1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin cập nhật y tế sức khoẻ .

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BachHop, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Độc hại cho người dùng đã đành !
    Tin cũ - Hội LHPN -Tổ chức CĐ TP :
    Ở Đà Nẵng, tại nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại Liên Chiểu - Hòa Khánh - Những công nhân làm việc ở đó luôn cảnh báo con em mình không nên chơi các thứ ấy . Và cũng có khá nhiều công nhân than phiền về những phụ gia trong khi chế tạo đồ chơi -
    Bên cạnh đó là một lời cảnh báo cho các phụ nữ ! "Con cái của các bạn sẽ có một mái tóc bạc trắng khi vừa mới sinh ra nếu như bạn là người gắn bó quá lâu với công ty ".
    Cái "món" này theo VS thì chẳng khác nào thuốc lá và rượu cả ! Đem lại ngân sách khá cao cho thành phố, rộng hơn là đất nước, nhưng tai hại thì không kém .
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    "Hiện nay có khoảng hơn 70 loại thuốc trị cao huyết áp được đăng bán trên thị trường Hoa Kỳ. Những bệnh nhân cao huyết áp không nặng hay không bị nhiều bệnh liên hệ khác như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, thì những loại thuốc này cũng trị được. Tuy nhiên, mỗi loại thuốc sẽ thích hợp với những nhóm bệnh nhân khác nhaụ Vì thế, bệnh nhân nên tham khảo với bác sĩ gia đình để được hướng dẫn uống những loại thuốc thích hợp với mình nhất. Nếu uống thuốc đầu tiên không thích hợp và bị ảnh hưởng phụ xấu như bị ho hay phù chân thì có thể đổi qua loại khác. Có nhiều trường hợp nặng không chịu được nhiều loại thuốc thì bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu đến bác sĩ chuyên môn về Tim mạch hay Thận để giúp chữa bệnh cao huyết áp. Bệnh nhân nên tham khảo với bác sĩ gia đình của mình. Việc quan trọng là uống thuốc và theo dõi bệnh thường xuyên vì dù thuốc có tốt và hiệu quả cách mấy mà người bệnh không uống thường xuyên theo như chỉ dẫn thì trị bệnh không có kết quả."
    Bác sĩ John Hậu Liên
    Thuốc cao huyết áp chỉ bán theo Rx, người bệnh dù dùng thuốc hay không cũng phải kiêng muối, nước mắm, mì chính (bột ngọt) vì có hàm lượng Na (sodium) cao.
  3. KH

    KH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ðể chuẩn bị cho việc tiến hành ca ghép gan đầu tiên tại Việt Nam vào đầu năm 2003, chiều ngày 2/10/2002 tại Học viện quân y, Ban chủ nhiệm đề tài KC-10 và Hội đồng tư vấn chuyên môn ghép tạng Bộ y tế đã tổ chức họp báo về Hội nghị chuyên đề ghép gan lâm sàng.
    Tại hội nghị, một số báo cáo của các đơn vị chức năng tham gia chương trình ghép gan đã trình bày những hoạt động chuẩn bị cho ca ghép gan sẽ được tiến hành trong năm tới, như: thực hiện ghép gan trên lợn ở Học viện quân y, BV Việt - Ðức, BV Chợ Rẫy; thu thập tư liệu về quy trình ghép gan ở các trung tâm ghép gan; tổ chức triển khai nghiên cứu về nhu cầu ghép gan ở trẻ nhỏ, người lớn tại Viện nhi, BV nhi đồng II (TP.Hồ Chí Minh), BV Bạch Mai, BV Việt - Ðức, BV Chợ Rẫy, BV 103; xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn người cho gan và người nhận; trang bị máy móc hiện đại để lấy gan ở người cho và ghép gan ở người nhận, lập danh mục thuốc thiết yếu; lựa chọn phương pháp ghép gan phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội - tài chính của Việt Nam; có kế hoạch phối hợp với chuyên gia giỏi quốc tế trong việc chuyển giao công nghệ và kỹ thuật ghép gan...
    GS.TS Thiếu tướng Lê Thế Trung - Chủ tịch Hội đồng tư vấn chuyên môn ghép tạng đã trình bày những đặc điểm và điều kiện cụ thể của triển khai ghép gan lâm sàng: có nhiều khó khăn về kỹ thuật trong phẫu thuật và sau phẫu thuật đòi hỏi phải có những trang thiết bị hiện đại; kinh phí triển khai tốn kém hơn ghép thận; đội ngũ các nhà khoa học triển khai và thực hiện ghép gan phải thực sự giỏi trong lĩnh vực được phụ trách với quyết tâm, ý chí và đoàn kết cao độ... Mặc dù tồn tại những khó khăn, nhưng với những bước chuẩn bị đã được thực hiện tốt từ cơ sở cộng với sự chỉ đạo, quan tâm của các cấp,sự đồng tình ủng hộ chi viện của cộng đồng để trị bệnh cứu người, chắc chắn rằng việc ghép gan lâm sàng được thực hiện bằng công nghệ cao và hiện đại ở Việt Nam sẽ được triển khai thành công.
    (Ngày: 11-10-2002 - Theo Báo SK&ĐS)
    Kim Hai
  4. KH

    KH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cải củ là loại rau ăn rất quen thuộc của nhân dân ta. Về giá trị dinh dưỡng, củ cải cũng là một loại rau tươi có nhiều chất bổ. Trong 100g củ cải có 1,4g protid, 3,7g glucid, 1,5g xenluloza, 40mg canxi, 41mg photpho, 1,1mg sắt, 0,06mg vitamin B1, 0,06mg vitamin B2, 0,5mg vitamin PP, 30mg vitamin C...
    Từ củ cải nhân dân ta chế biến nhiều món ăn ngon; củ cải luộc ăn như rau, xào nấu với thịt, kho với cá, nấu canh khoai với củ cải, gà hoặc vịt với củ cải, hoặc thái mỏng ngâm giấm ăn như su hào, đu đủ xanh, v.v... Miếng củ cải trong nồi cá kho nhiều khi đậm đà ăn ngon hơn cả cá, còn món củ cải ngâm giấm ăn ngon, mát và bổ được nhiều người thích.
    Cách chế biến rất đơn giản, chỉ cần gọt sạch vỏ củ cải, thái mỏng theo chiều ngang hoặc thái chỉ, rửa sạch, ngâm nước muối loãng trong 10-15 phút cho đỡ hăng, vớt ra rửa lại bằng nước đun sôi để nguội rồi vắt kỹ. Cho giấm, ớt, đường, tỏi như ngâm giấm su hào sẽ có món củ cải ngâm giấm hợp khẩu vị. Ngoài giá trị dinh dưỡng, củ cải và hạt củ cải đều là những vị thuốc được Ðông y dùng từ lâu đời với tên gọi là la bặc căn và la bặc tử.
    Trong sách "Lĩnh Nam bản thảo" của Hải Thượng Lãn Ông có ghi củ cải tên thuốc là "la bặc căn" vị ngọt cay, hơi đắng, không độc, có tác dụng long đờm, tiêu thũng, tán phong tà, phá ứ, thông tê, trừ lỵ. Còn hạt củ cải tên thuốc là "la bặc tử" vị cay ngọt, tính bình, có tác dụng trừ đờm, chữa ho, chữa lỵ, ung sang, đại tiểu tiện không thông... Những nghiên cứu gần đây của một số nhà khoa học nước ngoài còn phát hiện thấy hạt cải củ có tác dụng hạ huyết áp, và nước ép củ cải tươi cũng có tác dụng giảm huyết áp nhẹ, do đó người bị tăng huyết áp, xơ cứng động mạch uống nước ép củ cải pha với mật ong là món ăn bổ trợ rất tốt cho việc chữa bệnh.
    Ðể làm thuốc, mùa xuân người ta thu hái củ cải về, rửa sạch, dùng tươi. Ðến mùa hè quả chín sẽ hái quả về, phơi khô, sàng sảy lấy hạt. Hạt củ cải (la bặc tử) hình trứng dẹt, dài 2,5-4mm, rộng 2-3mm; những hạt mẫm chắc, màu nâu đỏ là tốt. Về thành phần hóa học chủ yếu của hạt củ cải là chất dầu, trong đó có hợp chất sunfua. Hoạt chất khác chưa rõ.
    Trong nhân dân, củ cải thường được dùng để chữa ho khản tiếng và giúp nhuận tràng. Hạt củ cải được dùng chủ yếu để chữa ho có nhiều đờm.
    Dưới đây là một số bài thuốc đơn giản dùng củ cải và hạt cải củ chữa bệnh:
    Chữa viêm khí quản, ho, nhiều đờm, khó thở: Lấy củ cải rửa sạch, thái vụn, hoặc thái thành từng sợi mỏng, trộn với mạch nha ăn có tác dụng hạ khí, tiêu đờm, dễ thở.
    Trường hợp mất tiếng, khó nói, vắt lấy nước củ cải sống trộn với nước gừng sống, số lượng hai thứ bằng nhau, ngậm trong cổ họng sẽ có hiệu quả tốt.
    Chữa ho lâu năm bằng hạt cải củ: Lấy 10g hạt cải củ (sao), 10g tử tô (sao), 3g bạch giới tử (sao). Ðem tất cả tán nhỏ, cho vào một cái túi nhỏ, thêm 500ml nước, sắc còn 300ml, chia làm 3 lần uống trong ngày.
    BS. Hoàng Lan
    (Ngày: 17-10-2002 - Theo Báo SK&ĐS)
    Kim Hai
  5. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    10 tiêu chuẩn khỏe mạnh của người cao tuổi
    Về người già, ở Trung Quốc có câu: "Thất phân tinh thần, tam phân bệnh", nghĩa là sức khỏe do tâm lý quyết định 7 phần, chỉ 3 phần do thể chất quyết định. Vì vậy, tiêu chuẩn khỏe của người già không chỉ giới hạn ở "ăn được, ngủ được, đi lại bình thường" như nhiều người quan niệm.
    Hội Y học Sức khỏe người già Trung Quốc vừa đưa ra 10 tiêu chuẩn về một người già khỏe mạnh như sau:
    1. Thân hình không quá dị dạng, lưng không còng quá mức, các khớp xương cơ bản vẫn hoạt động bình thường.
    2. Hệ thần kinh chưa bị tê liệt, không bị các bệnh thần kinh.
    3. Tim mạch cơ bản bình thường, không bị huyết áp cao hay các bệnh về tim.
    4. Phổi không có bệnh mạn tính hay suy giảm chức năng.
    5. Không bị bệnh về gan thận và tuyến bài tiết, các chức năng bài tiết không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
    6. Chức năng nghe, nhìn cơ bản vẫn tốt, không quá nghễnh ngãng hay lòa mắt.
    7. Không có bệnh về tâm thần, tính tình vẫn hoạt bát, tâm lý ổn định.
    8. Trong quan hệ, vẫn ứng xử đúng mực với người thân và bà con hàng xóm, bạn bè.
    9. Vẫn có thể thích ứng với môi trường sống, có khả năng giao tiếp xã hội.
    10. Vẫn có khả năng nhất định về học tập và có trí nhớ tốt.
    Bốn tiêu chuẩn cuối (đánh giá về tâm lý) được coi là có giá trị tương đương với 6 tiêu chuẩn đầu tiên, vì yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe người cao tuổi. Nhiều người vốn có thể chất rất khỏe mạnh nhưng do bị sốc về tâm lý nên đã mắc bệnh tâm thần. Một trường hợp điển hình là bà Lưu, cán bộ lãnh đạo về hưu, sống với con gái. Cô con gái đi vắng suốt ngày khiến cho người phụ nữ vốn ưa hoạt động này phải lủi thủi một mình. Một hôm, cô con gái đi làm về thì mẹ đã mất tích. Ít ngày sau, người ta mới tìm thấy bà trong một trại thu dung bệnh nhân tâm thần.
    Để ổn định tâm lý người già, Viện Nghiên cứu Sức khỏe người già Trung Quốc đưa ra 3 biện pháp sau:
    - Bản thân người già cần thay đổi quan niệm để thích ứng với sự chuyển đổi môi trường sống và làm việc, hòa nhập với mọi người.. Gia đình và xã hội cần thông cảm và quan tâm đến họ. Với đối tượng này, cuộc sống đầm ấm, vui vẻ bên con cháu là liều thuốc chữa bệnh tốt nhất.
    - Những người từng có vị trí cao trong công tác nên giữ sự thanh thản khi về hưu, không nên lo ngại bị coi thường hay bị mất quyền lực. Cần tham gia các công tác xã hội.
    - Tích cực tham gia các hoạt động như viết sách, du lịch, lao động chân tay (trồng hoa, nuôi gia súc...) để được thư giãn, tăng tuổi thọ.
    Điều quan trọng nhất là người già phải tự giải phóng mình, cố gắng tạo cho mình một môi trường vui vẻ, thanh thản, tự thích ứng để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mới.
    Khoa Học & Công Nghệ
    theo vnexpress
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
    Được despi sửa chữa / chuyển vào 25/10/2002 ngày 06:50
  6. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ! xem ra ông bố mình đã 71 rồi mà vẫn khỏe hơn mình cơ đấy - Mừng quá ,
    HDT
  7. bumbum84vn

    bumbum84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0



    Văcxin trị bệnh viêm gan C


    Các nhà nghiên cứu Bỉ đã phát triển một loại văcxin trị liệu mới không những có tác dụng ngăn chặn mà còn có thể chữa trị những tổn hại ở gan do siêu vi C gây ra. Nhóm nghiên cứu đã dựa vào một loại protein ở vỏ virut để phát triển văcxin và đem thí nghiệm trên 24 bệnh nhân đã nhiễm bệnh trung bình 19 năm. Kết quả : nhìn chung văcxin ngăn không cho sự viêm nhiễm ở gan phát triển tồi tệ thêm, còn ở 9 bệnh nhân phản ứng mạnh nhất, bệnh tình của họ còn được cải thiện tốt hơn trước. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng còn phải mất nhiều thời gian nghiên cứu trước khi loại văcxin này được đưa ra sử dụng rộng rãi. Những phương pháp y học hiện nay chỉ chữa lành được cho phân nửa số bệnh nhân viêm gan siêu vi C và thường để lại nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng.

    Theo Báo Thanh Niên
  8. Geminie

    Geminie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra trong 3 ngày 13, 14, 15/11. Ngày 13 và 14 là các hội nghị khoa học của các bộ môn, ngày 14-15 là cắm trại và tiệc tùng của Sinh viên . Những người đã đang học ở trường Y chắc là sẽ tham gia. Còn những người khác cũng đến góp vui nhé!
    nhân dịp này quảng cáo tý
    Trang web chính thức của trường Đại học Y Hà nộiwww.hmu.edu.vn
    Diễn đàn của sinh viên trường Đại học Y Hà nội www.dhyhn.net
    WELCOME TO HANOI MEDICAL UNIVERSITY
    Được geminie sửa chữa / chuyển vào 12/11/2002 ngày 18:48
  9. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chương trình lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường Đại học Y Hà nội
    Phần I
    CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ​
    Thời gian: Ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2002
    Đón tiếp đại biểu: 7 giờ 30 đến 8 giờ 00, ngày 13 tháng 11 năm 2002
    Khai mạc: 8 giờ, ngày 13 tháng 11 năm 2002
    Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học Y Hà Nội
    HỘI NGHỊ CHUNG​
    13/11/02 Ứng dụng khoa học công nghệ mới trong y học
    Chủ trì: PGS. Tôn Thất Bách
    CÁC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ​
    13-14/11/02 1. Hội nghị Nhi khoa
    Chủ trì: GS. Lê Nam Trà
    13-14/11/02 2. Hội nghị Hoà hợp mô Việt-Pháp
    Chủ trì: GS. Vũ Triệu An
    13-14/11/02 3. Hội nghị Sinh lý học
    Chủ trì: PGS. Phạm Thị Minh Đức
    13-14/11/02 4. Hội nghị Dự phòng các vấn đề sức khoẻ có liên quan đến lối sống
    Chủ trì: GS. Đào Ngọc Phong
    13-14/11/02 5. Hội nghị Các môn khoa học Mác-Lênin với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc sức khoẻ
    Chủ trì: Trần Văn Thuỵ
    13/11/02 6. Hội nghị Nội khoa
    Chủ trì: GS. Nguyễn Khánh Trạch
    13/11/02 7. Hội nghị Lao và các bệnh phổi
    Chủ trì: GS. Nguyễn Việt Cồ
    13/11/02 8. Hội nghị Vi sinh y học
    Chủ trì: PGS. Lê Huy Chính
    13/11/02 9. Hội nghị Di truyền người
    Chủ trì: PGS. Trịnh Văn Bảo
    14/11/02 10. Hội nghị Ngoại khoa
    Chủ trì: PGS. Tôn Thất Bách
    14/11/02 11. Hội nghị Y sinh học phân tử
    Chủ trì: PGS. Nguyễn Văn Tường
    14/11/02 12. Hội nghị Hoá sinh Y học
    Chủ trì: PGS. Nguyễn Nghiêm Luật
    14/11/02 13. Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh
    Chủ trì: TS. Nguyễn Duy Huề
    Phần II
    CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG​
    Thời gian: 8 giờ 30 ngày 15 tháng 11 năm 2002
    Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học Y Hà Nội
    15/11/02 Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường Đại học Y Hà Nội
    Giới thiệu đại biểu
    Diễn văn khai mạc
    Báo cáo về 100 năm xây dựng và trưởng thành của trường Đại học Y Hà Nội
    Phát biểu của đại diện Nhà nước
    Đại diện Nhà nước trao tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý cho trường
    Phát biểu của đại diện cán bộ công chức và sinh viên
    Phát biểu của khách quốc tế
    Bế mạc
    14-15/11/02 Hội trại sinh viên chào mừng 100 năm thành lập trường
    15/11/02 Biểu diễn văn nghệ chào mừng 100 năm thành lập trường
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    LOVE means you never have to say you are sorry....

    Được trangsarah sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 12/11/2002
  10. bumbum84vn

    bumbum84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0


    Gừng vàng trị cảm lạnh rất tốt.
    Để chữa dị ứng do các loại hải sản, có thể dùng gừng vàng tươi (giã nát) 20 g, tía tô (thái nhỏ) 50 g, sắc lấy 100 ml thuốc cho bệnh nhân uống, 2 giờ sau sắc uống tiếp nước thứ 2.
    Gừng vàng (tên khoa học là Zingibert officinal Rosc) đã được các thầy thuốc phương Đông dùng làm thuốc từ hơn 2.000 năm nay. Trong Đông y, cây gừng cho các vị thuốc sau:
    - Sinh khương: Gừng sống, vị cay, tính hơi ôn, có tác dụng tán hàn giải biểu, ấm dạ dày, cầm mửa, tiêu nước, dịu ho. Sinh khương được xếp vào nhóm thuốc phát tán phong hàn.
    - Tiên khương: Gừng tươi.
    - Khương bì: Vỏ gừng tươi, vị cay mát, có tác dụng hành thủy (dẫn nước) chủ trị các chứng phù.
    - Ổi khương: Gừng sống vùi nhẹ lửa cho chín (hoặc nướng chín), có tác dụng ấm bụng, trừ hàn.
    - Can khương: Thân rễ phơi sấy khô của cây gừng vàng, khai thác vào mùa đông. Can khương vị cay, tính ôn, có tác dụng ôn trung (ấm cơ thể) trừ hàn, hồi dương, thông mạch, dịu ho, cầm tả, cầm mửa, cầm máu; được xếp vào nhóm thuốc trừ hàn.
    - Bào khương: Can khương thái phiến, đem sao cho phồng rộp rồi phun nước cho nguội.
    - Thán khương: Còn gọi là hắc khương hoặc gừng cháy. Đây là can khương thái phiến dày, sao cho cháy đen bên ngoài nhưng bên trong còn màu hồng sẫm (gọi là đốt tồn tính). Có tác dụng cầm máu trong các bài thuốc trị băng huyết, thổ huyết, tiêu ra máu, tiểu ra máu, lỵ ra máu...
    Sau đây là một số bài thuốc hay từ gừng vàng:
    - Trúng phong cấm khẩu: Gừng sống giã nát lấy 30 ml nước, đổ từng thìa vào miệng nạn nhân. Bã gừng đắp hoặc xát vào lòng bàn tay, bàn chân.
    - Nôn mửa không cầm (kể cả phụ nữ có thai): Gừng tươi 10 g, bán hạ 10 g, sắc lấy nước, chia 2-3 lần uống trong ngày.
    - Động kinh mãi không tỉnh: Gừng tươi 10 g giã nát, sinh bạch phàn (phèn chua cục) 9 g, trộn kỹ thành hồ rồi thêm 20 ml nước, đổ vào miệng nạn nhân.
    - Băng huyết, thổ huyết, tiểu ra máu (do hư hàn): Thán khương tán bột, mỗi lần uống 3-4 g, uống với nước còn ấm.
    - Mạch yếu, tứ chi lạnh (dương hư): Can khương 12 g, phụ tử chế 10 g, cam thảo chích 3 g. Sắc uống.
    - Phòng chống nôn khi đi tàu, xe: Nhai 1 miếng gừng tươi cạo vỏ (15 g) trước khi lên xe 40 phút. Khi lên xe, ngậm và thỉnh thoảng nhấm nhẹ 1 miếng gừng to.
    - Viêm thận cấp ở trẻ em: Vỏ gừng tươi 5 g, ma hoàng 3 g, liên kiều 13 g, xích tiểu đậu 40 g, sắc nước uống ngày 1 thang.
    - Đau bụng do cảm lạnh: Gừng nướng 50 g lót giấy hoặc vải, đắp phía dưới rốn.
    - Ngoại cảm phong hàn: Gừng sống 10 g, lá tía tô tươi 30 g, phòng phong 10 g, sắc 2 lần lấy 1 bát thuốc (250 ml), chia làm 2 lần uống trong ngày. Hoặc: Gừng sống thái chỉ 10 g, tía tô thái nhỏ 40 g, hành tăm xắt nhỏ, tất cả cho vào bát to, đập 1 quả trứng gà tươi rồi dội cháo loãng đang sôi lên cho trứng chín, đảo đều, ăn nóng mỗi ngày 1 lần.
    - Phòng cảm lạnh: Người yếu, người cao tuổi trước khi ra ngoài hoặc tắm gội lúc trời lạnh nên cắt 1 lát to gừng tươi (15 g), cạo sạch vỏ, nhấm nhẹ cho tiết chất cay. Khi quen cay thì nhai nuốt luôn (có phản ứng nấc là tốt).
    - Tả: Nướng củ gừng tươi (50 g) vừa chín, cạo vỏ, giã nát, vắt nước, thêm nước sôi để vắt được 30 ml. Uống bằng nước cháo hoặc nước cơm.
    DS Trần Xuân Thuyết, Sức Khoẻ & Đời Sống

    hahhahha

Chia sẻ trang này