1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn sinh con TRAI hay con GÁI???!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chieu_quan, 12/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất kết hợp cả 2 cách cho nó chắc nhỉ Mình cũng tin vào các phương pháp khoa học nhưng dùng thêm phương pháp của chị Chiêu quân để củng cố thêm càng hay chứ sao. Hehe nhất là đứa nào máu con zai như con bạn mình thì càng nên kết hợp, nhờ
    Còn với mình sinh con năm nào vẫn còn đang là vấn đề gây tranh cãi, nhiều lúc chán bảo hay thôi kô cưới nữa, kô biết cưới xong có khác gì kô? Chồng vốn rất yêu trẻ con nhưng muốn khi nào có nhiều tiền thì hẵng sinh với lý thuyết là để đảm bảo cho con có những điều kiện tốt nhất, bây giờ mà sinh lại "ăn bám ông bà" còn mình thì muốn có con ngay. Mà lương tháng 2 vợ chồng cũng 10tr - kô nhiều nhưng cũng có ít lắm đâu
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chị em mà muốn đẻ, đố anh em ngăn cản!
    10M là quá ổn rồi mà! Chẳng biết khi nào mới gọi là có nhiều tiền! Cho nên việc gì làm được cứ làm!
  3. cocmoc

    cocmoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng có nhu cầu tham khảo thì đọc nhé, tớ ko gửi file đc vị nặng quá:( Chống chỉ định cho những ng chưa có gd nhé vì có 1 số đoạn hơi bị nhạy cảm ).Đây là tài liệu nghiêm túc nếu ai cảm thấy thiếu tế nhị thì cho tớ sorry trước vì tớ ko gửi file đc cho các bạn có nhu cầu tìm hiểu.
    Nguyện vọng chính đáng của các cặp vợ chồng đều muốn có cả con trai lẫn con gái. Đó là những băn khoăn của những gia đình khi sinh con một bề.
    Theo thống kê sơ bộ, chính những cặp vợ chồng chưa đạt ý muốn này thường phá vỡ kế hoạch sinh đẻ, gây khó khăn không ít cho việc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.
    Mục tiêu của cuộc vận động hiện nay là mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 2 con. Để thực hiện mục tiêu trên, đồng thời thoả mãn được yêu cầu chính đáng của nhiều gia đình, các bạn đang trong diện sinh đẻ cần nắm vững và áp dụng phương pháp khoa học sinh con trai, con gái theo ý muốn, sinh con khỏe mạnh, thông minh và tránh được hiện tượng thụ thai nhiều con khác trứng.
    Cuốn sổ tay ?oHướng dẫn sinh con trai?- này là sự góp nhặt các hướng dẫn hữu ích từ nhiều nguồn khác nhau. Dành cho các cặp vợ chồng mạnh khoẻ, bình thường.
    Dù đã cố gắng tìm hiểu những phương pháp có căn cứ khoa học nhất, nhưng chúng tôi cũng như bất kỳ bác sĩ nào cũng không thể đảm bảo với các bạn là xác suất được 100% cả. Tuy vậy, nếu áp dụng nghiêm túc, các bạn có thể có kết quả như ý muốn.

    CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN
    Sinh trai gái theo ý muốn xét trên góc độ khoa học:
    Ai cũng biết rằng, muốn có con, nhất thiết phải có sự gặp gỡ giữa tinh trùng của bố và trứng của mẹ. Nam giới sản xuất hai loại tinh trùng: X (gái) và Y (trai)
    Tinh trùng Y + trứng = sinh trai.
    Tinh trùng X + trứng = sinh gái.
    1- Đặc điểm tinh trùng
    A- Tinh trùng Y:
    + di chuyển nhanh nhưng đời sống ngắn
    + thích hợp với môi trường kiềm/ mặn.
    + thường sống được trong đường sinh dục nữ 24h sau khi *********.
    B- Tinh trùng X:
    + di chuyển chậm hơn nhưng sống lâu hơn.
    + Thích hợp môi truờng axit/ chua
    + Sống được trong đường sinh dục nữ trong vòng 48 giờ sau khi ********* (có trường hợp 72 giờ)
    2- Đặc điểm trứng
    - Noãn có đời sống 24 giờ (sau khi rụng)
    - Sau khi phóng noãn từ 3-4 h, noãn rơi vào vòi trứng, và tiến về phía tử cung. Sau 12-14h, noãn ko được thụ tinh sẽ bắt đầu thoái hoá. Đến 48h thì trứng không được thụ tinh sẽ phân huỷ hoàn toàn.
    Do vậy, thời gian lý tuởng nhất cho việc thụ tinh là ?osau 4h và trước 15h ?o sau khi phóng noãn
    3- Sự thụ thai:
    Tuỳ tinh trùng bơi nhanh hay chậm. Nhưng trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 90 phút là tinh trùng có thể bơi đến vòi trứng. Tinh trùng gặp trứng ở vòi trứng. Sự thụ tinh bắt đầu.
    4- Cách giao hợp để sinh con trai
    1-Sinh trai :
    + Giao hợp vào đúng ngày rụng trứng. Sau khi trứng rụng từ 4-12/15 h là tốt nhất.
    + thụt rửa âm đạo bằng nuớc muối (tinh trùng Y thích kiềm (muối) sẽ chuyển động tốt hơn, diệt bớt tinh trùng X (thích chua/ acid).
    + ********* sâu (tinh trùng Y nhanh gặp trứng)
    CHƯƠNG II- Các phương pháp thực hiện
    Như vậy muốn sinh trai, tất cả tùy thuộc vào vấn đề:
    I-Xác định được đúng thời điểm rụng trứng
    II-Làm môi trường âm đạo có tính kiềm
    III-Giúp Tinh trùng Y tiếp cận trứng nhanh nhất
    Và cuối cùng là: một chút may mắn tức là ?osố trời?
    Các vấn đề khác như: lịch Tàu, hướng Đông, xem bói, nhỡ, xem ngấn chân trẻ sinh trước.???..đều ảnh hưởng rất nhỏ đến việc thụ thai theo ý muốn, đề nghị các bác không bận tâm nữa.
    I- Xác định ngày trứng rụng: nhiều cách
    Tuỳ hoàn cảnh và tuỳ cơ thể từng phụ nữ, có thể chọn cách phù hợp
    1- Tính theo kỳ kinh
    2- Đo thân nhiệt
    3- Dịch âm đạo
    4- Khám vú
    5- Thử bằng que LH thử rụng trứng
    6- Cảm giác tức và nhói bụng
    7- Siêu âm trứng
    8- Cảm giác hứng tình
    II- Thay đổi môi trường âm đạo
    Tuỳ hoàn cảnh và tuỳ cơ thể từng người, bạn có thể chọn cách phù hợp
    1- Chế độ ăn nhiều : Na, K
    2- Bơm nước muối Nabica vào âm đạo
    3- Cắt thuốc bắc
    4- Đạt cực khoái mới *********
    III- Giúp Tinh trùng Y tiếp cận trứng nhanh nhất
    1- Tư thế giao hợp
    2- ********* sâu
    CHƯƠNG III- Hướng dẫn cụ thể
    I- Xác định ngày trứng rụng: nhiều cách
    Tuỳ hoàn cảnh và tuỳ cơ thể, có thể chọn cách phù hợp
    1- Tính theo kỳ kinh
    2- Đo thân nhiệt
    3- Dịch âm đạo
    4- Khám vú
    5- Thử bằng que LH thử rụng trứng
    6- Cảm giác tức và nhói bụng
    7- Siêu âm trứng
    8- Cảm giác hứng tình
    Cách thực hiện:
    1- Tính theo kỳ kinh:
    Trước kỳ kinh sau khoảng 14 ngày là ngày trứng rụng dù chu kỳ kinh nguyệt dài hay ngắn.
    Ngày thứ nhất là ngày bắt đầu hành kinh. Ngày cuối cùng là ngày trước ngày hành kinh của chu kỳ kế tiếp. Chu kỳ bao nhiêu ngày thì trừ 14 ngày sẽ ra ngày rụng trứng.
    Ví dụ: chu kỳ 28 ngày. Ngày thứ 14 (28-14=14)
    Chu kỳ 32 ngày. Ngày thứ 18 (32-14=18)
    Nhược điểm: Những người có kinh nguyệt không đều không áp dụng được.
    Vòng kinh của phụ nữ từ 25 ngày đến 42 ngày được coi là bình thường.
    Huớng dẫn cách tính vòng kinh:
    A- Người có vòng kinh rất đều: Năm 2006
    Tháng 1: Ngày đầu thấy kinh là 3/1.
    Tháng 2: Ngày đầu là 1/2
    Tháng 3: Ngày đầu là 2/ 3
    Từ ngày 3/1 đến 31/1 là 29 ngày. Từ 1/2 đến 1/3 là 29 ngày. Vòng kinh 29 ngày.
    Vậy ngày rụng trứng là: 29-14= 15 tức là vào: 17/1, 15/2
    B- Người có vòng kinh tương đối đều
    Tháng 12-05: Ngày đầu kinh là 15/12.
    Tháng 1-06 : Ngày đầu là 17/1/
    Tháng 2-06 : Ngày đầu là 20/2
    Từ 15/12 đến 16/1 là : 33 ngày, Từ 17/1 đến 19/2 là : 34 ngày
    Vậy ngày rụng trứng là: 33-14=19 và 34-14=20. tức là vào: 2/1 và 5/2
    2- Đo thân nhiệt:
    Dùng nhiệt kế để theo dõi thân nhiệt mỗi sáng trước khi xuống giường vào một giờ nhất định, ghi lên bảng theo dõi.
    Chỉ sử dụng một nhiệt kế đặt ngay vào dưới lưỡi, ngậm chặt miệng trong 5 phút thì lấy ra và xem kết quả (Nên mua nhiệt kế điện tử, đầu cao su mềm khoảng 60.000- 90.000 đ/ cái)
    Đường biểu diễn sẽ có hai giai đoạn:
    - Giai đoạn 1: trước rụng trứng thân nhiệt thấp.
    - Giai đoạn 2: Sau rụng trứng thân nhiệt cao hơn.
    - Ngày rụng trứng: thân nhiệt hạ thấp hơn giai đoạn 1 và tăng vọt lên giai đoạn 2. (Bạn có thể cảm nhận được cảm giác ớn lạnh buổi sáng và mặt nóng bừng vào buổi chiều)
    Vòng kinh của bạn sẽ phóng noãn nếu:
    - Thân nhiệt giai đoạn 2 cao hơn giai đoạn 1 ít nhất 0,3-0,40C;
    - Giai đoạn 2 kéo dài ít nhất 12 ngày.
    * Ưu điểm: dễ làm.
    * Nhược điểm: Chỉ dành cho những người có chu kỳ kinh nguyệt đều, có đời sống tinh thần tương đối ổn định (vì phải cặp nhiệt hằng ngày nên dễ quên).
    Nếu bị cảm cúm, mệt mỏi, tinh thần lo âu, uống rượu, ngủ muộn, mất ngủ... ?. kểt quả sẽ sai lệch.
    Trong lúc ngái ngủ, có thể cắn vỡ đầu nhiệt kế. Do vậy, dùng nhiệt kế đầu cao su là tốt nhât.
    3- Dịch âm đạo
    Theo phương pháp Billings. Thực hiện:
    Chạm nhẹ ngón trỏ và ngón cái vào vùng kín. Mở 2 ngón tay, dịch âm đạo có thể kéo dài từ 10-15cm dịch không đứt.
    -Trứng sắp rụng: kéo dài từ 10-15cm dịch không đứt, dịch trong suốt
    -Trứng đã rụng : dịch đặc lại, đục
    Chu kỳ dịch âm đạo trong 1 tháng:
    1-Máu kinh nguyệt
    2-Sau khi sạch kinh 3-4 ngày: âm đạo khô
    3-Thời kỳ ẩm: âm đạo nhờn, dẻo dính như hồ
    4-Gần ngày rụng trứng: dịch càng nhiều và càng lỏng ra.
    5-Ngày rụng trứng: nhiều nhất, loãng, dai, trong như lòng trắng trứng
    6-Ngày sau khi trứng rụng: dịch ít đi, đặc dần lại và đục. 24 h sau hết hẳn. Nếu thấy dịch hết là đã quá thời gian, khó thụ thai
    7-sau đó chuyển sang thời kỳ khô.
    Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm, không gây tổn thương và có kết quả ngay.
    Nhược điểm: Những người bị viêm cổ tử cung hay đã phải đốt điện, chữa trị bằng laser cổ tử cung, tính chính xác sẽ bị ảnh hưởng.
    Phụ nữ có nhiều loại dịch âm đạo. Dễ bị nhầm lẫn. Cần phân biệt 3 loại dịch bình thường ở ngưòi phụ nữ: Tất cả các chất dịch này đều mang tính kiềm.
    1-Dịch nhầy âm đạo (dịch tử cung) tiết ra vào kỳ trứng rụng. (Nhờn và dai như lòng trắng trứng)
    2-Dịch sinh dục, khi bị kích thích. Dịch sinh dục là chất nhờn tiết ra khi có kích thích ******** (kích thích về tâm lý hoặc cơ quan sinh dục được kích thích), có chức năng bôi trơn đường sinh dục để giao hợp được dễ dàng hơn.
    3-Tinh dịch của nữ (không có tinh trùng) khi phụ nữ đạt cực khoái. Chỉ là nước chảy ra từ niệu đạo. (Có nguời tưởng lầm là nuớc tiểu). Không trơn.
    Loại không bình thường:
    4-Dịch do viêm nhiễm (khí hư), đục, có màu vàng sậm, màu xanh, mùi hôi tanh khó ngửi, tiết ra nhiều hơn bình thường, gây khó chịu hoặc kèm theo ngứa ngáy ở cơ quan sinh dục?.ko giống 3 loại trên.

    4- Khám vú:
    - Ngay sau khi trứng rụng, chất nội tiết của cơ thể thay đổi, làm cho hai vú cương lên hơn, nắn vào thấy rõ các thuỳ tuyến vú như những u cục, có cảm giác đau. Sau đó khoảng 2 ngày, hai vú xẹp xuống, không cương như trước và không đau nữa.
    - Thử ko mặc nội y trong những ngày đó sẽ có cảm giác căng và xẹp của núi đôi.
    5- Thử bằng que LH thử rụng trứng
    Dùng que OvuStick hoặc ACON (LH Ovulation Test) của Mỹ (Giá 6.000-12.000 đ/ que). (OvuStick lúc nào cũng hiện 2 vạch. Acon: chỉ ngày sắp rụng và ngày rụng)
    Dựa trên sự biến đổi nồng độ LH trong chu kỳ kinh nguyệt. Khi LH trong nước tiểu đạt đến nồng độ đỉnh (cao nhất) thì hiện tượng rụng trứng sẽ xảy ra trong vòng 12-24 giờ.
    - Nhúng que thử vào nước tiểu sau 5 phút sẽ hiện lên 2 vạch: vạch chứng (C) và vạch test (T).
    - Nếu vạch (T) nhạt hơn vạch hoặc đậm bằng vạch (C): kết quả âm tính - chưa rụng trứng.
    - Nếu vạch (T) đậm hơn nhiều vạch (C) (đỏ tía) : kết quả dương tính - hiện tượng rụng trứng sẽ xảy ra trong vòng 12- 24 giờ. Chứ ko rụng ngay lúc đấy đâu.
    Nhược điểm: Đối với những trường hợp hiếm muộn do rối loạn nội tiết thì hiệu quả không cao.
    Đối với phụ nữ lớn tuổi, dễ có nhiều hóc môn gây rụng nhiều trứng. Que thử sẽ hiện lên đậm hơn trong nhiều ngày. Tính chính xác bị ảnh hưởng.
    Phải thử trong vài chu kỳ để biết được độ đậm nhạt của vạch. Sau đó ghi lại trạng thái của vạch. 14 ngày sau có kinh sẽ biết được que nào dương tính.
    6- Cảm giác tức bụng
    Có cảm giác tức tức, nằng nặng ở một trong 2 bên sườn. Vị trí ở chỗ buồng trứng. Có phụ nữ còn đau xuyên ra sau lưng. Đi xe vào chỗ xóc sẽ cảm thấy rất rõ.
    Trứng sắp rụng: tức tức, nằng nặng ở vị trí 1 buồng trứng. Kéo dài từ 10-24 giờ.
    Trứng rụng: Một lúc nhói rất đau và mạnh như có cái gì thúc vào.
    Trứng đã rụng: Hêt tức hoàn toàn (Phải chờ đợi 1-2 h liền, ko còn thấy tức nữa),
    Ưu điểm: Nhiều phụ nữ thấy cách này rât dễ vì cảm giác rất rõ. Thậm chí một vài người còn cảm thấy đau đớn khó chịu. Xác định được chính xác giờ rụng trứng.
    Nhược điểm: Nếu rụng trứng xảy ra vào ban đêm, lúc đang ngủ sẽ ko phát hiện đuợc. Một số phụ nữ lầm tưởng là đau bụng, trướng bụng hoặc bệnh tật.
    7- Siêu âm trứng
    Đi siêu âm trứng trong 2 ngày liên tiếp nghi ngờ.
    Có 02 cách siêu âm:
    A- Siêu âm trong: Đầu dò
    - Đi giải trước khi siêu âm (thì kết quả siêu mới chính xác)
    - Bác sĩ sẽ lấy một bao cao su bịt đầu dò siêu âm, xong đưa vào trong ngoáy ngoáy. Ngoáy sang trái rồi, ngoáy sang phải.
    B- Siêu âm ngoài
    - Nhịn tiểu đến mức buồn tiểu căng.
    - Thấy trứng, kích thước to hơn một chút.
    C- Đọc kết quả siêu âm
    Nhờ bác sĩ tư vấn đọc và quyết định ngày giờ hành động.
    Ví dụ: Chu kỳ 36 ngày. Siêu âm ngày thứ 21 thấy trứng chín, siêu âm ngày thứ 22 không thấy trứng hoặc trứng đột ngột nhỏ lại ½ hoặc 1/3 có thể kết luận là trứng rụng rồi. Thường siêu âm thấy nang (trứng) (dịch trong) có kích thước khoảng 17mm ?" 21/23mm, niêm mạc từ 7mm- hơn 10mm, Túi cùng Douglas có dịch +++ là trứng đã rụng
    Các tiêu chí
    1- Buồng trứng: trái or phải
    2- Kích cỡ trứng (dịch trong)
    3- Douglas có dịch không?
    4- Niêm mạc tử cung
    5- Dịch buồng tử cung
    6- Cổ tử cung: mở đóng, chất nhầy âm đạo: ít or nhiều.
    Nhược điểm:
    1- Có bác sĩ nghỉ làm việc vào ngày nghi ngờ rụng trứng.
    2- Chiều hôm sắp rụng trứng: siêu âm vẫn còn trứng. Tối trứng rụng.
    Chiều hôm sau siêu trứng, trứng rụng rồi. Tối giao hợp. Quá 24h, ko còn khả năng thụ thai nữa.
    3- Nếu vậy, nên kết hợp cùng với 7 cách khác để đoán biết. Không nên chỉ dựa vào kết quả siêu âm
    8- Cảm giác hứng tình
    Bản năng di truyền nòi giống sẽ thúc giục người phụ nữ có ham muốn, chủ động gần chồng.
    Thậm chí, trong những ngày này việc ngắm nghía hoặc bắt chuyện với người khác phái là chuyện dễ xảy ra mà bình thường ko bao giờ có.
  4. cocmoc

    cocmoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đây
    II- Thay đổi môi trường âm đạo
    Tuỳ hoàn cảnh và tuỳ cơ thể từng người, bạn có thể chọn cách phù hợp
    1- Chế độ ăn nhiều : Na, K
    Cả 2 vợ chồng thực hiện trong 2,5 tháng. (Vợ quan trọng hơn) chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, ăn ngọt và hơi mặn, hạn chế bớt thức ăn giàu Canxi, Mg; bổ sung đầy đủ sinh tố nhóm B, E, kẽm, ăn nhiều đạm, kali, natri.
    Rau Thịt Hoa quả Chat bot
    Củ cải Bò, lợn , trâu, gà, vịt, chó, ếch, nhái Dứa,dưa gang, dưa hấu Gạo lứt
    cà rốt, cà chua Gan lợn, bò,Lưỡi lợn Chanh, quýt, Ngô
    Dưa cải Cật, bầu dục bò Cam bưởi, bánh bột mì
    Rau cần, su hào trứng cáy khô, đào, nho, mận Khoai tây, lạc
    Rau dền,Rau diếp, xà lách, Lòng trắng trứng gà, trứng cá, trứng vịt lộn dừa tươi, chuối lạc, vừng, hạt bí đỏ,
    dưa đỏ,
    hành, ớt, gừng Sữa bò tươi, sữa bột, pho mát Ô mai hạt mít, măng khô,
    cà tím, bầu, bí Cá thu tươi chép, diếc, Rau câu
    Dưa chuột, đậu côve Cá mè, cá măng,
    Đậu nành, cá lờn bơn, bống, quả
    Đậu xanh, đen, trắng Con nhộng
    Giá sống ốc nhồi, ốc vặn lươn, rươi
    Chú ý: Nếu tinh trùng không đủ 20 triệu con/lần *********. Sẽ không có nhiều tinh trùng Y, khó sinh trai. Vì vậy, nam giới cần ăn nhiều hải sản để có nhiều chất kẽm, để tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. (Uống thuốc kẽm 230mg theo chỉ định của bác sĩ hoặc uống Sâm Hontamin Ginseng). Kiêng rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích khác trong 80 ngày.
    Thực phẩm giàu kẽm: Sò, cùi dừa già, đậu hà lan hạt, long đỏ trứng gà, đậu tương, thịt lợn nạc, bôt mì, ổi, gạo nếp cái. thịt bò loại 1, khoai lang, rau ngổ, thịt gà ta, hành tây ngô vàng hạt khô, húng quế, rau ngót, tỏi ta.
    Kiêng
    Vợ: kiêng chua, Cà fê
    Chồng: rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích. (Riêng cà fê chồng được uống)
    Chồng nên ăn các thức ăn sau (để tăng số lượng tinh trùng và chuyển động nhanh hơn)
    1- Cay: gừng, ớt,
    2- Chống oxy hoá: Vitamin C và Vitamin E (nước cam và quả bơ) hoa quả nói chung
    3- Kẽm: hải sản nói chung. Sò là nhiều nhất.
    4- Canxi: để loại bớt độc tố (chì) trong máu
    5- Đạm: thịt bò, cá ?..
    6- Các thực phẩm giải độc khác
    2- Bơm nước muối Nabica vào âm đạo
    A- Nước tiêu muối
    Tên gọi: thứôc tiêu muối, baking soda, thuốc muối chữa dạ dày
    Công dụng: chữa đau dạ dày.
    Tên hoá học:1-NATRI BICARBONAT,2-Natri hydrocarbonat,3-Bicarbonat natri
    Công thức : NaHCO3
    Thụt rửa sâu âm đạo bằng dung dịch kiềm nhẹ trước khi giao hợp 1 giờ
    Cách pha: 2/3 thìa cà phê = 9 gr hòa trong một lít nước đun sôi để nguội.
    Chú ý: Pha cho đúng nồng độ. (Ko pha nhiều hơn, làm chết tinh trùng)
    Nếu phụ nữ đã ăn mặn rồi/ đạt cực khoái truớc khi *********, pha ½ thìa
    Nếu phụ nữ bị viêm nhẹ hoặc ăn quá chua: pha 1 thìa.
    B- Lá tía tô
    - Nếu không mua được thuốc muối. Mua lá tía tô luộc chín lấy nước bơm vào âm đạo. (Dùng : Bao nhiêu lá ? Chưa rõ. Ai biết xin chỉ giùm)
    Cách rửa:
    Dùng bơm tiêm thông thuờng, bỏ kim ra, hút đầy, cho vào âm đạo sâu ngập ống tiêm, xịt khoảng 10 lần.
    3- Cắt thuốc bắc (không bắt buộc)
    - Việc cắt thuốc bắc giúp cải thiện môi trường âm đạo của người vợ và tăng con Y của chồng. Nêú áp dụng chế độ ăn và xịt nước muối là ổn. Tuy vậy, đối với những trường hợp chưa bình thường, nên áp dụng việc uống thuốc.
    *Đánh giá:
    Ưu điểm:
    + Bài thuốc cải thiện con nòng nọc của Đông y rất hay. Mọi người nên tham khảo.
    + Có nhiều người xác nhận là linh nghiệm.
    Nhược điểm
    + Phải uống đều và hơi lích kích mất thời gian, dễ gây tâm trạng căng thẳng mệt mỏi cho cả hai người.
    + Rủi ro cao do thuốc bắc hiện nay hay xông lưu huỳnh chống mốc. Gây độc cho cơ thể. Cần lấy thuốc tại những nơi đảm bảo thuốc ?osạch?.
    + Có những bán thuốc bắc sinh trai ở các tỉnh vùng cao, xuất hiện cả những loại lá rừng, lá lạ. Rất nguy hiểm nếu uống liều.
    + Những nơi cắt thuốc bắc chủ yếu là bài thuốc gia truyền. Không đăng ký rõ ràng. Có nơi như ở Hà Nam, cả làng cắt thuốc. Không rõ tỉ lệ sinh trai có đảm bảo cao hay không ?
    + Mọi người chú ý khi đi cắt thuốc bắc cần xem xét cơ sở có được cấp phép hay không. Thầy thuốc có đuợc Hội nọ hội kia như ?o Hội Y học cổ truyền? cấp bằng treo tuờng hay không ? Gặp phải ?olương y? như Lê Quốc Hồ thì tiền mất tật mang.
    Cần tìm đến nơi đảm bảo có uy tín.
    4- Người nữ đạt cực khoái, nam mới *********
    Khi đạt cực khoái (climacteric orgasm), nguời phụ nữ sẽ phóng tinh. Chất dịch này có tính kiềm, sẽ dễ sinh trai.
    Lượng dung dịch màu trắng đục sẽ bắn nhẹ ra theo ống niệu đạo, có thể tạo thành dòng chảy rỏ, và tuôn mạnh mỗi khi có sự tống ra từ cơ âm đạo

    III- Giúp Tinh trùng Y tiếp cận trứng nhanh nhất
    1- Tư thế giao hợp:
    Chọn 1 trong 2 cách A hoặc B dưới đây
    A- Tư thế cổ điển: kê gối duới mông
    B- Tư thế doggy:
    C- Không áp dụng tư thế này vì không sâu và tinh trùng dễ trào ra ngoài.

    2- ********* sâu
    ********* sâu, khi ********* cho đầu ********* vào sâu tận cửa tử cung để tinh trùng Y nhanh chóng tiếp cận noãn.
    ********* xong vợ nằm ngửa, 2 chân co, với tư thế thoải mái, sau 3 giờ mới đi tắm rửa và đừng dội nuớc vào âm đạo.
    CHƯƠNG IV- HÀNH ĐỘNG
    Tháng hành động đã tới.
    Giờ G đã điểm. Các bạn đã sẵn sàng chưa ?
    I-Chuẩn bị dụng cụ
    A- để xác định trứng rụng
    1-Cặp nhiệt độ điện tử đầu cao su mềm
    2-Que thử rụng trứng
    B- để thay đổi môi trường âm đạo
    3-Thuốc muối Nabica/ hoặc lá tía tô: 9 gram + 1 lít nước chín nguội.
    Chú ý chỉ dùng vào ngày rụng trứng. Ko bơm vào những ngày/ tháng trước giờ G vì ko có tác dụng. Lại ko tốt: làm khô âm đạo, khó giao hợp. Làm âm đạo dễ viêm nhiễm.
    4-Bơm tiêm thông thường, bỏ kim.
    II-Lên kế hoạch
    1-Xác định ngày trứng rụng.
    2-Quan hệ (có dùng bao cao su) 2 hoặc 3 ngày 1/ lần.
    Nhịn quan hệ trước ngày trứng rụng 5-7 ngày.
    3-Thực tập để vợ lên mây, chồng mới ********* (Dùng bao cao su)
    III-Ngày thực hiện
    A-Giai đoạn 1:
    1-Vợ bơm nuớc muối, chồng ngâm.
    2-1 tiếng sau hành động
    B-Giai đoạn 2:
    1-Sau khi trứng rụng từ 4-11 h, hành động.
    (Tức là rụng trứng lúc 8h sáng thì hành động từ 12h trưa ?" 11h tối)
    2-Vợ lên mây, chồng ********* sâu.
    C-Giai đoạn 3:
    1-Vợ nằm nghiêng sang buồng trứng rụng, kê cao mông để hàng không rơi ra ngoài. Nằm khoảng 3-4 tiếng.
    IV-Chờ đợi
    1-Sau từ 1-6 ngày có thể giao hợp (Dùng bao cao su)
    2-Từ ngày thứ 7- 14, không giao hợp
    3-Ngày 10-14 thử que.
    Chương V- Thắc mắc và giải đáp
    I-Lên kế hoạch
    1-Tại sao lại phải quan hệ liên tục: Quan hệ nhiều để tinh trùng mới sản sinh nhiều và liên tục. Kích thích sx.
    2-Sao lại phải dùng bao: vì tinh trùng X có thể sống từ 48-72 h sau khi phóng tinh. Nếu trước đó quan hệ ko dùng bao, có thể sẽ thụ thai tinh trùng X xuất từ trước đó mấy ngày. Dễ có bé gái.
    3-Sao lại phải nhịn: Nhịn trong 5-7 ngày để tạo cảm giác kìm nén, thiếu thốn. Để hai bên khi hoạt động tăng cảm giác hơn, dễ lên đỉnh. Ngoài ra, nhịn lâu một chút làm tăng lượng tinh trùng mới trong khi đó tinh trùng cũ còn sống. Làm tăng số lượng tinh trùng và tăng cả số lượng Y.
    4-Nếu thế thì nhịn cả tháng thì luợng tinh trùng sẽ nhiều lắm: Ko nên vì nhịn lâu quá sẽ gây cả cặn bẩn. Ko tốt. Và tinh trùng chết cũng có nên ko nên nhịn lâu quá.
    II-Ngày thực hiện
    A-Giai đoạn 1: Bơm thuốc muối
    1-Có đau không: ko
    2-Sao không làm ngay, phải chờ 1 tiếng sau: 1 tiếng để kiềm ngấm vào âm đạo đủ để đổi môi trường.
    B-Giai đoạn 2
    1-Ngày nào, giờ nào trứng rụng: xem tren.
    2-Vợ lên mây thì như thế nào: khi người nữ lên đỉnh, xuất hiện hiện tượng ?ophóng tinh? ở nữ. Làm ướt cơ quan sinh dục nữ.
    3-Làm thế nào để vợ lên mây, chồng mới *********.
    - search: google: ?oTố nữ kinh?, ?oHạ cơ? và ?oKhuất Vu?
    III-Chờ đợi
    1-Sao lại kiêng quan hệ từ ngày 7-14 sau giờ G
    - Vì từ ngày 7 là phôi đang làm tổ ở tử cung. Nếu quan hệ dễ làm bong.
    - Nhịn cho đến kỳ kinh kế tiếp.
    2-Bao giờ thử que
    -Từ ngày 12 có thể thử que.
    -Lưu ý là có phụ nữ thai 5 tuần kể từ ngày thụ thai mới lên vạch.
  5. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đọc qua mấy cái này rồi,còn muốn môi trường axit hơn thì dùng 1 thìa cafe nước cốt chanh pha với nước ấm rửa sạch sẽ chỗ ấy cũng tạo môi trường axit hơn ,hồi xưa đọc thấy thế giờ ko nhớ lắm
    Tớ thích có con gái út ít để làm đỏm cho nó, 2 me con làm đỏm với nhau hí hí, yêu nhắm .Nhưng giai nhà tớ là đít nhôm đít sắt nên vẫn mong có ông con giai ko thì trách nhiệm lại nặng nề Mục tiêu đẻ 3 đứa chắc tớ ở nhà đẻ xong mới đi làm mất
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Trai gái quan trọng gì, 2 gái cũng được, đỡ phải lo nhà cửa
  7. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Bạn chiêu quân xem hộ tớ xem sinh con trai hay gái với.
    Ngày đầu tiên của kỳ cuối là 25/09/2007 (chồng 77 vợ 81 biết rồi nhé)
  8. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu bài trả lời của Bác Sỹ Nguyễn Đình Nguyên ở Úc trả lời tư vấn cho một độc giả trong chương trình Vấn Đáp Sống khỏe.
    Nguồn: http://songkhoe.crctvn.org [

    "....................
    Tôi xin cố gắng hết sức vắn tắt trong khả năng diễn đạt ?ophi chuyên môn? để cho bạn hiểu. Nếu có gì thắc mắc thì xin thư lại, tôi sẽ cố gắng giải đáp kỹ càng hơn.
    Nói về lý thuyết:
    1- Tính theo chu kỳ kinh nguyệt:
    Một chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ lấy gọn là 28 ngày, nếu lấy ngày thứ nhất hành kinh làm ngày đầu tiên thì chu kỳ sẽ xảy ra như sau
    Giai đoạn 1: Ngày 1 đến 5: Hành kinh
    Giai đoạn 2: Ngày 5 đến 12: thời kỳ tái tạo niêm mạc tử cung (lớp màng nằm phủ lên bề mặt bên trong của tử cung hay dạ con của phụ nữ) chuẩn bị để đón trứng thụ tinh, và thời kỳ trứng trưởng thành đến ?ochín?
    Giai đoạn 3: Ngày 12 giao động đến ngày thứ 19: trứng có thể rụng bất kỳ lúc nào trong những ngày này, nhưng thường xảy ra ở ngày thứ 14.
    Giai đoạn 4: Từ ngày 19 đến 28: nếu trứng được thụ tinh thì niêm mạc của tử cung tiếp tục phát triển để cho trứng được thụ tinh đi vào làm tổ. Nếu trứng không được thụ tinh, thì lớp niêm mạc này bị thoái hoá, hoại tử và tống xuất ra ngoài tức là tạo ra một chu kỳ hành kinh mới cho kỳ sau.
    Chu kỳ này được lặp đi lặp lại như thế trong suốt quãng đời có khả năng sinh sản của phụ nữ (reproductive period).
    Như vậy, nếu dựa trên cách tính ngày theo vòng kinh, thì giai đoạn từ sau tuần thứ hai (tức ngày thứ 12 đến 19) là ngày có khả năng thụ thai cao.
    2- Tính dựa trên thân nhiệt của người phụ nữ:
    Mỗi một chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ được diễn ra đều đặn như vậy là nhờ các nội tiết tố của người phụ nữ điều khiển. Và vì thế mà thân nhiệt của người phụ nữ cũng biến đổi theo sự thay đổi này. Và thân nhiệt của người phụ nữ trong chu kỳ kinh sẽ biến đổi như sau:
    a. Giai đoạn 1 cho đến trước ngày rụng trứng: Nhiệt độ bình thường, giao động trong khoảng 36.5 độ C cho đến 37 độ C.
    b. Ngay ngày rụng trứng, nhiệt độ tụt xuống so với giai đoạn trước khoảng 0.3 đến 0.5 độ C
    c. 24 giờ sau rụng trứng, nhiệt độ tăng lên cao hơn so với giai đoạn 1 khoảng 0.3 đến 0.5 độ C tức là khoảng 37 độ đến 37.2 hoặc 37.5 độ C.
    Như vậy, nếu bạn thực hiện phối hợp cách ghi lại ngày kinh nguyệt cho mỗi tháng, cộng thêm đo thân nhiệt (của vợ bạn) đều đặn mỗi ngày, ghi xuống thành một biểu đồ, càng nhiều tháng càng tốt thì bạn sẽ nhận ra ngày nào là ngày khả năng cao nhất trứng của vợ bạn rụng. Cách cặp nhiệt độ: mỗi buổi sáng, vào một giờ nhất định trước khi xuống giường, cặp nhiệt và ghi lại.
    Khả năng thụ thai:
    Về lý thuyết thì đời sống của một trứng đã rụng chỉ kéo dài có 24 giờ.
    Đời sống của một tinh trùng Nam kéo dài cũng chỉ 24 giờ,
    Đời sống của một tinh trùng Nữ kéo dài tối đa 72 giờ (3 ngày)
    Như vậy khả năng thụ thai chỉ có thể xảy ra trong khoảng 48 giờ trước khi rụng trứng và 24 giờ sau rụng trứng, như vậy cũng chỉ có khả năng trong vòng 3 ngày đó mà thôi.
    Áp dụng:
    Giao hợp quanh những ngày thân nhiệt chuẩn bị hạ xuống, và tăng cao trong chu kỳ kinh nguyệt là có khả năng thụ thai cao nhất.
    Tuy nhiên, thực tế để một trứng có thể thụ tinh được còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
    Phía người chồng, tinh trùng phải đủ số lượng và chất lượng, phía người vợ phải đủ điều kiện để cho tinh trùng đến được vòi trứng trong thời gian cần thiết và còn sống khoẻ mạnh. Hệ thống vòi trứng phải hoàn hảo. Tử cung phải đủ điều kiện cho trứng đã được thụ tinh làm tổ. Và điều kiện hiển nhiên là trứng phải rụng (vì có những chu kỳ hành kinh không rụng trứng)
    Sinh con trai gái theo ý muốn?
    Về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng về mặt thực tế là ?oăn may?.
    Như đã trình bày trên đây, trứng rụng chỉ sống được 24 giờ, tinh trùng Nam cũng chỉ sống được 24 giờ, tinh trùng nữ sống được 72 giờ. Đặc điểm thứ hai của tinh trùng là tinh trùng Nam chạy nhanh hơn tinh trùng Nữ, nhưng lại yếu hơn, dễ bị tiêu diệt bởi môi trường âm đạo của phụ nữ nhiều acid.
    Do đó về mặt lý thuyết: Nếu giao hợp ngay trong ngày rụng trứng hoặc sau đó (nhưng không quá 24 giờ) thì xác suất sinh con trai cao hơn. Nếu giao hợp 24 giờ hoặc xa hơn trước ngày rụng trứng 48 giờ thì xác suất sinh con gái cao hơn.
    Môi trường âm đạo người phụ nữ nhiều acid (toan) thì tinh trùng Nam bị yếu đi.
    Về chế độ ăn: Người ta cho rằng chế độ ăn mặn thì khả năng sinh con trai cao hơn, chế độ ăn ngọt thì khả năng sinh con gái nhiều hơn. Nhưng điều này không được chứng minh rõ ràng lắm.
    Hy vọng những điều giải thích trên đây giúp bạn hiểu được phần nào trong cơ chế thụ thai, để bạn có quyết định của mình.
    Tôi cũng đã tư vấn cho nhiều người quen, và thấy họ áp dụng cách tính vòng kinh và thân nhiệt (mà gọi là phương pháp Ogino-Knaus áp dụng để tránh thai) để thụ thai có hiệu quả cao.
    Nhưng như tôi đã nói, việc thụ tinh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, cho nên ?oMưu sự tại nhân, thành sự tại thiên?, tuy vậy ?oXưa nay nhân định thắng thiên cũng thường?. Nên cầu chúc anh chị có được một cháu bé như ý.
    Thân mến
    Bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên
    Úc Đại Lới"
  9. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu bài viết của Bác sỹ Nguyễn Ý Đức - Úc về việc chọn giới tính cho con.
    Nguồn: http://songkhoe.crctvn.org

    Mình ơi, em muốn bé trai
    Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
    Vân và Minh là cặp vợ chồng mới cưới. Vân sanh trong gia đình với ?o ngũ long công chúa?, nên nàng thấy như thiêu thiếu một cái gì.. Và từ lâu, Vânvẫn mong là khi lập gia đình thì sẽ đẻ hai đứa con trai và một con gái, cho chúng chơi với nhau có nam có nữ. Với Minh thì ?oCó hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ?, con nào cũng là con.
    Trong lịch sử nhân loại, niềm ước mong có con trai hoặc gái đã xuất hiện từ thuở xa xưa. Đã biết bao nhiêu triều đại vua chúa vì không có hoàng nam nối ngôi mà xáo trộn, bao nhiêu hoàng hậu bị bạc đãi vì không sanh được hoàng tử mà đức vua cũng như thần dân mong muốn. Ngoài thứ dân thì cũng đã nhiều xào xáo trong gia đình vì đứa con sanh ra không phải giới mà cặp vợ chồng mong đợi. Và người đàn bà vẫn là nạn nhân của niềm ước mong rất cá nhân này.
    Các cụ ta khi xưa thì vẫn ?onhất nam viết hữu, thập nữ viết vô?. Một phần vì cần con trai để nối dõi dòng họ, phần khác vì quan niệm ?oCon gái là con người ta?. Ngoài ra, còn nhu cầu nhân lực cũng như bảo vệ an ninh nên con trai vẫn được ưa thích hơn, nhất là với đứa con đầu lòng.
    Khi được thăm dò ý kiến thì đa số đàn ông, ngay cả các bà me, đều muốn có con trai. Các nhà kinh tế lại còn nói rằng nuôi con gái cũng tốn kém hơn là nuôi con trai cơ đấy.
    Trong thực tế, đã có em sanh ra ngoài ước muốn, đều chịu những đối xử không đẹp từ cha mẹ. Lớn lên họ trở thành tiêu cực, cô lập, chống đối hoặc không biết mình phải hành động nam hoặc nữ. Nhiều cha mẹ cho con mặc quần áo, mang trang sức theo giới mà mình ước muốn. Con trai cho đi học vũ ba lê, con gái đi đá banh..
    Ngày xưa, khi chưa có khái niệm gì về sự thụ tinh với tinh trùng, trứng và gene di truyền thì đã có nhiều phương thức, đúng hơn là mẹo, được đưa để lựa trai gái.
    Có nhiều tin tưởng vui vui như: ngọc hoàn bên trái tạo ra tinh trùng nữ, bên phải tinh trùng nam, nên nếu cột một bên thì chỉ sinh con một giới; khi giao hợp nằm nghiêng bên phải sanh trai, nghiêng bên trái thì sanh gái; ******** hôn cắn tai phải vợ sanh nam, cắn bên trái thì nữ; bà bầu ăn của ngọt sanh trai, ăn nhiều thịt sanh gái. Rồi lại còn giao hợp khi trăng tròn sẽ sanh gái, trăng khuyết sanh trai..
    Một y sĩ Hy Lạp E Rumley Dawson vào đầu thế kỷ trước tuyên bố người đàn bà quyết định ***: noãn sào phải cho trứng sinh trai, bên trái cho trứng sinh gái và mỗi bên thay phiên nhả trứng, một tháng gái một tháng trai. Vậy ta cứ theo đó mà giao hoan là có giống đực giống cái theo ý muốn.
    Các cụ Đại Cồ Việt ta không nghĩ ra mẹo để chọn trai gái, nhưng nghĩ ra cách để đoán thằng cu hay cái đĩ. Trai nằm bên trái bụng mẹ, gái nằm bên phải; gọi đàn bà có thai mà quay lại bên phải là gái, quay trái là trai; thai nhi cựa mạnh là trai, cựa yếu là gái; bụng bà bầu dẹp là trai mà tròn là gái; cột cái nhẫn cưới vào sợi tóc, đu đưa trước bụng bà bầu: nhẫn lắc lư là con trai mà xoay tròn là gái.
    Tới thế kỷ thứ 20 thì khoa học soi sáng hơn về vấn đề thụ tinh.
    Người ta đã khám phá ra rằng tinh trùng của người đàn ông quyết định giới tính. Rồi khám phá mới hơn là tinh trùng có hai loại: một loại mang tính đực nhiễm thể Y một loại mang tính cái với nhiễm thể X. Trứng người nữ chỉ có nhiễm thể X. Khi X gặp X thì sanh gái mà khi X kết duyên với Y thì sanh trai.
    Khoa học cũng thấy rằng tinh trùng mang nhiễm thể Y nhỏ, ngắn và di chuyển mau hơn tinh trùng nhiễm thể X nhưng lại dễ bị tiêu hủy vì thay đổi hóa tính của môi trường tử cung. Tinh trùng nhiễm thể X nhỉnh hơn, di chuyển chậm, chịu đựng rủi ro và sống lâu hơn.
    Từ các khám phá đó, khoa học gia tìm kiếm phương thức phân tách hai loại tinh trùng, chọn loại X hay Y để giúp cha mẹ lựa giới cho con. Trong y học, ban đầu việc lựa giống chỉ được áp dụng khi muốn ngăn ngừa một số nan bệnh di truyền theo giống đực hoặc cái. Bây giờ thì người ta lựa giống vì lý do tôn giáo, kinh tế, xã hội hoặc ý thích riêng.
    Các phương pháp sau đây đang được nghiên cứu, áp dụng.
    a-Microsort phân loại tinh trùng nam Y và nữ X bằng cách nhuộm mầu nhiễm thể rồi lựa tinh trùng X hoặc Y tùy theo ý muốn để cho thụ tinh với trứng X.
    b-Để tinh dịch lắng trong một ống nghiệm: tinh trùng Y bơi nhanh hơn X sẽ lắng xuống đáy mau hơn; lấy tinh trùng Y hoặc X cho thụ tinh với trứng.
    c-Cho trứng và tinh trùng thụ tinh trong ống nghiệm thành phôi bào. Từ phôi bào, nhận diện tế bào nào mang nhiễm thể đực Y hoặc nhiễm thể cái X. Lấy tế bào đã lựa và cấy vào dạ con bà mẹ để thành hài nhi. Còn tế bào không cần thì vứt bỏ. Phương pháp này coi như rất hoàn hảo nhưng khá tốn kém, cả gần hai chục ngàn mỹ kim.
    d-Một bác sĩ khác thì khuyên giao hợp vào ngày rụng trứng nếu muốn con trai hoặc vài ngày trước khi rụng trứng nếu muốn con gái. Họ giải thích là khi trứng vừa rụng, các tinh trùng Y bơi nhanh hơn sẽ tới trứng trước để kết hợp với trứng nữ; giao hợp trước vài ngày thì tinh trùng X sống lâu hơn Y và X sẽ độc diễn giao duyên với trứng. Người phát minh ra phương pháp này giới thiệu thành công với 75% lựa gái và 80% lựa trai.
    Nhận xét chung, các phương pháp hiện nay cũng không phải hoàn toàn công hiệu, không áp dụng cho mọi người và cũng không phải an toàn. Tuy vậy khoa học đã lấy đi một phần cái quyền năng tạo sinh vật của tạo hóa. Không những giúp người vô sinh có con mà còn giúp con người lựa trai gái theo ý muốn. Ngày xưa, cả dòng họ chờ đợi, cầu nguyện và thích thú khi đứa bé ra đời. Bây giờ chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn đồng là không những có con mà còn có giống mình muốn.
    Và từ đó nẩy sinh ra ý kiến thuận và chống của vấn đề.
    Bên Anh, 80% dân chúng không đồng ý việc lựa giới cho con, ngoại trừ vì lý do sức khỏe. Có những bệnh chỉ di truyền cho con trai như loãng máu (hemophilia), bệnh Duchenne Muscular Dystrophy thì lựa có con gái là điều cần thiết. Tổng trưởng Y Tấ Anh John Reid nói là ông ta hoàn toàn ủng hộ ý kiến không cho lựa giới chỉ vì ý thích hoặc để cân bằng nam nữ trong gia đình.
    Các nhà lãnh đạo tôn giáo và đạo đức đều phản đối vì trẻ em sẽ được chọn theo những tiêu chuẩn cá nhân, bề ngoài và cho rằng khoa học đã đi quá xa quy luật thiên nhiên.
    Taọ hoá đã sắp đặt để có sự cân bằng nam nữ trên trái đất. Kết quả các nghiên cứu cho biết tỷ lệ nam nữ hiện nay là 105-107 nam cho 100 nữ. Như vậy là thiên nhiên đã cho nam nhiều hơn nữ một chút để các cô có thêm mấy đối tượng để lựa chọn. Cũng như thêm vài nhân lực để phục vụ lao động cho quý bà. Cái tỷ lệ này như vậy tưởng như cũng tạm ổn thỏa. Với quan niệm trọng nam khinh nữ thì khi tự do lựa chọn, chắc nam sẽ quá dư thừa. Tình trạng này hiện đang xẩy ra tại Trung Hoa, nơi mà trong nhiều thập niên, chính quyền chỉ cho phép mỗi gia đình có một con. Khi siêu âm biết là con gái thì nhiều bà mẹ đã phá thai. Con gái trở nên hiếm hoi và đàn ông phải kiếm vợ ở các quốc gia khác. Nhưng các quốc gia như Trung Hoa, An Độ, Đại Hàn, Việt Nam đều cấm các phương pháp lựa giới tính, cũng như tại nhiều quốc gia ở Au châu.
    Hiệp hội Y Khoa Anh thì nhất định cho rằng lựa giới để thỏa mãn nhu cầu cá nhân và xã hội là điều không chấp nhận được. Và lựa giới cũng kỳ thị nam nữ nữa. Lựa giới này rồi ghét bỏ giới kia.
    Bên Mỹ thì khuynh hướng chung là muốn giữ việc sanh đẻ ở con người có chút tình người, chứ không máy móc, thử nghiệm. Hiện nay chưa có luật pháp nào cấm lựa trai gái vì đây là chuyện riêng tư được hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Nhưng đã có những đề nghị điều hòa, kiểm soát các phương thức chọn giống, chỉ áp dụng khi có nhu cầu y học.
    Những người muốn lựa giới cho con thì nghĩ khác. Theo ho:
    -Phương pháp nào cũng có một vài rủi ro cho xã hội, nhưng nếu có sự thỏa mãn của mẹ cha, mà đứa trẻ sanh ra được tiếp đón thật tình thì còn gì đẹp bằng.
    -Cái tình cảm mà cha mẹ có đối với thai nhi trước hoặc sau khi sanh ảnh hưởng rất nhiều đến tính tình, hành động của đứa bé sau này. Khi sanh ra mà biết chắc là được cha mẹ mong đợi thì lớn lên nó sẽ ít bị trầm cảm, bực bội.
    -Nếu vợ chồng có thể lựa giới cho con thì sẽ giải tỏa được nỗi buồn lo của họ, gia đình họ mà cũng có ảnh hưởng tốt cho xã hội. Nhiều người chỉ muốn có hai con, một trai một gái. Nếu được như vậy là họ thỏa mãn, vui lòng. Nếu không thỏa mãn, sẽ có những tác dụng tâm lý xấu
    -Cũng có những cha mẹ chỉ nuôi trai hoặc gái chứ không cả hai. Thành ra lựa chọn giới rất tiện cho trường hợp này để cha mẹ và con cùng vui vẻ với nhau, tránh tổn thương. Đây cũng chỉ là trường hợp ngoại lệ thôi chứ khi mà cha mẹ chỉ nuôi tốt con một giống thì là có vấn đề rồi.
    -Lựa trai gái sẽ tránh được các bệnh di truyền theo giới tính , tránh cho cả dòng họ bị bệnh di truyền như vậy.
    -Vào khoảng 1982, bên Trung Hoa hạn chế mỗi gia đình chỉ có một con nên dân chúng đều phá thai khi biết là thai gái. Khi đó nếu có kỹ thuật lựa giống như bây giờ thì đâu có việc làm mất đạo đức này. Nhưng Trung Hoa là một trong mấy quốc gia ở Á Châu cấm các phương pháp lựa trai gái đang áp dụng ở Au Mỹ.
    -Nhà nhân chủng học Margaret Mead hoàn toàn ủng hộ lựa chọn vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người mà con gái được lựa chọn như con trai. Theo tác giả này, nếu được cha mẹ chọn thì bé gái sẽ lớn lên trong niềm tin là bố mẹ muốn mình thật mà không phải do muốn trai mà lòi ra gái.
    Tất nhiên là sẽ có người lạm dụng các kỹ thuật để chọn trai gái. Sẽ có nhiều người chỉ thích có con trai và sẽ có sự lạm phát nam giới, đưa đến sự mất thăng bằng âm dương nam nữ, tăng đồng tính luyến ái, mãi dâm, bạo hành chỉ vì dương thịnh âm suy.
    Lựa giống cho con có hợp với đạo đức không? Câu hỏi chưa được đáp ứng trả lời vì còn nhiều tranh cãi. Những người phát minh ra phương thức lựa con thì nói rằng chẳng có gì mà mất đạo đức mà lại còn có lợi. Thỏa mãn được đòi hỏi của con người. Tránh được vài bệnh di truyền theo giống. Cân bằng nhu cầu gia đình, xã hội.
    Tiến bộ của khoa học đã mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại. Nhưng dường như nó cũng tạo ra nhiều mối suy tư cho con người khi áp dụng các tiến bộ đó. Nhiều người cứ e ngại rằng ?oKhoa học mà hiếm lương tâm thì chỉ là sự hủy hoại của linh hồn?.
    Sanh con không còn được coi như một quà tặng của tạo hóa mà trở thành một sản phẩm tùy theo ý thích của con người. Đã qua rồi một thời cả dòng họ reo mừng khi bà đỡ báo con trai hoặc con gái.
    Một ngày nào đó, người ta sẽ rắc rối đòi lựa mầu mắt, thương số trí tuệ cho con. Chẳng khác chi khi mua săng, muốn super, premium hoặc regular là có ngay.
    Có lẽ cứ vô tư, sống ít đòi hỏi như người tiền sử lại nhiều tình người.
    Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC
    Texas 2-04
  10. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    vC mình con trai con gái cũng được. Ông bà nội thì thích cháu gái, vì nhà toàn con trai rồi.

Chia sẻ trang này