1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn tìm việc làm tốt?

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi kinbeobu, 12/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinbeobu

    kinbeobu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tiếng anh bây giờ là một trong những điều mà bạn phải biết, nên biết và nên học. Càng ngày xã hội càng phát triển thì tiếng anh trở nên vô cùng cần thiết đối với chúng ta. Vậy hãy học tiếng anh để rồi xin một công việc tốt nào. Nếu không là tiếng anh bạn có thể chọn một thứ tiếng nào đó cũng việc. Nếu bạn chọn tiếng anh để xin việc hãy chọn TOEIC; nếu thay vì vội xin việc bạn muốn đi du học để học hỏi các nước bạn thì hãy học IELTS nhé. Cụ thể với TOEIC, viết tắt của Test of English for International Communication, là một bài kiểm tra tiếng Anh được thiết kế riêng nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thường ngày của các đối tượng muốn sinh sống và làm việc trong môi trường quốc tế.

    Tuy là bài đánh giá khả năng tiếng Anh nhưng nguồn gốc của TOEIC lại xuất phát từ Nhật Bản, chính xác hơn là viện ETS có trụ sở tại Nhật Bản. Yasuo Kitaoka là người tiên phong trong việc đề ra ý tưởng và triển khai bài thi TOEIC. Sau một thời gian thuyết phục Bộ Giáo Dục của Nhật, năm 1977, ETS bắt tay vào việc biên soạn đề. Năm 1979, bài thi TOEIC đầu tiên được diễn ra.

    Cho đến nay, TOEIC đã trở thành bài kiểm tra đánh giá khả năng tiếng Anh trong môi trường công sở phổ biến nhất trên thế giới.

    Có nhiều bạn thắc mắc, TOEIC khác với TOEFL và IELTS như nào? Hiểu một cách ngắn gọn thì IELTS và TOEFL là kiểm tra khả năng sử dụng tiếng anh trong môi trường học thuật còn TOEIC là trong môi trường làm việc. Chính vì thế mà IELTS và TOEFL được dùng làm chuẩn đầu vào các trường đại học.

    Vậy nên, bạn nên xác định chính xác mục đích của mình để lựa chọn thi bằng tiếng Anh quốc tế cho phù hợp. Nếu bạn muốn đi du học hãy chọn TOEFL hay IELTS, nếu bạn chỉ để xin việc thì hãy chọn TOEIC. Bởi TOEIC bao gồm những nội dung, tình huống rất “đời thường”, “rất công sở”. Đó có thể là cuộc đối thoại về vấn đề công việc, một lần đi ăn nhà hàng, bức thư của trường phòng gửi nhân viên…

    Nếu như thang điểm TOEIC được tính từ 0 đến 990 thì IELTS là 0 đến 9.0 và TOEFL iBT là 0 đến 120. Cụ thể với TOEIC thì bảng điểm TOEIC là:
    [​IMG]
    Chúng ta cùng cố gắng nào

Chia sẻ trang này