1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về đề tài này ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Hoang_Duoc_Su_new, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoang_Duoc_Su_new

    Hoang_Duoc_Su_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao về đề tài này ?

    Xin lỗi các bạn về lần nêu chủ đề thảo luận kỳ trước. Có lẽ tại lúc đó, máy của tôi có vấn đề về font chữ. Bây giờ, tôi, Hoàng Dược Sư muốn nêu lại chủ đề này:
    "Có người cho rằng, câu "Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn" không còn thích hợp với một nền giáo dục đang hướng đến sự phát triển như hiện nay. Bạn nghĩ sao về ý kiến này ?"
    Theo thiển ý của tôi, tôi có 2 ý kiến cùng muốn gửi kèm bài này:
    1. Đó là người học sinh, trước khi muốn có một hành động bắt nguồn từ chính động cơ trong tâm hồn phải hiểu được hành vi đó là gì. Như vậy, trước tiên, người học sinh đó phải học "văn" trước (tức là học cách hiểu hành động đó), rồi mới thực hiện hành vi "lễ nghĩa" kia.
    2. Dù cho chúng ta có biện luận rằng: trẻ em còn nhỏ, chưa thể hiểu được nên chúng ta cứ tập cho chúng có thói quen cư xử thích hợp trước đã, rồi mới dạy cho chúng biết ý nghĩa của hành vi đó sau (vd: chào người lớn), thì vẫn không hiệu quả ! Tại sao chúng ta không chịu nhận ra rằng trẻ em có thể hiểu được những điều còn hơn cả sức tưởng tượng của người lớn chúng ta. Bạn cứ giải nghĩa cho chúng đi, chưa chắc rằng chúng đã không hiểu đâu, mà còn kích thích và làm thỏa mãn trí tò mò của chúng nữa. Điều này rất tốt trong một nền giáo dục lấy học sinh làm nền tảng cho việc học. (theo quan điểm "vùng phát triển gần" của Vygotski và Jean Piaget.

    Đó là ý kiến của tôi. Các bạn nghĩ sao về điều này ?

    Deep Dead Terrorist

    Được sửa chữa bởi - robot X vào 16/04/2002 03:32

Chia sẻ trang này