1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin chiều

Chủ đề trong 'Canada' bởi shinta, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhatAnh_Lovemy

    NhatAnh_Lovemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    UH, Thỉnh thoảng VN nhà mình lại có 1 tin giật gân để lấy le, nhưng yên tâm rồi đâu sẽ vào đấy. Ngày xưa là đóng cửa mấy cái club sau 12h mà có làm được đâu. Mọi người cứ yên lòng mà về VN ăn chơi phè phỡn đi nhé
    Con Rong Chau Tien. My viets flow with the blood of a dragon and an immortal. We are the children of the Dragon. Descendants of Celestial Beings.
  2. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đúng là việc cấm xe máy ngoại tỉnh vào thành phố banana thật. Khi giao thông công cộng phát triển thì việc cấm xe máy ngoại tỉnh còn có lý một chút. Nếu có thể phát triển subway hay skytrain từ ngoại thành vào Hànội, và nâng giá parking trong nội thành thì người dân sẽ tự nhiên hạn chế tối đa việc dùng phương tiện riêng thôi. Chứ bây giờ cấm người ta di chuyển có khác gì cấm kinh tế đi lên nhỉ bà con nhỉ hì hì hì....
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau khi thông tin về việc chuẩn bị cấm kinh doanh karaoke từ 1/1/2005 được đưa ra, đã có rất nhiều ý kiến phản đối. Phóng viên VietNamNet vừa có một cuộc trao đổi ngắn với ông Lê Anh Tuyến - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VH-TT), đơn vị chủ trì soạn thảo tờ trình để làm rõ một số vấn đề quanh việc cấm karaoke.
    - Chúng tôi mới có thông tin là Bộ VH-TT sẽ rút lại đề nghị cấm các hoạt động kinh doanh karaoke trước sự phản ứng của dư luận. Vậy thông tin này có đúng không?
    - Làm gì có chuyện đó. Chưa có ý kiến chỉ đạo nào mới cả. Đến giờ phút này Bộ VH-TT vẫn giữ nguyên quan điểm.
    - Hiện đề nghị này đang làm dư luận khá bất ổn. Vụ Pháp chế mà cụ thể là Bộ VH-TT có định thực hiện 1 cuộc trưng cầu dân ý dù là nhỏ?
    - Nếu nói là dư luận phản đối nhiều thì không chính xác. Những người kinh doanh trong lĩnh vực karaoke thì phản ứng nhưng đây chỉ là 1 luồng ý kiến mà thôi chứ không phải là tất cả. Chúng tôi cũng không dự định làm một cuộc trưng cầu dân ý mà chỉ lấy ý kiến của một số bộ, ban, ngành như: Bộ Công an, Tư pháp, Ban Tư tưởng Văn hóa TW, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND TP Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM... Các đơn vị này sẽ gửi công văn trả lời trước ngày 28/2.
    - Được biết trong công văn đề nghị cấm các hoạt động karaoke do người Việt Nam thực hiện nhưng lại cho phép cơ sở có vốn nước ngoài vẫn được kinh doanh nhằm bảo đảm môi trường đầu tư mà Việt Nam đã cam kết. Vậy tại sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy?
    - Đó là một việc làm hết sức bình thường. Có một số việc chỉ người dân VN mới được làm nhưng người nước ngoài lại không và ngược lại. Một số giấy phép kinh doanh cấp cho người nước ngoài nhiều năm nữa mới hết hạn nên chúng ta phải đảm bảo cam kết đó để đảm bảo môi trường đầu tư. Thực tế đã chứng minh là nhiều cơ sở nước ngoài còn ít vi phạm hơn doanh nghiệp VN.
    - Có ý kiến cho rằng do Bộ VH-TT quản lý yếu nên chọn giải pháp này. Ông nghĩ sao?
    - Đây là ý kiến không có cơ sở. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiện tượng này là do mặt trái của cơ chế thị trường. Một bộ phận đông những người có tiền luôn dùng vào những chỗ giải trí không lành mạnh. Do vậy, phải tìm ra nguyên nhân cơ bản thì mới có thể giải quyết được tình hình cơ bản.
    (Được trích dẫn từ Viet Nam Net)
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  4. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Canada vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm buôn bán và sử dụng loại xe giúp trẻ tập đi. Nguyên nhân được Bộ Y tế đưa ra là phương tiện này gây nguy hiểm cho trẻ.
    Các em bé "không có đủ những kỹ năng, phản xạ và khả năng nhận thức cần thiết để điều khiển an toàn" xe tập đi, thông báo của cơ quan y tế Canada nhấn mạnh. Còn Bộ trưởng Y tế Pierre Pettigrew thì cho rằng "người dân phải được biết về nguy cơ đối với trẻ nhỏ khi chúng sử dụng xe tập đi".
    Năm 1989, khuyến cáo về việc không sử dụng loại phương tiện này từng được ban hành, nhưng những vụ tai nạn liên quan đến xe tập đi vẫn tiếp diễn, khiến giới chức phải ra lệnh cấm. Kể từ 1990 đến 2002, đã có gần 2.000 ca tai nạn vì xe tập đi ở Canada.
    Những tai nạn thường thấy nhất là trẻ điều khiển xe tập đi lao xuống cầu thang hoặc bể bơi, di chuyển với tốc độ nhanh hơn mức cha mẹ bé tưởng tượng và chạm được vào những thứ có thể gây nguy hiểm.
    Theo lệnh của bộ Y tế, các thanh tra viên khi phát hiện người sở hữu phương tiện này có thể khuyến cáo họ vứt đi. Người nào tái phạm sẽ bị phạt hoặc tịch thu xe.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ là người ứng cử đây. Theo như dự đoán là Bush thắng tới 80%. Nhưng mà thưa rằng là lần bầu cử này; ông nào đắc cử vẫn cứ vậy thôi....
    ( Bài được trích từ VNexpress)
    Có thể là không quá câu nệ nghi thức và cũng không ai trong số họ vác phiếu đi bầu, nhưng một số nhà lãnh đạo nước ngoài và các nhân vật chính trị không thể không đặt câu hỏi: Liệu Bush hay Kerry sẽ trở thành tổng thống Mỹ.
    Có người bày tỏ quan điểm như nói bằng mật mã nhưng khá rõ ràng, ví dụ sự ủng hộ mà Tổng thống Nga Putin dành cho Bush. Nhưng cũng có người thể hiện rõ sự tức giận và gay gắt như cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.
    Và thường thì những lời nhận định không có gì quá ngạc nhiên, ví dụ sự ủng hộ của một lãnh đạo Công đảng của Na Uy dành cho Kerry hay sự chỉ trích dành cho một trong hai hoặc cả hai ứng viên từ những nước có quan hệ không tốt với Mỹ như Iran hoặc Cuba.
    Bầu cử ở Mỹ thu hút sự chú ý của thế giới hơn của bất cứ quốc gia nào khác và những dự đoán về kết quả bầu cử đã khiến các nhà lãnh đạo từ bỏ các nguyên tắc truyền thống về nghi thức ngoại giao và bắt đầu có sự ưu ái với một trong hai ứng viên. Và sau những sự ủng hộ đó luôn là những tính toán.
    Ví dụ, sự ủng hộ mà Putin dành cho Bush trong cuộc chiến chống khủng bố bị cho là để giảm bớt sự chỉ trích đối với chiến dịch chống ly khai ở Chechnya.
    Nhà lãnh đạo Nga phát biểu trong chuyến viếng thăm Tajikistan rằng các vụ tấn công nhằm vào lực lượng liên quân ở Iraq là nhằm đánh bại Bush. "Nếu họ đạt được mục tiêu đó thì chủ nghĩa khủng bố quốc tế được tăng thêm sức mạnh", ông nói.
    Putin phản đối cuộc chiến của liên quân ở Iraq nhưng phát biểu trên của ông lại thể hiện sự ủng hộ rõ ràng dù ông từ chối tiết lộ thích ứng viên nào hơn.
    Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi công khai ủng hộ Bush. "Tôi gần gũi với Bush vì thế tôi rất thích ông ấy".
    Còn ông Lý Quang Diệu, cựu lãnh đạo của Singapore, có vẻ ủng hộ Bush khi tuyên bố: "Cái mà châu Á cần là một vị tổng thống có thể trụ vững trước áp lực của chủ nghĩa bảo vệ nền công nghiệp và áp lực để chống lại việc chuyển việc làm ra nước ngoài để có thể tiếp tục nền mậu dịch tự do".
    Ở Malaysia, cựu thủ tướng Mahathir không hề úp mở quan điểm của ông. Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, khi nói đến Bush, Mahathir nói rằng các cử tri Mỹ dường như "sẵn sàng chấp nhận và bầu cho một con người dối trá".
    Những lời bình luận mang tính dự đoán đến từ các quốc gia như Iran và Cuba.
    "Chúng tôi chưa thấy điều gì tốt đẹp từ phe Dân chủ", Hasan Rowhani, quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.
    Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon không lạc quan nhiều về Kerry: "Như những gì Kerry đã nói thì ông ấy cũng chẳng khác gì".
    Các nhà lãnh đạo châu Âu hầu hết vẫn giữ im lặng, trường hợp ngoại lệ là lãnh đạo Công đảng Nauy Jens Stoltenberg. "Chúng tôi chúc John Kerry may mắn".
    Tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski dường như hích sườn Kerry khi ứng viên này coi nhẹ sự đóng góp về quân lực của nước này ở Iraq trong cuộc đấu khẩu đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống.
    "Việc một nghị sĩ với 20 năm kinh nghiệm không đánh giá cao sự hy sinh của Ba Lan thật đáng buồn", Kwasniewski nói. Nhưng lời bình luận đó có thể được coi là để bảo vệ quyền lợi của Ba Lan hơn là ủng hộ Bush.
    "Mỗi người đều có lợi ích riêng'''', Alexander Rahr, một học giả của Hội đồng Đối ngoại của Đức, bình luận về những nhận định trên. Theo ông, những người châu Âu đang giữ im lặng kia biết rằng họ sẽ phải đương đầu với người thắng cuộc, dù đó là ai và "họ không muốn để tất cả số trứng họ có vào một cái rổ".
    Đức và Pháp không bày tỏ sự ủng hộ nào bất kể mối quan hệ được cho là chưa đến mức nồng ấm giữa Bush với Jacques Chirac và Gerhard Schroeder.
    Các quan chức Đức, những người kịch liệt phản đối cuộc chiến Iraq, rất miễn cưỡng đưa ra bình luận về cuộc bầu cử ở Mỹ, Thomas Risse, chuyên gia về bầu cử Mỹ tại Free University, Berlin, nhận định. "Bất kể họ nói gì bây giờ đều có thể mang lại kết quả ngược cho họ về sau này", Risse nói.
    Ông cho rằng nếu Kerry - người tuyên bố sẽ tìm kiếm thêm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho vấn đề Iraq - chiến thắng thì có thể đẩy Schroeder vào thế khó bởi vị thủ tướng đã khẳng định trong cuộc vận động tranh cử rằng cam kết không đưa quân tới Iraq.
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0

    Miss Peru becomes Miss World 2004
    AFP: 12/4/2004
    SANYA, China, Dec 4 (AFP) - Miss Peru, Maria Julia Mantilla Garcia, was chosen Miss World 2004 on Saturday, ahead of contestants from the Dominican Republic and the United States at a beauty pageant held in China for the second time.
    Mantilla Garcia, 20, beat Claudia Julissa Cruz-Rodriguez, 18, from the Dominican Republic and Nancy Randall, 24, from the United States to take the crown.
    This year`s contest, held in the resort town of Sanya in the tropical island province of Hainan, saw 107 beauty queens parade their looks and talents at the Beauty Crown Theatre.
    For the first time, Miss World hopefuls had to use their charms and youthful beauty to impress millions of television viewers worldwide who picked the winner via telephone, SMS text and Internet voting.
    Previously the winner was chosen by a panel of judges.
    This year`s winner will replace the current holder of the crown, Miss Ireland Rosanna Davison, daughter of "Lady in Red" pop crooner Chris de Burgh.
    Miss World organiser Julia Morley announced Friday that the 55th contest next year would return to the beach resort for the third consecutive year, following the controversy and sectarian violence that marred the 2002 event in Nigeria.
    Beauty contests like Miss World have long been ridiculed and attacked in the West as degrading, but in China where anything from the West is synonymous with progress, they represent freedom and openness.
    Even before China officially lifted a 54-year ban on beauty contests last year, they were taking place in disguised forms. Since the official endorsement, a pageant craze has swept the country.
    For a population that for decades lived under the iron grip of communist ideology which saw beauty contests as bourgeois and decadent, people regard their return as another sign of the country`s loosening of social controls and waning political interference.
    To many Chinese people, beauty contests are also a matter of China`s growing national pride.
    For residents of Sanya, the contest emerged as the event of the year.
    Three weeks ago, thousands turned out to cheer the arrival of the beauty queens as a colourful parade was put on in which tra***ional dancers and drummers helped brighten up the normally quiet town.
    "It`s great for Sanya, to let the whole world know about us ... Sanya used to be such a desolate place," retired teacher Chen He, 72, said.
    "This is the Chinese people`s pride, and will make us more famous in the world. Development is surely a good thing," said Liu Wenxiang, a 64-year-old shop keeper.
    Sanya is reminiscent of many other Southeast Asian tourist destinations with gleaming white beaches and azure ocean contrasting with lush rising green hills.
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh hoa hậu người Australia, Sarah Davies

  8. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Miss China trông xinh quá, tớ chấm em này
  9. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Miss Vietnam hình như cũng được xếp trong tốp 15 ứng cử viên đứng đầu...
    Voting Number: 606
    Age: 19
    Occupation: Student
    Height: 172
    Huyen is currently studying journalism at the Hanoi University and her ambition is to continue her education abroad. She is preparing herself for a career in which she can serve her community by writing articles and promoting charity activities through the media. She is also very interested in reporting on business matters. Her hobbies include: traveling, swimming, badminton, fishing, reading and listening to clasical music.
    Được Mrdickcutter sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 05/12/2004
  10. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh hoa hậu VN

Chia sẻ trang này