1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về nhạc Việt Nam hiện nay?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ghost2k1, 20/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soen_Mi_new

    Soen_Mi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi all ! Mình rất đồng tình với ý kiến của các bạn. À, còn ý kiến của ngay_hom_qua cũng đúng đấy chứ. Nhạc Việt Nam trước đây phải nói là hay đấy chứ ! Hầu hết các bài đều để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng người nghe nhạc. Không đúng sao?
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn là giới trẻ chúng ta lại quá dễ dãi khi thưởng thức âm nhạc. Chính vì còn sự dễ dãi đó mà loại nhạc đó còn tồn tại.

    To be or not to be. That 's a question!

  3. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chẳng qua là do người nghe không được giáo dục đầy đủ về âm nhạc mà thôi. Nếu trong chương trình âm nhạc ở nhà trường phổ thông có dạy về cách thưởng thức âm nhạc thì đã khác rồi. Cái đấy là một cái rất cần trong âm nhạc và nghê thuật. Học phổ thông là phải học những cái cơ bản, phải hiểu được nó thì mới yêu thích nó được. Trong khi đó chương trình dạy nhạc ở phổ thông hiện nay chỉ chú trọng dạy cách phát âm mà thôi. Nếu người nghe được cung cấp một số hiểu biết về âm nhạc thì có lẽ số người nghe các loại nhạc rẻ tiền hiện nay ( nói là rẻ tiền mà vé xem ca nhạc bây giờ cũng đắt ra phết ).
    Ví dụ như cái phong trào nghe metalic, hồi trước bùng lên dữ dội nhưng bây giờ xẹp như gián. Tôi không hiểu mọi người thích gì ở cái thể loại như thế. Theo tôi đấy là hét chứ đâu phải là hát, rồi cái thể loại Rap bây giờ nữa chứ: nhạc nhẽo gì mà chẳng có giai điệu gì cả, lời thì nhạt nhẽo, lại còn đọc là chính chứ có hát hỏng gì đâu. Đáng nhẽ cái thể loại đấy nên dành cho học sinh tập đọc nhanh để nói đỡ nhịu thì hợp hơn.
    Đấy là nói về thế giới còn thế chứ nói gì đến nhạc VN, bị ảnh hưởng cũng là lẽ đương nhiên.
    Các bạn đã từng nghe các ban nhạc Pop, Rock hồi trước thì biết, những bài hát của họ sống đến tận bây giờ, còn các bài bây giờ của các bands thì sao? Tôi không hiểu các bài này sống được trong mấy tuần mấy tháng nữa, hình như chỉ hết thời gian đứng trong top ten là chẳng còn ai nghe nữa thì phải, chẳng biết có mấy bài để cho vài thập kỷ sau con cháu chúng ta vẫn nghe nhỉ ? Còn nhạc bác học bây giờ thì chỉ có sinh viên nhạc viện nghe còn mọi người thì kêu là không hiểu gì cả, nếu không hiểu thì cũng nên tìm hiểu về nó một chút, chỉ cần hiểu biết một chút thì nghe cũng đã cảm thấy gì gì... rồi và đã có thể nghe được đó chứ.
    Bây giờ hỏi thanh niên sinh sau năm 80 thì 10 người đến 7 người chỉ nghe nhạc bây giờ, hỏi Suối mơ, THiên thai hay là hỏi PHiên chợ Ba Tư, Danube xanh thì chẳng biết là cái gì nữa cả.
    KHông ngờ âm nhạc hiện nay xuống dốc thê thảm quá.
  4. shock_girl

    shock_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các ca sĩ Việt Nam bây giờ rất thụ động.không chịu tìm tòi hay khám phá gì cả.
  5. conma2cang

    conma2cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    đừng vơ đũa cả nắm các bạn ạ! Phương Thanh, Lam Trường đều cố gắng tìm tòi cái mới! Trần Thu Hà với Nhật Thực!
    ::::Yêu là không hối tiếc bao giờ:::::
  6. minh_thu

    minh_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hi all,
    co le toi cung la mot nguoi tieu cuc trong nhac viet nam boi toi ghet nhac viet nam kinh khung khiep va thuc su thi` toi khong bao gio` nghe no ca, toi chi thich nghe nhac nuoc nguoi nhat la cua westlife va brit thoi con may nhac viet nam toan nhai di nhai lai mot bai, roi lai dich tu nhung bai tieng anh thai sang nhac viet nam, that chan ngat. voi toi, nhac tieng anh la nhat, number one.
    MINH THU
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    thật tiếc là bạn lại chỉ thích mỗi nhạc nước ngoài thôi bạn minh_thu ạ

    To be or not to be. That 's a question!

  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Mình không vơ đũa cả nắm đâu. Một số ca sĩ có tìm tòi cái mới nhưng hoá ra vẫn vậy, chẳng hơn gì cả.
    Một số bạn cho rằng chúng tôi bi quan. Chúng tôi không bi quan mà chúng tôi chỉ thực sự lo lắng khi mà những bài hát ấy lại chính là những bài hát đang thịnh hành. Bài hát là một sản phẩm văn hoá và nó có tác động rất lớn đến tính cách, tình cảm, hành động và lối sống của người nghe đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. Vì vậy mình nghĩ cần thiết phải lên tiếng.

    To be or not to be. That 's a question!

  9. rocky_girl

    rocky_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của các bạn về nhạc Việt Nam đều đúng . Theo tôi bây giờ chỉ có Hà Trần là nghe được , cả Mỹ Linh , Hồng Nhung nữa. Riêng Thanh Lam vẫn được nguòi ta khen ngợi nhưng lại khen một cách thái quá. Tôi vốn đã không thích cái kiểu hát cứ ú a ú ớ một cách rât quằn quại cua TL ngay từ đầu , ấy vậy mà sau đó thây mấy ca sĩ nhà ta cũng ú ớ theo , chăng hạn như Bằng Kiều, Ngọc Châu,Tấn Minh...nghe cực kỳ chuối .Đâu phải bài hát cứ thêm thắt một cách vô tội vạ như vậy là sẽ hấp dẫn hơn đâu . Còn hiện nay tôi lại thây có một kiểu ca sĩ hay ban nhạc cứ ra sân khấu là nhảy dựng lên , bài nào cũng có thể nhảy được , lại còn xông xuống cả khán giả , vùa hát vừa chạy đua vơi mấy ông cảnh sát mới kinh chứ , mất hết cả nghệ thuật . Lời ca dịch từ mấy bài nhạc Tháihay Trung Quôc thì nhiêu lúc nghe rất thô . Cứ nghe bai Ôi Tình yêu của Thanh Thảo thi thấy ngay .
    Rocky girl
  10. nguyen_dat_SG_new

    nguyen_dat_SG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với câu nói của bạn CNL"Tất cả chẳng qua là do người nghe không được giáo dục đầy đủ về âm nhạc.."
    Tôi cũng không đồng ý với ý kiến cho rằng nhạc Việt Nam là dở,mà tôi xin khẳng định rằng về thơ và nhạc thì hoàn toàn có thể tự hào về những gì chúng ta có.Và tôi đồng ý với câu nói của Ghost2k1cho rằng không thể phủ định tài năng của Mĩ Tâm,Hiền Thục....
    Tôi phản đối ý kiến cho nhạc Tây hay hơn nhạc Ta,đối với người Việt thì chỉ có Tiếng Việt mới đủ biểu cảm.
    Có thể nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn được không?

Chia sẻ trang này