1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích giải bóng đá nào nhất

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi binhnaif, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sheva_king

    Sheva_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thì đã nói rằng PL là giải đấu mang tính giải trí cao mà nên cứ ai muốn thư giãn là thích MU , còn ông binhnaif gì đó thích MU hay AntiMU thì kệ. Anh cứ phân tích thoải mái nhưng không thể bắt đội Ý đá tấn công như Brazil, cái quan trọng là có thắng hay không. Phòng ngự cũng là cả một nghệ thuật đấy chứ nếu cứ đâm đầu vào mà tấn công kiểu MU gặp Real thì người ta gọi là đá ngu chứ chẳng hay ho gì. Đội bóng lớn cần phải biết tấn công lúc nào và phòng ngự lúc nào. Em chắc chắn rằng khi Milan còn Gu-Ba-Ri thì anh còn đang cởi truồng cơ chứ nói gì thích với không thích. Kính thư.
  2. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    PL là giải đấu hấp dẫn nhất!
    Chưa giải nào cống hiến = PL!
    Mk!Cái Serri A xuống cấp rồi!
    Ke ke nếu ai đã đọc báo TTVH thì đều biết báo chí TBN và Anh
    phỉ báng trận chung kết CL.
    [Báo TBN:"Nên cấm các đội bóng Ý tham dự CL"
    Báo Anh:"Chúng ta đã chứng kiến 1 trận chung kết tồi tệ"
    Mà Serri A đang mất dần các ngôi sao trong những năm gần dây.VD: Zidane,Salas, và mới đây là Crespo và Mutu,
    dường như Serri A là chỗ nghỉ chân cho các ông lão như Rivaldo,hay Killy Gonzalez,và các nhân mới đến thử việc.
    Còn tình hình tài chính các CLB Ý thì bi đát hết mức Fiorentina thì bị đấy xuống hạng bét,rồi Roma mới đây đang bị điều tra tài chính,vụ đào tẩu của chủ tịch Lazio Cragnotti ,vụ bê bối liên quan đến nhà thổ của 1 loạt các danh thủ hehe nổi tiếng là vụ Montero==>Vậy thì làm sao mà tập trung đá bóng được...
    Có ngồi mà kể cả ngày ko hết các bê bối của giải Serri A.
    Hơn nữa lối chơi Catanacio của bóng đá Ý đã lỗi thời,ko còn phù hợp với lối chơi tốc độ nữa.Cái lối chơi quá nặng về chiến thuật khiến người xem nhàm chán.==>thà đi ngủ còn hay hơn
    Trong khi đó bối cảnh ở TBN cũng ko khá hơn là chút nào!
    Ngày khai mạc đang bị hoãn lại do bản quyền truyền hình!
    He he và các bạn có biết?
    Giải PL vẫn diễn ra bình thường!
    Và mới đây là vụ Ambrmovich!!!
    Ke ke PL mà ko hấp dẫn thì có muôn đời 1 con cáo già như lão ta lại nhảy vào đầu tư Chelsea.
    Năm nay CL sẽ thuộc về PL!!!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  3. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    bác Sheva_king ơi bác có biết tôi bây giờ bao nhiêu tuổi rồi không ma bác nói vây? tôi công nhân vào những năm 90 thì thông tin ko được cập nhật như bấy giờ và cũng ít được xem bóng đá như bây giờ, nói như vậy ko có nghĩ la tôi mù tịt,

    www.tinphapk44.com
  4. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    một trận đấu khó khăn của Ý trước Nam Tư(cũ). Lối đá phòng thủ kiểu ý đã thất bại vào phút 82.

    www.tinphapk44.com
  5. Sheva_king

    Sheva_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác binhnaif học K44 BK thì sinh năm 81 ( nếu không đúp năm nào ). Nhưng bác nói Milan thời kỳ có bộ ba Hà Lan làm bác say mê thì chắc chắn bốc phét 100% chứ chẳng sai. Bộ ba Hà Lan chỉ là 1 phần trong thành công của Milan thời kỳ đó bên cạnh 1 loạt các nội binh như Maldini,Baresi, Donadoni, Massaro, Lentini,...quan trọng nhất phải là HLV Arrigo Sacchi với cuộc cách mạng về chiến thuật trong bóng đá Ý lúc đó là lối chơi pressing cùng với sơ đồ phòng thủ khu vực 4 người với bộ tú vệ huyền thoại Maldini-Baresi-Costacurta-Tassotti.
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bác binhnaif à : tôi với bác học cùng khối mà.
    Bác nói trước đây bác thích AC vì có bộ ba HL hình như hơi quá.
    Vì tôi tự nhận mình là một trong những fan đầu tiên của AC trong những bọn cùng tuổi mình (có lẽ chỉ sau Phương Thân thôi).Thời AC có bộ ba HL thì VN làm quái gì truyền trận nào của AC đâu.Mình nhớ một trong những trận đầu tiên mà mình xem là AC-Barca 4-0 . Lúc đó là thời của Massaro ,Savisevic, Boban Desailly hay mắt xích 4 hậu vệ kia thôi .
    Bác Sheva à : đồng ý với bác Sacchi đóng vai trò quan trọng
    nhưng quan trọng nhất chính là Berlusconi :" Ta thua họ thì ta mua họ" . Thời mình bắt đầu xem thì Capello đã là HLV rồi
    "khu vực phòng thủ hiệu quả nhất là khu vực 16m50 của đối phương.Đúng là lúc nào cần phòng thủ lúc nào cần tấn công. Như trận Chung kết mà mình vừa nói: khi Barca có hàng tấn công rất mạnh với Stoichkov và Romario còn AC chẳng có thằng tiền đạo nào ra hồn cả trong khi có hàng phòng thủ cực mạnh.Ai cũng nghĩ AC sẽ đá phòng thủ còn Barca đá tấn công.Nhưng thật bất ngờ : AC đã đá tấn công toàn diện với đội hình có tới 4 hậu vệ và 3 tiền vệ là những DM.
    => Do khủng hoảng tài chính (lương bổng) nên các ngôi sao dần ra đi thôi=> Serria A cũng dần mất đi những hình ảnh đẹp cuối cùng còn sót lại (Hiển nhiên ai mà chẳng thích bóng đá tấn công đẹp mắt)

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  7. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Như em đã nói ròi ngày trước thông tin đặc biệt về thể thao thì rất ít nhưng ko phải la ko có, khi đó em có được xem một vày trận gì đó với cả được nghe các anh nói chuyện nên cũng biết chút it, Nhưng các bác có công nhận với em là khi đó lối đá tấn công của AC hay hơn bây giơ ko?

    www.tinphapk44.com
  8. Devinci

    Devinci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, các U hình như đã đi lạc đề tài rùi thì phải, hỏi các U thích nhất giải vô địch của nước nào Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức hay Pháp thì nói và muốn khen ngợi hoặc đưa ra lý do sao thích thì tuỳ ý các U, sao lại chê bai người khác khó nghe wá à nha, đụng chạm tùm lum.
    Tôi tự nhận là một fan cực kỳ, cực kỳ .......của đội tuyển Ý, và Juventus, nên nghe quí vị nói về Ý thế làm tôi thật kô có ý kiến kô được.
    Sao cứ nói đến Ý là quí vị nào mê cái gọi là "bóng đá tấn công đẹp mắt cống hiến" cứ như gặp kẻ thù truyền kiếp dzậy, gì mà.
    Bóng đá ngoài là một môn thể thao, còn là một trò chơi, có người còn nâng lên hàng nghệ thuật gì đấy. Là trò chơi, phải có thắng thua, là nghệ thuật là sự đẹp mắt, cống hiến. Tôi cũng mê cái đẹp, bóng đá tấn công, nhưng tấn công cả trận, đẹp mắt, cống hiến mà kô thắng được thì cái đẹp mắt chắc cũng kô ai nhớ tới nữa mà thay vào đó là sự thất vọng. Cái mong chờ nhất, điều gây phấn khích nhất trong một trận đấu là bàn thắng mà kô làm được thì đẹp mắt gì ấy cũng như kô. À mà có điều này cần hỏi các U, tấn công đẹp mắt mà vẫn kô ghi được bàn thắng, thì do đội hay chơi phòng thủ như Ý là chơi bẩn như một số báo và các U nói thế hay do chính đội tấn công kia bất tài vô dụng kô thể làm mỗi chuyện cuối cùng là kết thúc thành công?????
    Và nếu kô có những hàng phòng thủ thép như Ý thì làm sao chứng thực được khả năng tấn công và tài năng của các tiền đạo???
    Nói giải Ý nhàm chán, các hậu vệ chơi rắn, nhưng cũng vì thế, các cầu thủ đã chơi ở giải Ý thì có thể chơi ở bất kỳ giải vô địch của bất cứ nước nào. Còn ngược lại, kô phải ai đã chơi ở TBN, hay Anh, đều có thể chơi thành công ở Ý. Đó là một sự thật đã được chứng minh.
    Còn những rắc rối ở Ý, chẳng qua, nơi đây bóng đá kô còn là thể thao, trò chơi, nghệ thuật chi cả, mà nó được nâng lên hàng tôn giáo, và các tifosi là các tín đồ cuồng nhiệt nhất. Bởi thế dễ hiểu tất cả những gì liên quan đến bóng đá đều được tất cả quan tâm còn hơn cả tình hình kinh tế, chính trị. Và mọi điều tiêu cực dù là nhỏ nhất đều bị lôi ra mổ xẻ, và cả thế giới đều biết. Chứ kô lẽ chỉ mỗi ở Ý có tiêu cực, có rắc rối ( mà cũng vì quá cuồng nhiệt thế mà sinh rắc rối), còn các giải khác miễn nhiễm à? Như vụ doping, ở Ý là giải vô địch kiểm tra gắt gao nhất, rùi phát hiện, rùi rùm beng như động đất cháy nhà ( mà scandal thế, ở một nước như Ý thì còn hơn động đất, núi lửa phun ấy chứ!). Còn ở các nước khác, kô phải trong sạch gì cho cam, mà vì bi giờ còn chưa có khái niệm kiểm tra doping ở từng đội tham gia giải, sau mỗi trận đấu như ở Ý.
    Chỉ xin thưa với pà con bi nhiêu thế, để thấy rằng đừng có mà nghe đến Ý và tất cả những gì liên quan đến bóng đá Ý là chụp mũ rắc rối, tiêu cực, là làm chết bóng đá. Toàn những từ ngữ nặng nề, nghe xong là muốn...... chửi lộn.
    Một vấn đề gì đó cũng có mặt tốt xấu, giải Ý cũng có những mặt tiêu cực như các U đã nói, nhưng hãy công bằng và khách quan. Nếu bóng đá, chỉ có mỗi một lối đá tấn công, ai sẽ phòng thủ, ai biết phòng thủ, chiến thắng liệu còn ý nghĩa khi kô có sự thử thách thực sự?????
    Và vì tất cả những lý do tôi có thể biết và những điều ko hiểu vì sao tôi là fan của bóng đá Ý, SeriA muôn năm!!!!!!!!!!!!
  9. Sheva_king

    Sheva_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    anh binhnaif lại nói cùn rồi, Milan năm 1994 vô địch Ý sau 34 trận hình như chỉ ghi được 36 bàn thì không thể nói là tấn công hay được mà phải nói là siêu phòng ngự. Đúng là MU bây giờ có rất nhiều fan trẻ con và người già ....
    Được sheva_king sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 12/09/2003
  10. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Zeman:"Calcio không ốm.Nó đã chết rồi"
    Huấn luyện viên nổi tiếng người cộng hoà Czech Zeman, người 5 năm trước đây gây scandalkhi tố cáo Juve cho các cầu thủ sử dụng doping, đã bình luận vụ chấp nhận mở rộng SerieB lên thành 24 đội là "điên rồ":"Tôi không thể hiểu nổi người ta đang làm gì tại đây. Bóng đá đã không còn tồn tại nữa vì quết địng ấy malàm băng hoại đạo đức thể thao và bóng đá Ý phải trả giá về điều đó".Zeman hiện là HLV của một đội bóng giải SerieB, cũng cảnh báo: "Sự hỗn loại sẽ còn ngự trị và một khi những người Carraro còn tồn tại,Calcio còn khốn khổ".
    Theo tin từ thể thao văn hoá số 73
    Với nhận xét này cộng thêm với sự ra đi hàng loạt những danh thủ trong vòng 2,3 năm qua thì giải Ý ko còn hấp dẫn khán giả như trước nữa.

    www.tinphapk44.com

Chia sẻ trang này