1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về xu hướng ngày càng có nhiều nghệ sỹ Việt Nam "sang" Mỹ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rolex

    Rolex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thật sự thì nên để ai muốn đi đâu thì đi vì đất VN quá nhỏ và đông dân, giống như một gia đình nghèo đông con vậy: cuộc sống của một gia đình đông con dưới quê thì làm sao bằng cuộc sống của một gia đình có một con ở SG ? cho nên so sa''nh cuộc sống ở VN và cuộc sống ở mỹ là không đúng kiểu
    thật sự đối với người có tiền ở VN, 1 triệu đô củng không phải là nhiều nhưng trong qua'' trình thu thập được một triệu đó thì kiến thức và nhận thức củng đã mở mang nhiều, đủ để biết thế giới bên ngoài như thế nào. chỉ co'' tỷ phú ruộng, bán đất tự nhiên có hơn chục tỷ (=1 triệu đô) thì mới không hiểu được bên ngoài như kiểu Bằng kiều nói. như vậy bk nói củng đúng nhìn về một khía cạnh nào đó
  2. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Paste từ việt báo ra mọi người xem cho biết tình hình thời sự:
    WEstminster (Nguyễn Ngân) -- Trước gần 30 đại diện cá cơ sở truyền thông và báo chí Quận Cam, nữ ca sĩ Thu Phương đã mở cuộc họp báo tại hội trường nhật báo Người Việt lúc 10 giờ sáng ngày thứ năm 22 tháng 7 năm 2004 nhằm công bố thái độ dứt khoát ở lại tại Hoa Kỳ. Buổi họp báo do bà Trần Thị Diễm Phúc và Việt Dzũng sắp xếp.
    Sau khi giới thiệu nữ ca sĩ Thu Phương với các phóng viên. Nữ ca sĩ Thu Phương trong trang phục đơn giản đã nói về lý do cô phải chọn con đường ở lại sinh sống tại Hoa Kỳ mặc dù hiện nay cha mẹ và 2 đứa con của cô vẫn còn đang kẹt lại tại Việt Nam. Cần nhắc lại đây là lần thứ 3 ca sĩ Thu Phương đặt chân đến Hoa Kỳ, lần đầu tiên do công vụ và hai lần sau là do cá nhân của cô. Dự tính chuyến đi lần thứ 3 này chỉ kéo dài 3 tháng nhưng do nhiều lý do cô đã phải lưu lại Hoa Kỳ đến nay là 17 tháng.
    Cô cho biết trong thời gian vừa qua, các tờ báo tại Việt Nam như Thanh Niên, Tuổi Trẻ đã loan nhiều tin tức về hai vợ chồng cô (Chồng Thu Phương là ca sĩ Huy MC), theo đó người ta được biết Bộ Thông tin - Văn hóa Việt Nam đã tuyên bố cấm lưu hành các sản phẩm như CD - DVD có mặt của hai người này.
    Ca sĩ Thu Phương cho biết nguyên nhân cô chọn con đường định cư tại Hoa Kỳ vì 2 lý do: 1/ Cô không còn cảm thấy an toàn khi trở về Việt Nam sau việc Bộ TTVH VN lên án 2 vợ chồng cô và cấm lưu hành các sản phẩm văn nghệ mà trước đó vẫn được phát hành rộng rãi tại VN.
    2/ Cô cảm thấy rất thoải mái, thích thú với không khí trình diễn tại Hoa Kỳ.
    Nên nhớ trước ca sĩ Thu Phương cũng có nhiều người chọn con đường ở lại Hoa Kỳ nhưng trường hợp của Thu Phương khá đặc biệt vì cô là nghệ sĩ biên chế của nhà hát Tuổi Trẻ, có nghĩa là ca sĩ này là một cán bộ công nhân viên làm việc trong ngành Thông Tin Văn Hóa chính thức của nhà nước Việt Nam.
    Sự chọn lựa của Thu Phương khiến người ta dễ dàng tiên liệu sự đắn đo khi cấp giấy phép xuất ngoại trình diễn cho những người còn lại.
    Trả lời câu hỏi về sứ mạng tuyên truyền của các ca sĩ VN sang trình diễn hay là những kế hoạch giao lưu kiểu một chiều của nhà nước. Thu Phương cho biết: Theo sự hiểu biết của cô thì vấn đề nhập cảnh Hoa Kỳ hoàn toàn do chính phủ Mỹ quyết định, Do vậy chuyện đưa một phái đoàn để tuyên truyền thì chưa phải là điều chính phủ Việt Nam muốn là được, về cá nhân của mỗi người thì Thu Phương cho biết cô không có ý kiến, riêng cô thì chưa có nhận một nhiệm vụ gì khi sang Hoa Kỳ kể cả lần đầu tiên khi sang đây với giấy giới thiệu của cơ quan (Nhà hát Tuổi Trẻ).
    Cuối buổi họp báo ông Tạ Đức Trí và bà Hiền đại diện cộng đồng Việt Nam đã lên chúc mừng sự chọn lựa của cô. Nhân đó thay mặt ban đại diện bà Hiền đã gắn vào áo Thu Phương một huy hiệu nhỏ và ông Trí đã tặng Thu Phương một lá cờ vàng lớn. Thu Phương vui vẻ nhận quà tặng và cũng đã chụp hình lưu niệm với nhiều người có mặt.
    Trong tương lai ca sĩ Thu Phương sẽ ra mắt cuốn CD đầu tiên đã được thực hiện trong thời gian 17 tháng cô lưu trú tại Hoa Kỳ.
    đây là ảnh hôm họp báo:
    u?c netwalker s?a vo 21:27 ngy 28/07/2004
  3. Sunrise_Sunset

    Sunrise_Sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Đất lành chim đậu.
    Chúc mừng Thu Phương.
  4. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ thấy Huy Móm giờ đi làm công cho con Hồng Đào tập kịch mới chết cười chứ. thấy dắt con chìa khoá Lexus mặc jeans bó sát như thằng Gay. nghe nói sắp tời lại về vietnam lo hồ sơ cho 2 đứa con.
    Tóm lại 2 đứa này quá ngu, ở vietnam sướng thì không muốn, giờ sang làm cu li, muốn về giờ đã muộn rồi. Lam trường lấy vợ có thẻ xanh nhưng có lẽ tầm già già hết thời mới sang sống, hưởng thụ, đi đứng đường hoàng. Còn nhìn bằng Kiều giờ thấy tội quá, Paris by 9 vừa rồi trông có khác gì con rối đâu? Mất hết 1 hình ảnh bằng kiều ngẫu hững phóng khoáng, thay vào đó là 1 kiều được make up kỹ lưỡng theo yêu kầu của Thuý nga, trông thì có Babe, đẹp trai hơn ở nhà, nhưng mà anh Bầu giờ này ngang class với mấy thằng Gay như đôn hồ, thế sơn, lâm nhật tiến..v...v... Quả tóc mai bất hủ bị cắt không thương tiếc, mặt đắp phấn cho ăn ánh sáng, quần áo thì kim tuyến gắn đầy, bó hẹp, chỉn chu, hát những bài quá rẻ tiền làm giảm đi giá trị của một giọng hát trời phú....
  5. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    OneLarge
    AP mới vừa khen sự thành công của bạn thì đọc được mesage này. AP chỉ post tiếp lên đây cho bạn biết là AP đang theo dõi message này.
    Ngày xưa bà nội của AP nói rằng không nên tranh luận để tìm sự đúng sai về cách mình nhìn thế giới mà Stephen Covey trong Seven Habits for Highly Effective People gọi là Paradigm và giá trị cuộc sống (values) vì chúng đều dẫn đến thù nghịch (hostilities).
    Mong là các bạn có post lên tiếp message này nếu có thể được dự đoán message của mình sẽ tạo ra tranh cãi dẫn đến thù nghịch hay không hoặc nếu sâu hơn chúng có vi phạm nội quy cung cấp những message không có lợi cho forum hay không.
  6. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Go ahead ''''''''n do ya thing, man. Diz iz just a news, aint no big deal inside thou.
    Plus, i''''ve known ya path already:
    <!-- Web.Config Configuration File -->
    <configuration>
    <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
    </configuration>
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 28/07/2004
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Nhìn cái avatar of bạn thì bạn đang ở Niger ... bạn nói quả không sai , ở VN sướng nhưng nếu đem so với Niger kìa ... còn với Mỹ thì ở phương diện nào thì vẫn hơn VN rồi .
    Tôi không biết những người rời khỏi nước sang Mỹ trong những năm gần đây là đi theo " phong trào " hay là họ có 1 hoạch định " hy sinh " mình để dọn đường cho thế hệ sau này .... Nước Mỹ lớn / văn minh nhưng phải làm mới có ăn , những ai có cố gắng sẽ có đời sống sung túc , đời sống về phương diện vật chất / tương lai luôn có sự bảo đảm hơn là những nước khác ....cái tự do tại mỹ không phải là cái mà tôi yêu chuộng nhất , mà là cái luật lệ rỏ rệt dễ cho mình dự tính khi làm 1 việc gì ... về mặt y tế , trong vòng 5 năm tới đây nước Mỹ sẽ vượt xa các nước khác ... tuổi thọ sẽ dài hơn , bệnh tật sẽ ít hơn .... với những điều kiện rất là hiển nhiên như thế thì làm sao ngăn cấm sự bỏ nước ra đi of nhiều người .
    Tôi có đọc qua vài bài báo nói về việc định cư of ca sĩ Thu phương ... cô này đã có cố vấn vạch định 1 kế hoạch hẳn hòi và chọn đúng thời điểm để ra trình làng với dân VN tại Cali để tránh khỏi bị đã đão ... cái mà tôi không thích là dân địa phương trao tặng lá cờ vàng ba sọc đỏ cho cô ấy ... theo tôi đây là 1 hành vi ép buột đưa cô này vào tư thế khó xử , nếu cô Thu phương này nói cho vừa lòng đám người này thì là mang phiền to cho thân nhân of cô còn lại tại VN ... việc làm of ban tổ chức khá ấu trĩ ... , người tôi đã mang dòng máu mà sau 1975 gọi là " nguỵ và tư sản ngoại bản " cho đến bây giờ vẫn chưa ai có cách tuyên truyền để pha lõng máu trong người tôi được , nhưng tôi luôn đứng ở tư thế neutral để nhận định mọi sự việc ... với quan niệm of tôi tuyên truyền cho 1 chế độ , muốn lấy lòng dân thì phải có bằng chứng chứng minh hành động , sự việc ... phải để cho người sự chọn lựa .... lòng " tự nguyện " thì mới có thành tụ tốt đẹp và bền vững .
  8. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    bác thông cảm em là dân ghetto, nên ngôn từ hơi sassy chút xíu.
    Bác nghĩ thế nào thì tuỳ, việc tự do chọn lựa của ai em đều miễn bình luận và đều tôn trọng hết, đó là bài học đầu tiên khi em tới mỹ "tôn trọng TỰ DO của ngưòi khác".
    Nhưng em cũng có tự do riêng, của mình, thế nên em có quyền nhận xét là "ngu" chứ. Em đã từng xem Thu Phương hát ở Majestic năm ngoái, còn huy móm ( huy MC) em thấy ở Quán "hà nội" (bên hông của Phước lộk thọ) một lần đi cùng với huy móm là bạn của bạn ông anh họ em. Có mỗi bằng kiều là em chưa gặp tận mặt thôi. Nhưng sự lựa chọn của Thu Phương theo em thây không có ngu, mà là quá ngu. Ở bên này hát show được bao nhiêu tiền một đêm? có bao nhiêu khán giả?
    Hồi Thu Phương mới sang, em nhớ còn có vụ tranh "tài" minh tuyết (nếu em nhớ không nhầm).
    sau khi minh tuyết trình bày "bang bang", thu phương nhảy ra cầm Mic hát lại "bang bang" để chứng tỏ bản lĩnh "đàn chị" hơn, vụ này khiến ca sỹ bên này phản ứng khá gay gắt.
    Ở việt nam đối với những người như thu fương, huy móm (huy MC) sống dư dả sung túc, giờ sang đây Huy móm đi tập kịch cho hồng đào- quang minh, còn gì nhục hơn nữa??? Làm thân tôi mọi cu ly.
    Thu fương và huy móm tưởng có thể làm được như bằng kiều, nhưng thực sự đã quá lầm, bằng kiều đã chuẩn bị trước đó vài năm mới có thể ra nhập cộng đồng ca sỹ hải ngoại được, nhưng Huy móm và T. Fương làm gì có cái gì?
    nói về chữ HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT, là người NGHỆ SỸ thì nơi nào có khán giả, có tiền là thiên đường hết, đó mới là những người ca sỹ thông minh. Nếu bên này Thu Fương, Huy móm được ủng hộ, tung hô, thì em đâu dám ý kiến?
    Việc tặng cờ em cũng chẳng quan tâm, cái em nói chỉ là QUYẾT ĐỊNH CỦA HỌ KHI CHỌN MỸ MƯU SINH BẰNG NGHỀ CA SỸ mà thôi.
  9. Joker298

    Joker298 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thế bác have X với mấy thằng này rồi hay sao mà biết rõ thế ?hahha...Bác nói như trên là đụng chạm thần tượng của tôi rồi.....Anyway mỗi người một ý kiến
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ''xuất - nhập'' của các nghệ sĩ​

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; }
    [​IMG]
    Minh Nhí đang gây xôn xao trong làng nghệ thuật bởi chuyến đi Mỹ quá lâu.
    Nhiều ca sĩ hải ngoại mơ ước được trở về cội nguồn, hát trước những khán giả thân yêu. Trong khi đó, một số nghệ sĩ trong nước lại tìm mọi cách ra xứ người với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn. Liệu họ có đạt được ước muốn đó khi phải đối mặt với khó khăn chồng chất, đặc biệt là sự cô đơn nơi đất khách?
    Gần đây, Thu Phương tổ chức cuộc họp báo tuyên bố chị sẽ định cư tại Mỹ với lý do không còn cảm thấy an toàn khi ở trong nước. Tuy nhiên, gia đình ca sĩ này vẫn khẳng định, Thu Phương không có ý định sẽ ở lại Mỹ bởi chị còn hai đứa con. Mẹ chồng Thu Phương cho biết: "Thời của ca sĩ như Phương đã qua, nếu ở trong nước, cháu sẽ không còn nhiều show nữa, bởi vậy, chuyện đi Mỹ hát và ở lại một thời gian lâu như vậy chẳng qua cũng chỉ để kiếm sống mà thôi. Khi nào kiếm được một số tiền kha khá, tôi tin là Phương sẽ về".
    Trường hợp Bằng Kiều có cơ sở hơn để anh ở lại bởi gia đình vợ ca sĩ này đều ở Mỹ. Sau khi bị cấm biểu diễn ở Việt Nam cùng Thu Phương, giọng ca hiếm có này im hơi lặng tiếng, dường như anh chưa có một dấu mốc nào chứng tỏ là đã gia nhập làng ca nhạc hải ngoại.
    Không chỉ các ca sĩ mà các nghệ sĩ hài cũng tấp tểnh sang Mỹ, gần đây nhất là Minh Nhí và Quốc Thảo. Theo một người bạn của hai người, họ sang Mỹ theo diện du lịch, sang bên đó rồi kết hôn giả và hợp pháp định cư. Sang Mỹ, hai người tham gia một số show diễn hài nhưng chưa tạo được tiếng vang và hòa hợp với thị hiếu khán giả hải ngoại. Trước khi đi, Minh Nhí là giảng viên của Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM, sau thời gian vắng mặt khá lâu không xin phép, diễn viên này đã bị kỷ luật thôi việc vắng mặt. Tuy nhiên, theo Phương Thanh vừa đi diễn ở Mỹ về, chị có gặp Minh Nhí ở bên đó và anh vẫn bảo cuối tháng 8 sẽ về.
    Những cái tên kể trên đều đã có chỗ đứng vững chắc trong làng nghệ thuật VN. Sang nước ngoài, họ phải làm lại từ đầu khi tuổi đời không còn trẻ và sung sức như thời thanh niên. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ trung tuổi đều muốn được hưởng cuộc sống yên bình nơi quê nhà. Elvis Phương sau thời gian về nước hát đã quyết định mua nhà và ở hẳn Việt Nam. Ca sĩ Giao Linh còn mở một tiệm phở tại TP HCM với mục đích đó là nguồn vui và thu nhập của chị sau này. Jimmii Nguyễn cách đây 2 năm từng bị cấm hát tại Việt Nam do chưa xin phép nhưng không vì thế mà anh nản lòng Hồi đầu năm, ca sĩ này sau khi nhận được giấy phép biểu diễn đã ra mắt khán giả nhanh chóng. Hiện tại, thời gian anh ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ với các show diễn triền miên. Jimmii Nguyễn tâm sự: "Trái tim tôi luôn hướng về quê hương, những bài hát của tôi đều có bóng dáng của mẹ, của cha, của làng quê, của những gì thân yêu nhất. Tôi luôn muốn được quay về".
    Tuy nhiên, số nghệ sĩ muốn ra nước ngoài định cư chỉ là một bộ phận nhỏ trong làng nghệ thuật. Diễn viên hài Anh Vũ dù có nhiều điều kiện thuận lợi để xuất ngoại nhưng anh chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ xa quê hương. Ca sĩ Cẩm Ly có sự hậu thuẫn của hai chị gái là ca sĩ ở bên Mỹ, khi sang chắc chắn chị sẽ có chỗ đứng trong làng nhạc hải ngoại nhưng chị vẫn muốn ở lại VN. Thanh Lam cũng khẳng định sẽ chẳng bao giờ rời xa quê hương, bởi chị hiểu mình được khán giả nhà cưng chiều đến thế nào, và bao cột mốc trưởng thành trong nghề đều được khán giả dõi theo với cái nhìn đầy trìu mến. Phương Thanh bộc bạch: "Môi trường âm nhạc hải ngoại rất chuyên nghiệp, ca sĩ hát nhiệt tình khiến tôi vô cùng trân trọng. Tuy nhiên, nếu ai đó rủ tôi ở lại thì chắc không được bởi tôi không muốn diễn ở đâu một thời gian dài, khi xuất hiện trước khán giả quá lâu họ sẽ nhàm chán mình". Quang Linh dù bây giờ không còn đắt show và cát-xê cũng không cao như trước nhưng anh không bao giờ mất đi lòng nhiệt thành với âm nhạc. Anh tâm sự: "Sống ở Việt Nam là khoẻ nhất, được gần gia đình, được mọi người chào đón và điều quan trọng là không bao giờ có cảm giác bị đơn độc".
    Hải Ly
    ( Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2004/07/3B9D4D75/)

Chia sẻ trang này