1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về xu hướng ngày càng có nhiều nghệ sỹ Việt Nam "sang" Mỹ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDHung

    TDHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    3
    Tin VnExpress

    Thứ năm, 19/2/2004, 12:17 GMT+7

    Thu Phương, Bằng Kiều có thể không được biểu diễn ở VN
    Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có công văn kiến nghị Bộ Văn hóa Thông tin có biện pháp xử lý 3 ca sĩ Thu Phương, Huy MC và Bằng Kiều. Các hình thức đưa ra là tạm dừng chương trình biểu diễn của họ trên truyền hình, phát thanh; thu hồi album nhạc đã phát hành.
    Hiện tại, cả 3 ca sĩ đang ở Mỹ. Sự ra đi của Thu Phương và Huy MC đã được báo trước qua những lần lỡ hẹn với Nhà hát Tuổi trẻ. Cuối tháng 4/2003, giám đốc Trần Tiến Thuật nhận được lá thư xin lỗi của Thu Phương với lời hứa cuối tháng 10 sẽ về. Đầu tháng 11, chỉ một mình Quang Huy về nước, anh đến Nhà hát Tuổi trẻ đưa đơn xin huỷ hợp đồng của mình và đơn xin nghỉ việc của vợ nhưng không được chấp thuận. Quan điểm của Nhà hát lúc đó là Thu Phương phải về nước thì mới giải quyết mọi việc nên đã gửi công văn đến Bộ Công an, Bộ Văn hóa đề nghị không cho phép Quang Huy xuất cảnh. Đầu tháng 1/2004, sau thời gian chờ đợi không có kết quả, ban giám đốc đã giải quyết thôi việc cho vợ chồng ca sĩ này. Hiện tại, Huy MC đã sang Mỹ với Thu Phương, hai con của họ vẫn ở lại Việt Nam với ông bà nội.
    Một lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ nhận định: "Thực ra, họ đã tính sai đường, ban đầu theo tôi hiểu họ chỉ định sang Mỹ vài năm biểu diễn để kiếm một số vốn rồi về nước sinh sống, có thể sẽ mở thẩm mỹ viện, hoặc phòng thu. Nhưng mọi việc đã không diễn ra suôn sẻ, sang bên Mỹ, họ bị các phần tử quá khích lôi kéo, mua chuộc".
    Hiện tại, đĩa nhạc của các ca sĩ có thể bị thu hồi, trong đó có CD mới phát hành Anh sẽ nhớ mãi của Bằng Kiều. Chủ phòng thu Viết Tân, đồng sản xuất album này và CD Như chưa bắt đầu của Thu Phương, cho biết, anh đã chuẩn bị tinh thần cho sự cố này nhưng cũng rất tiếc vì đó là những album có chất lượng tốt. Hơn nữa, anh cũng chưa thu hồi vốn từ sản phẩm này.
    *****************************************************************************
    Tôi vẫn chưa hiểu cặp Thu Phương & Huy MC đã làm gì mà bị ghép là "bị các phần tử quá khích lôi kéo, mua chuộc" ? Họ chỉ đi trình diễn và ko hề hoạt động chính trị hay có lời nói gì chống đối lại VN cả ! Bên này thì họ bị biểu tình, chống đối khi trình diễn, bên nhà thì bị cấm biểu diễn - Baffling !
    Tôi được xem Thu Phương trình diễn - Thật là xuất sắc và rất entertaining - Cô thật vui vẽ và dí dõm , và làm khán giả hoà mình vào chương trình. A true performer .
    Được tdhung sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 20/02/2004
  2. gen13

    gen13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không biết ca sĩ ở VN sang Mỹ để hát có Visa du lịch hay là business nhỉ? nếu họ có income ở Mỹ thì ho có đóng thuế không?
    Trở lại vấn đề, ca sĩ VN sang Mỹ biểu diển và sinh sống luôn thì cũng không lấy gì làm lạ lắm, bởi vì có nhiều yếu tố,đặc biệt la những yếu tố sau đây:
    - Tình yêu lứa đôi làm cho họ ở lại Mỹ luôn
    - Ca sĩ Vn thuộc hạng "mì ăn liền" - hôm nay nổi như cồn,hốt bạc, ngày mai không ai biết đến - thí dụ: Phương Thanh, Đan Trường
    - Ca si ở hải ngoại có lẽ ăn ít nhưng sống dai hơn
    POWER COMES FROM WITHIN...
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài PV, tôi cũng thấy đáng thương, nhưng kô phải cho Bằng Kiều, mà cho cái mà người Việt tại Mỹ gọi là "tự-do". " cộng đồng hải ngoại ở đây là một khối người thầm lặng, mà chi phối tất cả mọi sinh hoạt về thương mại, chính trị và đời sống sinh tồn của từng cơ sở, từng cá nhân, và không phải vì thầm lặng mà họ dễ dàng chấp nhận những quan điểm trái ngược lại với đường lối của cộng đồng hải ngoại ở đây". Ở 1 đất nước "tự-do, dân-chủ" mà nói cái gì còn phải nghe ngóng từng cái nhăn mặt nhíu mày của cộng đồng thì quả là nực cười thật. Vive la liberté!!!
    Còn như câu nói "Thế hệ ca sĩ của Bằng Kiều đã đánh bạt nhạc hải ngoại" cũng chẳng có gì là quá đáng hay xúc phạm NSHN. Đơn giản là từ năm 97 cho đến năm 2000, thời kỳ nhạc trẻ VN phát triển mạnh mẽ, các ca khúc HN có còn đất sống ở các thành phố lớn ở VN nữa kô? Đó là sự thật, tại sao lại bảo là xúc phạm? Mình thua người khác, mọi người khẳng định điều đó, chẳng lẽ là xúc phạm mình?
    Còn cái câu nói về việc có 1 triệu USD ở VN cũng kô bằng những cái khỉ gì đó ở Mỹ thì xin lỗi, ngoài việc trau dồi kiến thức là chấp nhận được ra, những cái còn lại chứng tỏ Bằng Kiều đã "quên" mất tiêu anh sinh ra và lớn lên ở đâu. *********, mình mà có 1 triệu USD thì về VN sống cho sung sướng cuộc đời. Hơ..hơ..., mà BK có 1 triệu USD thì anh việc quái gì phải nhìn "mặt" cộng đồng mà sống. Đúng là 1 trò hề!!!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. gen13

    gen13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với cách "kết luận" của ông KP bởi vì ông không có lý do và bằng chứng gì để kết luận về BK như vậy. Và tôi chẳng thấy có chuyện gì đáng phải buồn cười cả. Nếu trả 1 triệu USD để đổi lấy một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc bên cạnh vợ hay người yêu ở Mỹ thì tôi cũng thấy đáng lắm. Và hơn nữa là tương lai của con cái sau này sẽ được sáng sủa hơn.
    Một điều mà tôi đây nhận ra được là khi tên tuổi của một ca sĩ trong nước đang trên đà xuống dốc và đang bị thay thế bởi nhiều ca sĩ trẻ khác là những ca sĩ này sẽ tìm kiếm một thị trường mới như ở Mỹ chẵng hạn. Nhạc và ca sĩ VN trong nước cũng giống như Nhạc va ca sĩ nhạc Pop ở Mỹ vậy. Nổi lên một thời gian rất nhanh rồi cũng tan ra rất nhanh. Thi dụ là các ca sĩ như Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường?. Một thí dụ điển hình khác là nhạc do trung tâm Kim Lợi phát hành, hồi xưa thì có rất nhiều bạn trẻ đến tận nơi để chầu chực mua những cuốn album mới của những ca sĩ mới, giờ đây cửa hàng trung tâm Kim Lợi vắng hoe ít ai lui tới. Điều này cho thấy rằng dân Việt hải ngoại thích cái mới lạ của nhạc VN trong nước, một khi họ đã nghe nhàm chán thì họ chuyển về nghe nhạc của các trung tâm như Thuý Nga, Asia, Tình...Ý của tôi đây là đừng vội đánh giá hay phê phán người nào nếu mình không biết rõ về họ.
    POWER COMES FROM WITHIN...
  5. gen13

    gen13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với cách "kết luận" của ông KP bởi vì ông không có lý do và bằng chứng gì để kết luận về BK như vậy. Và tôi chẳng thấy có chuyện gì đáng phải buồn cười cả. Nếu trả 1 triệu USD để đổi lấy một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc bên cạnh vợ hay người yêu ở Mỹ thì tôi cũng thấy đáng lắm. Và hơn nữa là tương lai của con cái sau này sẽ được sáng sủa hơn.
    Một điều mà tôi đây nhận ra được là khi tên tuổi của một ca sĩ trong nước đang trên đà xuống dốc và đang bị thay thế bởi nhiều ca sĩ trẻ khác là những ca sĩ này sẽ tìm kiếm một thị trường mới như ở Mỹ chẵng hạn. Nhạc và ca sĩ VN trong nước cũng giống như Nhạc va ca sĩ nhạc Pop ở Mỹ vậy. Nổi lên một thời gian rất nhanh rồi cũng tan ra rất nhanh. Thi dụ là các ca sĩ như Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường?. Một thí dụ điển hình khác là nhạc do trung tâm Kim Lợi phát hành, hồi xưa thì có rất nhiều bạn trẻ đến tận nơi để chầu chực mua những cuốn album mới của những ca sĩ mới, giờ đây cửa hàng trung tâm Kim Lợi vắng hoe ít ai lui tới. Điều này cho thấy rằng dân Việt hải ngoại thích cái mới lạ của nhạc VN trong nước, một khi họ đã nghe nhàm chán thì họ chuyển về nghe nhạc của các trung tâm như Thuý Nga, Asia, Tình...
    Ý của tôi đây là đừng vội đánh giá hay phê phán người nào nếu mình không biết rõ về họ. Cứ bàng quang đứng ở ngoài, nghe nhạc nào cũng được, chỉ đừng xoi mói bắt bẽ chuyện riêng tư của người ta.
    POWER COMES FROM WITHIN...
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo nhà bác gen13, hình như nhà bác chưa đọc kỹ bài của em, hoặc là nhà bác kô hiểu tiếng Việt. Giả sử Bằng Kiều có 1 triệu USD --> cần wé gì đi hát ---> việc wé gì phải nhìn mặt cộng đồng mà sống ---> việc wé gì phải lên VNCR thanh minh thanh nga. (Vâng, vì câu của BK bắt đầu bằng chữ "nếu" nên em cũng dùng phương pháp giả thiết) Cái buồn cười chính là chỗ đấy.
    Còn việc sống ở đâu thì là ý kiến của mọi người. Có điều em ghét cái kiểu nói giá có 1 triệu USD cũng kô đánh đổi được... ở hải ngoại, đơn giản vì nó nghe thum thủm mùi chính trị rẻ tiền, như thể VN là nhà tù còn Mỹ là thiên đường tự do vậy (thiên đường tự do cũng phải nhìn mặt "thiên binh thiên tướng" mà sống). Với 1 số người thì đấy là suy nghĩ chín chắn, hay ho, chứ với em nó chả hơn 1 phát trung tiện là bao. 10 người sang Mỹ thì hết 8-9 người là vì tiền. Vâng, đừng đem luận điệu tương lai con cái sáng sủa hơn vì cái tương lai đấy có sáng sủa hay kô nó cũng nhờ vào tiền. Và cũng chẳng có gì phải xấu hổ khi khẳng định điều đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính từng nhắn nhủ thế hệ trẻ làm thế nào để VN sánh vai với các cường quốc năm châu. Muốn thế VN phải giàu mạnh, nghĩa là phải có tiền. Hồ Chủ tịch tất nhiên kô dại dột gì mà khuyên các cháu nhỏ làm những việc xấu hổ với lương tâm cả.
    Báo cáo nhà bác phát nữa là em nói về tình hình ca nhạc trong nước, đặc biệt là từ 97-2000, chứ em chả quan tâm người Việt hải ngoại thích Kim Lợi hơn hay khoái Thúy Nga, Asia hơn. Còn câu bôi vàng cuối cùng thì xin lỗi, chắc em ngu dại thiếu hiểu biết, chứ em chả thấy nó ăn nhập gì với nguyên đoạn dài dòng về tình hình âm nhạc hải ngoại mà nhà bác viết ở trên.
    Kính bác!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. deadheart

    deadheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt, nếu em mà nổi tiếng cở LT hay ĐT thì em kô bao giờ muốn qua Mĩ định cư hết. Vì với sự nổi tiếng và số tiền mình kiếm được như vậy, ở VN sướng hơn. Ai cho em số tiền lớn như vậy em bay về VN hưởng thụ hết đời liền. Bên này cày và trả bill mệt quá. he he he
    -----------------------------------------------------------
    ...And I still believe in nothing
    Will we ever find the cure for our sorrow ...
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tin từ báo Lao Động:
    -------------------------------------
    Nghệ sĩ đâu muốn bị mang tiếng "diễn chui"​
    Nghệ sĩ đi diễn bằng visa du lịch bị xem là không hợp pháp. Nhưng nếu không sử dụng giải pháp này thì họ có rất ít con đường để quảng bá tiếng hát của mình, tăng thu nhập lại thêm có dịp hiểu biết, học hỏi về nghề.
    Đi theo dạng giao lưu văn hóa giữa hai nước rất hiếm được tổ chức, mà nếu có thì không phải dễ gì. Đi theo dạng mời cá nhân thường chỉ rơi vào một vài siêu sao. Còn đi dưới dạng tổ chức đoàn từ trong nước, vừa như giới thiệu sản phẩm văn hóa vừa kinh doanh, thì gần như không có.
    Đúng là chúng ta có hẳn cơ quan chuyên lo chuyện tổ chức biểu diễn, nhưng dường như những cơ quan này chưa hoặc hiếm khi tổ chức chuyến biểu diễn kinh doanh nào ở nước ngoài, nhất là những nước có nhiều Việt kiều như ở Châu Âu, Australia và Mỹ.
    Theo thời gian, con đường đi biểu diễn bằng visa du lịch đã trở nên phổ biến. Thường những cuộc du lịch - biểu diễn này đều do các bầu sô ở nước ngoài tổ chức.
    Cơ quan có chức năng thì ít hoặc không tổ chức, nhưng tư nhân đứng ra làm thì thủ tục không dễ dàng chút nào. Để có một đoàn nghệ sĩ đi diễn nước ngoài, thủ tục còn quá nhiêu khê.
    Như ở TPHCM, sau khi nhận được lời mời, đơn vị có chức năng phải xin phép Sở VH-TT. Sở cho ý kiến xong phải xin quyết định của UBND TP (có ý kiến đồng thuận của công an...) rồi sau đó là quyết định của Bộ VH-TT. Được tất cả các khâu thông qua rồi, mới có thể làm thủ tục xuất cảnh và visa nhập cảnh qua văn thư của ngành ngoại giao. Với bằng ấy thủ tục (có khi vài tháng chưa xong), không thể nào tổ chức nhanh một đoàn nghệ thuật ra nước ngoài diễn kinh doanh.
    Biểu diễn nghệ thuật cho kiều bào là một thị trường béo bở đối với những nhà kinh doanh nghệ thuật. Thế nhưng lâu nay hoạt động này đã bị bỏ qua hoặc chưa thật chú ý. Đã đến lúc ngành văn hóa cần chủ động trong việc tổ chức những đoàn, nhóm nghệ sĩ ra nước ngoài hành nghề một cách chính thức như những hoạt động kinh doanh khác.
    Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa đến Mỹ biểu diễn bằng visa du lịch trong chương trình của Thúy Nga Paris tại Texas vào hai ngày 7 và 28.2.2004. Một số cán bộ chức năng ở TPHCM đều rất ngạc nhiên và không hề biết gì về chuyến đi này.
    Nhà nước, qua hệ thống ngoại giao, cần có hẳn một kênh thông tin về vấn đề này cho các doanh nghiệp nghệ thuật trong nước, và cần hoàn chỉnh những thủ tục theo hướng cụ thể rõ ràng, không rườm rà. Như trong hoạt động kinh tế, hoạt động này cũng cần liên kết với các đoàn, người hoạt động nghệ thuật lành mạnh ở nước ngoài để tổ chức những chuyến biểu diễn kinh doanh đúng theo luật pháp của cả hai nước, tất nhiên có nộp thuế đàng hoàng, chứ không phải "liên kết" dạng mời du lịch.
    Người nghệ sĩ cũng như bao người lao động ở các ngành nghề khác, luôn muốn phát huy nghề nghiệp của mình cũng như cải thiện đời sống kinh tế từ nghề. Việc họ ra nước ngoài biểu diễn không chỉ mang lợi ích cho cá nhân, mà ít nhiều đóng góp hiệu quả cho đất nước về văn hóa, kinh tế và tuyên truyền, cần được ủng hộ khuyến khích.
    Tất nhiên, để một mình nghệ sĩ "bơi" thì rất khó, mà cần có sự hỗ trợ từ phía ngành văn hóa. Hỗ trợ có nhiều cách: chủ động tổ chức những đoàn, nhóm nghệ sĩ ra nước ngoài hành nghề một cách chính thức; tạo điều kiện thông thoáng hơn về thủ tục cho các cá nhân hoặc các tư nhân tổ chức biểu diễn...
    Một số nghệ sĩ cho rằng đi biểu diễn bằng visa du lịch như thế cũng chẳng sướng gì, đã vậy còn mang tiếng là đi "diễn chui", nhưng họ phải đành chấp nhận vì đó là cách thức duy nhất để vừa quảng bá tiếng hát mình, vừa có thu nhập lại vừa có dịp hiểu biết, học hỏi thêm về nghề.
    Hỗ trợ còn là giúp giải quyết các loại khó khăn trong việc thực hiện, như khó khăn mà ca sĩ Quang Dũng từng đề cập: "Chúng ta (những đơn vị đứng tên xuất cảnh) chưa hiểu gì về luật lệ của Mỹ. Ta cần nghiên cứu kỹ hơn thị trường, luật pháp nước sẽ đến, trước khi đưa người đi...diễn".
    Nếu được hỗ trợ tốt từ ngành văn hoá thì vấn đề còn lại đối với người nghệ sĩ khi đi biểu diễn ở nước ngoài chỉ còn là trách nhiệm và bản lĩnh người công dân của họ: hát, diễn như thế nào để không bôi nhọ mình và đất nước.
    (Theo TT)
  9. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Giới ca sĩ nói gì về sự kiện Bằng Kiều, Thu Phương - Huy MC?



    Ngày 18/2, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có công văn gửi Bộ Văn hóa - Thông tin kiến nghị hình thức xử lý 3 ca sĩ Thu Phương, Huy MC, Bằng Kiều. Mặc dù đến giờ này công văn ấy vẫn chưa được ''duyệt'' nhưng dư luận đã xôn xao với nhiều ý kiến khác nhau.
    Qua điện thoại, ca sĩ Tuấn Hưng bày tỏ: ''''Tuấn Hưng cũng hơi bất ngờ khi xem các bài báo viết về những việc sai trái của Bằng Kiều. Cá nhân Tuấn Hưng khi đọc và nghe cuộc phỏng vấn trên mạng cũng không hiểu tại sao anh Kiều lại trả lời như vậy? Còn về việc nếu trong nay mai các bài hát của ca sĩ Bằng Kiều không được sử dụng nữa thì Tuấn Hưng cũng cảm thấy hơi buồn và tiếc về điều đó.
    Còn nhớ ngày trước khi anh Kiều và Hưng còn ở trong nhóm Quả dưa hấu mỗi khi được mời tham gia các chương trình ca nhạc cả nhóm đều thường chọn các ca khúc do anh Kiều sáng tác để thể hiện. Sau này khi cả nhóm tan rã thỉnh thoảng Hưng vẫn hát các ca khúc ấy. Một năm trở lại đây, Hưng ít hát những sáng tác của anh Kiều hơn nhưng mỗi khi có lời đề nghị của khán giả thì Hưng vẫn không dám từ chối''''.
    Cũng giống như ca sĩ Tuấn Hưng, Anh Tú - một thành viên trong ban nhạc Quả dưa hấu không giấu nổi cảm xúc của mình: ''''Mấy ngày qua khi theo dõi báo chí, Anh Tú không khỏi ngỡ ngàng về những hành động sai trái tại hải ngoại của anh Kiều. Là người em đã từng có thời gian gắn bó với anh Kiều, Anh Tú rất buồn vì những lời bàn tán của công chúng hiện nay.
    Cách đây không lâu, trong một buổi gặp gỡ mấy anh em thuộc nhóm Quả dưa hấu cũ nói với nhau rằng một ngày nào đấy cả nhóm sẽ tụ họp lại và tổ chức một đêm nhạc chung. Nay mọi việc xảy ra như thế này xem ra khó mà thực hiện được. Cá nhân Anh Tú trước đây luôn yêu quý và tôn trọng anh Kiều, thậm chí rất thích hát các ca khúc của anh ấy. Anh Tú từng dự định thể hiện một hoặc hai sáng tác của anh Kiều trong album riêng sẽ ra trong tương lai, nhưng bây giờ thì....''''.
    Nếu như Tuấn Hưng và Anh Tú, hai người bạn đã từng gắn bó với ca sĩ Bằng Kiều tỏ ra ''tiếc nuối'' vì những sự việc đã xảy ra thì anh Viết Tân - Chủ phòng thu Viet Tan Studio (TP.HCM) lại coi mọi chuyện thật đơn giản. Anh tâm sự: ''''Tôi thấy mọi chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ lên cả. Hôm qua, qua báo Tuổi Trẻ tôi cũng được biết Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) đã có công văn gửi lên Bộ Văn hoá Thông tin (VH-TT) về việc tạm dừng các chương trình băng đĩa của Bằng Kiều, Thu Phương, Quang Huy.
    Giả dụ như trong vài ngày tới nếu công văn đó được duyệt thì chúng tôi cũng vui vẻ chấp hành. Tôi cũng xin nói thêm thế này mặc dù CD Anh sẽ nhớ mãi của ca sĩ Bằng Kiều mà chúng tôi phát hành mới ''thu'' về được ít vốn nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn khiến chúng tôi lo lắng như một số bài báo đã nói cả''''.
    NSƯT Trọng Thủy - Trưởng đoàn ca nhạc Nhà hát Tuổi Trẻ (NHTT), người trực tiếp quản lý ca sĩ Thu Phương - Huy MC tỏ ra nuối tiếc nhưng cũng kiên quyết khẳng định: ''''Việc ca sĩ Thu Phương - Huy MC xin thôi không làm việc tại NHTT để sang Mỹ sinh sống và biểu diễn là một điều đáng tiếc. Lúc này, tôi chẳng biết nói gì cả. Nếu sau này mọi việc ngã ngũ ra, Thu Phương, Huy MC hay Bằng Kiều đã làm những việc đúng như những gì báo chí đã đăng tải và phía Bộ VH-TT có hình thức kỷ luật thì theo tôi như vậy cũng là thích đáng. Các bạn ấy đều đã trưởng thành, họ phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình''''.
    Bạn Thanh Hòa, ĐH Sân khấu Điện ảnh, một khán giả yêu mến giọng hát Bằng Kiều và vợ chồng Thu Phương tâm sự: ''''Đọc báo em buồn quá và không ngờ thần tượng của mình trước đây lại có những hành động ''''chối bỏ cội nguồn'' như vậy? Hiện nay em cùng nhiều người khác đang chờ quyết định cuối cùng của Bộ VH-TT. Không biết rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết như thế nào nhưng em hi vọng các cơ quan có chức năng nếu có ''cấm'' sử dụng các ca khúc của ca sĩ Bằng Kiều thì cũng nên ít thôi và phải có danh sách liệt kê rõ ràng. Theo em, các ca khúc được người ''nhạc sĩ'' sáng tác trong thời điểm ''an toàn'' thì nó không có tội!''''.
    Theo Vietnamnet


    " Someone who'll stay around
    Who warns my ups and downs "
  10. November

    November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Dear Deadheart ,
    Danh vo.ng va` tie^`n ba.c nhu+ LT hat ĐT kho^ng the^? thay the^'' ba(`ng su+. an vui ha.nh phu''c gia đi`nh va` cu~ng kho^ng que^n ra(`ng "Đa^''t la`nh chim đa^.u " .
    Ca si~ se~ cho''ng phai mo+` , tie^`n ba.c mai mo^''t cu~ng kho^ng mang theo đu+o+.c , the^'' thi` ha~y vui le^n đi ba.n o+i , ha~y cu~ng ngu+o+`i mi`nh thu+o+ng thoa~i ma''i tu+ do la^.p mo^.t ma''i a^''m , mo^.t to^? chim vo+''i va`i chu'' chim non cho vui nha` dzui cu+?a.
    NN
    Thangmuoimot

Chia sẻ trang này