1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắn pháo hoa

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi spirou, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Bắn pháo hoa

    Mọi năm đi đón giao thừa tôi vẫn cố gắng tìm hiểu xem họ bắn pháo hoa như thế nào. Nhưng xem ra điều này có vẻ bí mật, mọi việc đều do bên quân đội tiến hành, từ khâu sản xuất đạn đến bắn. Vậy xin hỏi các bác họ bắn pháo hoa bằng gì: súng cối hay cao xạ?

    Ý kiến riêng của tôi là họ dùng pháo cao xạ, cỡ 37mm chẳng hạn, đạn pháo hoa được điều chỉnh để nổ khi đến một độ cao nhất định giống như bắn máy bay.
  2. lanhdao

    lanhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi. Họ dùng một loại ống phóng bằng Composit. Nguyên lý thì giống như pháo hoa của trung quốc sản xuất mà trước đây vẫn dùng đó
    u?c spirou s?a vo 01:00 ngy 10/02/2005
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em xem1 tấm hình về dàn ống phóng để bắn pháo hoa ở bến Bạch Đằng. Dàn ống phóng nhìn giống như cối chứ không phải là cao xạ Mà ống phóng cũng có làm bằng composite hả bác? em tưởng bằng thép chứ?
  4. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Bác thắc mắc hơi lạ, bắn pháo hoa nơi nào đi nữa cơ bản là giống nhau. Không biết bây giờ đầm sen còn hay bắn pháo hoa vào dịp lễ như trước kia nữa hay không. Bác có thể đến đó hỏi cũng được, hay như mấy năm trước đây lúc em còn ở nhà, trên HTV7 cũng có phóng sự về công việc của mấy người làm công việc này, còn quân đội em nghĩ là chỉ đứng canh me để khỏi có đứa nào thay "khẩu" pháo hoa bằng khẩu pháo thật nào đó thôi, chứ chắc không có làm công việc này đâu. Em không để ý lắm, nhưng thấy người ta hay dùng những ống kim loại xếp thành nhiều hàng và kích nổ, điều khiển bằng bảng điện tử.
    Được winters sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 09/02/2005
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bắn pháo hoa ở VN ta từ trước đến nay vẫn do QĐ đảm nhiệm. Súng để bắn trông từa tựa 1 khẩu cối, để bắn pháo hoa người ta xếp hàng loạt những khẩu cối ấy thành nhiều hàng, điểm hoả bằng điện và điều khiển bắn bằng tay or điện tử. Nguyên lý của pháo hoa cũng giống như pháo thăng thiên " Nhị thanh", " Tam thanh " ngày xưa học trò HN hay vào Bình Đà mua ấy.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Mấy năm trước thì không rõ, nhưng em đọc báo thấy nói là bây giờ người ta xài cối 80mm (hồi tập QS ông thầy bảo giờ VN đang dùng nó và cối 100mm thay cho cối 82mm và 120mm cũ).
    Xem lúc nó phụt cũng hay ra trò các bác ạ !
  7. lehahai

    lehahai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được biết thì không phải sử dụng pháo hay cối gì đâu, đấy là các ống phóng của nó. Mỗi ống chỉ bắn được một quả thôi, bắn xong lai phải chở về nhà máy nạp lại. Việc bắn bây giờ được điều khiển tự động theo các bài bắn lập từ trước, ngày xưa phải bắn bằng tay đó.
  8. killer_rat2000

    killer_rat2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3.093
    Đã được thích:
    0

    chả có pháo cối gì sất. 100% là ống sắt cớ 100mm dựng san sát khoảng gần trăm ống như vậy điểm hoả điện.
  9. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    killer_rat nói chính xác. Toàn bộ quá trình chế tạo đạn, nạp và bắn thử đã chiếu trên TV cách đây 2 năm. Không có gì là bí mật cả. Đạn là các khối cầu tròn bằng giấy bồi ở giữa rỗng để nạp khối nổ chính. Bên ngoài gắn rất nhiều viên thuốc nổ nhỏ, mỗi viên người ta sẽ định trước thành phần thuốc để ra một màu sắc nào đó. Có thể tưởng tượng cơ chế của nó gần giống 1 quả bom bi. Khi khối thuốc nổ trung tâm nổ sẽ bắt lửa và phát tán các viên thuốc nổ nhỏ ra thành một hình cầu cháy sáng rực nhiều màu sắc. Nhà máy sản xuất pháo hoa duy nhất này là của quân đội, nằm ở Vĩnh phúc.
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    3.497
    Đã được thích:
    4.293
    Nghe kể hồi trước (lâu rồi) là bắn bằng cối, mấy ông bộ đội còn đứng cầm đạn thả vào.
    Còn mấy năm trước ra hồ Gươm xem bắn pháo hoa thì thấy san sát cả dãy , nhìn rất giống cối, chả biết có phải kô, vì hồi đấy mù tịt về vũ khí.

Chia sẻ trang này