1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN sẽ làm gì khi BỊ TẤN CÔNG bằng Mũ bảo hiểm, Dao, Kim tiêm?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tamu, 27/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy thực ra gặp tấn công bằng mũ bảo hiểm thì không đáng ngại, có thể sử dụng một số kỹ thuật aikido: shiho nage, kote gaeshi, kaiten nage... như đoạn video trên, nhưng nếu gặp bọn nghiện, lại cầm kim tiêm dính máu thì tránh đụng chạm là tốt nhất, cực chẳng đã mới phải ra tay. Kỹ thuật chặn đòn mawashi geri hình như ko có trong aikido thì phải ? hapkido ??? Hay là bởi aikido ryu khác.

    facebook.com/songhongvnde
  2. NguoiKiemTim

    NguoiKiemTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác này. Tránh được là tốt nhất. Nếu chẳng may bị kim tiêm nghi dính máu bẩn đâm vào. Nặn máu, sát trùng nhiều lần và đến cơ sở y tế tiêm phòng HIV...
  3. Balvenie

    Balvenie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chà lẽ y học đã tiến bộ dữ vậy sao?

  4. NguoiKiemTim

    NguoiKiemTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đúng như vậy tiêm phòng HIV có thể giảm tới 1/3 nguy cơ lây nhiễm HIV
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Cởi bỏ mũ bảo hiểm giao thông trên đầu để cầm nó trên tay đi tấn công người khác, theo tôi đó là một giải pháp tồi tệ.

    1) Mũ được thiết kế để bảo vệ vùng sọ não nên khi cởi nó ra vùng đầu sẽ mất đi tính an toàn đã được bảo vệ, nó gần giống như võ sĩ lên đài không mang giáp đầu để đầu trần tự nhiên cho đối thủ mặc sức tấn công vào vùng có nhiều điểm yếu trên đầu. Nếu bị đánh hội đồng lại càng nhất thiết không được cởi nón ra để chống trả.

    2) Mũ không được thiết kế để làm vũ khí nên cầm nó để tấn công sẽ không được chắc tay, nó nặng dễ làm người sử dụng mất thăng bằng, nó lớn nên đòn đánh dễ bị đỡ gạt.

    3) Nếu đầu đã có đội mũ bảo hiểm và trên tay đang thừa một cái thì ... dùng mũ bảo hiểm để tấn công thì nên dùng đòn húc, húc vào mặt hoặc ngực bụng của đối phương sẽ hiệu quả hơn các cách đánh khác. Nếu đối phương tay cầm vật nhọn ngắn thì dùng mũ bảo hiểm quất vào tay cầm hung khí, phải thật chính xác để trúng trong một hai lần quất mạnh đầu tiên, hung khí đã bị quăn rớt thì tùy nghi mà tiếp tục.
  6. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Cởi mũ bảo hiểm ra để cuốn trên tay làm vũ khí là mất đi một nhịp khi địch thủ lao vào (nếu gặp dân có nghề), lúc đó hai tay đang bận thao tác thì cầm chắc phần ăn đòn...!!!
  7. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đòn húc đầu rất nguy hiểm với người không được luyện tập, gãy cổ như chơi. Đấy là chưa kể đến đòn húc đầu làm trọng tâm cơ thể người đánh bị lệch đi rất lớn, dễ bị đối phương lợi dụng. Võ Sư lyhl không nên xui dại người khác như thế.[-X[-X[-X
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Bạn Sunhiné góp ý rất đúng, mong các bạn lưu ý thêm !
  9. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*) ......

    Vậy nếu người ta cầm một con dao nhọn ( thường gọi là dao Thái Lan ấy ... ) thì khi ấy làm sao... nếu không biết võ ..[rose]
  10. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chuồn được là thượng sách, nếu không thì cũng phải vớ lấy cái gì đó mà phạng lại hay đỡ Dao nhọn nếu có thể.

Chia sẻ trang này