1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận 1 tý: Người Hoa có phải là dân tộc thiểu số???

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi lonesome, 06/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Trong chiến tranh chống Mỹ, người Hoa miền bắc không có
    nghĩa vụ quân sự, mà chỉ tình nguyện thôi.
  2. redflowers

    redflowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    U nói rõ thêm 1 chút nhé;cái trường này dạy tiếng Hoa như môn ngoại khóa thôi,hay là nó đưa vào chương trình chính thức,có thi cuối năm và cuối cấp hẳn hoi?Nếu đúng vậy thì ghê quá nhỉ?Nội dung của cái tờ báo Hoa chắc cũng tạp pí lù nhỉ,dân Tàu được cái là cầu an,ít dính vô chính trị,có chửi thf cũng toàn là chửi sau lưng
    Mình có 2 cái số liệu về dân số của năm 89 và 2005(ước lượng).Theo đó thì số lượngtuyệt đối của người Hoa ở VN giảm đi sau 16 nămtừ hơn 90 vạn xuống còn có hơn 80 vạn,không rõ riêng ở Sài Gònthì như thếnào nhỉ?
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Trường có tiếng Hoa ở trong các khu vực nhiều người Hoa như Chợ Lớn, mình cũng không rõ dạy thế nào nhưng ít ra họ cũng đủ biết đọc báo tiếng Hoa!. Theo mình thì ít nhất họ cũng được học chính khoá như 1 môn ngoại ngữ, vì trước kia ngoài tiếng Anh, còn có đủ các ngoại ngữ Pháp-Nga-Trung dạy cho học sinh phổ thông người Việt bị "bắt" học!
    Còn báo tiếng Hoa là báo Đảng "Sài gòn giải Phóng" bản tiếng Hoa, Đài phát thanh TPHCM cũng có chương trình tiếng Hoa.
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trường dạy tiếng Hoa ở SG là trường dành riêng cho con em người Hoa dưới dạng các Hội (Ban) bảo trợ, như Hội Bảo trợ dạy môn Hoa văn Tp.HCM của Thành phố, của các trường, cơ sở giáo dục?. Theo tôi được biết thì các trường này dạy tiếng Hoa (Quảng/Tiều...) như ngôn ngữ chính (không phải ngoại ngữ). Người Hoa ở Chợ Lớn đều cho con em theo học các trường này và bản thân họ cũng ngại kể cho người Việt biết về trường này nên thông tin ít được phổ biến đối với dân bản địa. Đây là 1 nét dặc trưng của người Hoa: Khi giao tiếp với người khác, họ có thể sử dụng ngôn ngữ khác, nhưng khi họ trở về nhà thì chỉ có tiếng Hoa và tiếng Hoa mà thôi. Họ nói tiếng Hoa, xem phim tiếng Hoa, nghe nhạc Hoa, đọc sách chữ Hoa... Không những thế, họ còn góp tiền xây dựng các trường dạy tiếng Hoa và vận động xây dựng luôn cả những trường học thuần Hoa cho con em họ trong hệ thống giáo dục chính thức của quốc gia nơi họ lưu trú.
    Báo tiếng Hoa ở TPHCM là báo SGGP, trên Đài tiếng nói nhân dân TP và Đài THTP (HTV) đều có các bản tin tiếng Hoa.
  5. redflowers

    redflowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nếu dạy theo ngôn ngữ Hoa địa fương(Quảng,Tiều,Hẹ,Fúc Kiến...)chứ không fải là dạy tiếng Hoa fỏ thông thì chứng tỏ là họ cũng chỉ muốn học Hoa ngữ để duy trì bản sắc à chủ yếu thôi,chứ chẳng có ý định chính trị nhiều lắm.Hơn nữa,ắt là tình hình bang giao giữa các bang hội của họ cũng không quá mức thân mật và gần gũi ,bác nhỉ?Ở các nước Đông Nam Á,Hoa kiều Quảng Châu và Fúc Kiến rất hay ghét nhau và cũng xảy ra rất nhiều xích mích giữa hai bác này,không rõ mấy bác Hoa Quảng và Hoa Fúc Kiến ở Chợ Lớn thì như thế nào,có theo "truyền thống Hoa kiều ở các nước ĐNÁ anh em không?
    Không biết ở Chợ Lớn bây giờ có khoảng bao vạn người Hoa hả bác?Hình như trong mấy bang hội Hoa ở đấy thì Triều Châu là 1 bang lớn lắm thì fải?
    Tiện thể,các bác cho gái hỏi luôn là ở VN mình có bao nhiêu sắc dân thiểu số được Đảng và nhà nước cho tổ chức "ngày hội dân tộc" cấp quốc gia rồi nhỉ?Cách đây mấy thang,gái có ngh tin,thấy năm nay người Mèo được tổ chức "Ngày hội người Mông toàn quốc lần thứ nhất" mà.
    Được redflowers sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 17/12/2006
  6. redflowers

    redflowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cả ở miền Nam cũng vậy ,bác ạ,nhưng cũng fải làm luật thì các quan bên fía Quốc gia mới không "gọi đi tình nguyện".Hình như cả dân Chàm cũng không bị gọi quân dịch nữa thì fải,nhưng điều này thì gái không dám chắc.
    Được redflowers sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 17/12/2006
  7. cop_den

    cop_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì không đúng rồi. Trước 75 người Hoa cũng trốn quân dịch dữ lắm nếu không muốn bị bắt lính. Tất nhiên họ cũng chạy tiền để đi lính kiểng hay lính thợ như quân cụ hay công binh . Nói chung không có vụ miễn dịch cho người Hoa đâu.
    Ở SG người Hoa thế hệ 6X hay đầu 7X bị tái mù chử (tiếng Hoa) khá nhiều vì sau 75 các trường người Hoa bị đóng cửa chuyển sang thành trường bình thường như trường Minh Viễn trên đường Nguyễn Tri Phương thành trường đại học Tài chính hiện nay.
  8. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Chuyện cộng đồng người Hoa ở miền Nam trước năm 75 cũng dài dòng.
    Trong thập niên 50 và đầu 60, hầu hết người Hoa đều không muốn nhập tịch VN. Họ mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc. Vì là người nước ngoài, nên họ không tham gia quân đội, tất nhiên, chính quyền. Tuy nhiên, vì có tiền, họ có khả năng can thiệp vào chính quyền theo cách có lợi cho cộng đồng họ. Họ lập các trường tiếng Hoa ở các thành phố có cộng đồng người Hoa đông đảo: Sài Gòn, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Qui Nhơn... Trong các trường học của người Hoa, tiếng Việt được coi là môn phụ.
    Chính quyền miền Nam cũng khôn ngoan, nếu người Hoa không coi họ là người Việt, tất nhiên, họ không được hưởng các quyền lợi của một công dân: gia nhập các trường đại học, làm chủ các cơ sở kinh doanh. Các đại gia người Hoa liền cho một số người Hoa nhập tịch Việt Nam để đứng tên các cơ sở thương mại (bù nhìn). Người chủ chính thức vẫn không vào quốc tịch VN. Tuy nhiên, có một số ít người Hoa tự nguyện chuyển sang quốc tịch VN để được vào các trường đại học.
    Đến năm 1966 (không nhớ chính xác). Chính quyền miền Nam cải cách hành chính, bắt buộc người Hoa ở VN phải gia nhập quốc tịch VN, thi hành các nghĩa vụ công dân: quân dịch, đóng thuế... Những người có tiền chạy vạy xin phép con em mình đóng ở các thành phố để khỏi phải ra trận (lính kiểng).
    Vì hệ thống học đường của người Hoa ở VN không chịu đưa tiếng Việt thành bộ môn chính, nên họ phải trả giá. Ít thấy quân nhân nào người Hoa trở thành sĩ quan, hầu hết là binh sĩ. Tất nhiên cũng có một số ngoại lệ: Lâm Ngươn Tánh, hay một số sĩ quan cao cấp khác. Những người này đã tham gia quân đội VN từ lâu và đã mang quốc tịch VN.
    Các trường học của người hoa được mang cái tên mới "Trung Hoa Công Học ABC..." tiếng Việt được chú trọng như ngôn ngữ chính bên cạnh tiếng Hoa. Học sinh tốt nghiệp được công nhận bằng tú tài và được vào đại học. Tất nhiên nhiều trường chỉ dạy chiếu lệ cho có để đối phó.
    Chỉ nhớ có vậy, mai mốt nhớ, viết tiếp
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Có cái link này, các bác xem qua nhé http://www.nguoihoa.hochiminhcity.gov.vn/
  10. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Có ai còn nhớ vụ "khủng hoảng tiềng lẻ" ở SG hồi những năm đầu 80 không?

Chia sẻ trang này