1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán đồ cũ, lãi hàng trăm triệu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phamtuanktdt, 22/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtuanktdt

    phamtuanktdt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    1
    Mô hình buôn bán mua ban do cu ký gửi đang được nhiều tuổi teen quan tâm vì đây là hình thức kinh doanh có nguồn hàng dồi dào, vốn xoay vòng nhanh, lại có nguồn thu cuốn hút .
    [​IMG]
    Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình dáng buôn bán này qua câu chuyện của các bạn Đỗ Tuấn Hải – người đã quyết định theo đuổi con đường buôn bán mua bán đồ cũ này được cho là đã từng trải qua rất nhiều hình dáng kinh doanh khác chưa khi bắt đầu mô hình buôn bán này .
    Xem thêm :Thanh lý điện tử điện lạnh
    Một trong những điểm mà mọi người cần biết khi muốn tìm kiếm mô hình buôn bán này đó là kho ký gửi. Gọi là kho ký gửi là vì tất cả mặt hàng, đồ dùng của bất kể ai nếu ko có mong muốn sử dụng nữa có thể mang lại nhà kho này ký gửi và khi có ai đấy có ý muốn dùng thì họ sẽ mua lại và bạn được tiền . Nói chung giá bán chung của các mẫu mặt hàng tại nơi này thường cực kỳ phải chăng .
    Tuấn Hải cùng các đối tác bán các hàng hóa và hưởng 30% lợi nhuận nếu hàng được bán trong 30 ngày đầu. Những ngày tiếp theo, nếu như hàng hóa sản phẩm chưa bán được thì lợi nhuận từ phía người gửi sẽ giảm dần và nếu như vẫn tồn sau 2 tháng, sản phẩm đó sẽ đc đem đi từ thiện . Mặt hàng tại nhà kho khá đa dạng, từ quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm đến các vật dụng gia đình….
    Có cửa hàng chỉ lấy lợi nhuận bán hàng tầm khoảng 10%, như vậy có khả năng thấy đc số tiền mọi người nhận về gần như là tất cả giá trị của nó, điều đấy sẽ khuyến khích người dân đem ký gửi sản phẩm của mình nhiều hơn
    lúc khởi nghiệp tại gian hàng rộng gần 300 m2, tổng số vốn Hải và 2 người mọi người phải bỏ ra lên đến 700 triệu đồng . Chia sẻ với VnExpress, Tuấn Hải cho biết khó khăn lớn nhất lúc kinh doanh hình này là tìm được địa điểm thích hợp, rộng khắp để chứa đồ cũng như cần nguồn nhân lực lớn để quản lý hàng hóa. kinh phí ban đầu cho sản phẩm hầu như không mất, song tiền thuê mặt bằng, thiết kế logo, poster, phần mềm quản lý và nhân viên… lại hết sức tốn kém .
    Để giảm chi phí thuê mặt bằng thì cũng đã có người tự mở cửa hàng ngay tại ngôi nhà của mình, Tuy nhiên điều đấy cũng kéo theo những khó khăn bất tiện mà bạn quên ngờ đến như là : chật chội, nhộn nhịp, bất tiện, lộn xộn,.. Dẫu sao thì việc tiết kiệm tiền thuê mặt bằng mỗi tháng tốn hàng chục trđ thì đây là một cái giá hoàn toàn có thể chấp nhận được .
    Một câu hỏi khá đau đầu mà những người mới vào nghề thường mắc phải đó chính là việc ghi chép sổ sách kế toán. các bạn thử hình sử dụng xem với một khó hàng ký gửi đồ sộ lên tới hàng ngàn hàng hóa như vậy thì liệu các bạn có quản lý nổi ko, tất nhiên với những người nhiều kinh nghiệm thì không khó giải quyết nhưng mà lại với một người mới vào nghề thì đó chính là cả một thắc mắc . Chỉ cần các bạn nhầm lẫn vài món hàng thôi thì giá trị thiệt hại mà bạn phải gánh có thể lên tới hàng chục trvnđ .
    Do hấp dẫn được số đông người chú ý nên ngày nào cửa hàng cũng có đông khách đến mua, thời giờ cao điểm, doanh thu của "nhà kho" có lúc lên đến 300 triệu một tháng. Nhẩm tính trừ hết các chi phí, thu nhập của Hải và mọi người cũng rơi vào khoảng 100 triệu đồng . Chuyên nghiệp hơn, nhà kho của Tuấn Hải lại có sự phân công việc làm rõ ràng: Hải phụ trách về truyền thông, một người lo nhân sự, người còn lại quản lý tài chánh và việc làm chung .
    Vào ngày đông, hàng cũ trở nên đa dạng hơn: áo dạ, áo khoác, phao, nỉ, áo len hay quần jeans… tùy vào chất lượng tốt, dày mỏng, như áo khoác dạ còn khá mới ở ngoài bán từ 500.000 tới 800.000 đồng, trong cửa hàng này chỉ để giá 100.000- 250.000 đồng. Ở cửa hàng của Hương hiện đang nhận nhiều giầy Việt Nam xuất khẩu, giá chỉ khoảng 150.000 đồng, so cùng với con số gấp đôi, gấp ba phía bên ngoài...

Chia sẻ trang này