1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nên sử dụng thực phẩm gì khi bị bệnh cao huyết áp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi soncaki, 17/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soncaki

    soncaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2017
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Huyết áp cao là một trong những hiện trạng bệnh hay gặp phải ngày nay. Cùng với đái tháo đường và gout, cao huyết áp đã và đang dần phá hủy cơ thể con người. Một trong những tác nhân chính dẫn đến bệnh huyết áp cao chính là do chế độ ăn uống và chế độ sinh hoạt. Chính vì vậy, không ít người băn khoăn huyết áp cao nên sử dụng thực phẩm gì?
    Ăn thịt gia cầm và các loại ngũ cốc thô

    [​IMG]
    Thịt bò, thịt lợn hay những loại thực phẩm giàu chất béo là kẻ thù số một, không những khiến trọng lượng thân thể tăng lên một cách đáng kể mà còn dẫn đến tình trạng cao huyết áp. Chính vì vậy, với những người bị bệnh, cần đặc biệt chăm sóc huyết áp cao nên ăn gì, tránh xa thịt đỏ và các đồ ăn giàu chất béo. Nên sử dụng đồ ăn tốt cho tình hình sức khỏe như ngũ cốc thô, tôm, cá, các loại thịt gia cầm như gà, vịt, ngan và phải bỏ da. Ngoài ra, những loại hạt như đậu phộng, đầu lăng, hạnh nhân, hạt hướng dương….
    Chúng đều là những đồ ăn tốt cho sức khỏe người bị bệnh cao huyết áp. Cao huyết áp nên ăn gì? Điều mà không ít người mắc bệnh cao huyết áp băn khoăn và mong muốn được biết.

    Ăn nhiều rau củ

    [​IMG]
    Ăn nhiều chất béo sẽ khiến mỡ tích trữ trong thành mạch, gây cản trở dòng chảy của máu và khiến tăng cao huyết áp lên một cách đáng kể. Chính vì vậy, trong thực đơn giành cho người trị cao huyết áp, chất đường, béo cần hạn chế và dần đào thải. Và các loại thức ăn giàu chất xơ như các loại rau súp lơ xanh, cần tây, măng tây, nấm nên được sử dụng nhiều. Chính rất giàu chất xơ, có khả năng kết dính và đào thải các căn bạ, chất độc ra khỏi cơ thể. Cao huyết áp nên ăn quả gì cũng là một điều cần chăm sóc. Nên khắc phục các loại quả nhiều đường như xoài, dưa hấu, hồng xiêm…thay vào đó nên ăn các loại quả giàu vitamin a và chất xơ như cà chua, dưa leo…..Cao huyết áp nên dùng thực phẩm nào là điều không thể bỏ qua đối với những bệnh nhân. Khẩu phần ăn uống quyết định không ít đến tình trạng sức khỏe.
    Chính bởi vậy, tuyệt đối không được chủ quan hay coi thường, nên sử dụng nhiều thực phẩm từ thực vật, giàu chất xơ. Hi vọng, với những chia sẻ trên, bệnh nhân có thể lựa chọn được thực phẩm thích hợp nhất cho mình để lấy lại sự cân bằng và tình trạng sức khỏe cho thân thể.

Chia sẻ trang này