1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nên khởi đầu bằng các đọc tiếng Anh

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi elight123, 05/09/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. elight123

    elight123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2017
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thay vì đến các trung tâm Anh ngữ ôn luyện vất vả, chàng trai 9X Võ Duy Kha đã chọn cho mình một cách thức học tiếng Anh vô cùng hiệu quả: tự đọc, tự học và thực hành mọi lúc mọi nơi.
    Hai năm liên tiếp, thi chứng chỉ IELTS Kha đều đạt số điểm rất cao, 8.5/9.0. Anh đã khiến nhiều người nể phục vì tinh thần tự học và niềm đam mê mãnh liệt với ngôn ngữ này.
    Tiếng Anh là quá trình học hỏi mỗi ngày
    Nhiều người học tiếng Anh do "hoàn cảnh bắt buộc", như đi du học, định cư nước ngoài, yêu người ngoại quốc… Nhưng với Kha, tiếng Anh là cả đam mê. Niềm đam mê ấy khởi đầu từ một vài tiết học vui nhộn của cô giáo tiếng Anh khi Kha học cấp II.
    Tag: tieng anh online
    "Lúc ấy tôi thật sự mong muốn sau này lớn lên sẽ truyền được cảm hứng học tiếng Anh cho người khác như chính cách thức cô đã truyền cho tôi", anh nhớ lại.
    Đối với Kha, học tiếng Anh không phải là ngồi vào bàn ghi chép và học thuộc, mà là thực hành mọi lúc mọi nơi. Thời sinh viên, Kha "thực hành" bằng thủ thuật cứ một tuần hai lần, anh lại đến 'phố Tây' mua một chai bia và đi “cụng” với một số người nước ngoài ở đó để tìm cơ hội trò chuyện với họ.
    “Thời gian đầu tôi nói chuyện rất ngập ngừng nhưng khoảng 1-2 tháng sau, tôi tiến bộ rất nhanh chóng. Tôi cảm thấy người nước ngoài rất khuyến khích sự ham học hỏi của người Việt. Khi họ nghe tôi nói chưa tốt, chưa chuẩn, họ sẽ chủ động điều chỉnh tốc độ nói để tạo cảm giác thoải mái nhất cho tôi.
    Lúc đầu, tôi thấy khó khăn, thiếu tự tin, nhưng sau khi thử và làm được, tôi thấy mình cũng đâu đến nỗi tệ và bắt đầu muốn thử thêm. Cứ như vậy, dần dà tôi có thêm những mối quan hệ chúng mình bè với người ngoại quốc và vẫn bảo quản liên lạc cho đến tận bây giờ”, Kha kể.
    Lúc học cấp III, Kha tham gia vào đội tuyển thi HSG tiếng Anh của trường. Nhưng anh có "bệ phóng" vững vàng và nhanh hơn các chúng ta đồng trang lứa là nhờ hàng ngày đều vận động kỹ năng đọc.
    “Tôi cũng thần kỳ việc đọc lại giúp đỡ mình nhiều đến như vậy. Tôi bắt đầu đọc một vài bài viết thú vị như: tại sao hiện tượng ngáp có tính lây lan, tại sao mình bị FA, một số bài viết về thiên văn, vật lí… Mặc dù biết là khó nhưng càng đọc tôi lại càng mê.
    Tôi tìm mọi mẹo để hiểu được một vài bài viết ấy. Kết quả chỉ trong vòng ba năm học THPT, tôi đã tích lũy được một lượng kiến thức khủng lồ chỉ nhờ việc đọc. Ban đầu, tôi tìm đọc các tài liệu trong thư viện trường. Sau này tôi tìm kiếm nguồn tài liệu trên mạng.
    Đọc thêm: học tiếng anh online miễn phí hay nhất
    Đặc điểm của các nguồn tài liệu trên mạng là từ một tài liệu này nó sẽ có các đường link tạo ra tài liệu khác nên tôi lại được chứa rất nhiều kiến thức, đặc biệt là một vài kiến thức về xã hội mà mình yêu thích”, Kha chia sẻ.
    "Tuyệt chiêu" học tiếng Anh của Kha:
    - Học vào một vài giờ mình tỉnh táo nhất.
    - Học 20 phút nghỉ 5 phút.
    - Minh họa ý nghĩa từ ngữ tiếng Anh bằng các hình vẽ.
    - Tham gia các khóa học trực tuyến của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới...
    Sẽ mau chán, mau quên nếu học mà không hành
    “Hồi xưa, tôi bắt đầu học tiếng Anh bằng mẹo xem phim youtube hoặc theo dõi một vài vlogger mà mình thích. Trải qua một quá trình nghe, nhìn và đọc theo như vậy ít nhiều tôi cũng đã có một dữ liệu nhất định “input” vào đầu mình.
    Sau này khi sinh hoạt kỹ năng viết, thiên nhiên tôi có một đống từ ngữ “output” sẵn trong bộ nhớ. Vì vậy, theo tôi, học tiếng Anh quá hiệu quả nhất là xem mình có cấu tạo giống như bé con, phải nghe và đọc trước, không thể nói với viết trước”, Kha khẳng định.
    Hiện tại, Kha cũng đang ứng dụng phương pháp học tiếng Anh đánh vào tâm lí cho các học chiêu trò của chính mình. Anh cho biết: “Tôi để ý thấy đa phần học chiêu trò nữ thích xem các video clip về trang điểm. Thế là tôi cũng lên xem, lưu ý biện pháp họ nói và diễn đạt. Nếu thấy câu nào hay hay, tôi lấy ra làm ví dụ cho học giở trò nghe thử.
    Tôi cũng sẵn sàng viết bài về các bi kịch đang hot trên mạng để tạo diệu kỳ trong lớp học. Tôi cho rằng tiếng Anh chỉ là chiếc cầu nối để hiểu được một số điều mình thích mà thôi”.
    Đọc thêm: tiếng anh trực tuyến
    Kha cũng chỉ ra vài cách thức học tiếng Anh mà theo anh là sai lầm: “Có những người học bằng biện pháp ghi rất nhiều ra giấy, tuy nhiên cách học này chỉ cực hiệu quả trong khu vực vòng hai-3 tuần đầu. Nếu học mà không hành thì sẽ rất nhanh chán và nhanh quên.
    Tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy, tôi khuyên họ nên mua một quyển sách về speaking, sau đó nghiên cứu kỹ về một chủ đề rồi học thuộc ý nghĩa của 5-10 từ mà họ cảm thấy thú vị. Vài ngày sau, họ có khả năng ra các con phố hoặc công viên có nhiều người ngước ngoài và dùng một vài từ ngữ đó để thực hành trò chuyện ngay. Nếu các từ ngữ ấy được luôn tin tưởng dùng liên tục trong 2-3 tuần thì cực hiệu quả ghi nhớ đạt được sẽ rất cao.

Chia sẻ trang này