1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận 1 tý: Người Hoa có phải là dân tộc thiểu số???

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi lonesome, 06/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bàn luận 1 tý: Người Hoa có phải là dân tộc thiểu số???

    Có 1 bạn trẻ đã hỏi thế này trước kì thi ĐH vừa qua:

    Em phải lôi câu hỏi này lên vì nếu đặt câu trực tiếp sẽ có rất nhiều người trả lời theo cảm tính rằng: không (chắc vì họ thấy người Hoa ở VN cũng khá đông như thế thì thiểu số thế nào được). Và em cũng đã thử đem câu hỏi này hỏi vài cán bộ tuyển sinh ngay tại trụ sở Sở GD&ĐT TPHCM thì đều nhận được câu trả lời là không. Trong khi em về dùng google search thử vài tài liệu để chứng minh thì câu trả lời hình như là có, mong các bác xem và bình luận nhé. Đồng thời nếu bác nào am hiểu luật pháp thì xin kiếm giúp em những điều khoản nào của pháp luật quy định rõ về điều này nhé (vì em đã bỏ cả ngày search trên google+vài ngày lang thang trong nhà sách đọc sách luật vẫn không thấy có văn bản nào liệt kê cụ thể các dân tộc thiểu số ở VN). Mong các bác trả lời gấp giúp em vì việc nàu có ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của thí sinh (nếu là người dân tộc thiểu số sẽ được cộng điểm ưu tiên khi tuyển sinh ĐH)
    http://viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20050803170205
    Ở Việt Nam có một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số theo các tôn giáo. Theo thống kê năm 1999, Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số với khoảng trên dưới 10 triệu người, sống tập trung ở ba khu vực chính là Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ: Khu vực Tây Bắc có hơn 30 dân tộc thiểu số sinh sống với khoảng gần 6 triệu người; Khu vực Tây Nguyên có 21 dân tộc thiểu số cư trú với hơn 1,5 triệu người. Sau này có thêm các dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên sinh sống làm cho thành phần các dân tộc ở đây càng thêm đa dạng; Khu vực Nam Bộ nhất là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với ba dân tộc: Khơme, Hoa và Chăm với số dân khoảng 1 triệu.
    -->VN ta có 54 dân tộc, lại có 53 dân tộc thiểu số==>ngoài người Kinh tất cả dân tộc còn lại đều là dân tộc thiểu số
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hoa_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29
    Theo thống kê của cuộc điều tra dân số năm 1999, tổng số người Hoa ở Việt Nam là 862.371 (1,13% dân số ở Việt Nam), được xếp hạng thứ tư, trong đó có khoảng 50% người Hoa sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh vùng Chợ Lớn. Họ tập trung đông nhất ở các khu thương mại trong Quận 5, 11 (khoảng 45% dân số mỗi quận), 10, 6 với 5 nhóm ngôn ngữ chính: Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam và tiếng Khách Gia (Hakka, đôi khi còn gọi là tiếng Hẹ). Số người Hoa còn lại sinh sống ở các tỉnh toàn quốc, mà hầu hết là ở nhiều tỉnh miền Tây Việt Nam. Năm 2003 ước tính có khoảng 913.250 người Hoa.
    -->1,13% dân số liệu có quá nhiều để được coi là dân tộc thiểu số không nhỉ? Hay tại người Hoa ở TPHCM đông quá nên các cán bộ hướng dẫn tuyển sinh ở Sở GD TPHCM ko chịu công nhận là dân tộc thiểu số???
    http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Vi%E1%BB%87t_Nam
    Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày (1.190.000), Thái (1.040.000), Mường (914.000), Hoa (900.000), Khmer (895.000), Nùng (706.000), Hmông (558.000), Dao (474.000), Giarai (242.000), Êđê (195.000).
    -->cái link này thì quá rõ ràng rồi, người Hoa là 1 trong số những "dân tộc thiểu số đông dân nhất", chẳng lẽ vì thiểu số mà lại thuộc vào các dân tộc "đông dân nhất" nên các bác ở Sở GD TPHCM không chịu công nhận là là thiểu số???
    http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_vietnam/nr040810154926/
    Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với tổng số 54 dân tộc. Dân tộc Việt (Kinh) chiếm 87% dân số cả nước, sống tập trung chủ yếu trong vùng châu thổ sông Hồng, các đồng bằng ven biển miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long và các thành phố lớn. 53 dân tộc còn lại, thường quen gọi là dân tộc thiểu số, có số lượng thay đổi từ trên dưới một triệu như Tày, Nùng, Thái, Mường, Khmer, đến trên ba trăm người như dân tộc Ơ Đu và Brâu. Hầu như các dân tộc thiểu số, trừ người Hoa, người Khmer, đèu có địa bàn cư trú chủ yếu trên các vùng trung du và miền núi (chiếm 2/3 lãnh thổ ) trải dài từ Bắc vào Nam
    -->" 53 dân tộc còn lại, thường quen gọi là dân tộc thiểu số", câu này diễn đạt giống với ý đầu mà em đã nêu: ngoài người Kinh, 53 dân tộc còn lại đều la dân tộc thiểu số.
    http://72.14.203.104/search?q=cache:10tTbs2PGFgJ:www.thongluan.org/vn/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D288+d%C3%A2n+t%E1%BB%99c+thi%E1%BB%83u+s%E1%BB%91+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+Vi%E1%BB%87t+g%E1%BB%91c+Hoa&hl=vi&gl=vn&ct=clnk&cd=48
    Những miệt vừa kể trên thuộc về hai vùng địa hình dân cư lớn : vùng phù sa cổ châu thổ sông Đồng Nai và vùng đồng bằng mới châu thổ sông Cửu Long, nơi đó một sắc dân đa số là người Việt và hai sắc dân thiểu số là người Hoa và người Khmer đã sinh sống hòa thuận và hữu nghị bên nhau trong nhiều thế kỷ để có được nhiều đóng góp tốt đẹp vào nền văn hóa văn minh Việt Nam đa sắc tộc.
    -->" hai sắc dân thiểu số là người Hoa và người Khmer"


    Đứng trên góc độ LSVH, các bác nghĩ sao ạ?
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Hoa, Khme, Chăm thì đúng là dân tộc thiểu số rồi. Nhưng không hiểu lâu lâu có mấy chú Tây, chú Phi cưới vợ nhập tịch VN thì có được công nhận là dân tộc không nhỉ!!
  3. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Người Hoa là tộc người thiểu số trên đất nước Việt Nam, còn ngược lại người Kinh là tộc người thiểu số đối với Trung Quốc (đa số là người Hán)
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Người Kinh ở Trung Quốc chỉ vài nghìn người, sao không phải
    thiểu số chứ ?
    Người Kinh và các dân tộc ViệtNam khác ở Mỹ vài triệu người
    cũng là thiểu số, sau người da đen, và người gốc châu Mỹ
    la tinh.
  5. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Có !
    Sách Tàu có coi ngườ Kinh là tộc người thiểu số của Trung Quốc !
  6. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Bào cào càc bàc, theo thiĂ?n ỳ cù?a em thì? tư? thiĂ?u cò nghìfa là? ìt, nhò? cò?n tư? sẮ cò nghìfa là?... sẮ [​IMG]. Như vẶy thiĂ?u sẮ cò nghìfa là? mẶt sẮ in ìt, tư? 'ò suy ra trĂn bì?nh diẶn quẮc gia thì? 1,13% ngươ?i BĂng 'ương nhiĂn là? thiĂ?u sẮ so với 87,5% ngươ?i Kinh. Do 'ò, em thẮy dù?ng tư? thiĂ?u sẮ với ngươ?i BĂng là? chình xàc.
    Tuy nhiĂn với mẮy bàc Sơ? GDĐT Sì? Gò?n thì? cò quan 'iĂ?m khàc 'i cùfng 'ùng (viẮt xong thẮy mì?nh ba phà?i ghĂ [​IMG]), vì? ơ? quẶn 5, 6, 11 ngươ?i Hoa cò thĂ? chiẮm tới 50% dĂn sẮ thì? ròf rà?ng khĂng thĂ? là? thiĂ?u rĂ?i, nhiĂ?u khi lùc 'ò ngươ?i Kinh là? thiĂ?u sẮ mới 'ùng ('iĂ?u nà?y thì? 'ùng ơ? Cao Bf?ng, em nhớ cò lĂ?n hò?i mẶt bàc làfnh 'ào Bưu 'iẶn Cao Bf?ng, bàc ỳ bà?o ngươ?i Kinh chùng mà?y là? thiĂ?u sẮ vì? ìt nhẮt ơ? trong 'ơn vì tao cò tới 60/65 là? ngươ?i Tà?y).
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn nói hoàn toàn đúng, như tôi đã nói ở trên vậy .
    Thiểu số hay đa số là nói theo nghĩa tương đối trong một phạm
    vi nào đó. Ở Hà Nội, người Kinh là đa số, nhưng ở Mỹ là thiểu
    số, ở Quảng Tây là thiểu số, ở các nơi khác trên Trung quốc lại
    là người nước ngoài. Ngày xưa tôi đi làm ở Cao Bằng, cán bộ
    huyện nói với tôi là tỷ lệ cán bộ người Kinh ở đó không được
    quá 50% . Chẳng biết luật đó có thật không, và đúng sai thế
    nào, nhưng tôi tin . Mặt khác, các cán bộ người Kinh ở các huyện
    đều do chính phủ điều từ dưới miền xuôi lên, chứ tìm ở những
    người Kinh ở đó cũng khó. Đa số người Kinh được (bị) gửi từ
    miền xuôi lên là Cô Giáo và Bác Sỹ.
  8. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp phần sau hộ bác CoDep nhé. Có chuyện cười như dưới đây. Các bác sĩ người Kinh bị gửi lên như kiểu nghĩa vụ, sau 2 hay 3 năm công tác trên đó sẽ được điều về đồng bằng. Vì vậy toàn điều bác sĩ mới ra trường lên, kinh nghiệm thực tế còn ít. Vì vậy tỷ lệ chữ bệnh thành công ít mà tỷ lệ tử vong chắc cũng khá. Sau 2 hay 3 năm, có kinh nghiệm thực tế, lên tay rồi thì lại về xuôi, thay bằng các chú mới ra trường khác. Thế là đồng bào trên đó nói người Kinh thâm độc lắm, biến đồng bào thành nơi rèn luyện cho các bác sĩ miền xuôi. Chuyện vui của 15 năm về trước.
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Thiểu số hay không, theo tôi nghĩ, gồm 2 phần: nhóm dân được gọi là thiểu số và quyền lợi của nhóm dân đó.
    Người Hoa, trong phạm vi quốc gia, là nhóm dân thiểu số, vì họ chiếm quá ít trong dân số Việt Nam. Các dân tộc thiểu số thường được những ưu tiên trong một số các dịch vụ xã hội, giáo dục.... Người Hoa, dù là một dân tộc thiểu số, nhưng họ không được hưởng những quyền lợi của một dân tộc thiểu số như nhưng nhóm bộ tộc thiểu số khác vì nhiều lý do khác nhau.
    1. Địa lý: người Hoa hầu hết sống ở đồng bằng và thành thị. Họ có đầy đủ những điều kiện phát triển về mặt xã hội như người Kinh. Trong khi các dân tộc thiểu số khác đều sống ở miền núi, điều kiện sinh sống khắc nghiệt, môi trường giáo dục không phát triển.
    2. Kinh tế: So với các dân tộc thiểu số khác, người Hoa có đời sống kinh tế cao hơn rất nhiều, tương đương với người Kinh, thậm chí hơn.
    3. Lịch sử, văn hoá, chính trị: họ bị đè nén vì ... nhạy cảm (cũng có lý do chính đáng của nó).
    Một nhóm dân thiểu số không được hưởng một số quyền lợi so với những nhóm dân thiểu số khác trong một quốc gia cũng khá bình thường. Không riêng gì ở Việt Nam. Ở Mỹ, dân Á Châu là nhóm dân thiểu số, nhưng họ không được hưởng quyền lợi của họ trong hệ thống đại học. Affirmative Action nhằm nhân đỡ người thiểu số trong việc tuyển sinh vào các trường đại học. Lúc đầu bao gồm người gốc Phi Châu, Châu Mỹ La Tinh, và Á Châu. Nhưng sau này, người Á Châu bị rút ra khỏi danh sách này. Lý do: số lượng sinh viên Á Châu nhiều hơn bất kỳ giống dân nào khác, kể cả da trắng. Càng học lên cao, tỉ lệ sinh viên Á Châu càng cao.
    Sở GD&ĐT trả lời câu hỏi của bạn là không là hợp lý. Vì người Hoa ở VN đâu có bị khó khăn gì trong GD như những dân tộc thiểu số khác.
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    vẫn có ưu tiên đấy, có trường dạy tiếng Hoa cho học sinh ở Chợ Lớn, có báo tiếng Hoa, ưu tiên chọn ứng cử khi bầu đại biểu quốc hội...còn mấy ưu tiên khác có lẽ là chỉ dành cho người miền núi thôi.

Chia sẻ trang này