhau, mỗi lượng nổ có kíp hoặc nụ xòe riêng. Sau này, khi ta có thêm nguồn C4 và Semtex thì có thể dùng thuốc nổ mạnh để kích nổ.
    Tặng bác apollovn bức ảnh du kích phóng đầu đạn 105mm:
    [​IMG]
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 20/09/2007

Chia sẻ trang này