1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn loạn [topic dành cho tất cả những thông tin tạp nham của cuộc sống !]

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi mr_bikini, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Bàn loạn [topic dành cho tất cả những thông tin tạp nham của cuộc sống !]

    Hàng loạt sự đổi thay đang diễn ra trên thế giới ! Những nguy có đến từ chiến tranh,bệnh dịch,những bước tiến của loài người trong các lĩnh vực, rồi gần hơn là những sự việc ngay bên cạnh chúng ta:Giá xăng tăng,tác phong làm việc mới của CSGT v v.......
    Cuộc sống của chúng ta không thể tách rời khỏi những điều này.Là những fan hâm mộ bóng đá nhưng trước hết là những con người sống trong cộng đồng,cuộc sống với cơm áo gạo tiền luôn quấn lấy chúng ta.Tại sao chúng ta không có 1 topic nói về những vấn đề đang xoay quanh ta hàng ngày nhỉ ?????
    Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi !



    Được mr_bikini sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 17/03/2003

    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 11/04/2003
  2. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Bệnh "lạ" đã và đang phát triển 1 cách mạnh mẽ trên thế giới.Hiện nay đã có hơn 150 người chính thức mắc bệnh.WHO đã có cảnh báo toàn thế giới về nguy cơ lây lan của SARS.
    Ở Việt Nam, khoảng 30 y bác sĩ của bệnh viện Việt Pháp đang ở trong tình trạng hết sức khó khăn,số phận của không nằm trong khả năng khống chế của y học hiện nay.Bệnh viện VP hiện đã phải đóng cửa.Quả thật đây là 1 tổn thất cực lớn .Bệnh viện VP hiện đang là trung tâm y học tiên tiến nhất VN với các trang thiết bị cũng như khả năng của các bác sĩ .
    TPHCM cũng đã bắt đầu bước vào cuộc chiến với căn bệnh kì quặc này.Hiện đã có 2 người có nguy cơ nhiễm bệnh.
    Sự nguy hiểm của căn bệnh này chính là khả năng lây nhiễm cao qua đường hô hấp,cái chết đến nhanh sau khi nhiễm bệnh và quan trọng nhất là nguyên nhân gây bệnh và thuốc chữa hoàn toàn chưa có !
    Nếu bệnh tiếp tục phát triển như hiện nay và con người không phát hiện ra thuốc chữa thì không biết tình hình sẽ tiến triển đến đâu !Con người liệu có thể bị .... tuyệt .....chủng bởi 1 căn bệnh tưởng chừng đơn giản thế này không ????????????
  3. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Môi trường ô nhiễm wá thì sinh ra lắm vi trùng thôi , có gì lạ đâu..... hic hic.... từ giờ anh em box Brazil ra đường nhớ đeo khẩu trang.... ăn uống thì mỗi bữa làm thêm vài nhánh tỏi..... ... đành phải nhịn "kiss" người yêu vài hôm chứ không ngủm một phát là hết cả hun với hít... ... chúc cả box ta mạnh khoẻ....

    [​IMG]
  5. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Bản chất của bệnh không phải là bênh cúm. 1 loại virus lạ đã thâm nhập cơ thế và tấn công cơ thể qua đường hô hấp. Việc hữu hiệu nhất hiện nay là tăng sức đề kháng cho cơ thể.Tăng cường ăn các chất giàu Vitamin và ......chờ đợi 1 điều gì đó từ y học thế giới !
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Các xét nghiệm đã cho phép loại trừ một số dạng cúm và virus gây sốt xuất huyết. Tuy nhiên, vẫn còn lại nhiều khả năng là có ?omột chủng mới của virus cúm? và các virus Hendra và Nipah (được phát hiện gần đây với các biểu hiện giống cúm, có thể lan truyền từ động vật sang người).
    Bác sĩ David Heymann, chuyên gia phụ trách về các bệnh lây nhiễm của WHO nhận xét: ?oTất nhiên cúm là điều nhiều người đang nghĩ tới?. Theo các quan chức y tế, phải mất vài ngày nữa mới có thể xác định được thủ phạm gây bệnh. Tuy nhiên, họ cho rằng một số đặc điểm của bệnh cho phép nghĩ rằng nó do virus gây ra. Đó là: nạn nhân có vẻ như không đáp ứng với các loại kháng sinh thông thường (vốn chỉ có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn), bạch cầu trong máu giảm. Điều này thường xảy ra khi có tình trạng nhiễm virus chứ không phải nhiễm vi khuẩn. Kẻ thù này thường khó phát hiện nhanh bằng những xét nghiệm thông thường. Hiện có rất ít thuốc điều trị các bệnh nhiễm virus và sau khi dùng thuốc, hệ miễn dịch của cơ thể cũng cần một thời gian để phát huy tác dụng.

    Những phụ nữ này, trong đó có hai người mang khẩu trang bảo vệ, vừa rời bệnh viện đại học Đài Loan, nơi có hai bệnh nhân nhập viện để theo dõi vì có biểu hiện SARS, ngày 17/3.
    Cho tới nay, xét nghiệm đã loại bỏ khả năng thủ phạm gây bệnh là virus cúm gà H5N1, thỉnh thoảng vẫn được tìm thấy ở Trung Quốc, và có thể gây hậu quả khủng khiếp nếu lan truyền rộng rãi ở người. Các chuyên gia cũng không nghĩ nhiều đến khả năng khủng bố. Theo họ, đây là bệnh truyền nhiễm, nó lây lan dễ dàng từ bệnh nhân sang bác sĩ, y tá và những người trong gia đình thông qua ho, hắt hơi và tiếp xúc với dịch tiết ở mũi. Những điều này không có điểm gì chung với khủng bố.
    Một số người mới bị bệnh thời gian gần đây đã hồi phục. Tuy nhiên, các chuyên gia không rõ đó là hiệu quả của kháng sinh và thuốc chống virus hay chỉ đơn giản là sự tiến triển tự nhiên của bệnh. Bác sĩ Heymann cho biết, hôm qua, 3-4 bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Pháp đã ổn định trở lại và được đưa ra khỏi khu hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, họ vẫn có những rắc rối về hô hấp.
    Căn bệnh viêm phổi lạ này được gọi là ?oHội chứng Hô hấp Cấp tính Nặng? hay SARS. 90% các ca bệnh gần đây là nhân viên y tế. Thời gian ủ bệnh khoảng 3-7 ngày. Nó thường bắt đầu với các triệu chứng như sốt cao và biểu hiện giống cúm (đau đầu, đau họng?). Bệnh nhân thường bị ho, viêm phổi, hụt hơi và những bất thường khác về hô hấp. Nguyên nhân gây tử vong là suy hô hấp. Hôm thứ bảy vừa rồi, WHO đã ra cảnh báo khẩn cấp vì lo ngại bệnh có thể truyền từ châu Á tới Bắc Mỹ và châu Âu.
    Hôm qua, bác sĩ Đức điều trị cho bệnh nhân 32 tuổi người Singapore (đang bị cách ly tại Frankfurt) cho hay, không chắc đây là một ca SARS và bệnh viện vẫn tiến hành điều trị như bệnh viêm phổi thông thường. Vị bác sĩ người Singapore đã bị đưa đi cách ly trước đó một ngày khi dừng chân ở Frankfurt trên đường từ New York trở về nhà. Anh bị cách ly cùng mẹ, cũng bị sốt và người vợ vẫn khỏe mạnh.
    Cũng trong ngày hôm qua, WHO đã công bố một bản báo cáo của Bộ Y tế Trung Quốc về vụ bùng phát bệnh ở Quảng Đông. Thông báo này cho hay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và các bệnh nhân đang lần lượt bình phục. Phần lớn nạn nhân là thanh niên, cách lan truyền của bệnh cũng giống như của SARS. Bệnh đạt đỉnh điểm vào những ngày 3-14/2 tại Quảng Đông và từ đó đã giảm đáng kể. 7% bệnh nhân cần thở máy, nhưng phần lớn đã dần khá hơn, nhất là những người không bị bội nhiễm vi khuẩn. Bệnh có vẻ yếu đi khi truyền từ người này sang người khác.
    Theo thống kê của WHO, căn bệnh lạ đã khiến 500 người bị bệnh và 9 người tử vong, nếu vụ dịch ở Quảng Đông hồi tháng 2 cũng là một phần của căn bệnh này. Những trường hợp tử vong bao gồm: 5 ở Quảng Đông, 1 ở Hong Kong, 1 ở Việt Nam và 2 ở Canada.
    Trích VNpress
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
  7. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Đúng như tất cả mọi dự đoán,cuộc chiến Mi_Irắc là điều không thể tránh khỏi.Bush_ dog hôm nay đã chính thức tuyên chiến.Điều mà nhiều người quan tâm hiện nay là cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào.
    Với 1 đợt dàn quân cực kì rầm rộ,lần này Mĩ đã quyết tâm dỡ bỏ quyền lực của chính quyền Saddam.Dựa vào những gì đã diễn ra cách đây 1 thập kỉ,kết cục của cuộc chiến có lẽ là không khó đoán.
    Điều băn khoăn của tôi là tại sao Irắc không thể bắn hạ B52,loại máy bay đã từng rụng như sung trong chiến tranh VN cách thời điểm này đã gần nửa thế kỉ !
  8. aabbccdd

    aabbccdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tại vì Irag không có những thiện xạ có thể đứng trên ngọn cây dừa bắn B52 bằng súng AK như nhân dân VN anh hùng.
  9. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    AK hay súng trường không thể bắn nổi B52.Độ cao trung bình mà loại "chiến hạm bay " này đạt được là 8_10km,khi cần có thể vượt hơn rất nhiều.AK và súng trường chỉ thịt được những thằng lắt nhắt hơn thôi !
  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tài sản của Tổng thống Iraq có từ đâu?
    Khi chiến tranh xảy ra, đặc nhiệm Mỹ sẽ lùng sục trên toàn lãnh thổ Iraq để truy tìm ông Saddam Hussein. Một nhóm điệp viên sẽ tìm kiếm tài sản của nhà lãnh đạo Baghdad. Washington cho rằng không có đôla, Saddam sẽ khó tồn tại khi lẩn trốn hơn Osama bin Laden, mà số tiền đó lại có thể giúp tái thiết Iraq.
    Tuy nhiên, việc đó không dễ dàng. Được coi là một trong những nhân vật giàu nhất thế giới, suốt 3 thập kỷ qua, Tổng thống Iraq đã giấu số tài sản kếch xù của mình một cách kỹ lưỡng. "Tiền vô cùng quan trọng đối với Saddam, nhưng không phải vì lòng tham", tiến sĩ Jerrold Post, chuyên gia tâm thần và từng là người soạn tài liệu về nhà lãnh đạo Baghdad của CIA, nói. "Nó là công cụ để ông ta nắm quyền và lôi kéo người khác".
    Trước Chiến tranh vùng Vịnh 1991, một nhân vật chống đối Saddam ước tính tài sản của Tổng thống Iraq là 10 tỷ USD. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ đất nước vùng Vịnh bị áp đặt lệnh trừng phạt, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage cho rằng con số đó là 7 tỷ USD. Theo tạp chí Forbes, ông Saddam có trong túi 2 tỷ USD.
    Kể từ năm 1990, Tổng thống Iraq đối mặt với lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, để kiểm soát toàn bộ hoạt động ngoại thương của đất nước vùng Vịnh. Tuy nhiên, Saddam vẫn có thể khai thác kẽ hở trong tất cả các cơ chế giám sát.
    Chương trình đổi dầu lấy lương thực, thuộc lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iraq, về lý thuyết kiểm soát toàn bộ doanh thu bán dầu của nước này. Theo quy định, mỗi tháng, Iraq phải nộp bản đề nghị Liên Hợp Quốc thông qua giá bán dầu thô. Tuy nhiên, Baghdad thường yêu cầu giá thấp hơn giá thị trường ít nhất 50 cent/thùng. Rồi thực tế, họ tính thêm 30 cent/thùng so với giá được Liên Hợp Quốc chấp nhận. Như vậy, người mua vẫn được lợi 20 cent cho mỗi thùng dầu.
    Họ viết hai tấm séc. Một tấm đề giá chính thức, được Liên Hợp Quốc thông qua, ký thác vào ngân hàng Iraq do Liên Hợp Quốc giám sát ở New York. Còn tấm séc với giá chênh lệch 30 cent/thùng được gửi vào tài khoản ngân hàng Iraq ở Jordan hoặc một địa điểm khác nào đó ngoài tầm kiểm soát của Liên Hợp Quốc, rồi trực tiếp rơi vào tay Saddam Hussein. Trong giai đoạn kéo dài 10 tháng năm 2000-2001, các quan chức khẳng định Tổng thống Iraq thu về 175 triệu USD.
    Hệ thống này hoạt động được nhờ quy định của Liên Hợp Quốc, theo đó Baghdad có quyền chọn đối tác mua dầu. Họ thường ưu tiên nhà môi giới ít danh tiếng hoặc công ty ở xa. Các nhân vật trung gian này thường nhanh chóng bán lại dầu cho những công ty lớn hơn trên khắp thế giới.
    Hai con trai tổng thống, Uday, 38 tuổi, và Qusay, 36, thì lợi dụng giá cả khác nhau ở khu vực. Tại Iraq, 20 lít dầu hoả chỉ được bán với giá 50 cent. Số dầu này nếu bán ở các nước láng giềng không sản xuất dầu có thể thu về 10 USD.
    Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfowitz tuần trước cho rằng, số tiền tìm được sẽ được dùng để trang trải một phần chi phí hàng tỷ USD mà Mỹ phải bỏ ra trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iraq.
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...

Chia sẻ trang này