1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán kết AFF CUP 2010: lại ôm hận trước Mã

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 11/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Ông nhìn cái đại hội trù bị thì biết thôi. 5 ông ngồi ghế chủ tịch sẽ giữ 5 vị trí chủ chốt của đất nước. :-??
  2. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    161
    Thêm cái nữa là trận cần 2 tiền đạo mà Tồ quá bảo thủ lúc nào cũng nói lối choi đẹp công hiến nhưng là do đối thủ nó muốn như vậy. 1 Thế trận cần 2 bàn mà tiền đạo VietThang Thay ra qua Sớm và Tiền đạo Quang Hai vào qua trễ. Tồ quá nói hay vỗ tay trận này quá dỡ
  3. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại nói vậy [-( Thành Lương tả xung hữu đột, trong hiệp 1 các cầu thủ Malay liên tục phải phạm lỗi cậu ta. Thành Lương còn trẻ còn tiến bộ, bác ko động viên người ta thì đừng nên phê phán quá như vậy :-w
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thôi, nhỡ nói từ giờ không xem VN đá nữa..từ mai chẳng xem nữa :))
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Chủ đề đã bị khóa với lý do:
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    sai lầm chiến thuật, nên đổi 4-5-1 thành 4-4-2 hoạc là 4-3-3 là đẹp nhất. Thành Lương bị đuổi lại đá hay hơn hẳn, đông tiền vệ quá lại phản tác dụng.
  7. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Nói ra bây giờ thì lại bảo là nói sau.
    Ngay hôm gặp Phi là tôi đã thấy TVN không xứng đáng vào rồi, đôi VN già hơn mà đá như 1 đội trẻ
    Hôm đá với Xinh có phần may mắn, nổ dữ quá
    Hôm đá trận 1 với Mã thì quá tệ, nhưng còn trận nữa nên mình không dám làm nhụt chí mọi người
    Hôm nay VN đá cũng như hôm trận 1 thôi, không gì khá hơn, dù sân nhà.

    Qua 4 trận vừa rồi thấy VN xứng đáng bị loại:
    Cả xã hội, cả xã hội chứ không chỉ có báo chí, yêu bóng đá nhưng mà có nhiều sai lầm (thắng 1 trận khi gặp đội yếu là nổ, không chịu hiểu cái yếu kém), cầu thủ thì kém sáng tạo, ít học (ví dụ cái thời điểm và cái cách mà VN phạm lỗi nó nói lên rằng các cầu thủ VN rất ngu), các cầu thủ VN thực ra chỉ được dạy về kỹ thuật chứ còn tất cả các mặt khác đều kém.
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Tí nữa mà aff cúp lần này.Trân chung kết là Malaysia và philippin thì sao nhỉ.Ôi ĐNÁ.
    arrow3 thích bài này.
  9. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Bác nói cũng có lý. theo tôi giải này thất bại thì lỗi của Tô là lớn nhất. từ lựa chọn cầu thủ đến sắp xếp bố trí đội hình. Ít nhất về mặt lý thuyết thì lão ta có toàn quyền làm những việc đó
  10. handgrenade

    handgrenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thế thì từ nay cũng đừng mong gì bóng đá VN khởi sắc, cứ lú mãi như cái lão già thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này