1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về xu hướng ngày càng có nhiều nghệ sỹ Việt Nam "sang" Mỹ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã đọc tin tức về Thu Phuong & Bằng Kiều ở Vnexpress chưa ? ai chưa đọc thì vào đây
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2004/11/3B9D8D64/
    Trước khi qua Mỹ hai người này chắc chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc họ sẽ như thế này. Bị như thế này cũng tủi nhục thật đấy
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Xét cho cùng, họ chỉ là những nạn nhân của trò chơi chính trị mà thôi. Dù sao đi nữa, tôi cũng phục sự can đảm của họ.
  3. TDHung

    TDHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    3

    It''s a very interesting subject . It all comes down to fans . They are the ultimate jury and judge . As long as a singer can make money for the show organizers, i.e. sold-out his/her show then that singer will be booked solidly . Banding together trying to intimidate or to, somehow, dictate who can sing in the US is a ... not so-sophisticated , or should we say low tactic .
    Sadly, those amateur singers who can barely carry a tune and those out-of-date, out-of-time singers are the one most vocal about finding a way to limit, to prohibit talented singers from VN to perform . Take Bang Kieu as an example, since the day he agreed to sing under the old South Vietnamese flag, he is forever banished by the VNese government . All his songs are banned, all his CDs, DVDs are no longer allowed to be in circulation in Vietnam , yet he is still considered a Viet "mainland" singer . Same goes for Thu Phuong. Ridiculous . Classy and talented singers like Khanh Ly, Tuan Ngoc even Luu Bich are loved and wanted by fans . They are the one trying to bridge all Viet entertainers , regardless of background . Kudos to them.They do not need to rely on "terrorist" act like the Viet Dzung, the Tuan Anh or the likes.
    Anyway, it''s all about jealousy . Bad singers who are no longer wanted blame those "hot" and talented singers for their failure . Grown up people . You are acting like a bunch of thugs . If you can raise up your singing skills then maybe fans are willing to give you another try, else, go home and find another career. You sucks !
  4. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    (i) Bài viết của bạn Namap ngay ở trên sẽ bị delete sau 48 giờ nữa trừ phi có yêu cầu của admin phải delete sớm hơn.
    (ii) Quan điểm của mình là không có nói chuyện chính trị ở đây regardless of where you wish to shoot the issue . Đã bao nhiêu lần forum bị đe doạ phải đóng cửa cũng chỉ vì nhưng message nói về chuyện này và đã hơn 30 năm rồi mạnh ai nói cũng được chuyện đâu cũng ra đó. Trên forum này mình không đứng về phía nào cả chỉ đứng về phía giữ cho forum không bị đóng cửa vì có rất nhiều members khác cần có những người đi trước như mình giúp đỡ.
    Nếu một bạn nào post bài liên quan đến chính trị và nhất là viết dùng từ nói ''''''''CS'''''''' trên đây mình delete ngay lập tức và sẽ close topic lại vĩnh viễn.
    Sorry mình biết mình viết rất là strong nhưng mà mình đã nói một lần và Net cũng đã nhiều lần nói chuyện này trong room rồi. Đã 30 năm nói qua nói lại mà trái đất vẫn quay thì 50 năm nữa trái đất cũng sẽ quay thôi. Các bạn đừng nói nữa đi làm ơn cho các members muốn đi học hỏi các anh chị đi trước kinh nghiệm sống + làm việc ở Mỹ đi.
    Được analyst sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 29/11/2004
  5. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mình cũng không có ý định đưa đề tài chính trị vào room này bác analyst ạ. Âu cũng chỉ là ý kiến nhận xét cá nhân là đáng buồn cho ngành giải trí lại nhuốm màu chính trị. Cuối cùng khán giả là người thiệt thòi, và ngay cả chính các ca sĩ ấy. Vì cái mảng chính trị nó quá rõ ràng và lấn áp nên không thể không đề cập. Đứng ở chính giữa cũng mệt, đi coi Lưu Bích, Linda, Hồng Đào thì hông sao, đi coi Lam Trường, Phương Thanh , .... thì bị la ó . hì hì, nhưng đi bên nào coi cũng hay, thích, yêu và ủng hộ các ca sĩ
    Thật sự không hề muốn đưa hướng tranh luận nào qua cái mảng đấy, nếu bài trích của namap quá nhạy cảm, cũng mong admin xoá luôn cho đỡ grắc grối. Hì hì, sao giống cái bài viết đầy giá trị của bác Net post bên "Box Giới tính" cũng bị cấm lưu hành vì ''nhạy cảm''
    Chào thân ái bác analyst
  6. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Bạn NamAp thân mến, nếu bạn đã nói như vậy thì mình không nỡ nào delete message của bạn vì mình cũng không muốn bạn cảm thấy buồn về chuyện đó (nếu bạn có buồn). Thôi mình để lại message đó cho bạn.
    Tuy nhiên, mình post lên message này là final warning cho toàn bộ topic. Nếu mình thấy còn có một message post lên mà một người reasonable person đọc vào thấy rằng nó thiên về chính trị (lại cũng chuyện tranh chấp giữa hai bên bờ Pacific Ocean) thì mình sẽ close topic này vĩnh viễn trừ phi admin muốn làm khác đi. Vì vậy, việc để topic này còn sống hay không là do chính các bạn post bài lên có suy nghĩ hay không hay là chỉ muốn post lên để release what is inside you against the opponent.
    Một lần nữa cho mình xin đi nghe. Nếu bạn muốn "release" bạn có thể vào vietmedia và nói. [Delete một câu theo yêu cầu của Namap].
    Được analyst sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 09/12/2004
  7. OverTheRainbow

    OverTheRainbow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Người tình mới của Thu Phương
    Một gia đình tan đàn sẻ nghé vì những toan tính không giống ai. Một phụ nữ có nhà mà không dám về, có con nhỏ dại mà không thể kề cận chăm sóc? Thu Phương đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan?
    Đầu năm 2003, đặt chân đến Mỹ, Thu Phương làm hôn thú với Việt kiều Hoàng Lữ và ký hợp đồng độc quyền ba năm cho Công ty Thế giới Nghệ Thuật (California). Cô liên tiếp nhận show ở Đại nhạc hội San Jose, Đại nhạc hội Arena mùa đông 2003, Đêm nhạc thính phòng Ngô Thụỵ Miên - Từ Công Phụng?
    Ở đâu cô cũng được cổ vũ nồng nhiệt. Và người ngoài có thể thấy rõ sức ?oăn khách? khá cách biệt giữa hai người. Tên Huy MC ngay từ trong nước đã luôn luôn đi sau cái bóng của vợ, thậm chí nhiều bầu show nói thẳng rằng họ mời Huy chẳng qua chỉ vì Thu Phương. Nhưng ở Mỹ thì khác, Thu Phương là Thu Phương còn Huy là Huy. Thu Phương sáng vụt lên, bên cạnh cô lúc nào cũng có người săn đón.
    Dũng ?oĐen? - một người Việt lai da đen xuất cảnh diện con lai từ đầu những năm 80, cũng là một trong những bầu show tại Mỹ - là một trong số đó. Nhân vật này đã vô tình trở thành hậu phương vững vàng cho Thu Phương.
    Cách đây mấy tháng, khi Thu Phương bắt đầu tiến hành thủ tục bảo lãnh cho hai con của mình ở Hà Nội sang Mỹ, Sở Di trú Hoa Kỳ đã sao lục hồ sơ, đối chiếu thời điểm Thu Phương ly hôn Huy MC (nộp đơn tại Tòa án quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 11/12/2002 và được chấp thuận 15/1/2003) và lúc hai người phỏng vấn xin visa xuất cảnh du lịch tại lãnh sự quán Hoa Kỳ trong tư cách hai vợ chồng (2/2003)thấy không khớp nhau.
    Chuyện kết hôn giả với ông Hoàng Lữ bại lộ. Do đó, nhằm nhanh chóng giải quyết vấn đề cư trú của Thu Phương, Dũng ?oĐen? đã móc nối với Việt Dzũng tổ chức ra cuộc họp báo để xin ở lại hợp pháp. Thu Phương lúc ấy bị kẹt vì đã đơn phương xoá hợp đồng với Công ty Thế giới Nghệ thuật để nhảy qua Trung tâm Thúy Nga. Cho nên, nếu không họp báo tuyên bố này nọ, Thu Phương khó lòng vào các chương trình lớn Thuý Nga Paris được.
    Từ việc ly hôn giả mạo, đến cuộc chia tay thật sự của một cặp vợ chồng được xem lý tưởng tại Việt Nam; mỗi lần nhắc lại người ta không khỏi nuối tiếc cho họ. Thỉnh thoảng cô em gái của Thu Phương dẫn hai đứa con của Thu Phương du lịch sang Thái Lan để cô tranh thủ bay qua đó thăm chúng. Duy Hải năm nay vào lớp 5, bé Thanh Thảo cũng chỉ mới hơn 4 tuổi.
    Theo tin từ Khám Phá, Huy MC vừa kết hôn với cô Nguyễn Ngọc Mai, tên thường gọi là Mai ?oLai? trên tinh thần nhà ai nấy ở. Điều oái oăm Ngọc Mai chính là bạn Thu Phương và vẫn đang ở cùng nhà với Thu Phương và Dũng ?oĐen?.
    Tuy nhiên, một bầu show ở Mỹ đã nhận định khách quan về Thu Phương dựa vào đời sống tân nhạc hiện nay: ?oSở dĩ Thu Phương ăn khách vì cô là người mới, mang theo làn gió tươi mát đến cho cộng đồng hải ngoại. Nhưng hiện tại cô đang giảm dần độ nóng và có thể một ngày không xa sẽ qua thời".
    Được OverTheRainbow sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 01/12/2004
    Được OverTheRainbow sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 01/12/2004
  8. OverTheRainbow

    OverTheRainbow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy vừa giận lại vừa tội nghiệp Thu Phương.... theo tôi nếu TP sang Mỹ chỉ để biểu diễn thì chẳng có gì phải bàn, thậm chí nếu đứng trên phương diện cá nhân, nếu cô có ý muốn định cư ở Mỹ cũng chẳng có gì xấu. Nhưng cô là ca sĩ, là người của công chúng chứ không phải là 1 người "chẳng ai biết mình là ai" để muốn làm gì cũng được. Và TP lẽ ra phải đủ khôn ngoan để thấy trước được những vấn đề nhạy cảm về chính trị sẽ xảy đến với mình. Cô phải biết là nếu đã đưa chân đi con đường này thì sẽ phải hứng chịu búa rìu dư luận của cả 2 bên. Và không chỉ riêng cô mà cả gia đình cô ở VN, cả nhưng đứa con ngây thơ của cô cũng là nạn nhân của quyết định này....vậy mà không hiểu vì lý do gì TP vẫn bất chấp tất cả để đi nước cờ này? Hay cái American Dream trong cô quá hòa nhoáng đến mức lu mờ tất cả sáng suốt của cô?
    Nếu biết trước có ngày hôm nay, sau hôm xưa lại chọn đi con đường ấy?
    Theo quan niệm của tôi, chọn sinh sống ở đâu là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Bất cứ nơi nào trên trái đất này cho bạn cảm giác ấm no hạnh phúc nhất, nơi đó là nhà của bạn. Nhưng nếu chỉ vì được ở lại một nơi nào đó mà bạn bất chấp tất cả, bán rẻ tất cả, bôi nhọ danh dự thậm chí làm những điều phi pháp, thì liệu rằng có xứng đáng?
    Bất cứ ai muốn sang Mỹ định cư vì họ thấy rằng cuộc sống ở Mỹ sẽ ấm no và hạnh phúc hơn thì chẳng có gì là xấu. Nhưng hãy làm điều đó một cách quang minh chính đại đễ danh dự của mình đừng bao giờ bị bôi nhọ cả. Để mình luôn luôn ngẩng cao mặt mà làm người.
    Cái anh bạn gì đó của anh Netwalker ở trang 1(hay trang 2), nếu anh ấy có thể học xong PhD rồi xin đi làm ở 1 cty nào đó của Mỹ, rồi xin cty sponsor bằng chính khả năng của mình, rồi xin H1, rồi nhập quốc tịch, rồi mới đón vợ con sang danh chính ngôn thuận.....hay nếu như thế lâu quá thì khi học PhD (F1 visa, I guess) có thể xin F2 visa cho gia đình sang đây rồi từ từ xin việc và ở lại danh chính ngôn thuận có lẽ sẽ đẹp đẽ hơn nhiều....tuy là con đường có khó đi hơn. Chứ theo tôi thì kết hôn giả để được nhập quốc tịch, nhất là đối với con gái, là một hành động bôi nhọ, thậm chí hạ nhục bản thân, là một vết nhơ cả đời không xóa được....những người này chắc hẳn cũng chẳng thể trở thành "ông này bà kia" bởi vì nếu thật sự có 1 ngày như thế, lập tức những thông tin về cái việc làm bẩn thỉu kia sẽ được moi móc, bơi xới ra đầy trên mặt báo để hạ bệ họ....âu cũng là lựa chọn của mỗi người......
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn " Phía trên của Cầu Vồng",
    Bài viết của bạn rất hay. Vô tư mà nói đúng là Thu Phương và Huy MC hoàn toàn không dự đoán được chuyện xảy ra ngày hôm nay. Những bước đi sau này của họ là thất sách.
    Tôi là người biết Thu Phương thời còn hát ở Palace, Huy MC còn đứng chơi keyboard hoặc đánh trống. Lúc đó hai người còn chưa lấy nhau, cho đến lúc hai người sang Mỹ, làm thủ tục kết hôn giả để ở lại, v...v và v....v. Tôi cũng hoàn toàn bất ngờ và ngạc nhiên với những quyết định của họ.
    Còn chuyện anh bạn kia thuê người làm kết hôn giả cho vợ con sang Mỹ ngay theo như anh ta nói, ngoài chuyện anh ta muốn anh ta còn phải chịu sức ép của gia đình, của vợ con. Anh ta không muốn chờ đợi 10 năm để gia đình đoàn tụ một cách quang minh như bạn nói. Trong mắt gia đình anh ta, anh ta lại vẫn được coi là người lo cho vợ con, a family man, và đúng như bạn nói anh ta không có muốn làm ông nọ bà kia, mong muốn của anh ta chỉ là lo cho gia đình cho con cái có một tương lai tốt. Anh ta sợ khoảng cách 5-10 năm xa cách giữa hai vợ chồng sẽ là rủi ro trong thế giới đầy bất ổn này. Mỗi lần vợ chồng họ nói chuyện điện thoại là chỉ có nghe đến nỗi lo lắng của vợ một mình nuôi con, nếu con tốt thì không sao, con hư thì tại vợ, rồi những rủi ro, con cái đua đòi, nghiện ngập, v...v. Rồi chuyện vợ chồng quen đầu gối tay ấp, nay chồng một nơi, vợ một nẻo, chuyện vợ chồng ra sao? Đối với những sinh viên còn trẻ, độc thân, chuyện phấn đấu còn có thể, chuyện đợi chờ còn có thể, đối với người có gia đình, nếu bạn xa cách vợ con 5-10 năm, liệu vợ bạn có chờ bạn không? ( hãy thực tế, đừng lấy sự trung thuỷ tuyệt vời của những người phụ nữ Việt ra làm tiêu chuẩn).
    Còn ngay như những người muốn làm chính trị ở đất nước này, họ đã phấn đấu từ bé, nếu born-in-purple thì cũng được cha mẹ dìu dắt, đi làm thế nọ, thế kia, vào ban vận đọng tranh cử, hoặc làm phụ tá nghị viên, v....v. Vậy mà nếu bới móc ra thì ngay cả Bush hay Kerry cũng đầy tỳ vết.
    Mỗi người có một toan tính riêng, không ai giống ai. Nhiều người Việt sống ở bên này, cũng chỉ mong muốn về Việt Nam sinh sống, kiếm lương Mỹ, xài ở Việt Nam nhưng ngược lại nhiều người ở Việt Nam lại nghĩ ngược lại.
    Tôi hoàn toàn không ủng hộ những việc làm vừa rồi của Thu Phương. Đó là một bước đi sai lầm. Nhưng như tôi đã nói ở trên, họ có quyết định của họ, có suy nghĩ của họ.
    Ai mà chẳng muốn có một cuộc đời hạnh phúc hoàn hảo, thành đạt trong sự nghiệp, một gia đình hạnh phúc, tiền tiêu không phải nghĩ. Tuy nhiên, nhân định không bằng trời định. Đôi lúc, có những cái giá phải trả.
    Đã qua cầu và thành công thì nhìn sự việc dễ dàng hơn, phải không!
    u?c netwalker s?a vo 01:31 ngy 02/12/2004
  10. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Vì message này tự nhiên nằm lên ontop, mình chỉ post message ở đây giải thích là Namap message cho mình không hài lòng với câu cuối cùng mình viết là "xin vui lòng vào đây post message lên hữu ích cho người đi sau" và yêu cầu mình delete câu đó.
    Deletion đã làm cho message này nhảy lên ontop. Việc giải thích này sẽ làm cho các bạn khác vào đọc không thấy message mới nhưng lại không hiểu vì sao nó lên ontop.

Chia sẻ trang này