1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban nhạc Twelve Girls

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tamgiaocandy, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamgiaocandy

    tamgiaocandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ban nhạc Twelve Girls

    Tôi muốn tìm CD của ban nhạc 12 cô gái Trung Quốc chơi nhạc cụ TQ này nhưng không thấy chổ nào bạn. Bạn nào biết chỉ dùm hoặc chỉ cho chổ để download.

    Cám ơn nhiều
  2. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ở HN, bạn có thể ra 135 Hàng Bông hoặc Chợ Trời để mua đĩa HDCD với giá từ 30 tới 35K. Hiện tôi đã mua được 3 bộ 2cd của ban nhạc này. Họ hoà tấu lại các bản nhạc nổi tiếng theo phong cách của Trung Quốc nghe rất hay.
    Các bạn có thể đọc hai bài sau để hiểu thêm về ban nhạc này.
    ------------------
    12 GIRLS - ban nhạc mê hồn của đại lục
    Với 4 cây nhị, 3 chiếc đàn tì bà và 120 ngón tay thoăn thoắt, 12 cô gái xinh đẹp trong ban 12 Girls là ban nhạc Trung Quốc đầu tiên làm được điều kỳ diệu: xuất khẩu nhạc Trung Hoa đi khắp thế giới.
    12 Girls (12 thiếu nữ) gồm các cô gái trẻ chơi nhạc truyền thống Trung Hoa hiện đã trở thành một niềm tự hào của đại lục. Album xuất khẩu đầu tiên của họ, "Beautiful Energy", đã bán hơn 2 triệu bản ở Nhật Bản và hàng trăm nghìn bản nữa khắp Châu á kể từ 2003. Chuyến lưu diễn tại Nhật tháng trước bán sạch vé trong 10 phút, và album tiếp theo, "Shining Energy", đã trở thành đĩa bạch kim kể từ khi ra mắt hồi tháng 3.2004. "Họ thậm chí còn ăn khách hơn cả những ngôi sao lớn nhất của Nhật", ông Rei Miyazaki - biên tập viên tạp chí âm nhạc Oricon - nói. 12 Girls đang làm mưa làm gió ở Nhật với vô số màn quảng cáo từ chocolate tới điện thoại di động; các diễn viên hài bắt chước họ trên TV; và thậm chí dòng "phim đen" cũng quay các cô gái khoả thân "nhại" cho giống các thành viên trong 12 Girls.
    Thanh lịch và khả ái, bằng một lối nhạc dễ nghe, 12 thiếu nữ lướt qua mọi thứ, từ pop Nhật đến dân ca TQ và jazz Mỹ... "12 Girls đã kết hợp được tinh tuý âm nhạc Trung Hoa với nhạc phương Tây", Liang Jianfeng - người soạn nhạc và phối âm cho ban - nói. Thực ra, sự kết hợp đó là pha thêm hương vị Trung Hoa để tạo ra loại âm nhạc khác lạ nhưng không xa lạ với người nghe nước ngoài, đủ để họ hiểu được tiếng than vãn của cây nhị hay tiếng lanh canh của cây tì bà. Và nhạc của họ có chất Hoa cũng như Enya có chất Celtic vậy. Và giai điệu mang tính giao thoa văn hoá của họ đã vượt các biên giới. Bản jazz Take Five kinh điển được họ cover lại bằng đàn tì bà đã lanh lảnh trong hệ thống cửa hàng bán lẻ ở Tokyo.
    Trên thương trường, 12 Girls táo bạo hơn thứ âm nhạc cổ truyền dễ chịu của họ. 12 Girls là sản phẩm của nhà sản xuất Wang Xiaojing, người đã thai nghén việc làm một ban nhạc từ những cô gái xinh đẹp nhất ở các nhạc viện nổi tiếng nhất TQ... Wang, người từng thử giọng 4.000 thiếu nữ 3 nãm trước để chọn ra 12 Girls, nói: "Điều kiện tiên quyết là phải đẹp. 12 cô gái tuyệt đẹp đứng trên sân khấu đã là một cảnh tượng ngoạn mục rồi, chưa cần một tí nhạc nào".
    Nhưng dù tài sắc vẹn toàn, ban nhạc vẫn chẳng gây được ấn tượng với khán giả đại lục. Vận may của họ chỉ đến sau khi ông Kazuma Tomoto - đại diện của Warner Music ở Tokyo - xem cuốn video 12 Girls và quyết định nhập khẩu album của họ vào Nhật Bản. "Lúc đó, tôi cho rằng, người Nhật cần một thứ âm nhạc tươi mới để thoát khỏi dòng nhạc funk tẻ ngắt", ông Tomoto nói. Nhưng các sếp của Tomoto lại không nghĩ thế, và thế là Tomoto bỏ việc và mở công ty riêng. Quyết định táo bạo này đã được đền đáp: Công ty Platia Entertainment của Tomoto kiếm gần 50 triệu USD trong năm đầu tiên.
    Thành công đã không thay đổi lối sống của 12 Girls dù các cô bỏ túi hàng chục nghìn USD mỗi năm. "Khi diễn ở nước ngoài, chúng tôi nghĩ mình không phải là nghệ sĩ độc lập mà là những đại diện của Trung Hoa", Zhang Shuang - cô gái chơi tì bà người Liêu Ninh - nói. Đích ngắm tiếp theo: Mỹ! Ông Wang hy vọng người Mỹ sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ của 12 cô gái khi album đầu tiên ở Mỹ của họ được phát hành, "Eastern Energy" sẽ được tung ra vào tháng 8 tới. "Tôi là một con nghiện cờ bạc" - Wang nói - và tôi lại cá cược tiếp". Lam Sơn (Theo Time)
    (nguồn www.laodong.com.vn)
    -------------------
    Ban nhạc 12 cô gái Trung Quốc ra album mới
    Cập nhật lúc 10h09, ngày 16/07/2004

    Ban nhạc với 12 cô gái luôn mặc trang phục màu đỏ, và thể hiện các ca khúc truyền thống theo phong cách hiện đại của Trung Quốc vừa mới cho ra mắt một album mới có tên "Shining Energy".
    Album của các cô gái được tạp chí Time mệnh danh là 12 bông hồng này được hy vọng là sẽ đột phá được thị trường Mỹ.
    Bằng những cây đàn nhị, tì bà, đàn tam thập lục, sáo, 12 cô gái đã mê hoặc công chúng Nhật Bản, Hông Kông với những giai điệu hoà trộn nhạc dân gian truyền thống Trung Hoa với nhạc pop Phương Tây, nhạc cổ điển và Jazz. Năm 2003, 12 cô gái đã chinh phục Nhật Bản với "Beautiful Energy", album đã tiêu thụ được 1,5 triệu đĩa chỉ trong vòng 3 tháng.
    Đầu năm nay, vé xem một chương trình hoà nhạc của họ ở đất nước mặt trời mọc này đã bán hết veo chỉ trong vòng 8 phút.
    Ảnh: Nhóm nhạc 12 cô gái
    Phan Tâm (Xinhuanet)
    (http://tintuc.vdcmedia.com/_news/vanhoa/chitiet.asp?PostID=22723)
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ở nhà tui cũng có 2 đĩa VCD của nhóm này! Công nhận mấy cô này vừa chơi đàn giỏi mà cũng xinh nữa. Tiếc là cái list ở bìa đĩa với mấy bài trong đĩa không khớp nhau (lại ghi bằng tiếng Hoa) nên chẳng biết mấy bài mình thích tên là gì cả hix

Chia sẻ trang này