1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn sinh con TRAI hay con GÁI???!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chieu_quan, 12/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chào twiggy!
    Mình post bài này vào là nguyên si cho nên nhiều bạn thấy rối rắm quá. Mà kỳ thực nó hơi loằng ngoằng thật. Vì mình chưa có thời gian để diễn giải nó ngắn gọn lại và dề hiểu. Mình hứa là sang tuần nếu việc đi đưa quà Tết không quá bận thì mình sẽ biên tập lại cho nó dễ hiểu (biên tập thôi nhé vì mình không phải là tác giả).
    Trước mắt, xác suất chính xác nhất là bạn tính theo 3 trường hợp mà ra cùng kết quả là OK.
    Mong bạn thông cảm chờ CQ!
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích con gái, đầu lòng hay cuối lòng cũng thế! Lý do thì đã nói ở trước rồi!
    Còn đã đẻ con ra, tớ sẽ hi sinh hết mình để chúng ko khổ, đặc biệt là vì cái thứ tự ra trước hay sau!
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay biên tập lại các phương pháp tính xác định giới tính của con.
    Khuyến cáo: "
    - Các phương pháp giới thiệu đều có tính tham khảo, nếu sử dụng cần cân nhắc để tự quyết định.
    - Để có độ xác thực cao nhất, hãy tính kết hợp theo các phương pháp để chọn kết quả cuối cùng
    - Trước khi áp dụng, nên thử tính ngược lại các trường hợp đã sinh để kiểm nghiệm.
    - Giới tính của con cái không quan trọng bằng mức độ tương hợp tòan gia đình và nhận thức của mỗi thành viên trong gia đình về hạnh phúc gia đình.
    - Bài biên tập dưới đây soạn từ tài liệu do nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã phổ biến

    PHƯƠNG PHÁP THỨ NHẤT: Xác định theo tuổi mẹ và tháng thụ thai theo cách phổ biến trong dân gian (thường có trong các Lịch vạn sự, xưa được áp dụng trong cung đình, các tầng lớp phong kiến thống trị
    Xem hình:
    [​IMG]
    VD:
    - Tuổi mẹ 25 muốn sinh con gái thì chọn các tháng thụ thai là 1, 4, 5, 7
    - Tuổi mẹ 18 thì khả năng sinh con trai ở mức cao nhất (11/12 tháng)
    PHƯƠNG PHÁP THỨ HAI: Xác định theo tháng sinh con và tuổi mẹ, cũng là cách phổ biến trong dân gian được truyền tụng qua bài ca khẩu quyết.
    Nội dung:

    Nguyên văn bài khẩu quyết:
    "49 từ xưa đã định rồi.
    Cộng vào tháng đẻ để mà chơi.
    Trừ đi tuổi mẹ bao nhiêu đấy!
    Thêm vào 19 để chia đôi.
    Tính tuổi trăng tròn cho thật chuẩn.
    Chẵn trai; lẻ gái đúng mười mười.

    Cụ thể diễn giải:
    Ví dụ tháng sinh là A và tuổi mẹ là B. Ta có công thức:
    (49+ A - B + 19) : 2 = (68 + A - B) : 2 = Chẵn -----> trai hoặc = Lẻ ----> gái
    (Hay còn có nghĩa là: muốn sinh trai hay gái thì không điều chỉnh tuổi mẹ thì phải điều chỉnh tháng sinh con.
    VD:
    * Trường hợp tuổi mẹ và tháng sinh con chẵn:
    A = 2 và B = 20 ===> (68 + 2 - 20): 2 = 50: 2 = 25 ===> con trai
    * Trường hợp tuổi mẹ và tháng sinh con lẻ:
    A = 3 và B = 21 ===> (68 + 3 - 21): 2 = 50: 2 = 25 ===>con trai
    * Trường hợp tuổi mẹ chẵn và tháng sinh con lẻ:
    A = 3 và B = 20 ===> (68 + 3 - 20): 2 = 51: 2 = 25,5 ===> con gái
    * Trường hợp tuổi mẹ lẻ và tháng sinh con chẵn:
    A = 2 và B = 21 ===> (68 + 2 - 21): 2 = 49: 2 = 25,5 ===> con gái
    PHƯƠNG PHÁP THỨ BA: Xác định theo tuổi vợ chồng. Đây là nghiên cứu của nhà nghiên cứu NVTA.
    Nội dung:

    - Lấy tuổi vợ + tuổi chồng rồi trừ đi 40 cho đến khi tổng số nhỏ hơn 40.
    - Tiếp tục lấy kết quả trừ đi 9, rồi lại lấy kết quả trừ đi 8 cứ thế cho đến khi số hiệu số còn lại nhỏ hơn 8 hoặc 9
    - Nếu kết quả cuối là số chẵn và năm thụ thai cùng năm sinh thì là con trai, sinh năm sau thì là con gái
    Nếu kết quả cuối cùng là số lẻ và năm thụ thai cùng năm sinh thì là con gái, sinh năm sau thì là con trai.
    Cụ thể diễn giải:
    Ví dụ tuổi bố là A và Mẹ là B.
    (A+B) - 40 = n.
    Nếu n<40 thì lấy n-9 = m
    Nếu m > 8 hoặc 9 thì lấy m-8 = k
    Nếu k > 8 hoặc 9 thì lấy m-9 = h
    ....
    + Nếu h< 9 hoặc 9 và k = chẵn thì: sinh cùng năm thụ thai là trai, khác năm là gái
    + Nếu h< 9 hoặc 9 và k = lẻ thì: sinh cùng năm thụ thai là gái, khác năm là trai
    Ví dụ: 1
    Bố 29 tuổi và mẹ 25 tuổi. Tháng thụ thai là tháng 1 AL. Tháng sinh là tháng 9 AL (cộng trừ trên dưới 10 ngày). Có công thức:
    (29+25) - 40 = 14
    14 - 9 = 5
    5<8 và 5 là số lẻ.
    Do tháng sinh là tháng 9 vẫn là trong năm nên con sinh sẽ là con gái. Nếu sinh vào tháng khác của năm sau thì là con trai.
    Ví dụ: 2
    Bố 36 tuổi và mẹ 32 tuổi. Tháng thụ thai là tháng 7 AL. Tháng sinh là tháng 4 AL năm sau (cộng trừ trên dưới 10 ngày). Có công thức:
    (36+32) - 40 = 28
    29 - 9 = 19
    19 - 8 = 11
    11 - 9 = 2
    2<8 và 2 là số chẵn.
    Do tháng sinh là tháng4 sang năm sau nên con sinh là gái. Nếu sinh cùng trong năm thụ thai thì là con trai.
    Trên đây là 3 phương pháp giới thiệu để các bạn tham khảo. Chúc các bạn và gia đình hạnh phúc viên mãn!
    [nick]
    Được fanX sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 24/01/2008
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu bài viết của bác sỹ Trần Văn Thịnh. Nguồn từ http://www.tthngdtg.net
    ÁI-ÂN VỢ CHỒNG và KẾ-HOẠCH-HÓA GIA-ĐÌNH . ( KHHGĐ ). BS. Trần văn Thịnh.
    05/11/2006

    I . KHÁI-NIỆM.
    Cụm từ Kế Hoạch Hóa Gia Đình (KHHGĐ) được dùng để nói về cách-thức một cặp vợ chồng khỏe-mạnh bình thường phải áp-dụng để được như ý muốn về vấn-đề sinh con cái: khi nào mới định có con, sinh bao nhiêu đứa và sinh ra con trai hay con gái ?
    Đối với gia-đình không theo tôn-giáo nào, câu trả lời rất giản-dị là : NGỪA THAI bằng mọi cách. Nếu có THAI KHÔNG MUỐN thì PHÁ THAI. Muốn sinh TRAI hay GÁI mà không muốn theo phương-pháp tự-nhiên phiền-toái do y-khoa chỉ dẫn thì có thể nhờ phương-pháp nhân-tạo THỤ-TINH trong ỐNG NGHIỆM để chọn lựa. Nhưng đối với gia-đình có tôn-giáo, nhất là gia đình công-giáo, trung-thành với giáo-huấn của Giáo-Hội, câu trả lời thật không đơn-giản...
    Chẳng hạn như Giáo-huấn Công-Giáo dạy không được ngừa thai bằng các phương-pháp nhân-tạo trái với luân-lý như: dùng Thuốc uống hay tiêm, chích ngừa thai, Vòng soắn đặt trong Tử Cung, Bao cao-su, Lá chắn miệng tử-cung, Phôm-bọt thuốc sát Tinh, giao-hoan gián-đoạn, cắt ống dẫn Tinh, cột Vòi Dẫn Trứng, và phá Thai, dù Thai còn ở giai-đoạn Phôi hay ngay cả khi Trứng vừa mới thụ Tinh ( bởi vì Thần-Học Công-Giáo dạy rằng khi Trứng thụ Tinh, Hồn liền nhập Thể. Fr. Kevin Flinn, Columban )
    Nam nữ Tín-Hữu Công-Giáo kết-hôn phải có ý-muốn và với mục-đích để SINH CON CÁI. Bí-Tích Hôn-Phối kết-hợp người nam và người nữ để thành VỢ CHỒNG. Nhưng, chỉ thật sự thành vợ chồng sau khi hai đương-sự đã giao-hợp với nhau một cách tự-nhiên, hoàn-hảo thỏa-mãn trong tâm-tình YÊU THƯƠNG NHAU thắm-thiết. Yêu-thương đến tột-độ biểu-lộ bằng hành-động cụ-thể TRAO THÂN trọn vẹn cho nhau. Nói theo Cha Chu-Quang-Minh SJ. Vị Sáng-lập Chương-Trình Thăng-Tiến Hôn-nhân Gia-Đình Công-Giáo thì đây cũng là một trong những thể-hiện YÊU-THƯƠNG GẦN-GŨI BẰNG VIỆC LÀM. Và, như thế làm sao có thể tránh được CÓ THAI ngay trong đêm tân-hôn động phòng hoa chúc hoặc trễ hơn, trong những TUẦN TRĂNG MẬT sau ngày thành hôn?... Nói cách cụ thể, làm sao mà cặp vợ chồng CG có được sinh-hoạt tính-dục ái-ân hạnh-phúc thường xuyên trong đời sống lứa đôi, mà vẫn có thể thực-hiện được KHHGĐ ngay sau ngày thành-hôn và trong những năm tháng kế-tiếp như đã cùng nhau hoạch-định?
    Việc vợ chồng tiếp tục thường xuyên " chăn gối " trong đời sống lứa đôi không phải chỉ là một nhu-cầu sinh-lý; nhưng thật sự chính còn là hành-động kết-hiệp yêu-thương để bảo-vệ hạnh-phúc gia-đình. Cha Chu-Quang-Minh SJ. không đồng ý với quan-niệm cho rằng khi đã tuổi già vợ chồng chỉ còn chung sống với nhau vì NGHĨA; mà chỉ khi còn trẻ, vợ chồng mới gắn-bó với nhau vì TÌNH. Cha khẳng định: vợ chồng dù tuổi đã già, vẫn phải YÊU NHAU với một TÌNH YÊU THA-THIẾT mới đúng ý Chúa muốn và mới trọn vẹn HẠNH-PHÚC GIA-ĐÌNH. Nhưng TÌNH giữa người nam và người nữ, nhứt là đặc-biệt TÌNH giữa VỢ và CHỒNG không chỉ là LỜI NÓI xuông hay THÁÌ-ĐỘ tế-nhị cư-xử với nhau để nhờ vào tác-dụng tâm-lý đã đủ có thể làm thỏa-mãn được người yêu đang khát-khao một TÌNH-YÊU THA-THIẾT KẾT-HỢP. Tình-yêu tha-thiết ấy nơi vợ chồng được diễn-tả trong định-đề: " YÊU-THƯƠNG là phải GẪN-GŨI bằng VIỆC-LÀM. Nơi vợ chồng, tất cả việc làm nào không có sự GẦN-GŨI thì không thể gọi là YÊU-THƯƠNG trong TÌNH-YÊU VỢ-CHỒNG. Ngược lại có GẦN-GŨI bằng VIỆC-LÀM mà không có YÊU-THƯƠNG thì cũng không phải là VỢ-CHỒNG ". Do đó, nói đến TÌNH-YÊU VỢ-CHỒNG, không thể không nói đến vai trò của SINH-HOẠT TÍNH-DỤC trong đời sống thường ngày. TÌNH-YÊU nam-nữ chính là ĐỘNG-CƠ đã thúc đẩy hai người nam và nữ kết-hôn với nhau để thành VỢ CHỒNG. Vợ Chồng thật sự chính là một Thực-Thể quân-bình ÂM-DƯƠNG trong THIÊN-NHIÊN VŨ-TRỤ. Hơn thế nữa, vợ chồng không chỉ là một bổ-túc cho nhau giữa nam và nữ tính, nhưng còn là một HỢP-NHẤT KEO-SƠN mang một sứ-mệnh thiêng-liêng trọng-đại SÁNG-TẠO TRUYỀN-SINH. Cơ-thể người đàn ông từ tuổi phát dục đến tuổi 80 có thể sản-xuất ra hằng tỷ Tinh-Trùng (250 triệu Tinh Trùng trong 5 phân khối Tinh Dịch. Encyclopedia ? Miller & Keane, 3rth E***. Saunders). Và, cơ thể người đàn bà từ tuổi phát dục đến tuổi Mãn Kinh, bình thường mỗi tháng, ngoài thời gian mang Thai, để rụng ra một Trứng. Nếu không thụ Tinh, Trứng hư sẽ bị Huyết Kinh tống khứ ra ngoài ( Kinh Nguyệt ). Khi Tinh Trùng đã xâm-nhập vào Trứng, người ta bảo là Trứng đã thụ Tinh, đã trở thành MẦM-SỐNG. Nó sẽ triển-nở thành PHÔI, BÀO-THAI , THAI-NHI trong Tử Cung người phụ-nữ. Như thế, một cặp vợ chồng khỏe mạnh bình thường nếu cứ thường xuyên " chung chăn chung gối ăn nằm " với nhau để thể hiện " YÊU THƯƠNG GẦN GŨI BẰNG VIỆC LÀM ", để bảo-vệ HẠNH-PHÚC GIA-ĐÌNH, có thể mỗi năm sinh một đứa con.
    Hạn-chế sinh đẻ là yêu-cầu của thế-giới ngày nay mà cũng là bắt buộc vì hoàn cảnh của gia đình trong xã-hội hiện tại, nhất là trong xã-hội CS nghèo đói cũng như xã-hội văn-minh, mà cả hai đều thiên về ích-kỷ. Thế nên, một cặp vợ chồng Công-Giáo trong điều kiện sức khỏe sung-mãn bình thường và tuyệt-đối muốn trung-thành vớì giáo-huấn của Giáo-Hội đồng thời cũng muốn hạn chế sinh con mà vẫn duy trì được TÌNH-YÊU KẾT-HỢP và HẠNH-PHÚC GIA-ĐÌNH, nói rõ hơn vẫn không để mất đi SINH-HOẠT TÍNH-DỤC CẦN-THIẾT trong đời sống sinh-lý vợ chồng, thì phải làm sao để thực-hiện được KHHGĐ?
    II. KHHGĐ PHÙ-HỢP với " Giáo-Huấn Công Gíao ".
    1 . NGỪA THAI BẰNG PHƯƠNG-CÁCH TỰ-NHIÊN.
    Giáo-Hội buộc giáo-hữu muốn Điều-Hòa Sinh-Sản phải xử-dụng CÁCH TỰ-NHIÊN để TRÁNH THỤ-THAI. Cách này dựa trên nguyên-tắc KIÊNG-CỮ GIAO-HỢP vào những ngày có thể thụ-thai, còn được gọi là TIẾT-DỤC ĐỊNH-KỲ.
    A.- ĐIỀU-KIỆN TIÊN-QUYẾT .
    CÁCH NGỪA THAI này, do đó, đòi hỏi hai điều-kiện tiên-quyết:
    1o) Vợ chồng đồng lòng TIẾT-DỤC ĐỊNH-KỲ . Giáo-Hội Công-giáo đề cao TIẾT-DỤC như là một NHÂN-ĐỨC. Thực vậy, chính tiết-dục sẽ :
    - Nâng cao phẩm-giá con người.( Con người có ý-chí, chứ không phải là con vật ).
    - Giúp trau-dồi NHÂN-ĐỨC KHIẾT-TỊNH trong bậc vợ chồng,
    - Giúp rèn-luyện Ý-CHÍ để thắng sa-ngã TÀ DÂM,
    - Là một THỬ-THÁCH TÌNH YÊU và LÒNG CHUNG-THỦY vợ chồng,
    - Là một HÃM MÌNH HY-SINH cao-quí của cả hai vợ chồng để BẢO-VỆ HẠNH-PHÚC GIA-ĐÌNH.
    2o) Tìm ra những ngày có thể thụ-thai để tránh giao-hợp.
    Khoa-học cho biết: bình thường, Trứng chỉ có thể dễ dàng thụ Tinh trong thời-gian khoảng 3 giờ đồng hồ sau khi rụng , và Tinh Trùng chỉ có thể sống trong Tử cung hay Vòi dẫn Trứng của người đàn bà khoảng 1 - 3 ngày.
    Muốn không cho Trứng thụ Tinh một cách tự-nhiên thì phải TRÁNH GIAO-HỢP 5 ngày trước và 2 ngày sau Ngày Trứng rụng. Vấn đề then chốt là phải BIẾT NGÀY TRỨNG RỤNG.
    1) Theo kinh nghiệm bản thân, mỗi người phụ nữ tự cảm thấy có gì khác lạ trong cơ thể của mình trong ngày đó. Chẳng hạn tính tình khác với thường ngày. Thấy lẩm ngẩm đau bụng dưới. Thấy một vài giọt máu dính vào quần lót. Nhất là cảm thấy ướt át trong âm đạo và ham muốn gần chồng hơn các ngày khác. v.v..
    2) Theo dõi ba kỳ kinh nguyệt liên tiếp và ghi ngày đầu xuất kinh của mỗi kỳ để xem chu kỳ kinh nguyệt có đều không? Đều thì dễ tính ra ngày Trứng rụng căn cứ vào quy tắc NGÀY ĐẦU XUẤT KINH, thông thường LÀ NGÀY THỨ 14 sau ngày Trứng rụng. Td. Ngày đầu xuất kinh là ngày 20 trong tháng thì NGÀY TRỨNG RỤNG đã là ngày mùng 6 của tháng ấy. So sánh ngày đầu xuất kinh của 3 tháng liên tiếp sẽ phỏng định ra ngày Trứng rụng của tháng thứ tư. Từ ngày khởi Xuất Kinh tháng trước đến ngày khởi Xuất Kinh tháng sau gọi là một chu kỳ Kinh nguyệt. Nếu số ngày của các chu kỳ Kinh nguyệt bằng nhau thì là ĐỀU KINH. Nếu khác nhau, khi nhiều ngày khi ít ngày ( chồi sụt ) thì là Kinh nguyệt không đều.
    3) Theo Phương-Pháp BILLINGS.
    Người phụ nữ tự mình khám nhớt cổ tử cung của mình hằng ngày ( sáng hoặc tối khi tắm rửa ), nhất là trong suốt thời kỳ âm Đạo ẩm ướt để tìm thấy ngày cổ tử cung tiết ra chất nhớt thật ướt mượt. Mượt như lòng trắng trứng gà còn sống, có thể kéo thành sợi tơ như tơ nhện bằng cách kẹp chất nhớt này giữa hai ngón tay cái và chỏ, rồi mở giãng hai ngón tay này ra mà sợi tơ không đứt. Đây chính là ngày Trứng rụng.
    * Sinh-lý-học cho biết chu kỳ Kinh Nguyệt đều hay không đều cũng gồm các thời kỳ liên tiếp sau đây.
    Thí dụ . Chu kỳ Kinh Nguyệt đều và là 28 ngày sẽ gồm :
    a.- Bắt đầu là thời kỳ Xuất kinh (a) ( Những ngày có Kinh Nguyệt ), kéo dài từ 3 đến 7 ngày tùy người.. ( trung bình khoảng 5 ngày ).
    b.- Tiếp theo là thời kỳ Khô ráo (b), kéo dài khoảng 4 ngày . Đây là những ngày an toàn cho người muốn ngừa Thai. Vì không có Trứng để Tinh Trùng gặp . Người phụ nữ cảm thấy âm đạo khô ráo. Vợ chồng có thể giao-hợp mà không sợ " cấn Thai ".
    c.- Kế đến thời kỳ Ẩm (c), kéo dài khoảng 4 ngày. Người phụ nữ cảm thấy trong âm đạo của mình có nước tiết ra âm ẩm tựa như khi bị bệnh huyết trắng. Thời kỳ này có thể thụ thai ( cấn Thai ) .
    d.- Tiếp theo là thời kỳ Ướt (d), chỉ nội trong ngày Trứng rụng. (chỗ + trong biểu đồ dưới đây ). Cặp vợ chồng khỏe mạnh bình thường nếu giao-hợp đúng ngày này thì chắc chắn sẽ có CÓ THAI .
    e.- Rồi lại tiếp theo là thời kỳ Ẩm nữa (e), kéo dài khoảng 3 ngày. Đây cũng là thời kỳ có thể có Thai cũng như thời kỳ ẩm trước ngày Trứng rụng.
    f.- Và, sau cùng là thời kỳ Khô ráo trở lại (f), kéo dài cho đến ngày Xuất kinh của Kinh nguyệt tháng sau ( khoảng 11 ngày ). Thời kỳ an-toàn không sợ " cấn Thai ".
    Tiếp đó, sáu thời kỳ kể trên lại tái diễn. Và, đó gọi là Chu Kỳ Kinh nguyệt mà biểu-đồ tóm-tắt như dưới đây :

    Ixxxxx____.//// + ///.___________Ixxxxx__....
    Ngày thứ : 01 5 9 14 17 28
    (a) (b) (c) (d) (e) (f)

    * Lưu-ý rằng : Nếu chu kỳ Kinh Nguyệt dài hơn 28 ngày thì khoảng thời gian trước ngày Trứng rụng phải dài hơn, vì thời gian từ ngày Trứng rụng cho tới ngày đầu Xuất Kinh của chu kỳ sau vẫn cố định là 14 ngày. Phương pháp ngừa thai theo Ogino-Knauss căn cứ vào định luật này để tính ngày Trứng rụng mà tránh giao hợp.
    4) Phương Pháp hìện đại đơn giản và chính xác cho biết NGÀY TRỨNG RỤNG giúp người phụ nữ có thể biết NGÀY TRỨNG RỤNG một cách dễ dàng nhờ dùng THUỐC THỬ và tự mình thử cho mình. Ở Pharmacy nào cũng có bán loại thuốc thử này. Cách thử rất đơn-giản và sẽ được Dược sỹ chỉ dẫn.
    (Còn tiếp)
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo và hết)
    B.- PHƯƠNG-PHÁP NGỪA THAI TỰ-NHIÊN căn cứ vào TÌNH TRẠNG KHÔ hay ẨM ƯỚT của ÂM-ĐẠO tùy vào sự tiết ra CHẤT NHỚT CỔ TỬ-CUNG này đã được hai vợ chồng Bác-Sĩ BILLINGS người Úc khám-phá ra và gọi là PHƯƠNG-PHÁP BILLINGS ( 1978 ). Giáo-Hội Công-Giáo chấp-nhận cho Giáo-Dân xử-dụng Phương-Pháp này và hiện nó đang được phổ-biến trên khắp thế-giới. Bởi vì nó đem lại kết-quả tốt, dễ thực-hành, không tốn kém và nhứt là không có hại cho người vợ cũng như người chồng do tác- dụng phụ như của các phương-cách nhân-tạo. Phương-Pháp Billings được tóm-tắt như sau:
    * Âm-đạo khô : Thời-kỳ an-toàn không sợ thụ-thai.
    * Âm-đạo ẩm : Thời kỳ phải dè-dặt , vì có thể thụ-thai .
    * Âm-đạo ƯỚT (Chất nhớt cổ tử-cung keo dính mượt như lòng trắng trứng còn sống) : Thời-kỳ tuyệt-đối kiêng-cữ giao-hợp để tránh thụ-thai . Hay ngược lại, nên giao-hợp để có thai đối với cặp vợ chồng nào đang mong muốn có con.
    Tiện và chắc hơn cả, người vợ cần tự khám chất nhớt cổ tử-cung của mình hằng ngày vào mỗi tối lúc rửa ráy cửa mình trước khi đi ngủ . Và, đóng vai thủ-môn với khẩu-hiệu: "Ngày ướt, cấm vô . Ngày khô, mời vào".

    2. VÀI CÁCH TỰ-NHIÊN CỔ-ĐIỂN KHÁC .
    Có người hỏi : Xưa kia không có những cách ngừa Thai tân-tiến kể trên, các CỤ giữ được THƯA SANH bằng cách nào ?... Xin thưa : CỤ BÀ cho con BÚ VÚ để nuôi con bằng SỮA MẸ một thời gian lâu dài, có khi đến cả 5 năm, sau khi sanh. Ngoài ra, các CỤ cũng phải TIẾT-DỤC bằng cách áp-dụng triệt-để nguyên-tắc phòng- the :
    "Thượng-Sĩ dị PHÒNG. Trung-Sĩ dị GIƯỜNG. Hạ-Sĩ dị MỀN". (Giầu sang, vợ chồng ngủ riêng mỗi người mỗi phòng. Trung lưu, nằm riêng giường. Nhà nghèo, đắp riêng chăn ).

    III. SINH CON TRAI hay GÁI theo ý muốn.

    A. CĂN-BẢN KHOA-HỌC. ( Khảo-cứu của BS. Shettles ).
    1) Tế bào sinh-sản Đàn ông có cặp Nhiễm Thể định Giống ( XY ). Khi tách đôi để thành Tinh-Trùng sẽ cho hai Tinh-Trùng khác loại : một loại mang nhiễm thể ( X ) và một loại mang nhiễm-thể ( Y ).
    2) Tế bào sinh-sản Đàn Bà có cặp Nhiễm-Thể định Giống ( XX ). Khi tách đôi để thành Trứng sẽ cho hai Trứng cùng loại mang Nhiễm Thể: ( X ) và ( X )
    3) Khi Thụ Tinh ( Trứng + Tinh Trùng ), nếu :
    * Trứng ( X ) gặp được Tình Trùng mang Nhiễm Thể ( X ), thì Trứng sẽ phát triển thành Bào Thai có tế bào mang cặp Nhiễm-Thể Định Giống ( XX ). Đây là Bào Thai sẽ thành CON GÁI.
    * Trứng ( X ) gặp được Tinh Trùng mang Nhiễm Thể ( Y ), thì Trứng sẽ phát triển thành Bào Thai có tế bào mang cặp Nhiễm Thể Định Giống ( XY ). Đây là Bào Thai sẽ thành CON TRAI.
    B. PHƯƠNG-PHÁP.
    Vấn đề then chốt là tạo điều-kiện cho Trứng ( X ) gặp loại Tinh Trùng ( X ) để sinh con Gái hay gặp loại Tinh Trùng ( Y ) để sinh con Trai ?
    1o.)- Nghiên cứu cho biết :
    a) Loại Tinh Trùng ( X ) sống mạnh trong môi trường chua (Acid như giấm); nhưng sống yếu và sẽ chết trong môi trường kiềm.
    b) Ngược lại, loại Tinh Trùng ( Y ) sống mạnh trong môi trường kiềm
    ( Alkaline như baking soda) ; nhưng sống yếu và sẽ chết trong môi trường chua.
    * Ứng-dụng.
    1. ĐỂ SINH CON TRAI, phải giao-hợp trong giai đoạn cổ tử cung tiết ra chất nhớt KIỀM để Tinh Trùng ( X ) sống yếu và bị loại bỏ.
    2. ĐỂ SINH CON GÁI, phải giao-hợp trong giai đoạn cổ tử cung tiết ra chất nhớt CHUA để tinh trùng ( Y ) sống yếu và bị loại bỏ.
    2o.)- Nghiên cứu khác cũng cho biết :
    a) Chính ngày Trứng rụng, chất nhớt cổ tử cung KIỀM. Vì thế, giao-hợp đúng ngày Trứng rụng sẽ nhiều cơ may có con TRAI.
    b) Các ngày trước và sau ngày Trứng rụng, chất nhớt cổ tử cung CHUA. Vì thế, giao hợp vào các ngày này sẽ nhiều cơ may sinh con GÁI.
    * Ứng-dụng .
    Muốn sinh con TRAI thì Giao hợp đúng ngày TRỨNG RỤNG.
    Muốn sinh con GÁI thì tránh giao hợp đúng vào Ngày Trứng Rụng .
    C- NHỮNG ĐIỀU PHỤ CÓ THỂ GÍÚP THÊM CƠ MAY SINH CON THEO Ý.
    1).Tạo môi trường KIỀM giúp Tinh trùng ( Y ) sống mạnh, tiến mau đến Trứng và kết hợp để Sinh TRAI bằng cách :
    * Trước khi giao-hợp, người vợ thụt rửa Âm-Đạo bằng dung dịch pha loãng baking soda, ( dùng thìa càphê súc một thìa bột baking soda đổ vào khoảng 250 phân khối nước, quậy cho bột này tan hết trong nước. Rồi thụt vào Âm đạo. )
    * Người chồng cần giữ gìn sức khỏe tốt từ mấy ngày trước để khi giao hợp có thể kích thích cho người vợ đến lúc cảm khoái tột đỉnh mới để *********. Vì lúc người vợ cảm khoái tột đỉnh cũng sẽ làm cho cổ tử cung tiết ra chất nhớt KIỀM hơn. Có khi nhờ kích thích như thế mà Trứng có thể sớm rụng hơn ( nếu chưa rụng ) để dễ gặp được Chàng Tinh trùng ( Y ) khỏe mạnh đến trước đang chờ đón Nàng Trứng ( X ).
    2). Tạo môi trường CHUA giúp Tinh trùng ( X ) khỏe mạnh tiến mau gặp trứng, kết hợp để sinh con GÁI bằng cách :
    * Trước khi giao hợp, người vợ thụt rửa Âm Đạo với dung dịch DẤM ĂN pha loãng, ( pha một thìa càphê giấm ăn vào 250 phân khối nước sạch ).
    * Giao hợp một ngày trước ngày trứng rụng và để ********* sớm. Mục đích để người vợ không đạt được cảm khoái. Ngày này âm đạo ẩm với môi trường CHUA nên Tinh trùng ( X ) sống mạnh chờ trứng rụng để kết hợp với Trứng mà cho con GÁI.
    D. KẾT-QUẢ và ÁP-DỤNG.
    1. Có thể đạt tới từ 75 % đến 85% sinh con theo ý muốn.
    2. Có thể ứng dụng cho kế hoạch hóa gia đình một cách tự nhiên theo Phương-Pháp Billings : chỉ giao hợp trong các ngày âm đạo khô ráo để tránh có Thai.
    3. Đây cũng là phương-pháp chỉ dẫn cho các cặp vợ chồng hiếm-muộn muốn dễ có thai thì cần phải giao-hợp vào những ngày ẩm và ướt trong nguyệt-kỳ. ( Thực-hành : giao-hợp trong tuần lễ thứ 2, sau ngày sạch Kinh (c) .)
    Chúc các bạn thành-công.
    BS. Trần-văn-Thịnh.
  6. Twiggy

    Twiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    to Chieu Quan:
    rất ấn tượng vê? bạn va? nhưfng gi bạn đaf la?m cho diêfn đa?n na?y.
    ngoa?i chu? đê? một tí: bạn có thê? chia se? profile cá nhân cho mi?nh có thê? hiê?u thêm vê? bạn được không?
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu một bài phỏng vấn của đài RFA,
    nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/07/02/GirlOrBoy***SelectionTechniquesBeforePregnancy_TMi
    Phương pháp thụ thai trai gái theo ý muốn

    Trà Mi, phóng viên đài RFA
    Ngày nay, sinh con trai hay gái không còn là một vấn đề của tự nhiên, do Trời định, mà là một việc con người chúng ta có thể chủ động quýêt định được. Giới y học Đông-Tây đã khám phá ra nhiều phương pháp giúp các cặp vợ chồng có thể có được một đứa con theo ý muốn. Các biện pháp ấy là gì? Có dễ thực hiện hay không? Có tốn kém lắm không? Có cần phải cần kỹ thuật y khoa tiên tiến can thiệp chăng?
    * Bấm vào đây để nghe tiết mục này
    * Tải xuống để nghe
    AFP PHOTO
    Chương trình ?oSức khỏe và Đời sống? tuần này sẽ giúp quý vị giải đáp những thắc mắc ấy, với sự cộng tác của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản phụ khoa, hiện đang hành nghề tại tiểu bang California, Hoa Kỳ:
    Xác định ngày rụng trứng
    Trà Mi: Trước tiên, xin bác sĩ trình bày sơ lược về quá trình hình thành giới tính ở thai nhi?
    Bác sĩ Cơ: Hàng tháng, trong cơ thể người phụ nữ ở lứa tuổi sinh sản (từ lức dậy thì đến khoảng 43 tuổi), sẽ có trứng rụng từ buồng trứng, và trứng này nếu gặp được tinh trùng thì sẽ thụ thai. Cái trứng sẽ mang nhiễm sắc thể của người mẹ và tinh trùng sẽ mang nhiễm sắc thể của người cha.
    Tinh trùng của người cha có một số mang nhiễm sắc thể X, một số mang nhiễm sắc thể Y. Trứng của người mẹ thì mang nhiễm sắc thể XX. Nếu trứng gặp tinh trùng mang nhiễm sắc thể X của người cha thì thai nhi sẽ là con gái, ngược lại, nếu gặp tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y thì sẽ là con trai. Từ đó suy ra mình có thể thụ thai trai gái theo ý muốn.
    Trà Mi: Trước khi nói về các phương cách thụ thai theo ý muốn, xin được hỏi bác sĩ thêm rằng ngay vào giữa chu kỳ rụng trứng nếu trứng gặp được tinh trùng thì sẽ thụ thai. Thế thì làm thế nào để xác định được ngày rụng trứng của người mẹ?
    Tinh trùng của người cha có một số mang nhiễm sắc thể X, một số mang nhiễm sắc thể Y. Trứng của người mẹ thì mang nhiễm sắc thể XX. Nếu trứng gặp tinh trùng mang nhiễm sắc thể X của người cha thì thai nhi sẽ là con gái, ngược lại, nếu gặp tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y thì sẽ là con trai. Từ đó suy ra mình có thể thụ thai trai gái theo ý muốn.
    Bác sĩ Cơ
    Bác sĩ Cơ: Ngày rụng trứng thường rơi vào ngày giữa chu kỳ. Giản dị mình cứ nhớ rằng sau 14 ngày sau khi trứng rụng thì người phụ nữ sẽ có kinh nguyệt.
    Trà Mi: Nhiều phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều, không cách đúng 28 hay 30 ngày, thì làm thế nào để biết chính xác ngày rụng trứng?
    Bác sĩ Cơ: Những người chu kỳ kinh nguyệt không được đều đặn thì có thể mua bộ thử nước tiểu để xác định ngày rụng trứng. Bộ này có bày bán ở tiệm thuốc tây, dùng để đo độ LH trong nước tiểu, chất này thường lên cao trước khi trứng rụng.
    Mình thử nước tiểu vào buổi trưa hoặc chiều, nếu thấy mức LH vượt lên cao thì biết rằng trong vòng 12-24 tiếng sau, trứng sẽ rụng. Một phương pháp khác giúp xác định ngày rụng trứng là lấy thân nhiệt vào mỗi buổi sáng trước khi bước ra khỏi giường. Nếu trứng chưa rụng thì thân nhiệt thấp, dưới 37 độ C. Khi trứng rụng rồi thì nhiệt độ sẽ tự nhiên vượt lên trên 37 độ C.
    Trà Mi: Ngoài ra có những triệu chứng nào giúp ngưòi phụ nữ có thể nhận biết được ngày trứng rụng không, thưa bác sĩ?
    Bác sĩ Cơ: Thường khi trứng rụng thì người phụ nữ sẽ có cảm giác đau nhói ở một bên bụng, đó là do trứng vỡ ra có thể hơi chảy máu và làm hơi đau bụng. Một triệu chứng khác giúp nhận biết ngày rụng trứng là phụ nữ sẽ thấy trong âm đạo ra chất nhờn rất nhiều. hoặc sẽ thấy nhiệt độ hơi cao lên. Để dễ hiểu, chúng ta xem ngày có kinh tháng trước là ngày số 1, đếm đến ngày thứ 14, Thường ngày thứ 14-16 sau kinh kỳ sẽ là ngày trứng rụng.
    Môi trường
    Trà Mi: Xác định được ngày rụng trứng rồi, những người mẹ muốn tìm con trai hay con gái thì nên áp dụng những phương pháp nào?
    Bác sĩ Cơ: Thật sự, trai gái theo ý muốn cũng là một phần rất quan trọng. Trứng của người mẹ luôn luôn chỉ có nhiễm sắc thể X, tức chỉ có con gái thôi. Muốn được con trai hay con gái là hoàn toàn do tinh trùng của người cha.
    Thật sự, trai gái theo ý muốn cũng là một phần rất quan trọng. Trứng của người mẹ luôn luôn chỉ có nhiễm sắc thể X, tức chỉ có con gái thôi. Muốn được con trai hay con gái là hoàn toàn do tinh trùng của người cha.
    Bác sĩ Cơ
    Có nhiều người đàn ông có nhiều tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y hơn X, tức nhiều tinh trùng đực hơn tinh trùng cái. Ví dụ trong gia đình bố mẹ sinh toàn con trai thì những người con trai ấy sau này đa số tinh trùng sẽ mang nhiễm sắc thể Y nhiều hơn, xác xuất sinh con trai cũng cao hơn.
    Thông thường tinh trùng X của người cha nặng nề hơn, sống lâu hơn, còn tinh trùng đực mang nhiễm sắc thể Y thì nhỏ hơn, yếu hơn. Cho nên chúng ta thấy tình trạng trai thiếu gái thừa, vì tinh trùng X mạnh hơn nên dễ thụ thai hơn.
    Thụ thai trai gái theo ý muốn thì mình phải tạo ra môi trường trong cơ thể của người mẹ sao cho tinh trùng đực (hay cái) sống được nhiều hơn. Khi trứng sắp rụng, môi trường chất kiềm trong cơ thể người mẹ thấp hơn khi trứng rụng. Lúc này, dễ thụ thai con gái.
    Ngay lúc trứng rụng hay sau khi trứng rụng, môi trường trong âm đạo có chất kiềm cao hơn, vì vậy dễ thụ thai con trai. Tức là chất potassium và sodium cao hơn thì đẻ con trai. Trước đây người Trung Hoa muốn có con trai thì ăn chay niệm phật, nhưng thực sự ra vì ăn chay có nhiều chất muối mặn như chao và chất potassium trong trái cây như chuối, cam làm cho dễ thụ thai con trai.
    Thật sự ra đó là tạo môi trường trong cơ thể của người phụ nữ, khiến dễ sinh con trai. Bà Marie Curie nghiên cứu việc này và khuyên rằng muốn sinh con trai thì nên ăn nhiều thực phẩm có chứa nhiều sodium và potassium.
    Những loại thức ăn
    Trà Mi: Những loại thức ăn nào có chứa nhiều hai loại chất này?
    Bác sĩ Cơ: Những thực phẩm như xúc xích, lạp xưởng, chuối, cam, dưa hấu?vv?Nếu ăn những thực phẩm nhiều sodium và potassium trong vòng 3 tháng để môi trường trong cơ thể người phụ nữ có nhiều chất kiềm hơn để tinh trùng Y dễ sống hơn, tinh trùng X bị vô hiệu hoá, thì nhiều cơ hội có thể sinh con trai. Nếu muốn sinh con gái thì ăn nhiều chất ma-nhê và calcium, tức là đậu hủ, đậu nành, rau cải, đồ biển nhiều.
    Trà Mi: Chất potassium bác sĩ nói, có tốt cho cơ thể hay không?
    Nếu muốn sinh con trai thì pha 2 muỗng canh bột baking soda vào 1 lít nước ấm để rửa âm đạo trước khi gần chồng. Ngoài ra, để tạo điều kiện dễ thụ thai con trai, người chồng phải ********* thật nhiều, càng nhiều thì hy vọng tinh trùng đực sẽ nhiều hơn, lấn áp tinh trùng cái. Để dễ thụ thai, phải có trên 5-6 chục triệu tinh trùng bao vây trứng. Các tinh trùng sẽ tiết ra chất phá màng dày của trứng thì lúc bấy giờ chỉ một tinh trùng vào trong trứng được.
    Bác sĩ Cơ
    Bác sĩ Cơ: Chất potassium thì tốt, sodium thì không tốt lắm vì ăn nhiều muối dễ bị huyết áp cao sau này. Người ta thấy rằng nếu ăn nhiều chất potassium, tức là chất muối của trái cây, thì lại rất tốt.
    Người Tây phương thì không kiên nhẫn như người Trung Hoa tức là ăn uống ba tháng trời để đổi môi trường. Phương cách người Tây Phương áp dụng để sinh con theo ý muốn là thử nước tiểu để xác định đúng ngày trứng rụng thì vợ chồng gần nhau.
    Lúc này, môi trường trong âm đạo sẽ giúp tinh trùng đực dễ đến đích hơn. Có một vị bác sĩ Mỹ đề nghị thêm một phương cách khác. Đó là nếu muốn con gái, người vợ nên pha 1 lít nước ấm với 2 muỗng canh giấm rửa sạch âm đạo trước khi gần chồng. Độ chua sẽ làm cho dễ sinh con gái.
    Nếu muốn sinh con trai thì pha 2 muỗng canh bột baking soda vào 1 lít nước ấm để rửa âm đạo trước khi gần chồng. Ngoài ra, để tạo điều kiện dễ thụ thai con trai, người chồng phải ********* thật nhiều, càng nhiều thì hy vọng tinh trùng đực sẽ nhiều hơn, lấn áp tinh trùng cái. Để dễ thụ thai, phải có trên 5-6 chục triệu tinh trùng bao vây trứng. Các tinh trùng sẽ tiết ra chất phá màng dày của trứng thì lúc bấy giờ chỉ một tinh trùng vào trong trứng được.
    Trà Mi: Thế có phương pháp nào có thể bảo đảm 100% sinh con trai hay con gái theo ý muốn không?
    Bác sĩ Cơ: Câu này hơi khó trả lời, nhưng thật sự y khoa đã làm được bằng cách lọc lấy tinh trùng đực của người cha rồi bơm vào trong người mẹ ngay đúng thời điểm trứng rụng để thụ thai con trai. Phương pháp này có tỉ lệ thành công 70%.
    Có một cách khác có xác xuất cao hơn, khi người mẹ thụ thai, bác sĩ lấy tế bào trong thai để xem có nhiễm sắc thể X (hoặc Y) thì giữ hay bỏ theo ý muốn. Chỉ có phương pháp này thì mới đảm bảo 100% trai hay gái theo ý muốn, nhưng cách này đối với ngành y thì không hợp luân lý y đức.
    Trà Mi: Những yếu tố giúp làm ảnh hưởng đến chất lượng của trứng và tinh trùng, giúp đứa bé sau này có thể phát triển khoẻ mạnh?
    Bác sĩ Cơ: Tuổi tác là quan trọng nhất. Người phụ nữ còn trẻ thì trứng sẽ tốt, độ tuổi tốt nhất để sinh con là từ 27 đến 35. Phụ nữ lớn tuổi thì trứng không còn tốt, nếu sinh con dễ bị những tật bẩm sinh.
    Điều thứ hai, phụ nữ không nên có mang khi còn nhỏ tuổi quá, sẽ ảnh hửơng đến sức khỏe của trẻ. Người đàn ông thì lúc nào cũng có thể có con được, từ 16 tuổi đến trên 70, nhưng người cha lớn tuổi mới đẻ con thì đứa nhỏ sau này có nhiều nguy cơ bị bệnh về thần kinh.
    Trà Mi: Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
    (hết)
  8. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn quan tâm. Mình chẳng có gì đặc biệt trong profile cả. . Chắc không có gì thú vị
  9. Twiggy

    Twiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    to Chieu Quan: về profile: bí mật hả, không sao mừ
    à, có 1 thắc mắc nữa, trong pp thứ 3, bạn có đề cập đến việc tính ngày khởi đầu cho một năm là tháng Tý, không phải mồng 1 tháng giêng hằng năm như nào giờ mình vẫn nghĩ (và mọi ng vẫn nghĩ). như vậy, cách tính này có áp dụng trong việc tính tuổi cha mẹ, tuổi bé k?
    vd: năm Đinh Hợi này, những bé sinh vào tháng Tý trở về sau cho đến trước giờ Tý ngày 30 tháng chạp âm lịch, thì được coi là tuổi Hợi hay tuổi Tý?
    mình hỏi vì sợ tính tuổi cha mẹ bị nhầm, mà nhầm tuổi cha mẹ thì việc tính tuổi con cũng khó mà chính xác được.
    mong bạn hồi âm.
  10. Twiggy

    Twiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    to Chieu Quan: đã đọc, đã áp dụng, và phát hiện ra 1 vấn đề nữa. vấn đề này đã hỏi lần trước, nhưng chưa được giải thích. :)
    ở pp 2, về việc xác định tuổi mẹ, mình sẽ xác định tuổi mẹ lúc mang thai hay lúc sinh bé?
    vd: trong trường hợp ng mẹ mang thai va sinh con khác năm, thì lúc ban đầu, khi tính tuổi mẹ, ta tính tuổi vào thời điểm nào? (vì mẹ sinh bé vào năm sau, khi ấy mẹ thêm 1 tuổi rồi)
    nói thêm vđ này, k phải thắc mắc. suy cho cùng thì pp 1 và pp 2 là 2 dạng của 1 thể thống nhất. :) tính cách 1, khỏi tính cách 2.
    mà tài liệu bạn biên soạn lại, k có cách tinh tháng cấn thai của mẹ nhỉ?

Chia sẻ trang này