1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thấy sao về việc theo học tiếng Anh hiện nay?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hungquocseocam, 17/05/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungquocseocam

    hungquocseocam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2016
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Quả thật Internet là một phép màu trong toàn cầu hiện đại, khi Rất có thể kết nối con người ở khắp toàn bộ thiên đường và trở thành không gian chia sẽ tin tức hoàn hảo. Nhân tiện cũng không quên cám ơn người thầy vĩ đại google, Có thể giải đáp Đa số đầy đủ nghi vấn của người dùng internet. hơn thế google còn cung cấp phổ biến dịch vụ hay, có giá trị cao như mail, drive, docs, blogspot... hoàn toàn không tính tiền. Dường như Duy phấn khích quá nên lạc đề thì cần. Ah, nhớ rồi mình đang đặt câu hỏi cho các bạn "Bạn nghĩ gì về việc học tiếng anh ?". Thôi thì trong thời gian kì vọng câu trả lời từ các bạn, cho Duy thêm vài giây "Tám" cho sướng...
    .......... các bạn có ý kiến thì vui lòng để lại lời nhắn (comments), cuối bài viết nhe!.
    thắc mắc này...Theo Duy thì tổng quát quá, không nhận thấy bắt buộc trả lời sao nữa. Thật ra thì Duy ko biết cần mở màn từ đâu bắt buộc đặt bừa nỗi băn khoăn cho có cái để viết ( thiên hạ gọi là Brainstorm). Lần thứ nhất viết Blog cực khó thiệt, "Tôi văn ko hay, tôi học thì cũng dỡ". ví như phát hiện lỗi chính tả thì cũng nhớ comment Duy sửa nhe các bạn.
    Duy đã làm một nghiên cứu thị trường nho nhỏ trên google search & có được kết quả như sau:
    "tiếng anh cho trẻ em" => 21,700,000 kết quả.

    "tiếng anh cho người lớn" => 5,430,000 kết quả.

    "tiếng anh cho người đi làm" => 28,200,000 kết quả.

    "tiếng anh cho nông dân" => 6,010,000 kết quả.

    trông vào kết quả tìm kiếm cho thấy: có rộng rãi người Việt Nam thân thiết đến tiếng Anh, đặc biệt là người đi làm.
    Theo Duy nghĩ thì học tiếng Anh trong thời đại hiện này là "hết sức thiết yếu". khi bạn giỏi tiếng Anh, nó sẽ biến thành dụng cụ đắc lực, giúp đỡ các bạn trong việc nghiên cứu trên Internet, tìm việc lương cao, mở rộng mối quan hệ với đồng đội quốc tế... và phổ biến Lý Do khác nữa.
    nói vậy cũng nói hả trời ? cảm nhận rồi, khổ lắm bật mí mãi. vấn đề là học Anh văn như thế nào cho thật hữu ích kia kìa ? làm sao để đo lường được mức độ hữu ích của một "phương pháp học tiếng Anh" nào đó ?. Rồi học ở trung tâm nào ? Sách gì ? Học với ai ? chi tiêu tài chính, thời gian... Tới đây thì thiệt là rối rắm, lang man quá. Thôi thì đành chia nhỏ vấn đề (issues) ra, rồi khắc phục từng luận điểm một vậy (step by step).
    Tiếng Anh suy cho cùng cũng chỉ là một ngôn ngữ trên trái đất. Mà mục đích chính yếu hèn của một ngôn ngữ là để nói chuyện, để con người điều đình thông tin. tất nhiên tiếng Anh có một khác biệt khiến nó trở cần khác lạ hơn các ngôn ngữ khác, đó là "Tiếng Anh là ngôn ngữ đa dạng trên thế giới" hay nói khác hơn là có rộng rãi giang sơn trên quả đât dùng nó để làm phương tiện hội đàm thông tin. Chính vì là một ngôn ngữ nhiều bắt buộc có không ít nguồn tài liệu (resources) như: sách (books), phần mềm (softwares), nguồn "truyền thông đa phương tiện" đối lập (media)... thậm chí là một trang web (website) cũng kém cỏi được viết hoặc dịch sang trọng tiếng Anh, thậm chí đi xin việc làm thì nhận thấy sử dụng tiếng Anh cũng là một lợi thế. Ước gì tiếng Việt là một ngôn ngữ nhiều trên toàn cầu (If ...), để chúng ta ko phải tốn công học tiếng Anh => tập trung nghiên cứu tiếng "Em" :) .

    [​IMG]
    Việc có quá nhiều nguồn tư liệu bằng tiếng Anh như vậy, giúp cho những người nhận thấy sử dụng ngôn ngữ này, có một lợi thế rất lớn trong nghiên cứu. cụ thể là tìm kiếm tin tức, tài liệu liên quan đến đề tài, luận điểm họ muốn khắc phục. Sau một thời gian sử dụng tiếng Anh trong học bài & nghiên cứu ..., bản thân Duy đúc kết một điều là: "Bạn Có thể tự học bất kể thứ gì ví như như bạn giỏi tiếng Anh + kỹ năng khai thác thầy google". Thậm chí ví như bạn muốn tìm trên google "How to make underwear ?", có hơn 180.000.000 (180 triệu) kết quả tìm kiếm được trả về. Bạn thử tự tìm bằng tiếng Việt xem thế nào nhé !.
    đề xuất tuy dài dòng nhưng Tóm lại, hãy nhìn nhận tiếng Anh là một dụng cụ (tool) để trò chuyện, một công cụ để nghiên cứu, một lợi thế cạnh tranh Khi bạn xin việc mà thôi. Đừng xem tiếng Anh là gì đó ghê gớm, đừng quá đặt nặng nề việc "tôi buộc phải giỏi tiếng Anh như người Mỹ, tôi phải học tiếng Anh dù bất cứ giá nào, tiếng Anh đối với tôi là vô cùng quan trọng". Việc nhìn nhận "tiếng Anh cũng chỉ là một ngôn ngữ giao tiếp" sẽ giúp bạn cảm thấy lâng lâng hơn, thoải mái hơn Lúc học tiếng Anh, vì mục đích của giao tiếp là "trao đổi tin tức, là để hiểu nhau", chứ không nên để chứng tỏ rằng: tôi biết thêm thông tin tiếng Anh chuẩn hơn Bạn, tôi Có thể dùng tiếng Anh như người bản xứ, tôi có nhiều chứng chỉ tiếng Anh hơn Bạn. Chắc hẳn các bạn có nghe đâu đó "Phong ba bảo táp, không bằng ngữ pháp Việt Nam" => Người Anh, người Mỹ mà học tiếng Việt chắc gì đã giỏi hơn dân việt nam học tiếng Anh. Cái này biết thêm thông tin ví von cho vui thôi !
    Có bao giờ bạn tự hỏi rằng "Tôi Rất có thể tự học giỏi tiếng Anh ?". Nghĩa là bạn không phải tốn tiền để học tiếng Anh tại các trung tâm anh Ngữ, thay vào đó bạn học tiếng Anh tại nhà qua sách, qua Internet hoặc đến sinh hoạt tại các câu lạc bộ Anh ngữ chẳng hạn. Điều này là hoàn toàn Rất có thể thực hiện được, tuy nhiên nó hưởng thụ bạn phải có một Phương Pháp học đúng đắng, sự quyết tâm cao & lòng kiên nhẫn lớn. Bản thân Duy đã theo đuổi Kiểu học này và tạm gọi là thành công trong việc học tiếng Anh => Học giỏi tiếng Anh theo luận điểm của Quốc Duy là ? Sau quá trình tự học tiếng Anh khổ luyện như vậy, & được đa dạng đồng chí hưởng thụ rằng "Duy này, bạn Có thể chia sẽ bí quyết Phương Pháp học tiếng Anh sao cho hiệu quả ko ?". Sau nhiều khoảng như vậy Duy quyết định bỏ thời gian để xây dừng một Phương Pháp học tiếng Anh, tạm gọi là => Học tiếng Anh nói chuyện hữu ích theo biện pháp của Mr. Duy. Với chờ đợi giúp các bạn tự học tiếng Anh một phương pháp hữu ích nhanh, để dành lại được tiêu phí, thoải mái nhất là các bạn đang đi làm việc.


    Trước lúc xong xuôi bài viết này. Xin nhấn mạnh một ít ý chính sau đây:
    • Học tiếng Anh là một quá trình mà bạn phải nên đầu tư thời gian, công phu.
    • Tiếng Anh là một công cụ nói chuyện hữu dụng, hỗ trợ bạn trong nghiên cứu, trong công việc...
    • Hãy để tâm lý thoải mái lúc học tiếng Anh.
    • Bạn hoàn toàn Có thể học giỏi tiếng Anh giả dụ có bí quyết thích hợp.
    • ko nhất thiết buộc phải đến các trung tâm anh Ngữ, sang trọng rộng rãi tiền để học giỏi tiếng Anh.
    • và cuối cùng là: Bạn hoàn toàn Rất có thể làm được cái gọi là "Tôi giỏi tiếng Anh".
    Chúc các bạn thành công !
  2. Uyenuyenphan

    Uyenuyenphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2016
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Để cho con học tốt tiếng anh ngoài việc bắt con ôm sách vở học nhiều ngữ pháp mình nghĩ các cha mẹ nên cho con nghe hoặc tập phát âm nhiều hơn. Mà con trẻ thì hay lắm, cứ cho các cháu chơi, học, trò chuyện với người nước ngoài là tự nhiên các cháu bắt chước được nhiều: từ cách phát âm, nhấn nhá, vần điệu và cả từ vựng nữa. đừng nói các con mà những người làm cha làm mẹ như tụi mình cũng vậy, gặp một người nước ngoài trong công viên, mạnh dạn hỏi , trao đổi, bắt chuyện với họ là mình cũng đã học và bắt chước được nhiều ở họ, hiểu hơn nhiều từ vựng cũng như cách phát âm. vậy nên mình chọn trung tâm cho con mình chỉ chọn trung tâm có toàn giáo viên nước ngoài giảng dạy thôi à, ở quận 9 có lớp học của ông thầy Jesse dạy cũng hay lắm, mình cũng cho con theo học và tham gia clb chủ nhật mỗi tuần cùng con ở đó. giờ con mình (cháu được 13 tuổi) mạnh dạn và nói chuyện với các thầy nước ngoài dạy trong lớp khá ổn. nhớ hồi cháu học từ năm lớp 3, mình cứ bắt con viết ngữ pháp, từ vựng ra giấy rồi học thuộc học thuộc nhưng chẳng có mấy hiệu quả vì cháu ko dược thực hành nhiều miết rồi cháu quên thấy con cứ học nhồi nhét vậy thấy thương con quá, tôi tin rằng việc cho cháu đi học hướng anh văn giao tiếp ở lóp học của thầy Jesse là quyết định đúng cho tương lai của con.

Chia sẻ trang này