1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán đồ cũ, mẹ bỉm sữa kiếm thêm thu nhập

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi kim_2016, 07/05/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kim_2016

    kim_2016 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Trải qua giai đoạn chăm sóc và nuôi con nhỏ, chị Nguyễn Thị Anh Ngọc (Thanh Xuân, Hà Nội) nhận thấy tiềm năng từ những món đồ cũ của trẻ nên đã nảy ra ý tưởng kinh doanh nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

    Trẻ con lớn nhanh và những món đồ như đồ chơi, quần áo, nôi, cũi, xe đẩy…lại chỉ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé nên việc mua bán và trao đổi hàng hóa nhằm tiết kiệm chi phí đáp ứng mong muốn của nhiều bà mẹ trẻ.

    [​IMG]

    “Mức thu nhập của gia đình mình khá ổn định, tuy nhiên sau khi sinh bé đầu lòng mình nhận thấy chi phí đầu tư nhằm giúp con phát triển toàn diện khá cao. Những món đồ cũ còn nguyên giá trị sử dụng mà không dùng đến nữa thì thật phí, bởi vậy mình nảy sinh ý định kinh doanh đồ cũ cho mẹ và bé”. Chị Ngọc chia sẻ.

    Bước đầu kinh doanh, việc lập kế hoạch và tính toán chi phí sao cho hợp lý chính là chìa khóa ban đầu để có thể dẫn đến thành công. Không phải bất cứ mặt hàng cũ cho mẹ và bé nào cũng có thể sử dụng lại. Thông thường những món đồ cũ được nhiều mẹ bỉm sữa săn tìm đó là máy hút sữa, xe đẩy, ghế ngồi tập ăn, nôi, cũi…

    Chị Ngọc cũng cho biết vốn đầu tư tổng thể ban đầu khoảng 20 triệu, trong đó 10 triệu dùng để thu mua hàng cũ, 5 triệu sẽ dùng để chạy quảng cáo và tạo lập website bán hàng riêng, 5 triệu còn lại để lo các chi phí khác như làm mới, làm sạch, vệ sinh đồ cũ, vận chuyển hoặc kho vận. Vốn đầu tư sẽ được tăng dần lên sau khi có lượng khách hàng ổn định và việc kinh doanh buôn bán được mở rộng.

    Kiến thức kinh doanh đồ cũ tại Đà Nẵng xem tại: http://benhvienk.com/tong-hop/thanh-ly-do-cu-da-nang-nhu-the-nao/

    Ban đầu, những người quen cũng như đồng nghiệp là khách hàng đầu tiên của chị Ngọc. Việc buôn bán đồ cũ không phải công việc đơn giản bởi người mua không thể biết nguồn gốc và có thể kiểm định được hoàn toàn chất lượng hàng hóa nên bản thân người bán chính là niềm tin và mối liên hệ duy nhất.

    “Tăng cường tư vấn khách hàng thông qua việc so sánh và đánh giá những lợi ích của mua hàng cũ. Bên cạnh đó mình cũng hoàn toàn thoải mái đối với những khách lạ muốn đến trực tiếp để xem và kiểm định hàng” Chị Ngọc cho biết.

    Một trong những khó khăn mà chị Ngọc gặp phải đó là quá trình thu mua đồ cũ. Ban đầu đó là phải kết nối với những bà mẹ bỉm sữa quanh khu vực mình sinh sống sau đó là bạn bè đồng trang lứa, các bạn đồng nghiệp. Việc đến tận nơi để thu mua hàng là cách để kiểm định độ mới và khả năng sử dụng của món đồ đó. Chị Ngọc cũng chia sẻ rằng việc định giá sản phẩm cần có những tiêu chí nhất định để có thể bán lại hàng mà không bị lỗ. “Đã có lần mình sang tận Long Biên để tìm mua lại một chiếc xe đẩy cũ, tuy nhiên vì không thể đàm phán giá cả hợp lý giữa hai bên nên thất bại, vừa mất công lại vừa mất sức”.


    Quá trình kiểm định sản phẩm, đặc biệt là những loại máy móc (máy hút sữa, máy hâm nóng giấy ướt, bình giữ nhiệt…) cần phải đặc biệt chú ý để đảm bảo rằng món hàng đó vẫn có thể sử dụng tốt và ổn định. Việc xem lại các loại giấy tờ mua sắm hàng hóa cũng như phiếu bảo hành giúp cho việc đánh giá ‘tuổi thọ sản phẩm’ được chính xác hơn, từ đó Ngọc mới quyết định có mua hàng hay không.

    Bán hàng cho mẹ và bé với giá từ 60-80% so với các sản phẩm mới, thu nhập của chị Ngọc từ nghề tay trái ổn định từ 5-8 triệu đồng/tháng. Chị cũng cho biết thêm “Mỗi loại sản phẩm mình sẽ áp dụng chế độ bảo hành hoặc đổi trả khác nhau. Như các sản phẩm ghế ngồi ăn dặm, nôi hoặc xe đẩy cho bé, khách sẽ được đổi trả trong vòng 3 ngày kể từ khi mua sản phẩm nếu xảy ra lỗi hoặc không vừa ý”.

    Trong khoảng thời gian 2 tháng đầu, chị Ngọc tự mình làm các khâu trong việc thu mua cũng như bán sản phẩm cùng với người thân. Khi lượng khách hàng ổn định và quá trình bán hàng mở rộng hơn, để lo các công việc khác, chị Ngọc quyết định thuê người làm cho công việc kinh doanh đồ cũ của mình. Với mức thu nhập khá, cuộc sống của chị ngày càng phát triển hơn, và càng có cơ hội để giúp con phát triển toàn diện hơn.

Chia sẻ trang này